Việt Nam tham dự hội chợ từ thiện quốc tế tại Indonesia
|
Bà Mufidah Jusuf Kalla, phu nhân của Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla, đã ghé thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Tham dự lễ khai mạc hội chợ có phu nhân các quan chức chính phủ Indonesia, cộng đồng ngoại giao và các nhà tài trợ.
Hội chợ năm nay có gần 60 gian hàng của Đại sứ quán các nước tại Jakarta và hơn 200 gian hàng của các doanh nghiệp Indonesia trong lĩnh vực kinh doanh và ăn uống.
Ngoài ra còn một số gian hàng của WIC trưng bày các mặt hàng của các thành viên, bạn bè và nhà tài trợ tặng.
Đã nhiều năm nay, hội chợ từ thiện của WIC được cộng đồng người nước ngoài ở Jakarta và người dân Indonesia chờ đón bởi đây là cơ hội để tìm được những món hàng đặc biệt, những món quà độc đáo và thú vị cho bạn bè và gia đình.
Gian hàng của các Đại sứ quán đều giới thiệu những sản phẩm truyền thống độc đáo của quốc gia như trang phục Kimono truyền thống của Nhật Bản, kim chi Hàn Quốc, đồ Batik của Indonesia, các sản phẩm pho mát của Hà Lan, chocolate Thụy Sĩ…
Tham gia hội chợ này, gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam bày bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ truyền thống như đồ lưu niệm, tranh sơn mài phong cảnh Việt Nam, tượng gốm trang phục truyền thống 3 miền, đồ trang sức làm từ gỗ, đá.
Đặc biệt, cà phê Việt Nam được nhiều khách hàng tìm mua qua các kỳ hội chợ hàng năm.
|
Gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Bà Mudifah Jusuf Kalla, phu nhân của Phó Tổng thống Indonesia Jusuf Kalla đã ghé thăm gian hàng của Đại sứ quán Việt Nam và thích thú với nhiều món đồ lưu niệm xinh xắn.
Nhiều loại hàng hoá khác được bán ở hội chợ như quần áo, giày dép, túi xách, đồ trang sức, đồ dùng gia đình, đồ gốm, khung ảnh, thiệp chúc mừng, đồ trang trí Giáng sinh, đồ chơi và các mặt hàng thực phẩm.
Một số sản phẩm được nhập khẩu từ các nước khác, nhưng phần lớn là các sản phẩm địa phương, bao gồm nhiều loại hàng thủ công mỹ nghệ như vải batik, vải dệt thoi, đồ chạm trổ... được bán với giá rẻ hơn so với các trung tâm thủ công mỹ nghệ cao cấp của Jakarta, bởi các hàng hóa này được cung cấp trực tiếp từ nhà sản xuất, hoặc đại lý của họ.
Với ý nghĩa là một hoạt động nhân đạo, 40% lợi nhuận của các gian hàng sẽ được dành để hỗ trợ các dự án phúc lợi xã hội trong cộng đồng địa phương.
Năm nay, nguồn quỹ này sẽ hỗ trợ cho 15 dự án, bao gồm các trường học dành cho trẻ em nghèo, trẻ mồ côi và trẻ lang thang đường phố; hỗ trợ cơ sở vật chất cho các trung tâm chăm sóc người già và người tâm thần dưới hình thức cung cấp thức ăn, học phí, sách, trường học, cùng các chuyên gia về vật lý trị liệu.
Thông thường, các thành viên của WIC cũng tự nguyện dạy tiếng Anh và thủ công mỹ nghệ tại các trường. Ủy ban Học bổng WIC cũng dành quỹ cho các dự án nhân đạo ở khu vực Jakarta sự hỗ trợ dưới hình thức xây dựng mới, hỗ trợ vật tư y tế và thiết bị trường học.
|
Toàn cảnh hội chợ. (Ảnh: Đỗ Quyên/Vietnam+)
Trong hai ngày diễn ra hội chợ cũng đồng thời có các chương trình văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Indonesia giới thiệu văn hóa của vùng Bắc Kalimantan và biểu diễn nghệ thuật của các Đại sứ quán.
WIC được thành lập từ hơn 67 năm qua nhằm góp phần cải thiện đời sống xã hội ở Indonesia, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục và phát triển văn hóa. Phương châm của WIC là thông qua các hoạt động thúc đẩy tình hữu nghị giữa các phụ nữ quốc tịch khác nhau tại Indonesia.Theo Vietnam+
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
55 năm Việt Nam - Chile: Hành trình xây dựng từ niềm tin, sự đồng cảm
Papelucho: Hành trình đưa “tâm hồn Chile” đến với bạn đọc Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác Việt Nam - Chile trên ba trụ cột chính trị, kinh tế, giao lưu nhân dân
Đọc nhiều
Chính thức khởi động Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2026 và Thi ảnh Nông thôn Việt Nam 40 năm Đổi mới
Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam
Nâng cao năng lực báo chí trong kỷ nguyên số để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
TP Diên An (Trung Quốc) mong muốn 'kết nghĩa' với các địa phương của Việt Nam
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tập trung khắc phục khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU
Vùng 5 Hải quân cấp 40.000 lít nước ngọt cho người dân đảo Hòn Chuối
Vùng 5 Hải quân tổ chức “Ngày Chủ nhật xanh”
Multimedia
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Infographic] Đến năm 2030, phấn đấu thu nhập bình quân người dân nông thôn tăng gấp 2,5-3 lần so với năm 2020
[Infographic] 4 mốc thời gian của 4 kỷ nguyên quan trọng trong 100 năm Đảng lãnh đạo
[Infographic] 5 điểm then chốt có ý nghĩa quyết định trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng
[Infographic] Nghị quyết số 68-NQ/TW tác động sâu rộng tới toàn bộ nền kinh tế
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình




