Trang chủ Việt Nam hôm nay
10:29 | 17/04/2025 GMT+7

Việt Nam tận dụng cơ hội bứt phá trong chuyển đổi xanh

aa
Hội nghị thượng đỉnh lần thứ tư Diễn đàn Đối tác vì tăng trưởng xanh và mục tiêu toàn cầu 2030 (P4G) đang diễn ra tại Hà Nội với chủ đề “Chuyển đổi xanh bền vững, lấy con người làm trung tâm”. Nhân dịp này các chuyên gia, học giả quốc tế đã chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến đẩy mạnh hợp tác, hỗ trợ Việt Nam và các nước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi xanh...
Bệ phóng cho tăng trưởng năm 2025
Hà Nội: Doanh nghiệp nhà nước tiên phong, góp phần tăng trưởng kinh tế hai con số
Ông Ani Dasgupta, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Viện Tài nguyên thế giới: Sự đồng hành quan trọng của Chính phủ
Tôi rất vinh dự được có mặt tại Hội nghị thượng đỉnh P4G do Việt Nam đăng cai tổ chức và từ tận đáy lòng, tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Chính phủ Việt Nam vì đã tổ chức sự kiện đầy ý nghĩa này. Hội nghị năm nay quy tụ đông đảo đại biểu là đại diện đến từ các nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp ở khắp nơi trên thế giới, cùng trao đổi kinh nghiệm và thảo luận để tìm ra giải pháp thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa tiến trình chuyển đổi xanh. Đây là vấn đề mang ý nghĩa sống còn đối với thế hệ tương lai của chúng ta.
Việt Nam tận dụng cơ hội bứt phá trong chuyển đổi xanh

Ông Ani Dasgupta, Chủ tịch kiêm Giám đốc Điều hành Viện Tài nguyên thế giới.

Mỗi quốc gia đều đối mặt những thách thức riêng trên hành trình chuyển đổi xanh và xây dựng nền kinh tế carbon thấp. Những thách thức đó có thể liên quan vấn đề vốn, công nghệ, chính sách, cơ sở hạ tầng hoặc nguồn nhân lực. Đó là lý do vì sao Hội nghị thượng đỉnh P4G năm 2025 do Việt Nam đăng cai tổ chức có ý nghĩa rất quan trọng vào thời điểm hiện nay. Đây là cơ hội để lãnh đạo các nước và doanh nghiệp ngồi lại cùng nhau, cùng tìm ra giải pháp tháo gỡ những vướng mắc đang gặp phải.

Tiến trình chuyển đổi xanh đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam và nhiều nước trên thế giới. Đây là một tín hiệu tốt đối với cuộc chiến chung chống biến đổi khí hậu. Việt Nam là một minh chứng rõ ràng về việc chính phủ đã tích cực hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, tham gia quá trình chuyển đổi xanh, bằng các giải pháp như đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu tư ban đầu. Những nỗ lực này của Việt Nam nhằm hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi sang sử dụng nhiều năng lượng sạch hơn.

Bà Robyn McGukin, Giám đốc Điều hành P4G: Khơi dậy khát vọng khởi nghiệp xanh
P4G là diễn đàn tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong giai đoạn đầu, nhất là ở các quốc gia đang phát triển, trong vấn đề kỹ thuật, tài chính, đồng thời thúc đẩy hợp tác theo cơ chế đối tác công-tư để giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn.

P4G góp phần tìm giải pháp để giảm phát thải, giảm tác động của biến đổi khí hậu, hỗ trợ các dự án về năng lượng, nước, nông nghiệp. Việt Nam là thành viên sáng lập, đồng thời là một đối tác của P4G kể từ khi diễn đàn được thành lập.

Từ đó đến nay, chúng tôi hỗ trợ nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam tập trung vào những lĩnh vực như năng lượng, nước, xử lý rác thải… Chúng tôi cũng tập trung hỗ trợ các giải pháp về công nghệ sáng tạo, đặc biệt là những giải pháp thông minh về khí hậu.

Việt Nam tận dụng cơ hội bứt phá trong chuyển đổi xanh
Bà Robyn McGukin, Giám đốc Điều hành P4G.

Một doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam đang được P4G hỗ trợ là EBOOST, vốn đang tập trung xây dựng hệ thống trạm sạc xe điện thông minh tích hợp công nghệ quản lý hiện đại. Doanh nghiệp này tập trung vào những mục tiêu tăng trưởng xanh của Việt Nam. Chúng tôi cũng hợp tác với thành phố Hà Nội về đẩy mạnh chuyển đổi xe buýt sang sử dụng năng lượng xanh vào năm 2030.

Tôi cho rằng, Việt Nam có rất nhiều lợi thế để phát triển khoa học-công nghệ phục vụ các mục tiêu khí hậu. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ các giải pháp về chuyển đổi xanh của Việt Nam cũng như các quốc gia đối tác khác, đặc biệt là giải pháp cho sự phát triển của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, một yếu tố quan trọng đối với sự phát triển thịnh vượng tại Việt Nam.

Ông Finn Mortensen, Giám đốc Điều hành Tổ chức State of Green của Đan Mạch: Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam

Hiện nay, Đan Mạch đang nỗ lực giữ vai trò tiên phong trong lĩnh vực chuyển đổi xanh, tăng trưởng bền vững, với mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2045.

Chúng tôi coi trọng vai trò và sự tham gia của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thúc đẩy tăng trưởng xanh. Vì vậy, Đan Mạch đã thành lập sáu trung tâm phát triển doanh nghiệp tại các thành phố lớn của mình. Những trung tâm này có nhiệm vụ hỗ trợ các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp, bằng việc tư vấn miễn phí về mặt chuyên môn, phù hợp với từng giai đoạn phát triển của công ty.

Việt Nam tận dụng cơ hội bứt phá trong chuyển đổi xanh
Ông Finn Mortensen, Giám đốc Điều hành Tổ chức State of Green của Đan Mạch.

Tôi có thể cảm nhận được tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo rất mạnh mẽ tại Việt Nam. Với những kinh nghiệm của mình, Đan Mạch sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam bằng việc kết nối các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như các doanh nghiệp khởi nghiệp của hai nước với nhau.

Đan Mạch cũng muốn chia sẻ và cùng thảo luận với các đối tác Việt Nam về những kinh nghiệm đã tích lũy được trong quá trình chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển bền vững.

Tiến sĩ Malle Fofana, Giám đốc khu vực châu Á, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI): Phát triển khoa học, công nghệ là điều tất yếu
Thế giới đang đứng trước thời điểm quan trọng để đẩy mạnh hành động trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Thực tế này đòi hỏi các nước tăng tốc nghiên cứu, phát triển các giải pháp khoa học-công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi xanh.

Tuy nhiên, hiện 75% các giải pháp công nghệ phục vụ quá trình chuyển đổi xanh trên thế giới mới chỉ đang trong giai đoạn khởi đầu. Ngoài ra, các giải pháp này mới chỉ tập trung vào những lĩnh vực dễ xử lý và các ngành ít phát thải. Nhìn vào những lĩnh vực phát thải lớn như công nghiệp nặng, có một khoảng cách rất lớn giữa nhu cầu giảm phát thải và thực tế đầu tư.

Thí dụ, khối lượng chất thải mà các ngành công nghiệp nặng thải ra môi trường rất lớn. Tuy nhiên, hiện công nghệ làm sạch chỉ có thể xử lý 11% lượng chất thải của các ngành công nghiệp nặng và chỉ tập trung những khu vực dễ xử lý.

Việt Nam tận dụng cơ hội bứt phá trong chuyển đổi xanh
Tiến sĩ Malle Fofana, Giám đốc khu vực châu Á, Viện Tăng trưởng xanh toàn cầu (GGGI).

Trong bối cảnh đó, cộng đồng quốc tế nên coi đầu tư phát triển khoa học-công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI), phục vụ quá trình chuyển đổi xanh chính là đầu tư cho thế hệ tương lai. Để làm được điều này, vai trò của các chính phủ, doanh nghiệp, quỹ đầu tư, tổ chức quốc tế, đối tác công-tư là rất quan trọng để bảo đảm các doanh nghiệp khởi nghiệp nhận được hỗ trợ cần thiết.

GGGI và Việt Nam có nhiều cơ hội hợp tác cùng nhau, nhằm phát triển khoa học-công nghệ phục vụ quá trình tăng trưởng xanh tại Việt Nam. Trong đó có thể kể đến việc nghiên cứu và triển khai những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn năng lượng, nhất là trong các lĩnh vực công nghiệp nặng, giao thông vận tải, xây dựng; hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp trong lĩnh vực chuyển đổi xanh; thu hút dòng vốn đầu tư vào chuyển đổi xanh.

Theo Báo Nhân Dân

https://nhandan.vn/viet-nam-tan-dung-co-hoi-but-pha-trong-chuyen-doi-xanh-post873016.html

Thêm 4 mặt hàng nông sản Việt Nam được xuất chính ngạch sang Trung Quốc

Thêm 4 mặt hàng nông sản Việt Nam được xuất chính ngạch sang Trung Quốc

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ký các nghị định thư về xuất khẩu chính ngạch mặt hàng ớt, chanh leo, tổ yến và cám gạo sang Trung Quốc.

5 địa phương bứt phá tăng trưởng quý I/2025

5 địa phương bứt phá tăng trưởng quý I/2025

Quý I/2025, GDP Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng 6,93%. Trong số 43 địa phương vượt mức tăng trưởng trung bình của cả nước, các tỉnh Bắc Giang, Hòa Bình, Nam Định, Đà Nẵng, Lai Châu xếp vị trí dẫn đầu.
Theo Báo Nhân Dân
Nguồn: nhandan.vn

Tin bài liên quan

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

An Giang dẫn đầu tăng trưởng kinh tế vùng Đồng bằng sông Cửu Long năm 2025

Kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X ghi nhận tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8,39%, dẫn đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Địa phương đặt mục tiêu bứt phá mạnh mẽ trong năm đầu của nhiệm kỳ mới.
Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Thành phố Huế: Dồn lực hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số

Ngày 9/12, HĐND TP Huế đã thảo luận tình hình kinh tế - xã hội. Lãnh đạo thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng hai con số năm 2026, tập trung gỡ vướng mắc về hạ tầng, du lịch và vận hành mô hình chính quyền mới.
Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Bắc Ninh ước đạt tăng trưởng 10,27% và dự kiến thông qua gần 50 nghị quyết

Chiều 4/12, tại họp báo thông tin kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh khóa XIX, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Hằng cho biết tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 10,27% và đứng thứ 5 cả nước.

Các tin bài khác

Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng

Du lịch bứt tốc dịp Tết: Hà Nội thu gần 4,9 nghìn tỷ đồng

Kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 ghi nhận cú bứt tốc mạnh mẽ của ngành du lịch cả nước. Riêng Hà Nội đón 1,34 triệu lượt khách, doanh thu tăng hơn 40%; nhiều địa phương như Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Ninh Bình, Huế, An Giang… cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng, cho thấy sức bật rõ nét của thị trường nội địa và quốc tế ngay từ những ngày đầu năm.
Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương

Tết Việt ấm áp giữa Bentiu: Những “lì xì đỏ” lan tỏa yêu thương

Trong những ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026, tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Bentiu (Nam Sudan), cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 7 của Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho bệnh nhân và cộng đồng địa phương. Những phong bao lì xì đỏ cùng các hoạt động nhân đạo thiết thực không chỉ mang hương vị Tết Việt đến vùng đất châu Phi xa xôi, mà còn lan tỏa hình ảnh người lính mũ nồi xanh Việt Nam trách nhiệm, nhân văn.
Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Tổng Bí thư Tô Lâm chứng kiến lễ ký các hợp đồng, thỏa thuận hợp tác của Việt Nam và Hoa Kỳ

Chiều tối 18/2 (giờ địa phương), tại Washington D.C., Hoa Kỳ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã chứng kiến lễ ký và trao hợp đồng, thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực trọng điểm như khoa học công nghệ, chuyển đổi số, hàng không, y tế.
Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Ông Nguyễn Thanh Nghị: Những đóng góp của Ban Chính sách, chiến lược Trung ương sẽ có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV

Kỷ nguyên vươn mình đã đặt đất nước đứng trước những đòi hỏi mới, yêu cầu mới với độ khó cao, viễn kiến phải thực sự khác biệt so với trước. Trong bối cảnh đó, việc Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chính sách, chiến lược Trung ương được xem như một giải pháp, một kỳ vọng trong công tác hoạch định chiến lược phát triển dài hạn cho Việt Nam. Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Thời Đại đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về những trọng trách và những dự định trong thời gian tới của cơ quan có tầm quan trọng đặc biệt này.

Đọc nhiều

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Chủ tịch và các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hà Thị Nga cùng 4 Phó chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước.
Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Tổng thống Trump ký sắc lệnh áp thuế toàn cầu 10% sau phán quyết của Tòa án Tối cao

Theo hãng tin CNN (Hoa Kỳ), tối 20/02 (giờ địa phương), Tổng thống Donald Trump thông báo trên mạng xã hội Truth Social rằng ông đã ký sắc lệnh áp thuế 10% đối với tất cả các quốc gia.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Hà Nội miễn phí tham quan 17 di tích, danh thắng đầu Xuân 2026

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, trong 3 ngày đầu xuân 2026 (từ 20/02 đến hết 22/02, tức mùng 4-6 tháng Giêng năm Bính Ngọ), Thành phố miễn phí tham quan đối với 17 danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và công trình văn hóa có thu phí do Thành phố quản lý.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sôi nổi Lễ ra quân huấn luyện năm 2026 trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa

Sáng 20/2, ngay sau Tết Nguyên đán, các đơn vị đóng quân trên quần đảo Trường Sa thuộc Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, đã tổ chức Lễ ra quân huấn luyện và phát động phong trào thi đua trong huấn luyện năm 2026.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Thời tiết hôm nay (06/02): Hà Nội mưa nhỏ, sương mù

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 06/02, bộ phận không khí lạnh mạnh đang ở phía Bắc và tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ phổ biến 18–21 độ.
Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Thời tiết hôm nay (30/01): Bắc Bộ đón đợt không khí lạnh mới

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hôm nay 30/01, thời tiết cả nước ít có sự thay đổi, tuy nhiên từ đêm nay đến rạng sáng mai, đợt không khí lạnh mới sẽ tràn về và bắt đầu ảnh hưởng nước ta.
Phiên bản di động