Trang chủ Nhân quyền - Góc nhìn thời đại Chuyên đề
13:18 | 10/12/2023 GMT+7

Việt Nam thực hiện hiệu quả khuyến nghị UPR chu kỳ III

aa
Đảm bảo quyền con người tại các trại giam, trại tạm giam; phòng chống mua bán người, bảo vệ nạn nhân mua bán người; Đưa các gói viễn thông đến các vùng núi, cung cấp thông tin nhân quyền hàng tháng cho báo chí.... Đây là những kết quả tích cực của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong việc thực hiện các khuyến nghị UPR chấp thuận tại chu kỳ III.
Hậu Giang: Chăm lo đời sống người dân, nâng cao trách nhiệm đấu tranh, bảo vệ nhân quyền
Chuyển giao, hướng dẫn các tỉnh, thành phố thực hiện mô hình cung cấp thông tin về nhân quyền, đối ngoại

Đảm bảo quyền con người tại các trại giam, trại tạm giam

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương (Cục Đối ngoại, Bộ Công an) cho biết: Bộ Công an đã thực hiện hiệu quả 20/27 khuyến nghị chu kì III. Đó là 4 khuyến nghị 06, 18, 32, 148 về việc tiếp tục nỗ lực thực hiện Công ước chống tra tấn và các khuyến nghị của Uỷ ban công ước chống tra tấn. 3 khuyến nghị 16, 26, 33 về việc xem xét gia nhập Công ước chống mất tích, cưỡng bức. 1 khuyến nghị 72 về việc củng cố khuôn khổ, thể chế, chính sách nhằm bảo vệ quyền con người. 2 khuyến nghị 202, 207 về đảm bảo quyền lập hội, hội họp hoà bình, quyền biểu tình hoà bình. 8 khuyến nghị 217,218,219,220, 221,222, 226,228 về tăng cường cường nỗ lực phòng chống mua bán người. 1 khuyến nghị 168 đảm bảo quyền tự do ngôn luận biểu đạt trên internet, 1 khuyến nghị về chia sẻ kinh nghiệm áp dụng luật đặc xá và tái hoà nhập cộng đồng.

Hơn 4 năm qua, Việt Nam đã nỗ lực thực hiện các khuyến nghị UPR chấp thuận tại chu kỳ III. Tính đến tháng 10/2023, Việt Nam đã hoàn thành thực hiện 86,7% tổng số khuyến nghị và đang tiếp tục thực hiện 12,4% khuyến nghị. Đặt trong bối cảnh đặc biệt đại dịch Covid-19, có thể nói các con số này là kết quả đáng tự hào, thể hiện nỗ lực rất lớn của các bộ, ban ngành Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị UPR nói riêng và trong bảo đảm quyền con người nói chung.

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt

Trong đó, để thực thi Công ước chống tra tấn, Bộ đã xây dựng đề án tuyên tuyền phổ biến nội dung công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam phòng chống tra tấn cho nhân dân. Tổ chức 4 lớp tập huấn cho gần 1.000 cán bộ, lãnh đạo các trại giam. Từ năm 2019, Bộ Công an đã ban hành 9 văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc nâng cao hiệu quả áp dụng luật, các yêu cầu của Công ước chống tra tấn….Tổ chức khảo sát, đánh giá thực trạng, cơ sở vật chất, việc thực thi pháp luật để đảm bảo quyền con người tại các trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, cơ sở giáo dục ở cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.

Về phòng chống mua bán người, Bộ Công an tập trung triển khai hiệu quả, các biện pháp trọng tâm. Cụ thể: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng điều hành, chỉ đạo, phối hợp trong điều tra xét xử các vụ án mua bán người cho tất cả các cấp lãnh đạo từ cấp phòng trở lên, tuyên truyền nâng cao nhận thức về mua bán người, tổ chức tuyên truyền đến người dân, cảnh báo người dân bằng những thước phim, clip.

Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm mua bán người, triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy quyét đối tượng mua bán bán người, mở các vụ án truy tố các vụ mua bán người. Kết hợp với bộ bội biên phòng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các tuyến biên giới để ngăn chặn các vụ mua bán người. Tổ chức các hội nghị liên ngành nhằm đánh giá công tác phòng chống mua bán người.

Việt Nam thực hiện hiệu quả khuyến nghị UPR chu kỳ III

Đào tạo trình độ sơ cấp nghề Điện dân dụng cho học viên là phạm nhân năm 2023 tại Trại tạm giam số 1, Công an Thành phố Hà Nội.
Về công tác hỗ trợ, bảo vệ nạn nhân mua bán người, Bộ đã kí kết và triển khai hiệu quả các quy chế, các kế hoạch, phối hợp liên ngành với hội phụ nữ. Lập đường dây nóng tư vấn hỗ trợ, có Ngôi nhà tạm lánh, ngôi nhà Bình yên cho nạn nhân mua bán người…

Nhiều sáng kiến để người dân tiếp cận thông tin

Theo ông Đinh Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thông tin Đối ngoại, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT), Bộ TT- TT được giao thực hiện 13 khuyến nghị, phối hợp thực hiện 21 khuyến nghị, tập trung vào 3 vấn đề: Xây dựng chính sách đảm bảo quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do internet; Đầu tư nguồn lực để triển khai các chương trình, đề án, nhiệm vụ thu hẹp khoảng cách thông tin giữa các vùng miền trên toàn quốc; Thúc đẩy đóng góp trong việc truyền thông nâng cao nhận thức về quyền con người.

Trong đại dịch Covid-19, Bộ TT-TT đã có nhiều sáng kiến và nỗ lực để người dân tiếp cận thông tin đầy đủ. Phó Cục trưởng Đinh Tiến Dũng dẫn chứng, tại Việt Nam wifi được phủ sóng miễn phí từ quán cà phê, nhà hàng, quán ăn, địa điểm mua sắm, du lịch hay đến vùng sâu, vùng xa tận Hà Giang. Đó là điều mà nhiều nước trên thế giới chưa làm được.

“Đến nay có 2100 vùng lõm sóng đã được phủ sóng. Tỉ lệ phủ sóng điện thoại di động băng rộng 4G của Việt Nam hiện nay đã lên đến 99,8% xét trên dân số. Trong khi các nước thu nhập cao trung bình, tỷ lệ này là 99,4%...”, ông Dũng chia sẻ.

Ông Dũng cho biết, Bộ sẽ đàm phán với các nhà mạng xuyên biên giới nghiêm túc thực hiện các cam kết ngăn chặn, gỡ bỏ những thông tin sai sự thật về Việt Nam, cũng như thông tin ảnh hưởng đến quyền con người Việt Nam. Gặp gỡ, trao đổi đối thoại cung cấp thông tin nhiều hơn với các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam, để hiểu Việt Nam hơn.

“Hàng tháng tháng chúng tôi đã tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về nhân quyền định kỳ cho báo chí, trao đổi thẳng thắn các vấn đề đến các tổ chức quốc tế, các đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam”, ông Dũng nói.

Để tất cả mọi người, thành phần trong xã hội, các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ, đại sứ quán các nước đóng góp ý kiến, tham vấn khuyến nghị UPR là cách tiếp cận tốt nhất để có thể rà soát tình hình nhân quyền trong đất nước của mình. Năm 2024, Na Uy sẽ thành lập tổ tham vấn, tổ chức hội thảo tham vấn thực hiện những khuyến nghị UPR giống như Việt Nam đang làm.

Bà Mette Moglestue, Phó Đại sứ Đại sứ quán Na Uy tại Việt Nam

Đồng Nai: Bảo đảm nhân quyền trên tất cả các mặt của đời sống xã hội Đồng Nai: Bảo đảm nhân quyền trên tất cả các mặt của đời sống xã hội
Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền Báo cáo viên đặc biệt của Liên hợp quốc đánh giá cao sáng kiến của Việt Nam trên cương vị thành viên Hội đồng Nhân quyền
Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài liên quan

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ sở năm 2024.
Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo Nhân quyền của Hoa Kỳ nhận định không khách quan về Việt Nam

Báo cáo nhân quyền thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ ngày 22/4 mặc dù đã phản ánh các thành tựu và bước tiến của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền con người, nhưng rất tiếc vẫn tiếp tục đưa ra một số nhận định không khách quan, dựa trên những thông tin không chính xác về tình hình thực tế của Việt Nam.
Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Việt Nam đạt nhiều thành tựu trong bảo vệ, thúc đẩy quyền con người

Chiều 15/4, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo quốc tế công bố Báo cáo quốc gia của Việt Nam theo cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) chu kỳ IV của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc.

Các tin bài khác

Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Việt Nam lên án hành vi tấn công bạo lực, vô nhân đạo trên các tuyến hàng hải quốc tế

Ngày 7/3, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên liên quan đến thông tin thuyền viên Việt Nam trên tàu True Confidence bị tấn công trên biển.
Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm

Gần 500.000 ha đất được rà phá bom mìn, vật nổ trong 10 năm qua - Đó là thông tin do Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đưa ra tại Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập (4/3/2014 - 4/3/2024) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, vào sáng 4/3 tại Hà Nội.
Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Xuất quân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Campuchia

Sáng 1/3, tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ xuất quân giao nhiệm vụ cho Đội K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước) thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia đợt 2, giai đoạn 23 (mùa khô 2023-2024).
Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” hướng về người dân khó khăn ở Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vừa phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phát động chiến dịch truyền thông cộng hưởng gây quỹ cộng đồng mang tên “Triệu bước chân nhân ái” với nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ em và người dân nghèo tại tỉnh Điện Biên, Sơn La, Thái Nguyên

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Truyền thông về ASEAN: cần biến thông tin thành tri thức cho người dân

Đây là nội dung được ông Triệu Minh Long – Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế (Bộ Thông tin và Truyền thông) nhấn mạnh tại Hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động