Việt Nam-Thái Lan tăng cường hợp tác trong công tác quốc phòng

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Quân đội hai bên cần tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau như trao đổi chiến lược, trao đổi đoàn các cấp, giao lưu...
aa
Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Saint Petersburg (Nga) Tăng cường hợp tác trong lĩnh vực du lịch giữa Việt Nam và Saint Petersburg (Nga)
Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với Interpol Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia với Interpol

Viet Nam-Thai Lan tang cuong hop tac trong cong tac quoc phong hinh anh 1

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến tiếp Đại tướng Narongpan Jittkaewtae. (Ảnh: Hồng Pha/TTXVN phát)

Chiều 8/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Đại tướng Narongpan Jittkaewtae, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan, nhân dịp sang Việt Nam tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 (ACAMM-23).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng Ngài Tư lệnh sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 do Việt Nam đăng cai tổ chức, qua đó góp phần vào thành công chung của Hội nghị.

Thượng tướng nhấn mạnh Việt Nam và Thái Lan là hai quốc gia láng giềng trên biển, là thành viên có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN. Thái Lan luôn là một trong những đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Trong bối cảnh quan hệ hai nước đang phát triển mạnh mẽ, quan hệ hợp tác quốc phòng cũng có nhiều phát triển tích cực, thể hiện sự tin cậy lẫn nhau giữa hai Quân đội. Lãnh đạo Quân đội hai nước thường xuyên thăm viếng lẫn nhau. Hai bên cũng đã thiết lập các cơ chế đối thoại, hợp tác, giao lưu giữa các sỹ quan trẻ; tăng cường hợp tác giữa các quân chủng; hợp tác đào tạo.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đánh giá cao kết quả hội đàm giữa Ngài Tư lệnh và Ngài Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; ủng hộ các nội dung phương hướng hợp tác hai bên đã thống nhất.

Thượng tướng cũng nhấn mạnh trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai Quân đội, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan vào năm 2023, Quân đội hai bên cần tích cực triển khai các hoạt động nhằm tăng cường sự hiểu biết tin cậy lẫn nhau như trao đổi chiến lược, trao đổi đoàn các cấp, giao lưu sỹ quan.

Quân đội hai nước cần chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như quản lý biên giới, đối phó tội phạm xuyên quốc gia; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên như hậu cần, quân y, tìm kiếm cứu nạn, chống khủng bố.

Tháng 12/2022, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ tổ chức Triển lãm Quốc phòng Quốc tế Việt Nam lần đầu tiên tại Hà Nội. Thượng tướng Hoàng Xuân chiến trân trọng mời Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Quân đội Thái Lan tham dự, góp phần vào thành công chung của sự kiện.

Đại tướng Narongpan Jittkaewtae cảm ơn Bộ Quốc phòng Việt Nam và cá nhân Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến đã ủng hộ hợp tác giữa Lục quân Thái Lan với các cơ quan, đơn vị Việt Nam. Chúc mừng Việt Nam tổ chức ACCAM-23 và các hoạt động liên quan.

Tư lệnh Lục quân Thái Lan đã thông tin với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam về buổi hội đàm rất thành công với Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam; hai bên thống nhất tiếp tục tăng cường hợp tác nhằm đóng góp thiết thực quan hệ hai nước, đem lại cuộc sống hòa bình, hạnh phúc cho nhân dân hai nước.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam đã có buổi Hội đàm với Đại tướng Narongpan Jittkaewtae, Tư lệnh Lục quân Hoàng gia Thái Lan.

Tại Hội đàm, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa bày tỏ vui mừng được đón Ngài Đại tướng và Đoàn Lục quân Hoàng gia Thái Lan đến thăm, làm việc tại Việt Nam.

Viet Nam-Thai Lan tang cuong hop tac trong cong tac quoc phong hinh anh 2

Quang cảnh buổi hội đàm.

Trân trọng cảm ơn Ngài Đại tướng và Đoàn đã nhận lời mời tham dự Hội nghị Tư lệnh Lục quân các nước ASEAN lần thứ 23 và cử lực lượng tham gia các hoạt động liên quan trong khuôn khổ Hội nghị; qua đó góp phần tích cực vào thành công chung của sự kiện.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa cũng bày tỏ hy vọng chuyến thăm Việt Nam lần này của Ngài Đại tướng và Đoàn sẽ góp phần tăng cường hơn nữa sự tin cậy và quan hệ hữu nghị giữa hai bên, thiết thực đóng góp vào các hoạt động chung của hai nước, hai Quân đội, hướng tới kỷ niệm 10 năm Ngày thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan.

Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa trân trọng cảm ơn sự phối hợp, ủng hộ của Quân đội Thái Lan đối với các hội nghị quân sự-quốc phòng trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 do Việt Nam tổ chức.

Tại Hội đàm, hai bên thống nhất đánh giá trong những năm qua, quan hệ giữa Việt Nam và Thái Lan không ngừng được củng cố, phát triển, vừa là hai nước láng giềng trên biển; đồng thời là thành viên tích cực, năng động của ngôi nhà chung ASEAN. Đặc biệt, kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác Chiến lược tăng cường vào năm 2020, quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ trên tất cả lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân...

Quan hệ hợp tác quân sự, quốc phòng được hai bên triển khai hiệu quả và đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực trao đổi đoàn; duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, trao đổi thông tin tình hình; phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế đa phương do ASEAN dẫn dắt...

Năm 2023 đánh dấu 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, hai bên thống nhất một số trọng tâm hợp tác trong thời gian tới, tăng cường, củng cố sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau thông qua duy trì trao đổi thông tin, chia sẻ đánh giá tình hình; tiếp tục triển khai trao đổi đoàn các cấp, đào tạo cán bộ; trong đó có đào tạo ngôn ngữ, giao lưu sỹ quan trẻ, sỹ quan Trung cấp.

Hai bên cũng mở rộng hợp tác trong lĩnh vực an ninh phi truyền thống như tìm kiếm cứu nạn, quân y, công tác quản lý biên giới, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, chống khủng bố và chia sẻ kinh nghiệm Quân đội tham gia xóa đói giảm nghèo; tiếp tục tham vấn, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn, sự kiện đa phương trong khuôn khổ ASEAN.

Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tin tưởng rằng Thái Lan sẽ tổ chức thành công Hội nghị Tư lệnh Lục quân ASEAN lần thứ 24 trong năm 2023.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác Lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo mọi điều kiện thuận lợi để tăng cường hợp tác, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào.
Hải Phòng và Esbjerg (Đan Mạch) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi Hải Phòng và Esbjerg (Đan Mạch) tăng cường hợp tác trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi
Ngày 02/11, Thái tử Kế vị Đan Mạch Frederik đã có chuyến thăm, làm việc tại thành phố Hải Phòng và tham dự sự kiện xúc tiến thương mại, đầu tư trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi.
Theo TTXVN
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026: 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước

Ngày 6/9, tại thành phố Huế, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và UBND thành phố Huế tổ chức Diễn đàn Hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản năm 2026. Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gợi mở 5 định hướng hợp tác trọng tâm giữa các địa phương và doanh nghiệp hai nước.
Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga tiếp tục phát triển mạnh mẽ, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác của khu vực và thế giới

Nhân dịp thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn TASS của Nga. Tạp chí Thời Đại trân trọng giới thiệu nội dung trả lời phỏng vấn của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lên đường thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ

Sáng 6/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Hàn Quốc, Mông Cổ từ 6 -11/9 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc và Phu nhân; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ và Phu nhân. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định sự coi trọng đặc biệt của Việt Nam đối với quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc; đồng thời tạo thêm xung lực cho hợp tác nghị viện, góp phần đưa các thỏa thuận cấp cao thành những kết quả hợp tác cụ thể, thực chất.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Kiện toàn tổ chức - Mở rộng mạng lưới đối tác

Trên cơ sở quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và Nhà nước, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động triển khai công tác sắp xếp, ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Bí thư Tỉnh uỷ Lào Cai Dương Quốc Huy: Thông tin đối ngoại là một phần quan trọng của chiến lược phát triển

Việc quảng bá, giới thiệu hình ảnh một địa phương ra thế giới chưa khi nào là công việc dễ dàng cả, điều này là một sự thật hiển nhiên vì những ảnh hưởng sau ...
Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Mikhail Osin: “Tôi không thể tưởng tượng được cuộc sống thế nào khi không có tiếng Việt”

Một buổi chiều mùa thu tại Moskva, trong căn phòng nhỏ của Viện nghiên cứu Á - Phi, Đại học Quốc gia Moskva (MGU), cậu sinh viên năm ba Mikhail Osin mải mê đọc cuốn ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể

Lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, “Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới” hướng tới mở rộng không gian đối thoại, kết nối nguồn lực và thúc đẩy các sáng kiến ...
[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

[Video] Khách nước ngoài lội bùn kéo cày ở Sa Pa gây sốt

Đoạn clip ghi lại cảnh nhiều du khách phương Tây lội bùn, cuốc đất, theo trâu đi bừa, thậm chí kéo bừa thay trâu trên ruộng bậc thang ở bản Tả Van, Lào Cai đang ...
[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

[Video] Bánh mì chảo Việt gây sốt giữa lòng New York

Dụi mắt mấy lần mới tin quầy bánh mì này nằm ở giữa thành phố New York (Mỹ). Ghế nhựa thấp, mâm inox làm bàn, chiếc chảo gang đỏ lửa xèo xèo - những vật ...