Việt Nam thúc đẩy hợp tác nghị viện với nhiều đối tác tại IPU-153
| Tin quốc tế ngày 13/9: Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra Việt Nam - Nam Phi thúc đẩy hợp tác nghị viện |
IPU-153 diễn ra tại thành phố Arusha, Tanzania từ ngày 5-9/10 với chủ đề “Tăng cường quản trị tốt và trao quyền cho cộng đồng thông qua tính bao trùm, lòng tin và cơ hội cho tất cả”. Tham dự các hoạt động của Đại hội đồng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cùng Đoàn đại biểu Việt Nam trao đổi về quản trị toàn cầu, chủ nghĩa đa phương, ngoại giao nghị viện và vai trò của cộng đồng trong giải quyết những thách thức chung.
Tại phiên khai mạc, Tổng Thư ký IPU Anda Filip nhấn mạnh vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, hợp tác và giải quyết hòa bình các bất đồng quốc tế. Chủ tịch IPU Tulia Ackson cho rằng những cuộc khủng hoảng toàn cầu cuối cùng đều tác động trực tiếp đến cộng đồng, vì vậy nghị viện cần tăng cường tiếng nói của người dân trong quá trình xây dựng pháp luật, ngân sách và giám sát.
![]() |
| Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên dự khai mạc Đại hội đồng IPU-153 tại Tanzania. (Ảnh: TTXVN) |
Trong cuộc gặp Thủ tướng Tanzania Mwigulu Nchemba, hai bên khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Tanzania.
Thủ tướng Mwigulu Nchemba đánh giá cao những đóng góp của Halotel, doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Viettel, đối với phát triển kinh tế - xã hội Tanzania; đồng thời chuyển lời chào và lời mời Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm Tanzania.
Hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực viễn thông, chuyển đổi số, nông nghiệp, thủy lợi, năng lượng, khai khoáng, khoa học - công nghệ và cơ sở hạ tầng.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị tăng cường trao đổi đoàn cấp cao qua các kênh Đảng, Quốc hội và Chính phủ; thúc đẩy đàm phán các hiệp định về khuyến khích và bảo hộ đầu tư, tránh đánh thuế hai lần; tiếp tục tạo điều kiện để Halotel hoạt động hiệu quả tại Tanzania.
Trao đổi với Chủ tịch Hạ viện Malaysia Johari bin Abdul, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy đoàn kết và hợp tác trong ASEAN, tăng thương mại nội khối, bảo đảm an ninh lương thực và năng lượng. Hai bên cũng thống nhất mở rộng giao lưu giữa nghị sĩ trẻ, nữ nghị sĩ và đại diện các nhóm dân tộc thiểu số; thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực Halal.
Tại cuộc gặp Chủ tịch Hạ viện Australia Milton Dick, hai bên đánh giá tích cực sự phát triển của quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Australia.
Ông Milton Dick cho biết Việt Nam hiện là đối tác giáo dục lớn thứ tư của Australia, với khoảng 36.000 sinh viên Việt Nam đang học tập tại nước này. Hai bên cũng trao đổi về hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 20 tỷ USD và tăng gấp đôi đầu tư trong 5 năm tới.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị tăng cường trao đổi đoàn các cấp, kết nối địa phương, cơ quan chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị và cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Australia.
Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp tại các diễn đàn nghị viện đa phương, ủng hộ chủ nghĩa đa phương, luật pháp quốc tế và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.
Trong cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Konstantin Kosachev, hai bên đánh giá cao quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga và hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước.
Hai bên thống nhất phối hợp chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matviyenko vào tháng 11/2026, trong đó có việc thúc đẩy các thỏa thuận hợp tác giữa cơ quan nghị viện và địa phương hai nước.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, đồng thời mong muốn tiếp tục phát huy vai trò của kênh nghị viện trong quan hệ song phương.
Tại cuộc gặp Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia Algeria Mohammed Larbi Slimani, hai bên nhất trí tăng cường trao đổi đoàn và hợp tác nghị viện, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên đề nghị hai nước mở rộng hợp tác trong dầu khí, nông nghiệp công nghệ cao, y tế, khoa học - công nghệ; thúc đẩy đàm phán hiệp định thương mại nhằm tạo nền tảng thuận lợi hơn cho doanh nghiệp hai nước.
Phía Việt Nam cũng mong muốn Hội đồng Quốc gia Algeria tiếp tục hỗ trợ hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) tại Algeria, qua đó duy trì dầu khí là một trong những lĩnh vực hợp tác quan trọng giữa hai nước.
Theo chương trình IPU-153, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên tiếp tục tham dự các hoạt động của Đại hội đồng, phát biểu tại phiên thảo luận chung cấp cao và có các cuộc tiếp xúc với lãnh đạo IPU, đại diện nghị viện các nước.
| Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã làm việc với Đại sứ quán Việt Nam tại Tanzania và đại diện doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Đại sứ quán tiếp tục củng cố nền tảng tin cậy chính trị, phát huy vai trò cầu nối trong hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư; đồng hành với doanh nghiệp Việt Nam và quan tâm công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. |
Luật sư Mỹ bị phạt vì nộp tài liệu có nhân chứng do AI tạo ra; hàng chục nghìn người tại Đức biểu tình phản đối AfD và chủ nghĩa cực hữu; hàng trăm người di cư mất dấu sau khi Anh đưa trở lại Pháp... là tin tức quốc tế đáng chú ý ngày 13/9. |
Ngày 1/10, tại Cape Town (Nam Phi), Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên hội đàm với Phó Chủ tịch Quốc hội Nam Phi Annelie Lotriet. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, qua đó góp phần làm sâu sắc quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Nam Phi và thúc đẩy kết nối giữa châu Á với châu Phi. |
Tin bài khác
Đa dạng các hình thức giới thiệu tiếng Nga với người Việt Nam
Thiếu tướng Vũ Văn Tấn: Cần xác lập đầy đủ địa vị pháp lý của VNeID trong hệ sinh thái số quốc gia





