"Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU bằng tinh thần cầu thị"
![]() |
| Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững Fernando Andresen Guimaraes. (Ảnh: An Đăng/TTXVN) |
Chiều 19/3, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp đoàn thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) do ông Fernando Andresen Guimaraes, Vụ trưởng Vụ Quản trị Đại dương quốc tế và Nghề cá Bền vững làm trưởng đoàn sang Việt Nam thực hiện kiểm tra lần thứ 5 về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Thủ tướng khẳng định Việt Nam hợp tác với EU trong chống khai thác IUU với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể.”
Hoan nghênh Đoàn thanh tra của EC có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam rất thực chất, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ khẳng định Liên minh châu Âu (EU) là đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.
Đánh giá quan hệ Việt Nam và EU vừa qua, đặc biệt là sau khi hai bên chính thức nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện trong chuyến thăm chính thức Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho rằng tin cậy chính trị không ngừng được củng cố; hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư tăng trưởng liên tục và còn rất nhiều dư địa.
EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam; trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và lớn thứ 16 trên thế giới, với tổng kim ngạch thương mại song phương năm 2025 đạt gần 74 tỷ USD. Hiện, EU là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam.
Cho rằng cùng với Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU, Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) có ý nghĩa quan trọng, tạo động lực mới thúc đẩy đầu tư Việt Nam-EU, giúp các doanh nghiệp EU kết nối với ASEAN, Thủ tướng tin rằng, với những nỗ lực chung và tiềm năng hợp tác to lớn, quan hệ giữa Việt Nam với EU và các nước thành viên thời gian tới sẽ tiếp tục phát triển hơn nữa.
Chia sẻ về chiến lược phát triển đất nước để đạt 2 mục tiêu 100 năm, đến năm 2030 là nước đang phát triển, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, Thủ tướng Chính phủ cho biết một trong những mối quan tâm và ưu tiên hàng đầu của Việt Nam thời gian qua và hiện nay là phát triển nghề cá bền vững.
Nhấn mạnh, những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực chống khai thác IUU, không chỉ vì sự quan tâm, khuyến cáo của EC mà vì phát triển nghề cá bền vững và vì uy tín, danh dự của Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính chân thành cảm ơn EC đã đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình này. Trong nhiều năm qua, Việt Nam đã chủ động hợp tác, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của EC trong chống khai thác IUU.
Chính phủ, các bộ ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và ngư dân Việt Nam đã nỗ lực triển khai đồng bộ, quyết liệt các chủ trương, chính sách và giải pháp phòng, chống khai thác IUU. Việt Nam thúc đẩy xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy định pháp luật về chống khai thác IUU; xử phạt nghiêm minh các hành vi vi phạm khai thác IUU; quản lý chặt chẽ đội tàu; kiểm soát chặt nguồn gốc thủy sản nhập khẩu; có cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích chuyển đổi nghề cho ngư dân, đảm bảo sinh kế cho người dân, hạn chế các trường hợp vi phạm khai thác IUU.
Trên nền tảng Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-EU và với tinh thần cầu thị “lắng nghe bằng sự chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim và cam kết bằng hành động cụ thể," Thủ tướng Chính phủ cho biết Việt Nam tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong chống khai thác IUU; mong muốn và tin tưởng EC sẽ xem xét, gỡ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam, góp phần đưa hợp tác Việt Nam - EU và với các nước thành viên EU sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thực chất và hiệu quả hơn nữa thời gian tới.
Ông Fernando Andresen Guimaraes và đoàn công tác của EC bày tỏ vinh dự và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dành thời tiếp đoàn; thể hiện tín hiệu rõ ràng và cam kết mạnh mẽ từ phía Chính phủ Việt Nam trong chống khai thác IUU.
Trưởng đoàn công tác EC cho biết, EC đã quan tâm và đồng hành cùng Việt Nam trong chống khai thác IUU trong hơn 8 năm qua và nhận thấy nỗ lực, tiến bộ rất ấn tượng của Việt Nam theo từng năm tháng trong thực hiện các cam kết chống khai thác IUU. Việt Nam đã xây dựng hệ thống kiểm soát mạnh trong khai thác thủy sản, nhất là trong lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá VMS, truy xuất nguồn gốc thủy sản…
Ông Fernando Andresen Guimaraes và các thành viên trong đoàn hoàn toàn tin tưởng Việt Nam khắc phục được các hạn chế, đáp ứng yêu cầu, khuyến cáo của EC, đạt được mục tiêu quản lý tốt nghề cá.
(Theo TTXVN/Vietnam+)
https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-hop-tac-voi-eu-trong-chong-khai-thac-iuu-bang-tinh-than-cau-thi-post1099899.vnp
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Chuyến thăm Australia của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thúc đẩy hợp tác công nghệ và nhân lực
Ngoại giao đồng hành cùng doanh nghiệp mở rộng thị trường quốc tế
Việt Nam - Malaysia: hợp tác hàng hải là một trong những ưu tiên chiến lược
Thúc đẩy quảng bá nông sản, thực phẩm Ba Lan tại thị trường Việt Nam
Đọc nhiều
Đối ngoại nhân dân củng cố tình hữu nghị, mở rộng quan hệ hợp tác Việt Nam - Belarus
50 năm quan hệ Việt Nam - Thái Lan: Mở rộng kết nối địa phương, doanh nghiệp và thế hệ trẻ
Những người bạn Thụy Sĩ: Từ phản đối chiến tranh đến đồng hành cùng nạn nhân da cam Việt Nam
Việt Nam để Quốc tang Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane trong 2 ngày
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Hơn 230 y, bác sĩ chăm sóc sức khỏe quân, dân Trường Sa
Kiến tạo, phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang





