Trang chủ Việt kiều Cẩm nang về nước
11:24 | 24/03/2024 GMT+7

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng

aa
250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt ở tỉnh Kratie đã được các y, bác sỹ Việt Nam thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 suất quà gồm gạo và tiền mặt.
Thêm một nhịp cầu vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia
500 người dân Đông Bắc Campuchia được bác sĩ Việt Nam thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí
Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng
Các y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh thăm khám, tư vấn sức khỏe cho người dân tỉnh Kratie, Campuchia. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Sáng 23/3, tại trường Tiểu học Roka Kandal thuộc tỉnh Kratie, Đông Bắc Campuchia, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện cho người dân Campuchia và người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, chương trình ý nghĩa và giàu tính nhân văn này do Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh trực tiếp triển khai với sự đồng hành, hỗ trợ của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Campuchia (BIDC) - công ty con của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), Hội Khmer-Việt Nam chi nhánh tỉnh Kratie.

Chương trình gồm các hoạt động thăm khám và tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao tặng 500 suất quà, gồm gạo và tiền mặt cho người dân địa phương.

Tham dự và trực tiếp chỉ đạo chương trình, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đánh giá cao ý nghĩa chương trình khám sức khỏe và cấp thuốc lần này của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh và đơn vị đồng hành, ngân hàng BIDC, hướng tới bà con người gốc Việt và người dân Campuchia, những gia đình còn khó khăn trong cuộc sống, ít có điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe bản thân.

Do đó, chương trình này mang đến cho một bộ phận người dân tỉnh Kratie cơ hội thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tiếp nhận thuốc điều trị và quà tặng, hỗ trợ phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con.

Việt Nam hỗ trợ người dân Đông Bắc Campuchia tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng
Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Huy Tăng phát biểu tại chương trình. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cho rằng Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng có quan hệ gắn bó lâu đời, người dân hai nước có truyền thống kề vai sát cánh hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống thường nhật.

Đại sứ bày tỏ tin tưởng ở thời điểm đất nước Campuchia ổn định và hòa bình trọn vẹn như hôm nay, quan hệ giữa hai nước Việt Nam-Campuchia ngày càng được vun đắp và phát triển hơn nữa.

Nhân dịp này, Đại sứ Việt Nam gửi lời cảm ơn chính quyền và nhân dân tỉnh Kratie đã luôn quan tâm hỗ trợ, giúp đỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống trên địa bàn; đồng thời đề nghị bà con người Việt tại tỉnh Kratie luôn tuân thủ, chấp hành luật pháp Vương quốc Campuchia và các quy định của chính quyền địa phương, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đoàn kết với người dân sở tại, cùng nhau xây dựng cuộc sống ngày càng tiến bộ và phát triển.

Đại sứ Nguyễn Huy Tăng cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến chính quyền tỉnh Kratie đã tạo điều kiện thuận lợi cho Đại sứ quán Việt Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, BIDC và các đơn vị đồng hành tổ chức chương trình đầy ý nghĩa này.

Phát biểu tại sự kiện, bà Kham Sopheap, Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kratie bày tỏ vui mừng chào đón Đại sứ Nguyễn Huy Tăng và đoàn công tác đến tổ chức chương trình thiện nguyện kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc và tặng quà cho người dân trên địa bàn tỉnh Kratie.

Giới thiệu sơ lược về vùng đất, con người và lĩnh vực y tế tỉnh Kratie, cũng như công tác triển khai thực chính sách an sinh xã hội và chăm sóc y tế của Chính phủ Hoàng gia Campuchia trên địa bàn, thay mặt lãnh đạo địa phương và nhân danh cá nhân, bà Kham Sopheap nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh chương trình thiện nguyện của Chính phủ Việt Nam trong hoạt động kiểm tra sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người dân tại tỉnh nhà. Trong đó, có 250 người Campuchia và 250 người Campuchia gốc Việt.

Phó Tỉnh trưởng tỉnh Kratie cho biết đây là chương trình ý nghĩa và phù hợp với 6 chính sách ưu tiên trong Chiến lược ngũ giác giai đoạn 1 của Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ VII dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Thipadei Hun Manet.

Bà Kham Sopheap khẳng định chương trình thiện nguyện tại tỉnh Kratie của Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia thực sự đáp ứng nhu cầu của một bộ phận người dân trên địa bàn.

Hoạt động này đã góp phần hỗ trợ chính quyền tỉnh Kratie trong việc cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng và hiệu quả cho người dân, dưới sự tham mưu của ngành y tế địa phương.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Trần Văn Sách, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tỉnh Kratie cảm ơn Đại sứ quán và các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã quan tâm, tạo điều kiện cho một bộ phận bà con Việt kiều và người dân tỉnh Kratie có cơ hội thăm khám, kiểm tra sức khỏe, tiếp nhận thuốc điều trị bệnh và quà tặng. Qua đó, góp phần giảm bớt phần nào những khó khăn trong cuộc sống của bà con.

Ông Trần Văn Sách cho rằng đây là chương trình vô cùng ý nghĩa và cao quý, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước Việt Nam-Campuchia, góp phần thúc đẩy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái giữa bà con người gốc Việt và người dân sở tại.

Trong khuôn khổ chương trình, đội ngũ y, bác sỹ thuộc Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh đã tiến hành thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và trao tặng 500 phần quà cho bà con khó khăn trên địa bàn tỉnh Kratie.

Tùy thuộc tình hình sức khỏe và bệnh tình của những người đến thăm khám, đoàn đã cấp phát thuốc điều trị cho bà con, cũng như tận tình tư vấn, hướng dẫn người dân tìm đến các cơ sở dịch vụ y tế đúng chuyên môn, phù hợp với điều kiện của bà con trong trường hợp mắc các bệnh mãn tính.

Theo Tiến sỹ-bác sỹ Tôn Thanh Trà, Tổng Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, kể từ khi đi vào hoạt động từ tháng 3/2014 đến nay, Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh phối hợp với Đại sứ quán và các đơn vị đồng hành thường xuyên tổ chức chương trình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí và tặng quà từ thiện tại nhiều địa phương ở Campuchia, mỗi năm từ 2-4 chuyến.

Chương trình thăm khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc cho người dân tỉnh Kratie là hoạt động đầu tiên trong năm 2024 của đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy-Phnom Penh, hướng tới người dân còn nhiều khó khăn ở địa bàn vùng sâu, vùng xa trên đất nước Chùa Tháp, đặc biệt là người dân ở các tỉnh biên giới Việt Nam-Campuchia.

Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí Người dân Hà Nội, An Giang và Hải Phòng có cơ hội khám, chữa bệnh lý về mắt miễn phí
Chương trình khám và điều trị mắt miễn phí do Bệnh viện Mắt Hà Nội 2 và Bệnh viện Mắt Hải Phòng tổ chức tại Hà Nội, An Giang và Hải Phòng mang đến cơ hội cải thiện thị lực cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí Học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Quảng Nam) được y bác sĩ Hàn Quốc khám chữa bệnh miễn phí
Từ ngày 10 - 16/3, đoàn y bác sĩ tình nguyện của tổ chức Medics with Vietnam and Peace Hàn Quốc đã thực hiện khám chữa bệnh răng miệng và y học cổ truyền miễn phí cho học sinh và người dân xã Duy Nghĩa (Duy Xuyên, Quảng Nam).
Theo TTXVN
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Sôi nổi Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024

Từ ngày 20 - 21/4/2024, Hội trại giao lưu sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2024 được Thành Đoàn TP.Hồ Chí Minh tổ chức tại tỉnh Bình Thuận.
Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Trà Vinh - Battambang (Campuchia) tăng cường đào tạo nguồn nhân lực về nông nghiệp và ngôn ngữ

Ngày 21/4, đoàn công tác Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh đến thăm, làm việc với lãnh đạo tỉnh Battambang, Vương quốc Campuchia.

Các tin bài khác

Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Đài Loan (Trung Quốc)

Sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân tại Đài Loan (Trung Quốc)

Theo Văn phòng Kinh tế - Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc, sáng ngày 3/4/2024 đã xảy ra các trận động đất với cường độ lớn và dư chấn gây ảnh hưởng nghiêm trọng hầu hết các khu vực của Đài Loan (Trung Quốc), khiến nhiều người thiệt mạng và bị thương.
Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài

Tạp chí Thời Đại xin giới thiệu bài viết của Luật sư Đào Ngọc Chuyền, Phó chủ tịch Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm đoàn luật sư Hà Nội về những Quy định mới về Luật đất đai, kinh doanh bất động sản, nhà ở đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Hiệu quả từ mô hình Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật

Lòng hồ thuỷ điện Cần Đơn thuộc địa bàn xã Phước Minh, huyện Bù Gia Mập là nơi sinh sống của hàng chục hộ dân Việt kiều Campuchia hồi hương từ nhiều năm qua. Để ổn định số hộ dân này cũng như bảo đảm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã Phước Minh đã tham mưu cho UBND xã thành lập mô hình “Việt kiều Campuchia nói không với vi phạm pháp luật”. Mô hình này bước đầu đã mang lại những hiệu quả nhất định, giúp người dân yên tâm ổn định cuộc sống.
Sớm hoàn thiện Đề án “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”

Sớm hoàn thiện Đề án “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh - Điểm hẹn kiều bào”

Đây là yêu cầu của ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM tại hội nghị tổng kết công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trên địa bàn TP.HCM năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024 diễn ra vào sáng ngày 6/3.

Đọc nhiều

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Quảng Ngãi: sở, ban, ngành chung tay bảo vệ, bảo đảm quyền con người

Sáng ngày 26/4/2024, Văn phòng Thường trực về nhân quyền Chính phủ phối hợp với Ban chỉ đạo Nhân quyền tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn công tác nhân quyền cấp cơ ...
7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

7 nước châu Á đón Tết cổ truyền tại Hà Nội

Tắm tượng phật, té nước cầu may, buộc chỉ cổ tay… là những nghi lễ truyền thống được thực hiện tại chương trình Giao lưu hữu nghị chúc mừng Tết cổ truyền một số nước ...
Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm Chiến thắng Giron

Ngày 25/4, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Thành phố Hồ Chí Minh (HUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức họp mặt kỷ niệm 63 năm ...
Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật về đời sống người dân Đồng bằng sông Cửu Long

Trưng bày chuyên đề lần này giới thiệu đến khách quan hơn 200 hình ảnh, tư liệu, hiện vật qua bộ sưu tập: cân, đong, đo, đếm được làm bằng nhiều chất liệu khác nhau ...
Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Bạn bè quốc tế tham gia cuộc thi cứu hộ biển tại Đà Nẵng

Ngày 27/4, tại Đà Nẵng diễn ra Hội thi cứu hộ biển quốc tế Đà Nẵng 2024. Sự kiện thu hút 48 vận động viên đến từ 12 đội thi, trong đó có 5 đội thi quốc tế đến từ Úc, Myanmar, Phillipines, Malaysia tham gia.
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động