Việt Nam - Áo thúc đẩy phát triển du lịch
| Trao tặng Hội Áo-Việt và ông Peter Jankowitsch Huân chương Hữu nghị của Chủ tịch nước Hội hữu nghị Việt Nam - Áo kết nối trí thức, nhà khoa học tại Áo |
Phát biểu khai mạc, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng nhận định hợp tác du lịch song phương còn nhiều dư địa phát triển. Đặc biệt, năm 2027, Việt Nam và Áo sẽ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, tạo cơ hội tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác kinh tế và giao lưu nhân dân thông qua các hoạt động du lịch.
Theo Đại sứ Vũ Lê Thái Hoàng, năm 2025, Việt Nam đón hơn 21 triệu lượt khách quốc tế. Trong 9 tháng đầu năm 2026, lượng khách quốc tế đạt 17,7 triệu lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước. Việt Nam đặt mục tiêu đón khoảng 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026.
![]() |
| Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Áo Vũ Lê Thái Hoàng phát biểu khai mạc diễn đàn. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Đại sứ nhấn mạnh, cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa, các bãi biển, hệ thống hang động và ẩm thực phong phú là những lợi thế thu hút du khách quốc tế, trong đó có khách Áo. Tuy nhiên, việc chưa có đường bay thẳng giữa Vienna và Việt Nam vẫn là một trở ngại đối với hoạt động trao đổi khách. Vì vậy, tăng cường kết nối hàng không được xem là yếu tố quan trọng để thúc đẩy hợp tác du lịch hai nước.
Tại diễn đàn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa Mai Xuân Liêm giới thiệu tiềm năng du lịch của địa phương, đặc biệt là các sản phẩm khám phá thiên nhiên, đi bộ đường dài, tìm hiểu di sản và trải nghiệm đời sống bản địa. Thanh Hóa mong muốn đẩy mạnh quảng bá, nghiên cứu thị hiếu du khách Áo để phát triển những chương trình du lịch phù hợp.
Đại diện Tập đoàn FLC tại Liên minh châu Âu và Đức, bà Tống Thị Thu Hiền, cho rằng Việt Nam và Áo có những thế mạnh du lịch bổ trợ cho nhau. Trong khi Áo nổi tiếng với dãy Alps, các thành phố lịch sử và di sản âm nhạc, Việt Nam có lợi thế về biển, núi và văn hóa đa dạng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác, phát triển các sản phẩm du lịch hai chiều.
Về phía Áo, bà Ingrid Zimmermann, đại diện Bộ Kinh tế, Năng lượng và Du lịch Liên bang Áo, đánh giá Việt Nam ngày càng hấp dẫn du khách Áo nhờ cảnh quan thiên nhiên, di sản văn hóa và sự hiếu khách. Bà mong muốn diễn đàn tạo cơ hội để các doanh nghiệp, cơ quan quản lý và tổ chức du lịch hai nước trao đổi thông tin, tìm kiếm đối tác và triển khai các chương trình hợp tác cụ thể.
![]() |
| Khách mời tham dự diễn đàn chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Báo Tin tức). |
Theo bà Ingrid Zimmermann, du lịch đóng góp khoảng 6,5% GDP của Áo. Năm 2025, nước này đón khoảng 48 triệu lượt khách, với tổng cộng 157 triệu đêm lưu trú. Áo đang triển khai chiến lược du lịch Vision T, hướng tới phát triển bền vững quanh năm, đồng thời mong muốn mở rộng hợp tác và trao đổi khách với Việt Nam.
Thúc đẩy hợp tác du lịch cũng là một trong những nội dung được Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Áo Christian Stocker nhất trí tại cuộc gặp bên lề Khóa họp thứ 80 Đại hội đồng Liên hợp quốc vào tháng 9/2025. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của giao lưu nhân dân, tạo điều kiện để doanh nghiệp và địa phương tăng cường kết nối, hợp tác.
Diễn đàn Du lịch Việt Nam - Áo góp phần mở rộng cơ hội hợp tác giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp lữ hành và đối tác hàng không, hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch và tăng cường trao đổi khách giữa hai quốc gia.
Ngày 18/6, Đại sứ Việt Nam tại Áo Vũ Lê Thái Hoàng đã có buổi làm việc với ông Daniel Froschauer, Chủ tịch Dàn nhạc Giao hưởng Vienna (Wiener Philharmoniker) - một trong những dàn nhạc nổi tiếng và danh giá bậc nhất thế giới. |
Ngày 5/5 tại thủ đô Vienna (Áo), Đại sứ quán Việt Nam tại Áo phối hợp với Phòng Thương mại Liên bang Áo, Viện Công nghệ Áo và FPT đồng tổ chức Diễn đàn An ninh mạng Áo - Việt Nam theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Sự kiện hướng tới mục tiêu tăng cường hợp tác song phương, củng cố năng lực thể chế và công nghệ, đồng thời mở ra các cơ hội đầu tư, kinh doanh mới trong lĩnh vực an ninh mạng và chuyển đổi số. |
Tin bài khác
Việt Nam - Cộng hòa Séc tăng cường hợp tác thực thi pháp luật
Báo chí công đoàn cần chuyển từ phản ánh sự kiện sang phát hiện vấn đề






