Những cuộc gặp gắn kết tình hữu nghị Việt Nam với các nước
Tối 4/3 (giờ địa phương), tại Sochi - Liên bang Nga, đoàn đại biểu thanh niên tham dự Liên hoan Thanh niên thế giới 2024 hai nước Việt Nam – Cuba đã gặp gỡ, giao lưu văn nghệ. Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và bà Aylín Álvarez García, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba đều khẳng định trong trái tim của thanh niên hai nước đều có tình yêu dành cho nhau.
![]() |
| Ông Bùi Quang Huy tặng khăn lụa có họa tiết về huyền thoại Hai Bà Trưng, biểu tượng về ý chí hiên ngang và ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam trong chống giặc ngoại xâm cho đồng chí Aylín Álvarez García. (Ảnh: doanthanhnien.vn) |
Theo ông Bùi Quang Huy, tình hữu nghị Việt Nam - Cuba là tình hữu nghị đặc biệt, hiếm có trên thế giới. Tình hữu nghị đặc biệt ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Fidel Castro và nhiều bậc tiền bối cách mạng dày công xây dựng, vì thế trách nhiệm của thanh niên hai nước là tiếp tục phát triển tình hữu nghị đó lên một tầm cao mới.
"Để tình hữu nghị ngày càng bền chặt, phát triển, thanh niên Việt Nam và Cuba phải tận dụng mọi cơ hội, mọi thời điểm để giao lưu, tìm hiểu rõ hơn về truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa và con người của hai nước, từ đó có sự chia sẻ, ủng hộ và quan tâm lẫn nhau", ông Bùi Quang Huy nói.
Ông lưu ý trong các hoạt động ký kết cùng nhau, có một nhiệm vụ rất quan trọng là giới thiệu về truyền thống lịch sử, văn hóa, con người của nhau để thanh niên hai nước hiểu rõ hơn. Để làm được điều đó, Đoàn thanh niên mỗi nước cần làm tốt công tác tuyên truyền trong thanh niên; tăng cường trao đổi, giao lưu đoàn; đặc biệt trong thời đại công nghệ số cần tăng cường hơn việc tổ chức các hoạt động giao lưu trực tuyến…
Thời gian tới, để các hoạt động ký kết, phối hợp của Đoàn thanh niên hai nước đạt được hiệu quả và thực chất, ông Bùi Quang Huy đề nghị ban quốc tế của hai bên sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn, đề xuất các nhiệm vụ cụ thể của từng năm.
![]() |
| Thanh niên hai nước Việt Nam - Cuba giao lưu văn nghệ với nhau (Ảnh: doanthanhnien.vn) |
Ngay sau buổi gặp, các đoàn viên, thanh niên của hai nước đã cùng hòa trong các giai điệu, bản sắc văn hóa, âm nhạc của nhau. Những bàn tay siết chặt, những tiếng cười nói vui tươi, các đại biểu thanh niên còn dạy cho nhau cách chơi nhạc cụ dân tộc, những điệu nhảy truyền thống… Tất cả tạo nên một không khí vô cùng thoải mái, thân mật như những người anh em trong nhà.
Trong cuộc gặp với bà Grecia Elymar Colmenares Santander, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela, ông Bùi Quang Huy bày tỏ mong muốn Đoàn thanh niên hai nước sẽ tăng cường hơn nữa các quan hệ trong hợp tác, giao lưu thanh niên. Dù có khó khăn về khoảng cách địa lý, nhưng trong thời đại công nghệ số ông tin tưởng Đoàn thanh niên hai nước có thể thiết lập những công cụ trực tuyến để trao đổi thông tin, giao lưu với nhau.
Ông đề xuất thiết lập một kênh thông tin để thường xuyên cập nhật, trao đổi tình hình, hoạt động của Đoàn thanh niên ở mỗi nước; nghiên cứu định kỳ có các hoạt động giao lưu, trao đổi đoàn và hợp tác về những lĩnh vực, chủ đề hai bên cùng quan tâm như hỗ trợ thanh thiếu nhi trong hội nhập quốc tế, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, các thách thức mang tính toàn cầu khác… Đoàn thanh niên hai bên sẽ có sự phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên đa phương, các hoạt động trong Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới.
Bên lề WYF 2024, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam cũng đã có các cuộc thảo luận với các đoàn đại biểu thanh niên Triều Tiên và đại diện chính quyền thành phố St. Petersburg (Nga). Gặp gỡ đoàn đại biểu thanh niên Triều Tiên, ông Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên ái quốc xã hội chủ nghĩa (Triều Tiên) Mun Chol thống nhất, thanh niên có vai trò quan trọng trong việc xây đắp quan hệ hữu nghị giữa hai nước nói chung và tổ chức thanh niên hai nước nói riêng. Thời gian tới, hai bên đẩy mạnh các hoạt động trao đổi thông tin và chia sẻ kinh nghiệm về công tác thanh niên; tiếp tục tổ chức hoạt động trao đổi đoàn thanh niên hai nước.
Cũng trong khuôn khổ Festival, một lễ diễu hành đầy màu sắc với sự tham gia của các đoàn đại biểu thanh niên trên khắp thế giới trong trang phục dân tộc truyền thống rực rỡ cùng với quốc kỳ.
![]() |
| Thanh niên các nước hòa chung bầu không khí hữu nghị với thanh niên Việt Nam. (Ảnh: TTXVN) |
Theo phóng viên TTXVN, với cờ đỏ sao vàng và cờ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cùng ảnh Bác, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương và các đại biểu thanh niên Việt Nam đã cùng ca vang những ca khúc về tình yêu quê hương đất nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh và hòa bình, đoàn kết.
Đặc biệt, tại khuôn viên Cung băng Sochi, góc Việt Nam do đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam giới thiệu không chỉ thu hút các bạn trẻ các nước bằng những món đồ lưu niệm, sản phẩm truyền thống, văn hóa của Việt Nam mà các nghệ sỹ Việt Nam còn thu hút người xem qua những điệu nhạc nổi tiếng trên thế giới được thể hiện điêu luyện qua các nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam.
Cùng với các đoàn đại biểu đến từ khắp mọi nơi trên thế giới, đoàn đại biểu thanh niên Việt Nam lan tỏa thông điệp đoàn kết, hợp tác vì hòa bình và phát triển, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước.
Tin bài liên quan
Thanh niên Việt Nam mang thông điệp hoà bình, hội nhập và phát triển đến Festival Thanh niên thế giới
Các tin bài khác
Tổng LĐLĐ Việt Nam: Hội nghị lần thứ 15 thảo luận nhiệm vụ công đoàn năm 2025 - 2026
Công đoàn Đồng Nai hỗ trợ 12 cặp công nhân tổ chức lễ cưới văn minh, tiết kiệm
Cà Mau và Ninh Bình kiến tạo động lực tăng trưởng mới giai đoạn 2025-2030
Phú Thọ mở rộng cánh cửa chào đón doanh nghiệp Nhật Bản
Đọc nhiều
TS Trà My tiết lộ bí quyết để con “đọc thông, viết thạo” tiếng Việt
Cô giáo Việt ở Osaka và hành trình "vun trồng" tiếng mẹ đẻ cho những đứa trẻ xa quê
Huy động nguồn lực quốc tế, thúc đẩy phát triển bền vững
Giữ tiếng Việt để nói với con bằng ngôn ngữ trọn vẹn nhất
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Mường Toong bừng sáng từ những bước chân đầu tiên
Nà Sự - Hành trình từ bản nghèo thành điểm đến du lịch cộng đồng
Đặc khu Trường Sa chủ động triển khai các biện pháp ứng phó áp thấp nhiệt đới
Multimedia
[Infographic] World Travel Awards 2025: Việt Nam tiếp tục được bình chọn là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới
[Infographic] Lịch sử hình thành và phát triển Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam
[Infographic] 10 tháng năm 2025: Hà Nội đón 28,22 triệu lượt khách du lịch
[Infographic] Quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt Việt Nam-Phần Lan
Quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Triều Tiên
[Infographic] Khuyến cáo về chiêu trò giả danh công an để lừa đảo
[Infographic] Chiến dịch "Tự hào Việt Nam - Nhuộm đỏ không gian mạng" chào mừng Quốc khánh 2/9
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
[Video] Nhiều hoạt động cứu trợ người dân Nghệ An bị lũ lụt
[Video] Người truyền cảm hứng về tình yêu nước









