Trang chủ Chính trị - Xã hội Chào ngày mới
09:25 | 06/03/2019 GMT+7

Việt Nam - Lào trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của chính quyền địa phương

aa
Ngày 5/3, tại Hà Nội, nhân chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội CHDCND Lào và TP. Hà Nội đã phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề trao đổi kinh nghiệm về hoạt động của chính quyền địa phương. Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đồng chủ trì hội thảo.
viet nam lao trao doi kinh nghiem ve hoat dong cua chinh quyen dia phuong

Toàn cảnh hội thảo

Phát biểu khai mạc hội thảo, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải khẳng định, quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt Việt Nam - Lào đã sớm được gây dựng, gìn giữ và phát triển trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước của hai dân tộc. Tình hữu nghị và mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane trực tiếp đặt nền móng và tiếp tục được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, trải qua bao biến cố lịch sử, vượt lên mọi chông gai, thử thách, trở thành mối quan hệ mẫu mực, thủy chung hiếm có.

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou lần này thể hiện tình cảm thân thiết cũng như sự tin cậy của Quốc hội Lào với Quốc hội Việt Nam; tô thắm thêm tình hữu nghị đặc biệt và thủy chung đó.

Thông báo với Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng và các đại biểu hai nước, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp, giải pháp để phát triển kinh tế - xã hội. Năm 2018, Hà Nội đã hoàn thành toàn diện 20/20 chỉ tiêu, trong đó, có 8 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 248 nghìn tỷ đồng, vượt 2,5% dự toán. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,16%. Đặc biệt, Hà Nội đã vươn lên đứng đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đạt 7,5 tỷ USD.

Năm 2019 và các năm tiếp theo, Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện mục tiêu xây dựng Thành phố Hòa bình, Xanh - Văn hiến - Văn minh - Hiện đại; phấn đấu là nơi hội tụ các giá trị văn hóa tinh thần tiêu biểu của đại gia đình các dân tộc Việt Nam; tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh; tối ưu hóa các nguồn lực cho phát triển; chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế; xã hội hóa mạnh mẽ các nguồn lực, tạo ra đột phá mới trong đầu tư tư nhân, thu hút đầu tư nước ngoài; bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

viet nam lao trao doi kinh nghiem ve hoat dong cua chinh quyen dia phuong

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Hội thảo

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, từ trước đến nay, Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Lào đã hợp tác chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực, từ xây dựng pháp luật, giám sát đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, trên các diễn đàn song phương và đa phương; luôn ủng hộ và giúp đỡ nhau, góp phần thiết thực đưa quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai Quốc hội đi vào chiều sâu, thiết thực và có hiệu quả cao. Hai Quốc hội đã ký kết Thỏa thuận hợp tác vào tháng 7/2012 và tháng 3/2017. Đây là cơ sở để tiếp tục triển khai tích cực các hoạt động hợp tác hai Quốc hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, TP Hà Nội có nhiều kinh nghiệm quý trong hoạt động của Đoàn ĐBQH và HĐND, có nhiều nghị quyết chuyên đề được ban hành và đi vào cuộc sống kịp thời, nhiều kinh nghiệm của Hà Nội đã trực tiếp được UBTVQH ghi nhận. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tin tưởng, sau hội thảo này, Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào có thể tham khảo những bài học kinh nghiệm về công tác quản lý đất đai; về chính sách khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ; việc giám sát và việc thực thi pháp luật trong lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước; về cơ chế phối hợp và triển khai nhiệm vụ giữa HĐND TP Hà Nội với các ngành của địa phương, trong đó có việc giải quyết kiến nghị của người dân.

Lưu ý các nội dung được trao đổi, thảo luận tại hội thảo hôm nay mới chỉ là bước đầu, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị, TP Hà Nội tiếp tục có những phiên trao đổi kinh nghiệm chuyên đề với các ĐBQH, đại biểu HĐND Lào, nhất là về khả năng phát triển và quản lý đô thị tầm cỡ như Hà Nội, các chính sách đặc thù mà HĐND TP Hà Nội đã ban hành, hiệu quả của các chính sách trong quản lý đô thị tại Hà Nội với vai trò đặc biệt là Thủ đô của đất nước.

viet nam lao trao doi kinh nghiem ve hoat dong cua chinh quyen dia phuong

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou phát biểu tại hội thảo

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou chúc mừng những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nói chung, Thành ủy, chính quyền và nhân dân Thành phố Hà Nội nói riêng đã đạt được thời gian qua.

Cảm ơn Quốc hội Việt Nam và Lãnh đạo TP Hà Nội đã tổ chức một cuộc hội thảo chuyên đề ý nghĩa, chia sẻ nhiều bài học kinh nghiệm quý báu với Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Lào, Chủ tịch QH Pany Yathotou đánh giá cao sự chủ động, sáng tạo của TP Hà Nội trong việc triển khai đường lối, chủ trương của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách, pháp luật của Nhà nước, từ đó trở thành một thành phố phát triển và ổn định. Đây là một bài học, mô hình điển hình về sự phát triển của một thành phố có thể đem về phổ biến và tuyên truyền cho các tỉnh, thành phố của Lào.

Chủ tịch Quốc hội Lào khẳng định, hội thảo đã thể hiện sự gắn bó khăng khít, tình cảm trong sáng giữa hai nước, phát huy truyền thống “bát cơm sẻ nửa, hạt muối cắn đôi” qua các thế hệ. Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Lào rất đặc biệt, không có nước nào trên thế giới giống như vậy. Chủ tịch Quốc hội Lào mong muốn, tới đây Quốc hội Việt Nam, TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác của Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều cuộc hội thảo để chia sẻ những bài học, kinh nghiệm từ thực tiễn giúp HĐND cấp tỉnh của Lào ngày một vững mạnh và phát triển. Chủ tịch Quốc hội Lào tin tưởng, mối quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước sẽ ngày càng đơm hoa kết trái.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận chia sẻ kinh nghiệm về 5 nhóm vấn đề: Kinh nghiệm giám sát việc thực thi pháp luật và các văn bản dưới luật trong lĩnh vực thu ngân sách nhà nước; cơ chế phối hợp và triển khai nhiệm vụ giữa HĐND thành phố với các ngành, địa phương; cơ chế phối hợp giải quyết kiến nghị của người dân giữa HĐND TP Hà Nội với các ngành liên quan và chính quyền địa phương; chính sách liên quan đến đất đai và việc tổ chức thực hiện công tác quản lý đất đai của thành phố hiện nay; các chính sách khuyến khích doanh nghiệp vừa và nhỏ; quy chế cấp phép; cơ chế phối hợp và phân cấp quản lý giữa Trung ương, Thủ đô và cấp địa phương, tỉnh, quận, huyện.

Theo Đại biểu nhân dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động