Trang chủ Hữu nghị
11:12 | 22/08/2016 GMT+7

Việt Nam – “Thiên đường không xa”

aa
Đó là tên một bộ phim do người Iran làm để giới thiệu về du lịch Việt Nam. Trả lời phóng viên bên lề Hội nghị Ngoại vụ toàn quốc 18 và Hội nghị Ngoại giao 29 (21-26/8), Đại sứ Việt Nam tại Iran Nguyễn Hồng Thạch nhấn mạnh du lịch cũng chính là trọng tâm trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và Iran.

Đại sứ đánh giá thế nào về tiềm năng hợp tác Việt Nam – Iran?

Về mặt chính trị, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước trong thời gian qua phát triển tốt đẹp. Sự phối hợp giữa Việt Nam và Iran trong các vấn đề quốc tế cũng rất chặt chẽ. Tuy vậy, hợp tác kinh tế còn nhiều vấn đề. Thứ nhất, Iran vẫn bị cấm vận. Chính vì thế, hợp tác kinh tế, thương mại suy giảm.

Tuy nhiên, tiềm năng hợp tác kinh tế là rất lớn vì hai nước có nhiều phương diện có thể bổ sung cho nhau. Chính vì thế, trong chuyến thăm tới Iran vào tháng 3/2016, trong cuộc hội đàm với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng thống Iran Hassan Rouhani cho rằng, hai nước hoàn toàn có thể nâng kim ngạch thương mại lên 2 tỷ USD, trong khi kim ngạch thương mại hiện giờ mới có 100 triệu. Con số gấp 20 lần này hoàn toàn có thể thực hiện được. Nhưng Tổng thống Rouhani cũng nói, cả doanh nghiệp hai bên đều phải tích cực và năng động thì mới có thể thực hiện được mục tiêu đó. Nếu không, con số chỉ là trên giấy tờ.

viet nam thien duong khong xa

Đại sứ Nguyễn Hồng Thạch

Việc Iran và các cường quốc thế giới đã đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Tehran vào tháng 7/2015, các lệnh trừng phạt được bãi bỏ thì việc trao đổi buôn bán song phương sẽ thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, việc thúc đẩy hợp tác giữa hai bên cũng có những khó khăn. Tuy lệnh cấm vận đã được dỡ bỏ nhưng trên thực tế các ngân hàng vẫn còn nhiều nghi ngại, chưa thực hiện được các giao dịch. Làm việc với phía Iran cũng có những khó khăn bởi vì có những cái mà chúng ta muốn nhanh hơn thì các bạn chưa đáp ứng được. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp Việt Nam chưa phải thực sự năng động, quyết liệt nên vẫn phải nỗ lực rất nhiều mới đạt được con số 2 tỷ USD.

Thưa Đại sứ, trọng tâm thúc đẩy hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới là gì?

Sứ quán đặt mục tiêu thúc đẩy du lịch lên hàng đầu. Điều này không phải không có lý do khi mà khách du lịch của Iran tới Thái Lan là 700.000 người/năm. Trong khi đó, du khách Iran sang Việt Nam chỉ mới dao động trong khoảng 1.000-2.000 người. Như thế, cứ 500 người Iran sang Thái Lan thì mới có 1 người tới Việt Nam. Điều đó cho thấy tiềm năng về du lịch còn rất lớn.

Ngoài ra, thương mại cũng là một xuất phát điểm tốt cho quan hệ Việt Nam và Iran. Việt Nam có thể bán rất nhiều thứ sang Iran, chẳng hạn hoa quả, nông sản, giày dép... Giày dép Việt Nam được bán rất nhiều ở Iran và được các bạn Iran rất ưa thích. Nhất là giày da hợp tác với các hãng nước ngoài như Nike, Adidas...

Ngược lại, Iran có thể bán nhiều mặt hàng cho Việt Nam như dầu lửa, khí đốt, các sản phẩm hóa dầu. Chính vì thế, như tôi nói ở trên, tiềm năng hợp tác hai bên là rất lớn.

Đại sứ đã triển khai rất nhiều biện pháp sáng tạo để thúc đẩy du lịch?

Có thể xem du lịch sẽ là bước đột phá trong quan hệ giữa Việt Nam với Iran. Người Iran đã sang tới Thái Lan, đã rất gần Việt Nam rồi. Chúng ta có rất nhiều danh lam, thắng cảnh, bãi biển đẹp nên tiềm năng rất lớn. Khi đến Việt Nam để đi du lịch thì người ta còn còn tự tìm thấy tiềm năng khác, sẽ là khởi điểm cho các mối quan hệ trên các lĩnh vực khác.

Khi nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch, Đại sứ quán đã tổ chức hội thảo, mời các doanh nghiệp du lịch Việt Nam sang để giới thiệu du lịch Việt Nam cho phía bạn. Tuy nhiên, hội thảo thường chỉ giới hạn trong nhóm người. Do vậy, chúng tôi đã tổ chức triển lãm ảnh, mời các nghệ sĩ âm nhạc dân tộc sang biểu diễn. Tháng 1 vừa qua, chúng tôi mời một đoàn làm phim Iran sang Việt Nam để quay một bộ phim về du lịch. Đấy là bộ phim đầu tiên bằng tiếng Ba Tư về du lịch Việt Nam.

viet nam thien duong khong xa

Quang cảnh buổi chiếu phim "Thiên đường không xa".

Có bạn Iran hỏi tôi rằng tại sao lại để người Iran làm phim về Việt Nam? Tôi nói, chúng tôi có rất nhiều đĩa quảng bá du lịch Việt Nam và dễ dàng công chiếu chúng. Tuy nhiên, để người Iran hiểu thì tốt nhất là để người Iran làm phim cho người Iran. Chính vì thế, chúng tôi đã tổ chức chiếu bộ phim đó ở Sứ quán hai lần và mỗi lần có khoảng 300 khách tham gia. Các bạn Iran đều đánh giá rất cao bộ phim cũng như các danh lam, thắng cảnh Việt Nam.

Ở đây, tôi muốn nhấn mạnh tên phim là “Thiên đường không xa”. Người Iran nói Việt Nam là thiên đường du lịch không xa. Đó là đánh giá của người Iran nên tôi cho rằng nó thể hiện sự khách quan và chắc chắn sẽ tạo được những hiệu ứng tốt.

Sắp tới Sứ quán sẽ tổ chức roadshow đi tới 5 tỉnh của Iran để người Iran hiểu rằng nhắc đến Việt Nam không phải là nói đến chiến tranh nữa, mà đấy là thiên đường du lịch, là tiềm năng để hợp tác. Đó là điều Sứ quán nỗ lực để thay đổi nhận thức của người Iran về Việt Nam. Có người Iran làm trong lĩnh vực du lịch nói với tôi một điều mà tôi cho là rất đáng suy nghĩ: Người Iran rất biết về Việt Nam nhưng không phải như một điểm đến của du lịch, mà như một địa điểm của chiến tranh. Chính vì thế, chúng ta phải làm rất nhiều để thay đổi tư duy đó của người Iran. Lúc đó, chúng ta mới có thể thúc đẩy để hợp tác phát triển được.

Vậy theo Đại sứ, theo chiều ngược lại, người Việt Nam hiểu về Iran như thế nào?

Chiều người Việt Nam hiểu về Iran cũng thế. Nhiều người Việt Nam hiểu rất sai về Iran. Có một chị làm về truyền thông, khi sang Iran có nói với tôi là lúc chuẩn bị đi Iran thì mọi người đều gàn, đều hỏi tại sao lại đi Iran. Và cuối cùng chị ấy đã âm thầm đi mà không dám nói với ai là chị ấy đi Iran cả. Như thế cũng dễ hiểu tại sao người Việt Nam hiểu không đầy đủ về Iran.

Iran không còn chiến tranh. Chiến tranh Iran – Iraq đã kết thúc từ năm 1988, cách đây gần 30 năm. Họ đàm phán về chương trình hạt nhân nhưng không phải chiến tranh như ở Iraq, Syria, Yemen,… Nếu nói đến Iran mà nghĩ đến chiến tranh thì đấy cũng là một lực cản trong việc thúc đẩy hợp tác các mặt với Iran. Vì vậy, chúng ta việc tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước. Đó cũng là một cách để khai thác tốt hơn nữa các tiềm năng phát triển giữa Việt Nam và Iran.

Xin cảm ơn Đại sứ!

Theo Báo Thế Giới và Việt Nam

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên huấn cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào

Việt Nam tập huấn nghiệp vụ tuyên huấn cho cán bộ Quân đội nhân dân Lào

Hơn 13 chuyên đề về công tác tư tưởng, tuyên truyền và công tác đảng, công tác chính trị được truyền đạt tới cán bộ Quân đội nhân dân (QĐND) Lào trong đợt tập huấn năm 2026 tại Việt Nam.
Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp

Đà Nẵng tìm giải pháp nhà ở an toàn cho người thu nhập thấp

Các giải pháp phát triển nhà ở an toàn, thích ứng với biến đổi khí hậu và phù hợp khả năng chi trả của người dân đã được các chuyên gia trong nước, quốc tế chia sẻ tại hội thảo ở Đà Nẵng ngày 24/6. Những kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ góp phần giúp người thu nhập thấp và các nhóm dễ bị tổn thương tiếp cận nhà ở bền vững hơn.
Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân

Gần 200 đại biểu được cập nhật chính sách đối ngoại và công tác đối ngoại nhân dân

Sáng 24/6, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại thành phố Đồng Nai Huỳnh Thị Hằng đã chủ trì Hội nghị chuyên đề về tình hình thế giới, khu vực và chính sách đối ngoại của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố) lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030; công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.
Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Quảng Ninh và Hokkaido

Ngày 23/6, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Quản Minh Cường tiếp xã giao ông Takebe Tsutomu, Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ hữu nghị Nhật Bản - Việt Nam, Cố vấn đặc biệt của Trường Đại học Hạ Long.

Đọc nhiều

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia

Đối ngoại nhân dân tiếp tục là điểm tựa của quan hệ Việt Nam - Campuchia

Ngày 26/6 tại Hà Nội, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn đã tiếp Đại sứ Vương quốc Campuchia tại Việt Nam Touch Sopharath. Hai bên bày tỏ mong muốn tăng cường phối hợp triển khai các hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần hiện thực hóa các nhận thức chung và cam kết đạt được tại các cuộc gặp cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, tiếp tục vun đắp quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia.
Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng

Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng

Ngày 25/6, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết Việt Nam đã gửi lời thăm hỏi tới Chính phủ và nhân dân Venezuela sau trận động đất nghiêm trọng, đồng thời khẳng định sẵn sàng có các hình thức hỗ trợ phù hợp để giúp nước bạn khắc phục hậu quả thiên tai.
Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả

Việt Nam - Belarus thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược phát triển thực chất, hiệu quả

Tối 25/6, tại Hà Nội, Đại sứ quán Cộng hòa Belarus tổ chức lễ chiêu đãi nhân dịp kỷ niệm 35 năm Quốc khánh Belarus (3/7/1991 - 3/7/2026). Sự kiện là dịp khẳng định quyết tâm của hai nước trong việc tiếp tục phát huy nền tảng hữu nghị truyền thống, đưa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus phát triển mạnh mẽ, bền vững và hiệu quả.
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Trên hải trình Tàu 936, đoàn công tác huấn luyện đi biển đường dài của Học viện Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Tại mỗi điểm đảo, những cuộc gặp gỡ chân tình, ấm áp với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, học viên nhiều cảm xúc sâu lắng, giúp họ hiểu hơn về ý chí kiên cường và tinh thần bám biển, giữ đảo của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Ước mơ chiến sĩ nơi đảo xa

Trên hải trình Tàu 936, đoàn công tác huấn luyện đi biển đường dài của Học viện Hải quân đã đến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên một số đảo thuộc đặc khu Trường Sa (tỉnh Khánh Hòa). Tại mỗi điểm đảo, những cuộc gặp gỡ chân tình, ấm áp với quân và dân nơi đầu sóng ngọn gió đã để lại trong lòng mỗi cán bộ, học viên nhiều cảm xúc sâu lắng, giúp họ hiểu hơn về ý chí kiên cường và tinh thần bám biển, giữ đảo của những người đang ngày đêm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Thời tiết hôm nay (25/6): Bắc Bộ nắng nóng gay gắt, tối và đêm có mưa rào

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 25/6, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Tây tỉnh Phú Thọ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 38 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 50-55%.
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Phiên bản di động