Việt Nam sẽ thu về 200 triệu USD mỗi năm từ tín chỉ carbon
| Trong bối cảnh Việt Nam cam kết đạt mức phát thải ròng bằng “0” (Net Zero) vào năm 2050, các doanh nghiệp sản xuất trong nước đã và đang thay đổi mô hình sản xuất, chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh và bền vững hơn, phấn đấu đạt mức tự trung hòa carbon. Năm |
| Ký Hiệp ước hợp tác chiến lược toàn diện, trải nghiệm Làng Năng lượng tự lực Daesi… là những hoạt động do đoàn công tác Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam - Hàn Quốc (VKBIA) thực hiện trong chuyến thăm và làm việc tại thành phố Naju, tỉnh Jeollanamdo (Hàn Quốc) ngày 23-24/11. |
Theo trang tin tức thế giới Carbon Herald, Việt Nam có khả năng bán khoảng 40 triệu tín chỉ carbon với doanh thu 200 triệu USD hàng năm. Việt Nam đã ký thỏa thuận với nền tảng phi lợi nhuận Emergent đóng vai trò trung gian giữa các quốc gia có rừng nhiệt đới và khu vực tư nhân để huy động tài chính hỗ trợ giảm phát thải do nạn phá rừng, Việt Nam sẽ chuyển các khoản tín dụng tương ứng với 5,15 triệu tấn carbon dioxide (CO2) hàng năm, với giá ít nhất 10 USD/tấn trong khoảng thời gian từ 2022 đến 2026.
![]() |
| Việt Nam đã ký thỏa thuận với nền tảng phi lợi nhuận Emergent |
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam đã đề ra 7 mục tiêu và 11 giải pháp quản lý lâm nghiệp trong năm nay. Các ưu tiên chính bao gồm hoàn thiện kế hoạch lâm nghiệp quốc gia và hỗ trợ các công ty chuyển đổi từ sản xuất lâm nghiệp sang kinh doanh lâm nghiệp.
Việt Nam hiện có 14,8 triệu ha rừng, chiếm 42% diện tích đất. Ngành lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng ổn định, với giá trị sản xuất tăng 4,6%. Ngoài ra, doanh thu từ dịch vụ bảo vệ môi trường đã đạt gần 11 nghìn tỷ đồng (445 triệu USD).
Trong một bước phát triển đáng kể vào năm ngoái, Việt Nam đã bán hơn 10 triệu tín chỉ carbon cho Ngân hàng Thế giới, thu về hơn 50 triệu USD. Thỏa thuận này đã đưa quốc gia Đông Nam Á này lọt vào nhóm 60 quốc gia hàng đầu thế giới có tiềm năng đáng kể về kinh doanh carbon.
Mặt khác, Việt Nam vừa phê duyệt một dự án toàn diện nhằm khai thác các giá trị đa dụng của hệ sinh thái rừng. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường quản lý tài nguyên rừng, thúc đẩy nền kinh tế địa phương và củng cố an ninh quốc gia thông qua các hoạt động bền vững dự kiến kéo dài đến năm 2050.
![]() |
| Việt Nam hiện có 14,8 triệu ha rừng |
Dự án tập trung vào việc cung cấp nguyên liệu gỗ bền vững, tăng giá trị và tiềm năng xuất khẩu lâm sản và mở rộng dịch vụ môi trường rừng. Đến năm 2030, sáng kiến đặt mục tiêu nguyên liệu gỗ khai thác trong nước đáp ứng ít nhất 80% nhu cầu nguyên liệu thô cho ngành chế biến gỗ, con số này dự kiến sẽ đạt 100% vào năm 2050. Đồng thời, sáng kiến hướng tới sự nâng cao đáng kể trong ngành chế biến giá trị lâm sản ngoài gỗ và dược liệu đến năm 2030 tăng 1,5 lần và năm 2050 tăng gấp đôi so với năm 2020.
Mục tiêu của dự án là cải thiện sinh kế cho người dân tộc thiểu số và những người sống gần rừng, đặc biệt chú trọng tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao mức sống. Ngoài ra, nó nhằm mục đích bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa và lịch sử vốn có trong cộng đồng địa phương, công nhận mối liên hệ nội tại giữa tính bền vững của môi trường và di sản văn hóa. Sự phát triển du lịch bền vững dựa vào cộng đồng, bao gồm cả du lịch sinh thái, sẵn sàng đóng vai trò then chốt trong việc đạt được các mục tiêu này, với doanh thu dự kiến từ các hoạt động đó sẽ tăng 50% vào năm 2030 và tăng gấp đôi vào năm 2050.
Sáng kiến này cũng đặt ra các mục tiêu đầy tham vọng nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu thông qua các chiến lược quản lý rừng hiệu quả, bao gồm tăng cường khả năng hấp thụ và lưu trữ carbon. Điều này phù hợp với những nỗ lực rộng lớn hơn nhằm giảm phát thải khí nhà kính và thúc đẩy tăng trưởng xanh, với mục tiêu dự án hướng tới mức tăng ổn định hàng năm là 5% doanh thu từ dịch vụ môi trường rừng.
| Phát triển đô thị carbon thấp là một biện pháp quan trọng để ngăn chặn lượng khí thải carbon dioxide. Các nước trên thế giới đã đạt đến một sự đồng thuận về vấn đề này. Việt Nam không ngoại lệ, là một nước đang phát triển và đang vận dụng mô hình công nghiệp truyền thống thải carbon cao. |
| Việc thành lập sàn giao dịch carbon sẽ giúp các giao dịch liên quan được tập trung, minh bạch và hiệu quả hơn, hướng tới thực hiện mục tiêu phát thải bằng 0 (Net Zero). |
Tin bài liên quan
Ấn Độ và Việt Nam là hai đối tác văn minh được kết nối bởi cây cầu Phật giáo thiêng liêng và tình đoàn kết lịch sử
Việt Nam có thể dẫn dắt một số lĩnh vực hợp tác mới của ASEAN
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Các tin bài khác
Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc: TCT Xây dựng Trường Sơn có thể thực hiện vai trò dẫn dắt trong đầu tư và xây dựng cơ bản
Báo quốc tế: Vinhomes dẫn đầu xu thế “phát triển thuận thiên nhiên” tại châu Á
EVNNPC đóng điện dự án lắp đặt hệ thống pin lưu trữ năng lượng (BESS) tại Trạm biến áp 110kV Song Khê, Bắc Ninh
EVNNPC chủ động phòng ngừa sự cố lưới điện trước mùa mưa bão 2026
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Kiều bào hướng về Tổ quốc, mừng 81 năm Quốc khánh 2/9
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





