Việt Nam - Nga thúc đẩy năng lượng mới, thương mại và giao lưu văn hóa
| Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore Trung Quốc phê duyệt thêm 401 vùng trồng, 166 cơ sở đóng gói sầu riêng Việt Nam |
![]() |
| Phiên Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nga. (Ảnh: TTXVN) |
Triển khai Kế hoạch hợp tác giữa Bộ Ngoại giao hai nước, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko đồng chủ trì phiên Tham vấn chính trị cấp Thứ trưởng Ngoại giao Việt Nam - Nga.
Tại phiên tham vấn, hai bên rà soát, đánh giá toàn diện quan hệ song phương kể từ kỳ tham vấn tháng 2/2025 tại Hà Nội, đồng thời trao đổi các phương hướng, biện pháp tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy hợp tác giữa hai nước cũng như giữa hai Bộ Ngoại giao. Hai bên thống nhất phối hợp chặt chẽ để chuẩn bị chu đáo, thực chất cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới, đặc biệt từ nay đến cuối năm 2026.
Chào mừng đoàn công tác Bộ Ngoại giao Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko khẳng định Việt Nam luôn là đối tác tin cậy, chân thành và là một hướng ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, ông Andrey Rudenko bày tỏ tin tưởng với các mục tiêu chiến lược do Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt thêm nhiều thành tựu.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga Andrey Rudenko. (Ảnh: TTXVN) |
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng khẳng định Nga đã, đang và sẽ tiếp tục là một trong những đối tác quan trọng nhất trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Nhân dân Việt Nam không bao giờ quên sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu của Liên Xô trước đây và Nga ngày nay, coi đây là nền tảng để hai nước tăng cường hợp tác trong giai đoạn mới.
Thứ trưởng đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước phát huy hơn nữa vai trò điều phối, đôn đốc các bộ, ngành triển khai quyết liệt những thỏa thuận cấp cao, tạo thêm các dấu mốc mới cho quan hệ song phương.
Hai bên ghi nhận những kết quả hợp tác thực chất trong thời gian qua. Hợp tác chính trị tiếp tục được duy trì thông qua việc triển khai các cam kết đạt được trong khuôn khổ chuyến thăm Nga của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 5/2025, nguyên Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tháng 3/2026 và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tháng 6/2026.
![]() |
| Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng. (Ảnh: TTXVN) |
Trong lĩnh vực kinh tế - thương mại, kim ngạch song phương tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Hai Thứ trưởng nhất trí cần khai thác hiệu quả hơn Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EAEU nhằm mở rộng đầu tư, tạo thuận lợi để hàng hóa hai nước tiếp cận thị trường của nhau theo hướng cân bằng và bền vững.
Hợp tác năng lượng truyền thống giữa Việt Nam và Nga cũng đang được mở rộng sang các lĩnh vực năng lượng mới, năng lượng xanh, bền vững và có hàm lượng công nghệ cao.
Giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân văn tiếp tục là những lĩnh vực hợp tác nổi bật. Trong khuôn khổ Năm chéo khoa học - giáo dục, hai nước thống nhất tổ chức hơn 100 hoạt động. Số lượng ứng viên Việt Nam đăng ký du học tại Nga trong năm 2025 tiếp tục tăng.
Nhằm tăng cường hiểu biết và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, hai bên ủng hộ tổ chức “Mùa Văn hóa Nga tại Việt Nam” vào năm 2027, đồng thời cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho việc giảng dạy tiếng Việt tại Nga và tiếng Nga tại Việt Nam.
Về hợp tác đa phương, hai bên cho rằng trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động, Việt Nam và Nga cần tăng cường trao đổi quan điểm, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các tổ chức quốc tế, nhất là Liên hợp quốc, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới.
Kết thúc phiên tham vấn, hai Thứ trưởng khẳng định quyết tâm tiếp tục duy trì hiệu quả cơ chế tham vấn chính trị, góp phần đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
Chuyến thăm Singapore của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Đối thoại Chiến lược Việt Nam-Singapore lần thứ nhất được kỳ vọng tạo động lực mới, đưa quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước đi vào chiều sâu. |
Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã phê duyệt thêm 401 vùng trồng và 166 cơ sở đóng gói sầu riêng của Việt Nam. Việc bổ sung số lượng lớn mã số mở rộng năng lực cung ứng sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc, trong bối cảnh Tây Nguyên đang bước vào cao điểm thu hoạch. |
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
“Nhật ký trong tù” đến với độc giả Pakistan bằng tiếng Urdu và tiếng Anh
Quảng bá hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới người dân Venezuela
100 bức ảnh về đất nước, con người Việt Nam và Thái Lan
Đọc nhiều
Đưa đối ngoại nhân dân về cơ sở: Mỗi xã/phường cần một cách làm riêng
Vun đắp tình hữu nghị, đoàn kết giữa nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhân dân Hungary
Mở thêm đầu mối hợp tác khoa học - công nghệ Việt Nam - Brazil
Nền tảng cho “quan hệ chiến lược thế hệ mới” Việt Nam-Singapore
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
376 cán bộ tại Nghệ An được tuyên truyền về biển, đảo
TP Hồ Chí Minh yêu cầu 15 phường xã biển đảo diễn tập ứng phó sóng thần
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






