Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:10 | 12/04/2019 GMT+7

Việt Nam luôn nguyện cùng Lào phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt

aa
TĐO - Nhân tiệc mừng đón tết cổ truyền Lào Bunpimay năm 2562 (theo Phật lịch) diễn ra tối 11/4 tại Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng chia sẻ Việt Nam luôn nguyện cùng Lào giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới.
Mong muốn Đại sứ quán Lào chung tay phát triển báo Thời Đại điện tử tiếng Lào Tết Bunpimay Lào vào ngày nào, có gì độc đáo? Tết Lào, Campuchia của sinh viên TP.HCM: Vui bằng cả 5 giác quan
viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet
Các đại biểu tham dự nghi lễ buộc chỉ cổ tay

Tối 11/4, tại Hà Nội, Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam đã tổ chức tiệc mừng đón tết cổ truyền Lào Bunpimay năm 2562 (tính theo Phật lịch) của nhân dân các bộ tộc Lào.

Tham dự buổi lễ có Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng; Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối Ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương của Việt Nam; các cựu quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam giúp Lào; cùng các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đông đảo lưu học sinh Lào cũng như các gia đình người Lào đang học tập, công tác tại Việt Nam.

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet
Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cảm ơn lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam đã đến dự buổi lễ

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi nhân dịp năm mới Bunpimay, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane cảm ơn các lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước Việt Nam, các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương đã đến dự buổi lễ.

Đại sứ Thongsavanh Phomvihane cho biết, trong năm qua, Lào đã giành được những thành tựu và thắng lợi trên nhiều mặt, dù còn gặp nhiều khó khăn và thách thức. “Những thành tựu đó không thể tách rời sự hợp tác, giúp đỡ quý báu của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam”, Đại sứ nhấn mạnh.

Đại sứ cho rằng, điều đó thể hiện sinh động mối liên minh bằng xương máu và quan hệ mẫu mực “hạt gạo cắn đôi – cọng rau bẻ nửa” của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa Lào và Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong đặt nền móng xây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet
Phu nhân cố Chủ tịch Kaysone Phomvihane (áo nâu) và Đại sứ Thongsavanh Phomvihane (áo vàng) thực hiện nghi lễ buộc chỉ cố tay, chúc sức khoẻ và may mắn đến Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng

Nhân dịp năm mới Bunpimay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công.

Bày tỏ sự vui mừng và tự hào với những thành tựu mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân Lào đã dành được trong năm vừa qua, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định Việt Nam luôn nguyện cùng đất nước Lào anh em giữ gìn và phát huy truyền thống đoàn kết hữu nghị đặc biệt, củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước lên tầm cao mới, mang lại hiệu quả thiết thức và đáp ứng được đẩy đủ nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Nhân dịp năm mới Bunpimay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc Hội Tòng Thị Phóng gửi tới lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào lời chúc mừng năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều niềm vui và thành công.

Bà Tòng Thị Phóng tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Vorachith, Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ và nhân dân Lào sẽ tiếp tục vượt qua mọi khó khăn thử thách, vững bước trên con đường xây dựng và phát triển đất nước thanh bình và thịnh vượng, hoàn thành thắng lợi kế hoạch 5 năm và hướng tới chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11.

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Nguyễn Phương Nga tham dự nghi lễ buộc chỉ cổ tay

Tại buổi lễ, các vị khách mời còn được tham dự "buộc chỉ cổ tay" - nghi lễ cổ truyền đón chào năm mới của nhân dân Lào, thể hiện tình cảm sâu sắc, lòng mến khách của Đại sứ quán Lào đối với bạn bè Việt Nam cũng như gửi kèm theo những may mắn, hạnh phúc và thành công trong năm mới.

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet
Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban bí thư Trần Quốc Vượng hòa nhịp cùng điệu múa Lăm-Vông truyền thống của nhân dân Lào

Trong không khí ấm áp thắm tình anh em, các đại biểu tham dự tiệc mừng đón Tết Lào năm 2562 (tính theo Phật lịch) đã cùng nhau thưởng thức những món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc Lào, thưởng thức những bài ca về tình đoàn kết hữu nghị Lào – Việt và hòa nhịp cùng điệu múa Lăm-Vông truyền thống của nhân dân Lào.

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet Mong muốn Đại sứ quán Lào chung tay phát triển báo Thời Đại điện tử tiếng Lào

TĐO - Đó là mong muốn của ông Lê Quang Thiện - Tổng Biên tập báo Thời Đại đã chia sẻ nhân dịp báo Thời ...

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet Tết Bunpimay Lào vào ngày nào, có gì độc đáo?

TĐO - Tắm tượng, té nước, buộc chỉ cổ tay ... là những hoạt động đặc trưng không thể thiếu trong những ngày Tết cổ ...

viet nam luon nguyen cung lao phat huy truyen thong doan ket huu nghi dac biet Tết Lào, Campuchia của sinh viên TP.HCM: Vui bằng cả 5 giác quan

Không cần “xách balo lên và đi" ngàn cây số, các bạn trẻ Việt Nam và du học sinh Lào, Campuchia tại TP.HCM vẫn có ...

Minh Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

DAFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng chúc Tết Bunbimay 2567 tại Tổng Lãnh sự quán Lào

DAFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP Đà Nẵng chúc Tết Bunbimay 2567 tại Tổng Lãnh sự quán Lào

Nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay của nhân dân các bộ tộc Lào, ngày 02/04, ông Nguyễn Ngọc Bình, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Tổng lãnh sự Lào – ông Souphanh Hadaoheuang cùng lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự Lào tại Đà Nẵng.
Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết

Người Lào tại Việt Nam đã có địa chỉ chọn quần áo đẹp đón Tết

Những năm trước, nếu không chuẩn bị chu đáo từ trước, nhiều người Lào tại Việt Nam rất khó để chọn được một bộ trang phục truyền thống ưng ý để diện trong những ngày Tết cổ truyền của quê hương mình. Năm nay, lưu học sinh và người dân Lào đã có thể dễ dàng chọn cho mình những bộ trang phục, phụ kiện ưng ý như Sing, Salong, khăn "phạ biềng" tại "Xóm Lào - Cho thuê trang phục truyền thống Lào" để đón Tết.
Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Đại sứ quán Việt Nam tại các nước chúc mừng Tết cổ truyền dân tộc Bunpimay

Nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc của Lào Bun Pi May, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga đã đến và gửi lời chúc Tết.

Các tin bài khác

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình hỗ trợ tỉnh Salavan (Lào) đào tạo 10 cán bộ, sinh viên học tiếng Việt mỗi năm

Quảng Bình sẽ hỗ trợ tỉnh Salavan hàng năm đào tạo 10 cán bộ học tiếng Việt và sinh viên học chuyên ngành tại các cơ sở đào tạo của tỉnh. Tỉnh Salavan sẽ hỗ trợ tỉnh Quảng Bình đào tạo một cán bộ/ sinh viên học hệ cử nhân tại Trường Đại học quốc gia Lào.
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề về chính sách đối ngoại

Sáng 23/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương tổ chức nói chuyện chuyên đề “Tình hình Trung Đông và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta đối với khu vực”.
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam vào ngày 23/4 tại Hà Nội. Kỷ niệm chương là phần thưởng nhằm ghi nhận những đóng góp của ông trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Nhật Bản.
Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Nà Po (Trung Quốc): đề xuất tiếp tục mở rộng đối ngoại nhân dân

Chiều 22/4, tại thành phố Cao Bằng (Việt Nam) đã diễn ra Hội đàm giữa đoàn đại biểu huyện ủy Hà Quảng (Cao Bằng, Việt Nam) và đoàn đại biểu huyện uỷ Nà Po (Quảng Tây, Trung Quốc). Tại đây, lãnh đạo hai huyện trao đổi, đề xuất các phương án đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác, giao lưu.

Đọc nhiều

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Giá vàng SJC đi xuống theo đà thế giới

Vàng miếng SJC tụt về mốc 82 triệu đồng/lượng trong bối cảnh giá vàng thế giới "rơi tự do".
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động