NPA (Na Uy) tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Ngày 27/9, bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị và ông Jan Erik Stoa - Giám đốc Quốc gia tổ chức Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại Việt Nam cùng ký kết Văn kiện dự án “Phục hồi Môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh - Chương trình Khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2023 - 2025”.
aa
Peacetrees Việt Nam đồng hành Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh Peacetrees Việt Nam đồng hành Quảng Trị khắc phục hậu quả chiến tranh
Bạn bè Mỹ gây quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Ngãi Bạn bè Mỹ gây quỹ hỗ trợ khắc phục hậu quả chiến tranh tại Quảng Ngãi

Tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Biên - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Phó Trưởng Ban thường trực BCĐ Dự án RENEW/NPA cũng đã tóm tắt những kết quả chính của dự án giai đoạn 2018 - 2023 và một số định hướng tiếp tục hợp tác trong giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, từ năm 2018 đến nay, với sự hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật của Tổ chức NPA và sự hợp tác tích cực và hiệu quả của chính quyền địa phương và nỗ lực của cán bộ, nhân viên dự án RENEW/NPA, Dự án RENEW/NPA đã đạt được mục tiêu dài hạn đề ra.

Dự án đã góp phần giải phóng đất đai bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh tại địa phương, góp phần giảm thiểu số vụ và số người bị tai nạn do bom mìn gây ra tại tỉnh Quảng Trị, hỗ trợ nạn nhân bom mìn hòa nhập đời sống xã hội, góp phần xóa đói - giảm nghèo và phát triển bền vững của tỉnh Quảng Trị.

NPA (Na Uy) tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh
Quang cảnh lễ ký kết Văn kiện dự án “Phục hồi Môi trường và Khắc phục hậu quả chiến tranh (RENEW) - Chương trình Khảo sát và rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh, giai đoạn 2023 - 2025” - (Ảnh: HTQT/quangtri.gov.vn).

Cũng tại lễ ký kết, ông Jan Erik Stoa - Giám đốc Quốc gia tổ chức NPA tại Việt Nam đã bày tỏ niềm vui mừng khi có thể phối hợp tổ chức lễ ký kết dự án giai đoạn mới 2023 - 2025 trước khi dự án giai đoạn 2018 - 2022 kết thúc.

Giám đốc tổ chức NPA tại Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi, và hỗ trợ tích cực cho tổ chức NPA hoàn thành các mục tiêu đề ra trong khuôn khổ dự án giai đoạn 2018 - 2022 và vận động thành công nguồn lực mới cho dự án giai đoạn 2023 - 2025.

Thay mặt tổ chức NPA tại Việt Nam, ông Jan Erik Stoa cam kết sẽ đồng hành cùng tỉnh Quảng Trị trong quá trình triển khai dự án giai đoạn tiếp theo và cả trong tương lai để giúp tỉnh sớm đạt được mục tiêu trở thành tỉnh an toàn khỏi bom mìn vật nổ sau chiến tranh.

Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tỉnh cảm ơn và đánh giá cao sự đóng góp, hỗ trợ của tổ chức NPA nói chung và cá nhân ông Jan Erick Stoa nói riêng trong công tác khắc phục hậu quả chiến tranh tỉnh thời gian qua. Những thành tựu mà NPA đạt được trong thời gian qua được ghi nhận bởi chính quyền, người dân, các bộ ngành Trung ương và các nhà tài trợ.

NPA (Na Uy) tiếp tục hỗ trợ Quảng Trị phục hồi môi trường và khắc phục hậu quả chiến tranh
Bà Nguyễn Triều Thương - Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Trị và ông Jan Erik Stoa - Giám đốc Quốc gia tổ chức Quỹ Viện trợ Nhân dân Na Uy (NPA) tại Việt Nam cùng ký kết Văn kiện dự án - (Ảnh: HTQT/quangtri.gov.vn).

Đối với dự án giai đoạn tiếp theo 2023 - 2025, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tổ chức NPA tại Việt Nam cần tập trung hoàn thiện cơ sở dữ liệu bom mìn vật nổ, hỗ trợ tập huấn cho Bộ CHQS tỉnh, đẩy nhanh tiến độ rà phá, nghiên cứu phương pháp rà sâu, rà phá dưới nước, xây dựng năng lực cho cán bộ địa phương.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn NPA tại Việt Nam sẽ phối hợp với Sở Ngoại vụ, QTMAC để sớm đưa ra bộ tiêu chí đánh giá tỉnh an toàn khỏi bom mìn vật nổ và hỗ trợ tỉnh Quảng Trị xây dựng mô hình quản lý rủi ro bom mìn vật nổ để áp dụng cho toàn tỉnh đồng thời chia sẻ với các địa phương có nhu cầu.

Sau lễ ký kết, Sở Ngoại vụ sẽ phối hợp với tổ chức NPA tại Việt Nam hoàn thiện hồ sơ liên quan và trình các cấp trung ương thẩm định, phê duyệt dự án để có cơ sở triển khai dự án đúng tiến độ đề ra.

Hiệp hội KDVO (Hàn Quốc) tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam tại Quảng Nam Hiệp hội KDVO (Hàn Quốc) tiếp tục hỗ trợ trẻ mồ côi, nạn nhân chất độc da cam tại Quảng Nam
Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Quảng Trị khắc phục hậu quả bom mìn
Nhật Nguyệt (t/h)
Nguồn:

Tin bài khác

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) thông qua Save the Children Nhật Bản, do Save the Children Việt Nam phối hợp với các đối tác địa phương triển khai trong giai đoạn 2023–2026 tại năm xã Tà Xùa, Xím Vàn, Pắc Ngà, Sốp Cộp, Púng Bánh, tỉnh Sơn La.
JMOFA và hành trình hồi sinh nụ cười trẻ thơ nơi đỉnh Bắc Yên

JMOFA và hành trình hồi sinh nụ cười trẻ thơ nơi đỉnh Bắc Yên

Trong căn bếp nhỏ tại Bản Vàn (Bắc Yên, Sơn La), chị Lèo Thị S. (35 tuổi, dân tộc Thái) đang thoăn thoắt chuẩn bị bữa trưa cho gia đình. Trên tay chị là bát cháo nóng hổi, thơm phức, đậm đà màu sắc của thịt gà tươi, trứng gà nhà nuôi và những ngọn rau xanh mướt vừa hái ngoài vườn. Ngồi cạnh mẹ, bé D.V.K. háo hức đón nhận từng thìa cháo với gương mặt hồng hào, khỏe mạnh.
VinaCapital Foundation trao 15 thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang (Đà Nẵng)

VinaCapital Foundation trao 15 thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang (Đà Nẵng)

Ngày 21/9, Tổ chức VinaCapital Foundation (VCF) bàn giao 15 thiết bị y tế thiết yếu cho Trung tâm Y tế khu vực Đông Giang (thành phố Đà Nẵng), phục vụ công tác theo dõi, chăm sóc và cấp cứu bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
PeaceTrees Vietnam giới thiệu hoạt động của dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Huế

PeaceTrees Vietnam giới thiệu hoạt động của dự án khắc phục hậu quả bom mìn tại Huế

Ngày 22/9, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Huế phối hợp tổ chức PeaceTrees Vietnam tổ chức Chương trình giới thiệu hoạt động Dự án PeaceTrees Vietnam tại Huế về công tác khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ; đồng thời trao đổi về cơ chế phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố trong quá trình triển khai.
Xem thêm

Multimedia

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

[Infographic] 9 thành phố trực thuộc Trung ương từ ngày 20/9/2026

Ngày 24/8/2026, tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI đã biểu quyết thông qua Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập thành phố Bắc Ninh. Nghị quyết có ...
Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...