Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Từ ngày 13-15/12/2024, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài do Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban dẫn đầu đã đến thăm, làm việc tại New Caledonia – vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp ở tây nam Thái Bình Dương.
aa
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài năm 2025
Giới thiệu khoảng 200 cổ vật, tranh dân gian quý về tín ngưỡng thờ cúng của người Việt

Tham gia Đoàn còn có Đại sứ Việt Nam tại Pháp Đinh Toàn Thắng, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney - Australia Nguyễn Thanh Tùng và ông Jean-Pierre Dinh, lãnh sự danh dự Việt Nam tại New Caledonia.

Ngày 13/12, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã có các cuộc gặp gỡ, làm việc với lãnh đạo địa phương.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng và các vị đại diện chụp ảnh lưu niệm trước tòa nhà truyền thống của người Kanax sau lễ đón theo phong tục địa phương.

Tại các cuộc làm việc, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho biết: Chuyến thăm New Caledonia lần này nhằm triển khai Tuyên bố chung về Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Pháp được thiết lập tháng 10 vừa qua trong chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm, là dịp kết nối các ưu tiên của cả hai nước tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương, trong đó có hợp tác địa phương, thông qua cộng đồng người Việt tại New Caledonia.

Thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội của Việt Nam và định hướng thời gian tới cho quan hệ Việt – Pháp, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định quan hệ Việt Nam – Pháp đã trải qua thăng trầm lịch sử và hiện đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất từ trước tới nay; cho biết Việt Nam đánh giá cao vai trò của Pháp và Liên minh Châu Âu tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và sẵn sàng đẩy mạnh hợp tác với các đối tác trong các nỗ lực nhằm đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển của khu vực và thế giới. Thứ trưởng nhấn mạnh Việt Nam coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Pháp, trong đó có các vùng lãnh thổ hải ngoại của Pháp như New Caledonia.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng hội đàm với Cao ủy Louis le Franc.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng đánh giá cao tiềm năng kinh tế của New Caledonia tại khu vực tây nam Thái Bình Dương và mong muốn cùng các đối tác New Caledonia xác định những dự án và nội dung cụ thể để thúc đẩy hợp tác kinh tế hai bên, tận dụng cơ hội từ Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, cũng như trong các lĩnh vực tiềm năng như khai thác khoáng sản, nuôi trồng thủy hải sản, du lịch, hợp tác trên các lĩnh vực phát triển tài nguyên biển, nông học…

Về cộng đồng người Việt tại New Caledonia, Thứ trưởng bày tỏ vui mừng nhận thấy cộng đồng đã hòa nhập tốt vào sở tại, có vị trí trong xã hội và có đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương; cho rằng cộng đồng người Việt chính là tài sản quý và là cầu nối quan trọng cho quan hệ giữa Việt Nam và New Caledonia.

Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cũng thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn coi NVNONN là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam; bày tỏ mong muốn chính quyền New Caledonia tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống, học tập và làm việc tại địa phương cũng như cho hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam, ông Jean-Pierre Dinh.

Cao ủy Pháp và đại diện các cấp chính quyền New Caledonia đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam, cũng như vai trò, vị thế của Việt Nam trên thế giới. Lãnh đạo New Caledonia bày tỏ ngưỡng mộ nhân dân Việt Nam tự cường, tự chủ; vui mừng về quan hệ hữu nghị Pháp - Việt đang phát triển tốt đẹp; nhất trí cao độ hai bên sẽ cùng nhau thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà New Caledonia và Việt Nam có thế mạnh và nhu cầu. Các cấp chính quyền sở tại bày tỏ quan tâm đặc biệt đến việc thúc đẩy các hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực du lịch, nông nghiệp, khai thác khoáng sản, y tế, kết nối địa phương và hợp tác liên Nghị viện; cho biết đây cũng là những vấn đề New Caledonia muốn được hợp tác với Việt Nam trong khuôn khổ các hợp tác quốc tế cũng như trong khối Pháp ngữ.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng gặp ông Louis Mapou - Chủ tịch chính quyền New Caledonia

Đại diện nhà nước Pháp và các cấp chính quyền cũng dành thiện cảm và đánh giá cao về cộng đồng người Việt tại New Caledonia, cho rằng đây là một cộng đồng đoàn kết, chăm chỉ và có đóng góp tốt cho sự phát triển của sở tại, tạo được nhiều công ăn việc làm cho người bản địa và là nhân tố tiềm năng đóng góp cho việc tăng cường quan hệ hữu nghị Pháp – Việt; nhất trí sẽ tạo điều kiện cho cộng đồng người Việt có các hoạt động duy trì, bảo tồn văn hóa, mở lớp dạy tiếng Việt và xây dựng các tủ sách tiếng Việt… để cộng đồng gần gũi với quê hương hơn.

Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản
Tọa đàm tại Phòng Thương mại và Công nghiệp New Caledonia.

Tại cuộc Tọa đàm được tổ chức tại trụ sở Phòng Thương mại và Công nghiệp New Caledonia, các doanh nghiệp New Caledonia bày tỏ quan tâm đến hợp tác với Việt Nam, mong muốn doanh nghiệp Việt Nam tăng cường đầu tư, kết nối giao thương với New Caledonia. Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã dành thời gian giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư, ưu tiên phát triển của Việt Nam hiện nay và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tạo điều kiện, chia sẻ kinh nghiệm với New Caledonia trong phát triển du lịch, nông nghiệp và chế biến nông sản.

TP.HCM phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài TP.HCM phổ biến pháp luật cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống ở nước ngoài
Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Malaysia

Mai Chi
Nguồn:

Tin bài khác

Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Trong hai ngày 26 và 27/9 diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi năm 2026 (Vietnam Festival in Sendai - Miyagi 2026), với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.
Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Ngày 25/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông-pha-bang (Lào) ký Bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ chế phối hợp ổn định trong duy trì, phát triển việc dạy và học tiếng Việt tại địa phương.
Hùng biện tiếng Việt dành cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Hùng biện tiếng Việt dành cho thế hệ trẻ tại Hàn Quốc

Vòng chung kết Cuộc thi hùng biện tiếng Việt lần thứ I năm 2026 vừa diễn ra tại Seoul (Hàn Quốc), tạo sân chơi để thế hệ trẻ sử dụng tiếng Việt qua những câu chuyện về gia đình, văn hóa Việt Nam, trải nghiệm Việt - Hàn và ước mơ của mình.
Festival Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Ibaraki (Nhật Bản)

Festival Việt Nam lần đầu được tổ chức tại Ibaraki (Nhật Bản)

Festival Việt Nam Ibaraki 2026 vừa được tổ chức lần đầu tại thành phố Joso, tỉnh Ibaraki (Nhật Bản), giới thiệu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực Việt Nam và tạo không gian giao lưu giữa cộng đồng người Việt với người dân địa phương.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...