Việt Nam-Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.
aa
Văn hóa giáo dục là cơ sở xây dựng tình hữu nghị Việt Nam - Bulgaria
Tổng thống Bulgaria gặp mặt những người bạn Việt Nam từng học tập, làm việc tại Bulgaria

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Cộng hòa Bulgaria Rumen Radev và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Bulgaria tiến hành chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 24-28/11/2024.

Việt Nam-Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev chụp ảnh chung. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Sáng 25/11, tại Phủ Chủ tịch, sau lễ đón chính thức trọng thể, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Rumen Radev.

Tại hội đàm, thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch nước Lương Cường hoan nghênh Tổng thống Rumen Radev, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Nhà nước Bulgaria thăm chính thức Việt Nam, nhấn mạnh chuyến thăm của Tổng thống Rumen Radev trước thềm hai nước chuẩn bị kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 là sự kiện quan trọng, nâng tầm và góp phần đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt tốt đẹp Việt Nam-Bulgaria ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hợp tác với Bulgaria, đối tác ưu tiên của Việt Nam tại khu vực Trung Đông Âu; trân trọng cảm ơn sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu mà Bulgaria dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây, cũng như trong xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.

Tổng thống Rumen Radev bày tỏ vui mừng lần đầu tiên đến thăm Việt Nam; chân thành cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường về lời mời và sự đón tiếp thân tình, trọng thị, chu đáo dành cho Đoàn, coi đây là minh chứng cho quan hệ tin cậy lâu dài giữa hai nước.

Đồng thời bày tỏ quan tâm, ngưỡng mộ và chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc Đổi mới, phát triển đất nước cũng như hội nhập quốc tế; cho rằng với thành tích phát triển kinh tế, vị thế chính trị ngày càng cao, Việt Nam là nhân tố quan trọng tại khu vực Đông Nam Á.

Việt Nam-Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev duyệt Đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. (Ảnh: An Đăng/TTXVN)

Nhất trí với nhận định của Chủ tịch nước Lương Cường về các bước phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam-Bulgaria thời gian qua, Tổng thống Rumen Radev bày tỏ tự hào về việc Bulgaria đã đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và phát triển của Việt Nam, giúp Việt Nam phát triển nguồn nhân lực và đào tạo hơn 30.000 công nhân kỹ thuật cao.

Tổng thống Rumen Radev cho biết, thời gian qua Bulgaria đạt được nhiều thành tựu ấn tượng về phát triển kinh tế, trở thành một trong những trung tâm chuyển đổi số của EU với nhiều công ty có vị thế quan trọng trên toàn cầu trong lĩnh vực này; khẳng định Bulgaria coi Việt Nam là đối tác quan trọng tại khu vực Đông Nam Á và mong muốn đẩy mạnh hợp tác với Việt Nam trên tất cả lĩnh vực.

Trong không khí chân tình, tin cậy và cởi mở, hai bên đã trao đổi sâu rộng về các định hướng lớn và các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường hợp tác và nâng tầm quan hệ trong thời gian tới.

Về chính trị-ngoại giao, hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường tiếp xúc và trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và giao lưu nhân dân nhằm củng cố hơn nữa tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau, làm nền tảng mở rộng hợp tác song phương trên tất cả các lĩnh vực.

Về thương mại-đầu tư, hai vị nguyên thủ khẳng định đây là trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; nhất trí phát huy hơn nữa các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác kinh tế và khoa học-kỹ thuật; khuyến khích các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp hai nước tiếp tục triển khai hiệu quả Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA); nhất trí tăng cường hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực thế mạnh của Bulgaria như công nghệ thông tin, công nghiệp phụ trợ...

Tổng thống Rumen Radev cho biết thương mại-đầu tư cũng là một trong những mục đích chính của chuyến thăm, tháp tùng Đoàn có nhiều doanh nghiệp lớn của Bulgaria và mong muốn có bước tiến cụ thể trong thời gian tới.

Việt Nam-Bulgaria đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh
Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Bulgaria Rumen Radev hội đàm. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn Bulgaria, một trong những quốc gia thành viên EU đầu tiên phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA); đề nghị Bulgaria có tiếng nói thúc đẩy các nước EU còn lại sớm phê chuẩn Hiệp định EVIPA, ủng hộ Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” IUU đối với hải sản xuất khẩu của Việt Nam.

Tổng thống Rumen Radev khẳng định Bulgaria, với vị trí địa lý quan trọng, sẵn sàng làm cầu nối để Việt Nam vào thị trường EU.

Nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống Rumen Radev khẳng định hai nước cần đẩy mạnh hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực truyền thống như quốc phòng-an ninh, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, nông nghiệp, văn hóa-thể thao, du lịch, giao lưu nhân dân, đồng thời thúc đẩy mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, công nghệ thông tin, chế biến khoáng sản, môi trường...

Hai bên thống nhất tăng cường hợp tác, giao lưu nhân dân nhằm tạo sự gắn kết, hiểu biết lẫn nhau giữa hai nước; cùng tạo thuận lợi trong việc cấp thị thực nhập cảnh cho công dân hai nước; thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa các địa phương thông qua hoạt động xúc tiến thương mại-đầu tư, du lịch.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Lương Cường cảm ơn và đề nghị chính quyền các cấp của Bulgaria tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống tại Bulgaria, hội nhập ngày càng sâu rộng vào xã hội sở tại, đóng góp tích cực cho sự phát triển của Bulgaria cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước.

Các nhà lãnh đạo khẳng định hai nước sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, đặc biệt là tại Liên hợp quốc, trong khuôn khổ ASEAN-EU, góp phần chung tay giải quyết những thách thức toàn cầu.

Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Biển Đông, hai bên nhất trí cho rằng các tranh chấp và xung đột trên thế giới cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS 1982, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không tại các khu vực và trên thế giới, vì hợp tác và thịnh vượng chung toàn cầu.

Nhân dịp này, Tổng thống Rumen Radev trân trọng mời Chủ tịch nước Lương Cường sớm thăm Bulgaria, Chủ tịch nước Lương Cường đã vui vẻ nhận lời.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Rumen Radev đã chứng kiến Lễ trao một số văn kiện hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, kinh tế-thương mại và hợp tác địa phương.

Hai bên cũng đã thông qua Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm, khẳng định các cam kết của Lãnh đạo cấp cao hai nước trong việc đẩy mạnh hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hoà bình, ổn định và phát triển bền vững tại mỗi khu vực và thế giới.

Theo Vietnamplus.vn

https://www.vietnamplus.vn/viet-nam-bulgaria-day-manh-hop-tac-tren-cac-linh-vuc-ma-hai-ben-co-the-manh-post995407.vnp

Giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa góp phần bồi đắp quan hệ Việt Nam - Bulgaria Giao lưu nhân dân, trao đổi văn hóa góp phần bồi đắp quan hệ Việt Nam - Bulgaria
Ông Huỳnh Quyết Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari nhiệm kỳ 2024 - 2029 Ông Huỳnh Quyết Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Bungari nhiệm kỳ 2024 - 2029
Theo Vietnamplus.vn
Nguồn: www.vietnamplus.vn

Tin bài khác

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Nhà vua và Hoàng hậu Thái Lan thăm Việt Nam: Ba dấu mốc cùng hội tụ

Đây là chuyến thăm đầu tiên của một Nhà vua Thái Lan tới Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1976, diễn ra đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1976-2026) và trong bối cảnh quan hệ hai nước đã được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 5/2025.
Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực

Tối 16/9, tại Jakarta (Indonesia), Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tại sự kiện, đại diện hai nước khẳng định quan hệ Việt Nam - Indonesia đang phát triển tích cực, đồng thời nhấn mạnh dư địa mở rộng hợp tác trong kinh tế số, chuyển đổi năng lượng, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp halal, hợp tác biển và nhiều lĩnh vực khác.
Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

Đắk Lắk gắn quảng bá văn hóa với du lịch, thương mại và đầu tư

UBND tỉnh Đắk Lắk xác định gắn công tác văn hóa đối ngoại với thông tin đối ngoại, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân; đồng thời quảng bá các giá trị văn hóa đặc trưng của địa phương và tăng ứng dụng công nghệ trong hoạt động này.
Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam - Ấn Độ hướng tới kim ngạch thương mại 25 tỷ USD

Việt Nam và Ấn Độ nhất trí tăng cường kết nối kinh tế, quốc phòng - an ninh, khoa học - công nghệ, giao lưu nhân dân và phối hợp đa phương; đồng thời hướng tới mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương lên 25 tỷ USD.
Xem thêm

Multimedia

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến về phía trước: Xây dựng cộng đồng chống chịu từ nội lực địa phương

Chương trình Tiến Về Phía Trước (Resilience First) được Chính phủ Ai-len tài trợ và triển khai tại 13 xã thuộc các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ và Quảng Trị trong giai đoạn 2022-2028. Mục ...
[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Từ "tiếp nhận viện trợ" đến "kiến tạo hợp tác phát triển"

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã chủ động, tích cực thực hiện chức năng cầu nối giữa các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với các ban, bộ, ngành, tổ ...
[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh

Giai đoạn 2019-2026, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam xây dựng tổ chức bộ máy ở Trung ương và địa phương đồng bộ, tinh, gọn, mạnh.
[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Góp phần xây dựng định hướng, chiến lược, chính sách đối ngoại

Trong thời gian qua, công tác nghiên cứu, tham mưu của Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đã có bước chuyển biến rõ nét về chất, ngày càng khẳng định vai trò ...
[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam giai đoạn 2019-2026:

[Infographic] Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân song phương

Ở cấp Trung ương, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam đóng vai trò kiến tạo, xây dựng các cơ chế giao lưu song phương quy mô lớn, lồng ghép linh hoạt giữa ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Mời thăm quê mới của tôi

Mời thăm quê mới của tôi

Một lời mời hát karaoke từ những người xa lạ ở Bến Tre, một lần được giúp đỡ giữa cung đường Hà Giang, những bữa cơm và cuộc gặp gỡ nơi đất khách… Từng điều ...
"Thư tình" gửi Việt Nam

"Thư tình" gửi Việt Nam

Tháng 10 năm 1992, tôi nằm dưới lớp màn chống muỗi trong một căn phòng khách sạn đơn sơ ở khu phố cổ Hà Nội, cố gắng hiểu những âm thanh vọng vào từ bên ...
“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

“Định vị” vai trò của đối ngoại nhân dân

Đảng và Nhà nước đã xác định vai trò, tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong kỷ nguyên vươn mình của đất nước như thế nào?
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...