Trang chủ Hữu nghị
10:26 | 20/03/2020 GMT+7

Việt Nam chúc mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng nhân dân cách mạng Lào

aa
Chiều 19/3 tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Lào do Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng làm trưởng đoàn đã đến trụ sở Ban Đối ngoại TƯ Đảng Nhân dân Cách mạng (NDCM) Lào, chúc mừng 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào (22/3/1955-22/3/2020).
viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao Triển lãm tranh ảnh về Việt Nam tại Hungary nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ hữu nghị hai nước
viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao Festival kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Đức
viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao

Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng trao thư chúc mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng CS Việt Nam tới Ban Chấp hành TƯ Đảng NDCM Lào (Ảnh: TTXVN)

Tại buổi tiếp, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trao điện mừng của Ban chấp hành T.Ư Đảng Cộng sản Việt Nam gửi Ban chấp hành T.Ư Đảng NDCM Lào. Đại diện Đảng NDCM Lào, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, Sounthone Sayachak và đại diện lãnh đạo Ban Đối ngoại T.Ư Đảng NDCM Lào đã tham dự đông đủ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi các lẵng hoa chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch Lào Bounnhang Vorachith; nguyên Chủ tịch Đảng, nguyên Chủ tịch Lào Khamtay Siphandone; nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Lào Choummaly Sayasone.

Cũng nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Bá Hùng đã trao điện mừng của đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại T.Ư gửi đồng chí Sounthone Sayachak, Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng NDCM Lào nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng NDCM Lào.

Đại sứ nhấn mạnh Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào có cùng chung một nguồn cội, cùng chung một sứ mệnh lịch sử lãnh đạo nhân dân hai nước đấu tranh giành độc lập dân tộc và xây dựng đất nước ngày càng phát triển phồn vinh và thịnh vượng, đồng chí Sounthone Sayachak khẳng định sự hợp tác giữa hai Đảng hiện nay ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả và thiết thực.

Ủy viên TƯ Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại TƯ Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào, Sounthone cho biết Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào luôn nhận thức sâu sắc rằng những thành tựu mà đất nước Lào dành được trong thời gian một phần là nhờ sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam.

Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào cam kết sẽ làm hết sức mình để củng cố và thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, giúp cho mối quan hệ này ngày càng gắn bó, hiệu quả, đem lại lợi ích thiết thực cho người dân của hai nước.

Đại sứ Nguyễn Bá Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong 65 năm qua dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng NDCM Lào.

Ông khẳng định sự hợp tác giữa hai Đảng của hai nước suốt thời gian qua là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng hai nước cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Việt Nam trước sau như một luôn trân trọng và kiên định trong việc gìn giữ, vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam.

Mặc dù thời gian qua, tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, hai nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, tuy nhiên, với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng NDCM Lào, tin tưởng rằng Việt Nam và Lào sẽ cùng nhau vượt qua những thách thức, hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội mà hai nước đã đề ra.

viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao Tri ân những lương y Việt trên đất bạn Lào nhân ngày thầy thuốc Việt Nam

Những bác sĩ Việt Nam tại Bệnh viện Hà Nội–Vientiane không quản ngại xa xôi, đã đến, giúp đỡ và chăm sóc sức khỏe cho người ...

viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao Đoàn chuyên viên Việt-Lào đánh giá tích cực mô hình SWI/SSI tại các cửa khẩu kép

Đoàn Chuyên viên biên giới hai nước Việt Nam-Lào trao đổi các nội dung chuẩn bị cho Hội nghị tổng kết song phương triển khai ...

viet nam lao lam sau sac hon nua moi quan he giua hai dang nhan ky niem 65 nam ngay thanh lap dang nhan dan cach mang lao Kỳ họp lần thứ 42 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam-Lào: Khẳng định ưu tiên đối ngoại

Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith cùng đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Lào chính thức thăm Việt Nam trong 3 ngày, từ ngày 2-4/1. ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Tiếp tục vun đắp và tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào

Ngày 26/2, Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì đã diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.
Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia"

Ngày hội "Gia đình Việt Nam - Lào - Campuchia"

67 gia đình Việt, 91 sinh viên Lào và 14 sinh viên Campuchia tham gia chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh" năm 2023.
Lưu học sinh Lào Trường Đại học Hạ Long nhận chứng chỉ tiếng Việt

Lưu học sinh Lào Trường Đại học Hạ Long nhận chứng chỉ tiếng Việt

Sang Việt Nam, chúng em đã được học tiếng Việt, được sự quan tâm, động viên, tạo điều kiện của chính quyền tỉnh Quảng Ninh và Trường Đại học Hạ Long... Đó là chia sẻ của nhiều lưu học sinh Lào khóa 11 của Trường Đại học Hạ Long tại lễ trao chứng chỉ tiếng Việt diễn ra ngày 18/8 tại tỉnh Quảng Ninh.

Các tin bài khác

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Các em học sinh đến từ 15 quốc gia được trải nghiệm văn hóa Ấn Độ ngay tại Hà Nội

Ngày 21/4, Trung tâm Văn hóa Ấn Độ thuộc Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam đã tổ chức ngày hội văn hóa Việt Nam - Ấn Độ tại Trường Tiểu học Toronto Hà Nội. Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu văn hóa Ấn Độ tới học sinh Việt Nam.
WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

WVI dành hơn 2,7 triệu USD hỗ trợ cải thiện sinh kế cho người dân huyện Đakrông (Quảng Trị)

UBND tỉnh Quảng Trị vừa có Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 19/4/2024 về việc phê duyệt điều chỉnh văn kiện Chương trình vùng huyện Đakrông, giai đoạn 2023-2027 do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVI) tài trợ với Tổng vốn thực hiện hơn 2,7 triệu USD.
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà ...
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Hiệp định Geneve là cuốn cẩm nang quý báu về trường phái đối ngoại và ngoại giao Việt Nam

Trả lời phỏng vấn báo chí nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày ký Hiệp định Geneve, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định: Hiệp định Geneve là một cuốn cẩm nang quý ...
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Vùng 4 Hải quân đưa thông tin về biển, đảo đến với các em học sinh tỉnh Ninh Thuận

Ngày 22/4, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo, thu hút nguồn nhân lực xây dựng Quân chủng Hải quân cho gần 500 học sinh khối 12 tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và Trường THPT Nguyễn Trãi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải chung sức cùng người dân Cà Mau vượt qua hạn hán

Ngày 21/4, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân do Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, tặng quà người dân vùng hạn hán trên địa bàn các xã: Khánh Tiến, Khánh Lâm và Biển Bạch của tỉnh Cà Mau.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động