Việt Nam tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống với Angola
Chiều ngày 25/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola. Hoan nghênh Bộ trưởng Georges Rebelo Chikoti lần đầu tiên đến thăm Việt Nam, Chủ tịch nước nhấn mạnh, chuyến thăm của Bộ trưởng góp phần củng cố thêm quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước.
Chủ tịch nước tin rằng, sau chuyến thăm này, quan hệ giữa hai nước sẽ có những bước tiến mới, phát triển mạnh mẽ với nhiều dự án cụ thể được triển khai nhằm đáp ứng nguyện vọng của Lãnh đạo và nhân dân hai nước.
Để tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước trong thời gian tới, Chủ tịch nước đề nghị hai bên cần tăng cường trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là đoàn cấp cao; tăng cường giao lưu nhân dân giữa hai nước. Đồng thời, đề nghị hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong các diễn đàn quốc tế và khu vực; mong Angola ủng hộ Việt Nam vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
|
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Angola. (Ảnh: VOV)
Về hợp tác kinh tế thương mại song phương, Chủ tịch nước cho rằng, tiềm năng hợp tác của hai nước rất lớn. Chủ tịch nước đề nghị Angola tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa Việt Nam vào thị trường Angola, ưu tiên những sản phẩm Việt Nam có thế mạnh và Angola có nhu cầu như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng, vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, hai bên cần tăng cường trao đổi các đoàn doanh nghiệp tìm hiểu thị trường của nhau.
Vui mừng nhận thấy cộng đồng người Việt tại Angola đã phát triển thành Hội người Việt Nam tại Angola, được Chính phủ nước này công nhận và cho phép hoạt động, Chủ tịch nước tin tưởng cộng đồng người Việt ở Angola sẽ là cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Chủ tịch nước cũng mong Chính phủ Angola quan tâm, tạo điều kiện để cộng đồng người Việt được tiếp tục phát triển, đóng góp cho xã hội Angola và cho tình hữu nghị giữa hai nước.
Nhân dịp này, qua Bộ trưởng Ngoại giao Angola, Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi tới Tổng thống Jose Eduardo dos Santos và mong sớm được đón Ngài Tổng thống sang thăm Việt Nam.
Bộ trưởng Georges Rebelo Chikoti gửi lời cảm ơn tới Nhà nước và Chính phủ Việt Nam đã cử chuyên gia sang giúp đỡ và hỗ trợ Angola về giáo dục, y tế. Đồng thời, Bộ trưởng nhấn mạnh, Angola sẽ tạo điều kiện và đơn giản hóa thủ tục cấp thị thực cho người dân Việt Nam và cam kết ủng hộ Việt Nam ứng cử vào vị trí ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2020-2021.
Việt Nam - Angola ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, viễn thông...
Trong sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã gặp Bộ trưởng Georges Rebelo Chikoti.
Tại buổi hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống với Angola; đặc biệt ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực như nông nghiệp, y tế, viễn thông...
|
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đón Bộ trưởng Ngoại giao Angola. (Ảnh: TTXVN)
Cảm ơn và bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm chính thức Việt Nam, ông Georges Rebelo Pinto Chikoti cũng đánh giá cao những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong công cuộc Đổi mới và phát triển đất nước.
Về quan hệ song phương, Bộ trưởng Georges Rebelo Pinto Chikoti khẳng định mong muốn Angola và Việt Nam tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, nhấn mạnh ưu tiên hợp tác trong các lĩnh vực mà hai bên có nhu cầu và thế mạnh như nông nghiệp, giáo dục, y tế, viễn thông, dầu khí...
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam coi trọng củng cố và phát triển quan hệ với các nước bạn bè truyền thống ở châu Phi, trong đó Angola là một trong những địa bàn hợp tác trọng điểm tại khu vực châu Phi Nam Sahara; sẵn sàng chia sẻ với Angola những kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.
Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Ngoại giao Angola đã nhất trí việc các Bộ, ngành của hai nước tiếp tục tích cực phối hợp triển khai các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực trọng tâm, đồng thời mở rộng hợp tác sang một số lĩnh vực khác mà hai nước có tiềm năng như nông nghiệp, y tế, viễn thông...; đẩy mạnh triển khai các Hiệp định, thỏa thuận đã ký cũng như nhanh chóng đàm phán và ký kết các Hiệp định mới nhằm tạo khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác giữa hai nước. Đồng thời, hai bên thống nhất mở diễn đàn doanh nghiệp giữa hai nước, từ đó giúp doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ, đàm phán và tìm hiểu cơ hội đầu tư ở mỗi nước.
An Nhi (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Ông Lê Trung Kiên: Hải Phòng hướng đến là thành phố đáng sống của Đông Nam Á
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
16 liệt sĩ hy sinh tại nước bạn Lào và Campuchia trở về với đất mẹ
Đọc nhiều
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Hội hữu nghị Việt Nam - Lào ghi sổ tang tưởng niệm Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane
Nhiều điểm đột phát về công tác người Việt ở nước ngoài
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




