Trang chủ Chính trị - Xã hội
09:09 | 20/05/2020 GMT+7

Việt Nam-Italia thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương hậu COVID-19

aa
Chiều ngày 19/5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy Luigi Di Maio để trao đổi các biện pháp phối hợp phòng chống dịch bệnh COVID-19, tăng cường hợp tác song phương và đa phương giữa hai nước.
viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19 Việt Nam đại diện E10 thảo luận về thủ tục và phương pháp làm việc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19 45 năm quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương Việt Nam-Mexico

viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh điện đàm với

Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Italy Luigi Di Maio (Ảnh: Baoquocte)

Tại cuộc điện đàm, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy đánh giá cao thành công của Việt Nam trong công tác ứng phó với dịch bệnh COVID-19. Bộ trưởng bày tỏ cảm ơn về sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã dành cho Chính phủ và nhân dân Italy trong giai đoạn khó khăn, đây là hành động thể hiện tình hữu nghị và đoàn kết giữa hai nước mà Chính phủ và nhân dân Italy sẽ rất ghi nhớ.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông báo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 mà Chính phủ Việt Nam triển khai đã mang lại những kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế đánh giá cao, khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác với Italy và cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống đại dịch.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn Italy đã tạo thuận lợi cho việc hồi hương các công dân Việt Nam về nước trong thời gian dịch bệnh vừa qua và mong muốn Chính phủ hai nước tiếp tục phối hợp để hỗ trợ công dân hai bên trong thời gian tới.

Về quan hệ song phương, hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng trong quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp giữa hai nước khi tình hình bình thường trở lại. Đồng thời hai nước sẽ tăng cường các cơ chế tham vấn và điều phối quan hệ để định hướng triển khai hiệu quả hợp tác Việt Nam-Italy trong giai đoạn mới, tranh thủ tiềm năng hợp tác trên các lĩnh vực phù hợp với lợi ích và yêu cầu của hai nước trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - công nghệ, văn hóa - giáo dục.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh cảm ơn và đề nghị Italy tiếp tục ủng hộ phát triển quan hệ Việt Nam-EU, nhất là phát huy lợi ích mà Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) mang lại trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế và thúc đẩy quan hệ giữa Asean và Italy trong năm Việt Nam đảm nhận vai trò Chủ tịch Asean 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020 -2021.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh đã mời Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy Luigi Di Maio thăm chính thức Việt Nam. Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Italy đã vui vẻ nhận lời.

viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19 Việt Nam-Algeria nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam-Algeria trong thời gần đây và đề nghị hai bên tiếp tục ...

viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19 Việt Nam-Thụy Sĩ phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương

Việt Nam-Thụy Sĩ thống nhất phối hợp chặt chẽ để tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại ...

viet nam italia thuc day hop tac song phuong va da phuong hau covid 19 Việt Nam-Nhật Bản thống nhất thúc đẩy hợp tác kinh tế giai đoạn “hậu dịch"

Việt Nam và Nhật Bản sẽ tiếp tục phối hợp chuẩn bị cho thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước trong giai đoạn ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.
Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024: Lấy người dân làm trung tâm

Thứ trưởng Ngoại giao Đỗ Hùng Việt trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp Việt Nam tổ chức Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động