Việt Nam phát triển năng lượng nguyên tử vì hòa bình
| Việt Nam đóng góp tích cực, trách nhiệm vào công việc của IAEA Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Nga |
Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp có Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, Đại sứ Việt Nam tại Áo, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại IAEA; Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh; Phó Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam Phan Việt Cương cùng lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.
Đại hội đồng IAEA là diễn đàn chính sách thường niên quan trọng, nơi các quốc gia thành viên xem xét hoạt động của Cơ quan và trao đổi về những vấn đề lớn trong sử dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình; bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân; thanh sát và không phổ biến vũ khí hạt nhân; hợp tác kỹ thuật; cũng như ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân trong y tế, nông nghiệp và môi trường.
![]() |
| Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh đại diện Đoàn Việt Nam trình bày phát biểu quốc gia. (Ảnh: TTXVN phát). |
Trong khuôn khổ Khóa họp, Diễn đàn Khoa học năm 2026 tập trung vào sáng kiến “Rays of Hope”, hướng tới mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ chẩn đoán và điều trị ung thư trên toàn cầu.
Tại phiên toàn thể, Cục trưởng Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Nguyễn Hoàng Linh, đại diện Đoàn Việt Nam, trình bày phát biểu quốc gia. Ông khẳng định Việt Nam kiên định phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh năng lượng và hướng tới phát triển bền vững.
Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho những dự án điện hạt nhân Ninh Thuận và Trung tâm Khoa học và Công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới.
Đại diện Việt Nam nhấn mạnh các chương trình, dự án hạt nhân phải được triển khai một cách có trách nhiệm, minh bạch, trong đó an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân luôn được đặt lên hàng đầu.
Bên lề Khóa họp, Thứ trưởng Lê Xuân Định có các cuộc làm việc với bà Karine Herviou, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách An toàn và An ninh hạt nhân; bà Najat Mokhtar, Phó Tổng Giám đốc IAEA phụ trách Khoa học và Ứng dụng hạt nhân; cùng lãnh đạo Ban Năng lượng hạt nhân IAEA.
Các cuộc trao đổi tập trung vào việc tăng cường hỗ trợ của IAEA dành cho Việt Nam trong phát triển cơ sở hạ tầng điện hạt nhân, hoàn thiện hệ thống pháp quy, nâng cao năng lực bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân, đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời thúc đẩy các ứng dụng khoa học và công nghệ hạt nhân.
Đoàn Việt Nam cũng làm việc với ông Alexander Trembitsky, Chủ tịch Cơ quan Pháp quy hạt nhân Liên bang Nga Rostechnadzor, và ông Evgeniy Abakumov, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Năng lượng nguyên tử quốc gia Rosatom. Hai bên trao đổi về các bước triển khai Thỏa thuận hợp tác, đồng thời thảo luận khả năng mở rộng hợp tác trong những lĩnh vực như công nghệ lượng tử, phản ứng nhiệt hạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong năng lượng nguyên tử.
![]() |
| Đoàn Việt Nam tham dự Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA. (Ảnh TTXVN phát). |
Cục An toàn bức xạ và hạt nhân Việt Nam tiến hành trao đổi với các đơn vị chuyên môn của IAEA về pháp lý, thanh sát, an ninh hạt nhân và hợp tác kỹ thuật; đồng thời làm việc với Cơ quan An toàn và An ninh hạt nhân Hàn Quốc, Viện An ninh hạt nhân thế giới, Tập đoàn Điện lực Pháp, Trung tâm Nghiên cứu chung của Ủy ban châu Âu và một số đối tác quốc tế khác.
Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam tham dự Đại hội đồng lần thứ 55 của Hiệp định hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về nghiên cứu, phát triển và đào tạo khoa học, công nghệ hạt nhân; đồng thời tổ chức các cuộc họp song phương với đối tác đến từ Nga, Hàn Quốc, Nhật Bản và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất.
Các hoạt động trao đổi hướng tới đẩy nhanh triển khai Dự án Trung tâm Nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân với lò phản ứng nghiên cứu mới tại Đồng Nai; thúc đẩy hợp tác tư vấn cho các dự án điện hạt nhân Ninh Thuận; tăng cường nghiên cứu, phát triển ứng dụng và đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực hạt nhân.
Sự tham gia của Việt Nam tại Khóa họp lần thứ 70 Đại hội đồng IAEA tiếp tục thể hiện cam kết phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử vì mục đích hòa bình, chủ động mở rộng hợp tác quốc tế và tuân thủ các chuẩn mực về an toàn, an ninh hạt nhân và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Từ ngày 6-10/6/2022, tại Viên (Cộng hoà Áo), Hội đồng thống đốc (HĐTĐ) cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) tổ chức cuộc họp định kỳ với sự tham dự của đại diện 35 quốc gia thành viên, các nước thành viên IAEA và tổ chức quốc tế là quan sát viên. |
Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) đã tổ chức phiên thảo luận về báo cáo thường niên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) năm 2022. |
Tin bài khác
Dấu ấn Việt Nam trong gần 50 năm đồng hành cùng Liên hợp quốc
Tăng cường hợp tác Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam - Trung Quốc






