Việt Nam – Hàn Quốc: nền tảng niềm tin, sự tin cậy và tương đồng về văn hóa
Sáng 25/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đã đồng chủ trì hội đàm giữa Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội hai nước.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun cho rằng, năm 2017 là năm hết sức có ý nghĩa đối với Việt Nam và Hàn Quốc, là năm hai nước kỷ niện 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với rất nhiều thành tựu quan trọng đã đạt được. Sau 25 năm, quan hệ kinh tế thương mại giữa hai nước đã đạt được những thành tựu hết sức to lớn, kim ngạch thương mai hai chiều đã tăng 90 lần; sau khi hai bên đưa Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam- Hàn Quốc vào thực thi từ tháng 12/2015 thì đến nay kim ngạch thương mại tiếp tục tăng thêm 20%.
|
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun.(Ảnh: Quochoi.vn)
Trong lĩnh vực giao lưu nhân dân, rất nhiều người Hàn Quốc sang Việt Nam và rất yêu Việt Nam, Hàn Quốc hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhiều người Việt Nam sang thăm Hàn Quốc và có cũng có tình yêu lớn đối với con người và đất nước Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun khẳng định, quan hệ Việt Nam- Hàn Quốc phát triển rất mạnh mẽ trong thời gian qua vì dựa trên nền tảng niềm tin, sự tin cậy lẫn nhau và sự tương đồng về văn hóa.
Chủ tịch Chung Sye-kyun nhấn mạnh, quan hệ hợp tác kinh tế- thương mại giữa hai nước đã phát triển mạnh mẽ, hiệu quả và đang ở thời kỳ đỉnh cao. Do đó trong thời gian tới, hai bên cần tiếp tục mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực như đối ngoại, an ninh, giáo dục…; tin tưởng chắc chắn rằng, trong thời gian tới với sự nỗ lực của mỗi bên thì quan hệ Hàn Quốc- Việt Nam sẽ ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trên tất cả các lĩnh vực.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trân trọng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc luôn coi Việt Nam là đối tác ưu tiên hàng đầu về ODA và đang xây dựng “chiến lược đối tác phát triển (GPS) với Việt Nam”. Quốc hội Việt Nam đánh giá cao giá trị và kết quả của các khoản viện trợ này đã góp phần tích cực vào công tác xóa đói, giảm nghèo và phát triển nông thôn của Việt nam.
Thời gian tới, mong Quốc hội Hàn Quốc tiếp tục ủng hộ và có tiếng nói chính trị, tiếp tục ưu tiên, duy trì cung cấp các khoản viện trợ không hoàn lại và vay ODA vào những lĩnh vực mà Hàn Quốc có thế mạnh và Việt Nam đang có nhu cầu cao là giao thông, y tế, môi trường, công nghệ cao, đào tạo, khởi nghiệp; sớm trao đổi thống nhất và ký Hiệp định tín dụng khung giai đoạn 2016- 2020, thúc đẩy ngân hàng xuất nhập khẩu Hàn Quốc (Keximbank) duy trì lãi suất ưu đãi cho Việt Nam; tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đóng tàu, thiết kế, xây dựng cảng biển, ưu tiên bố trí ngân sách triển khai Dự án thành lập Trung tâm huấn luyện an toàn năng lượng tại Việt Nam.
Tại cuộc hội đàm, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun thống nhất cho rằng, hiện nay mỗi nước có khoảng 140 nghìn công dân đang sinh sống, làm việc tại mỗi nước. Do đó, hai bên cần quan tâm, thúc đẩy các chương trình giao lưu văn hóa giữa hai nước, đẩy mạnh trao đổi, giao lưu giáo viên, sinh viên, học sinh, mở rộng dạy tiếng Việt và tiếng Hàn tại hai nước, nhất là dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai các gia đình đa văn hóa Việt- Hàn tại Hàn Quốc vì số lượng người Việt Nam lấy chồng và sinh sống ở Hàn Quốc hiện rất đông (hiện có hơn 60 nghìn gia đình, đa văn hóa Việt- Hàn). Việt Nam đề nghị Hàn Quốc nâng cao chất lượng giáo dục, nghiên cứu khoa học, đào tạo nhân lực, phục vụ phát triển kinh tế và cũng để đáp ứng yêu cầu về nhân lực của các doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam.
Về quan hệ giữa hai Quốc hội, hai Chủ tịch Quốc hội thống nhất hai bên sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để hỗ trợ và thúc đẩy phát triển quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam- Hàn Quốc; hai bên mong muốn thông qua kênh ngoại giao nghị viện, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, giao lưu nhân dân, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, cùng nhau chia sẻ các vấn đề khu vực và Quốc tế hai bên cùng quan tâm.
Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cảm ơn Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Hàn Quốc đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam làm ăn, sinh sống, học tập tại Hàn Quốc; đề nghị Hàn Quốc tiếp tục có những chính sách hiệu quả, bảo vệ và hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là người lao động và các cô dâu Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc có cuộc sống ổn định, hạnh phúc, hòa nhập với xã hội Hàn Quốc, làm cầu nối cho mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam- Hàn Quốc.
* Sáng cùng ngày, Chủ tịch Chung Sye-kyun dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Hàn Quốc đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
* Chiều 25/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye- kyun đang ở thăm Việt Nam.
|
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye- kyun thăm chính thức Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh kết quả các cuộc hội đàm, hội kiến của ngài Chủ tịch trong chuyến thăm; đánh giá cao sự phát triển tích cực, hiệu quả của quan hệ hợp tác Việt-Hàn trên các lĩnh vực trong những năm qua, nhất là về kinh tế-thương mại và đầu tư; nhấn mạnh giữa hai nước có nhiều lợi ích tương đồng và sự gần gũi về văn hóa, gắn bó giữa nhân dân, có nền tảng xã hội vững chắc và tiềm năng hợp tác rất lớn; mong muốn hai bên đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên tất cả các kênh Chính phủ, Quốc hội, chính đảng và các địa phương hai nước nhằm góp phần đưa quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc tiếp tục phát triển mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình và phồn vinh ở khu vực và trên thế giới.
* Cũng trong chiều 25/4, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã có buổi tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Chung Sye-kyun đang thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng phía Hàn Quốc triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Hàn Quốc, duy trì kim ngạch thương mại phát triển ổn định, phấn đấu mục tiêu kim ngạch đạt 70 tỷ USD, hoặc cao hơn là 100 tỷ USD vào năm 2020; tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào Việt Nam, nhất là trong các dự án lớn về cơ sở hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ cao.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng đề nghị hai nước tăng cường giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch, củng cố cơ sở xã hội tốt đẹp giữa hai nước; đề nghị hai nước tích cực phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc; tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch để tăng cường giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước.
Việt Nam mong muốn phía Hàn Quốc tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam phát triển giáo dục; triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ thông thường về hợp tác lao động; hỗ trợ các cô dâu Việt Nam hòa nhập tốt hơn với xã hội Hàn Quốc.
Nam Thanh (t/h)
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Hội Báo toàn quốc 2026: Kiến tạo nền báo chí chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn
Cần Thơ: Một năm vận hành chính quyền hai cấp, bộ máy tinh gọn phát huy hiệu quả
Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga tiếp xúc cử tri xã Than Uyên, tỉnh Lai Châu
Bầu cử Quốc hội-HĐND: Tập trung cao độ, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân
Đọc nhiều
Kết nối nguồn lực quốc tế phát triển kỹ năng, việc làm bền vững cho thanh niên
Kiều bào Việt Nam hỗ trợ người dân khó khăn ở Cộng hòa Séc
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Xác định ngoại giao phục vụ phát triển là trung tâm
Xây dựng hệ thống lý luận về đối ngoại Việt Nam trong kỷ nguyên mới
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bảo vệ vững chắc chủ quyền, thúc đẩy lợi ích quốc gia, củng cố hòa bình và mở rộng không gian hợp tác, phát triển
Việt Nam - Australia mở rộng hợp tác quốc phòng
Chuyển đổi số tạo đột phá trong quản lý tàu cá ở Cà Mau
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang




