Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:52 | 21/10/2022 GMT+7

Việt Nam tham dự Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế 2022

aa
Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, sau hai năm gián đoạn do đại dịch COVID-19, Tuần lễ An ninh mạng Quốc tế Singapore 2022 (SICW2022) đã được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ 18- 20/10 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế Marina Bay Sands với sự tham dự của các quan chức an ninh cấp cao khu vực và quốc tế.
30 thí sinh tham dự chung kết Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ II - Phú Thọ năm 2022 30 thí sinh tham dự chung kết Cuộc thi tiếng Hàn Quốc lần thứ II - Phú Thọ năm 2022
Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc Tuần lễ giao lưu văn hóa, thương mại và đầu tư Việt Nam – Hàn Quốc
Chú thích ảnh
Các quan chức hàng đầu ASEAN tham gia Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng ngày 20/10/2022. Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore

Đoàn đại biểu Việt Nam do Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đã tham dự các hoạt động chính trong khuôn khổ SICW 2022 bao gồm lễ khai mạc, phiên họp bàn tròn cấp Bộ trưởng, tham dự và phát biểu tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về an ninh mạng lần thứ 7 (AMCC7).

Tại phiên khai mạc Hội nghị AMCC7, bà Josephine Teo, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông kiêm Bộ trưởng phụ trách về an ninh mạng và quốc gia thông minh Singapore đã cập nhật thông tin về các bước đi kế tiếp trong việc thành lập Đội Phản ứng Khẩn cấp Máy tính Khu vực ASEAN (CERT) sau khi Singapore đã đệ trình tài liệu thực hiện CERT tại Hội nghị Bộ trưởng Kỹ thuật số ASEAN lần 2 diễn ra tháng 1/2022 vừa qua. CERT được kỳ vọng sẽ chính thức thành lập trong năm 2023/2024 sau khi các thành viên ASEAN nhất trí về khung hoạt động trong năm nay và sau đó là mô hình tài chính.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể Hội nghị AMCC7, Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng hợp tác an ninh mạng trong ASEAN cần tập trung vào thúc đẩy sự thống nhất về nhận thức và hành động trong ASEAN đối với vấn đề an ninh mạng; tiến hành khảo sát các lĩnh vực ưu tiên chung trong ASEAN để xây dựng các chương trình đào tạo nâng cao năng lực thuộc Trung tâm Nâng cao năng lực an ninh mạng ASEAN - Nhật Bản tại Thái Lan và Trung tâm An ninh mạng ASEAN - Singapore tại theo hướng trọng tâm, chuyên sâu.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Tô Lâm tái khẳng định cam kết tiếp tục tham gia tích cực, thực chất, hiệu quả vào quá trình thúc đẩy nỗ lực trong ASEAN nhằm ứng phó với những mối đe dọa an ninh mạng và phòng, chống tấn công mạng. Cũng theo Bộ trưởng Tô Lâm, các nước ASEAN cần phối hợp tổ chức diễn đàn pháp luật về an ninh mạng trong ASEAN để tăng cường trao đổi về việc áp dụng luật pháp quốc tế trong lĩnh vực an ninh mạng, thực hiện nguyên tắc chủ quyền quốc gia trên không gian mạng; phối hợp triển khai các chương trình nâng cao nhận thức an ninh mạng và kỹ năng sử dụng mạng Internet an toàn cho người sử dụng Internet trong ASEAN,… góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống tấn công mạng, khủng bố mạng.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Công an Tô Lâm tham dự Lễ khai mạc Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng ngày 20/10/2022 (Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore).

Trong khuôn khổ Tuần lễ SICW2022, Bộ trưởng Tô Lâm đã có các cuộc gặp song phương bên lề với các quan chức cấp cao phụ trách an ninh của Singapore, Hoa Kỳ và Australia. Tại cuộc hội đàm với bà Josephin Teo, Bộ trưởng Bộ Truyền thông Thông tin Singapore và Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Bộ Pháp luật Singapore K. Shanmugam, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam và Singapore đang phát triển rất tốt đẹp, niềm tin chính trị ngày càng gia tăng và hợp tác trên tất cả các lĩnh vực đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong khuôn khổ ASEAN, hai nước đã tích cực tham gia, đóng góp chung vào việc nâng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, tội phạm sử dụng công nghệ cao trong khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục duy trì, mở rộng các hoạt động hợp tác quốc tế về an ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn với hình thức linh hoạt, phù hợp với tình hình mới như chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng; phối hợp hoạt động chung nhằm đảm bảo an ninh mạng, phòng, chống tội phạm mạng, nhất là diễn tập chung trong bảo vệ hệ thống mạng, ứng cứu khắc phục sự cố an ninh mạng,... xem xét xây dựng Bản Ghi nhớ về hợp tác phòng chống ma túy,…; tăng cường hợp tác trao đổi thông tin tội phạm liên quan đến hai nước nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh giữa hai nước...

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas, Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định quan hệ song phương Việt Nam - Hoa Kỳ còn nhiều dư địa phát triển lên một mức cao hơn. Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ quan tâm đến việc đẩy mạnh hợp tác giữa cơ quan thực thi pháp luật và tư pháp hình sự giữa hai nước thông qua các cơ chế hiện có; tích cực trao đổi thông tin tội phạm, chia sẻ kinh nghiệm; tăng cường trao đổi đoàn giữa hai Bên nhằm trao đổi, thông tin, chia sẻ kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia,… Hai Bên cũng thống nhất sớm hoàn thiện các thủ tục liên quan để có thể ký kết Bản ghi nhớ hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ và Bộ Công an Việt Nam trong thời gian tới.

Chú thích ảnh
Bộ trưởng Công an Tô Lâm phát biểu buổi thảo luận diện hẹp tại Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng ngày 20/10/2022 (Ảnh: Lê Dương/Pv TTXVN tại Singapore).

Trong cuộc tiếp song phương với Trợ lý Ngoại trưởng Australia Tim Watts, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị cơ quan thực thi pháp luật hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm mạng, tập trung vào các nội dung như nghiên cứu, xây dựng, ký kết các văn bản, thỏa thuận hợp tác quốc tế về bảo đảm an ninh mạng, phòng chống tội phạm mạng, làm cơ sở triển khai các hoạt hợp tác cụ thể; chia sẻ, trao đổi thông tin về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng, kinh nghiệm xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý đối với các vấn đề mới nảy sinh trong lĩnh vực an ninh mạng; thiết lập cơ chế liên lạc trực tiếp, hiệu quả giữa các bên để chia sẻ thông tin, kinh nghiệm điều tra, xử lý, phòng, chống tội phạm mạng, tấn công mạng, khủng bố mạng; tăng cường hoạt động hợp tác công tư, nhất là với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ xuyên biên giới trong phối hợp điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng...

Với chủ đề “An ninh kỹ thuật số: Trách nhiệm chung”, SICW 2022 - diễn đàn an ninh mạng quan trọng hàng đầu tại châu Á - Thái Bình Dương, kỳ vọng sẽ tạo động lực xây dựng năng lực không gian mạng và củng cố các mối quan hệ đối tác quốc tế trong bối cảnh các mối đe dọa an ninh mạng ngày càng phức tạp. Phát biểu tại Lễ khai mạc SICW ngày 19/10, ông Tiêu Chí Hiền, Bộ trưởng Cấp cao kiêm Bộ trưởng điều phối An ninh Quốc gia của nước chủ nhà Singapore đã công bố thiết lập vị trí Liên lạc Đông Nam Á của Diễn đàn Toàn cầu về Chuyên môn Không gian mạng (GFCE) tại Trung tâm An ninh mạng ASEAN - Singapore (GFCE), Lực lượng đặc nhiệm chống phần mềm tống tiền liên cơ quan (CRTF) và ra mắt Cổng thông tin làm sạch Internet (IHP).

Ngoài các sự kiện chính như Hội nghị Bộ trưởng ASEAN về An ninh mạng (AMCC) lần thứ 7, Hội nghị bàn tròn cấp Bộ trưởng, Hội nghị Thượng đỉnh SICW, Hội nghị bàn tròn của các công tố viên tội phạm mạng ASEAN (ACPRM)..., trong khuôn khổ Tuần lễ SICW2022 cũng diễn ra Triển lãm an ninh mạng 2022 với sự tham gia của nhiều công ty, tập đoàn nổi tiếng trên thế giới, mang đến những công nghệ, sáng kiến mới liên quan đến không gian mạng và an ninh mạng.

Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước Lễ hội Du lịch - Văn hóa Việt Nam 2022 tại Hàn Quốc: Thắm tình hữu nghị giữa hai nước
Lễ hội Du lịch - Văn hoá Việt Nam tại Hàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức diễn ra từ ngày 14 đến 19/10 tại thành phố Seoul và Gwangu (Hàn Quốc).
Lễ hội Du lịch, Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 Lễ hội Du lịch, Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022
Nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc (1992-2022); thực hiện Kế hoạch hợp tác văn hoá giữa Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch 2 nước, từ ngày 13/10 -19/10/2022, Lễ hội Du lịch-Văn hoá Việt Nam tại Hàn Quốc năm 2022 sẽ diễn ra tại Seoul và Gwangju.
Theo baotintuc.vn
Nguồn: baotintuc.vn

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đồng Nai sẽ giới thiệu doanh nghiệp đến tìm hiểu đầu tư tại Lào

Đây là phát biểu của ông Võ Tấn Đức, Quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tại buổi tiếp đoàn công tác của Đại sứ quán Lào tại Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28/3. Đoàn do bà Khamphao Eunthavanh, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tại Việt Nam làm trưởng đoàn.
Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Mang điệu múa dân gian Ấn Độ đến Việt Nam

Tối 27/3, Đoàn múa dân gian Pratibha Kala Kendra (Ấn Độ) đã đến biểu diễn tại Đại học Bách Khoa Hà Nội. Buổi biểu diễn nằm trong chuỗi các sự kiện giới thiệu văn hóa Ấn Độ tại các tỉnh thành Việt Nam từ 26-31/3, do Đại sứ quán Ấn Độ, phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam tổ chức.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn Lãnh sự tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bạn bè, đối tác và đại diện các tổ chức thành viên của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tham dự sự kiện.
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.

Đọc nhiều

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giám đốc điều hành Tổ chức phòng chống mù lòa Châu Á

Ngày 28/3, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức gặp mặt, trao tặng danh hiệu “Công dân danh dự tỉnh Thừa Thiên Huế” cho Giáo sư, Bác sỹ Hattori Tadashi, Giám đốc điều hành Tổ ...
4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

4 nhiệm vụ trọng tâm Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 27/3, Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tỉnh Đồng Nai đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2024-2029.
Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
hoc sinh mai chau hoa binh no luc ngan chan khung hoang khi hau
Xin chờ trong giây lát...
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

1.000 học bổng du học Liên bang Nga cho công dân Việt Nam năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo, Chính phủ Liên bang Nga cấp 1.000 chỉ tiêu học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại Liên bang Nga theo các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập chuyên ngành và tiếng Nga.
Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam phải đóng các khoản phí nào?

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí thẩm định cấp giấy phép hoặc văn bản chấp thuận cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.
Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản năm 2024 được trợ cấp đào tạo, hỗ trợ tiền ổn định cuộc sống

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn 50 ứng viên tham gia chương trình thực tập sinh hộ lý tại Nhật Bản.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động