Trang chủ Chính trị - Xã hội
06:34 | 14/05/2020 GMT+7

Việt Nam-Algeria nhất trí tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương

aa
Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam-Algeria trong thời gần đây và đề nghị hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa - du lịch…
viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong Hợp tác nhân dân Việt-Mỹ trong tìm kiếm bộ đội Việt Nam hy sinh, mất tích trong chiến tranh (MIA Việt Nam)
viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong Triển khai các hoạt động trong khuôn khổ Năm chéo Việt-Nga khi hết dịch COVID-19
viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong
Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi điện đàm với Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Algeria Chakib Rachid Kaid để thăm hỏi trong bối cảnh đại dịch Covid-19. (Ảnh: Tuấn Anh)

Ngày 13/5, tại Trụ sở Bộ, Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Minh Khôi đã có cuộc điện đàm với Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao Algeria Chakib Rachid Kaid để thăm hỏi trong bối cảnh đại dịch COVID-19 và trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Đặng Minh Khôi chia sẻ những khó khăn của Algeria do tác động của đại dịch COVID-19, khẳng định Việt Nam sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với Covid-19 và đề nghị phía Algeria tạo điều kiện cho các công dân Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Algeria.

Hai bên khẳng định luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Algeria, bày tỏ sự trân trọng đối với tình đoàn kết và ủng hộ quý báu hai nước dành cho nhau giai đoạn đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây cũng như thời kỳ hội nhập, phát triển hiện nay.

Thứ trưởng Đặng Minh Khôi đánh giá cao kết quả hợp tác Việt Nam-Algeria trong thời gần đây và đề nghị hai bên tiếp tục tích cực thúc đẩy quan hệ song phương trong các lĩnh vực: chính trị - ngoại giao, thương mại, đầu tư, lao động, văn hóa - du lịch…

Thứ trưởng cũng thông tin tới Tổng Thư ký Bộ Ngoại giao tình hình Biển Đông và đề nghị Algeria chia sẻ và ủng hộ chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng các biện pháp hòa bình, theo tinh thần thượng tôn pháp luật, đảm bảo tự do hàng không, hàng hải và các vùng biển được xác định phù hợp với UNCLOS 1982.

Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaid chúc mừng kết quả tích cực của Việt Nam trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, đồng thời chúc mừng Việt Nam đã và đang đảm nhiệm thành công vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021.

Về hợp tác Việt Nam-Algeria trong thời gian tới, Tổng Thư ký Chakib Rachid Kaid mong muốn hai nước tiếp tục chia sẻ thông tin, tăng cường hợp tác trong khuôn khổ song phương và đa phương, nhất trí với các đề xuất của phía Việt Nam, mong muốn hai bên sớm thúc đẩy hoạt động trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát.

viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong Việt Nam-Anh Quốc đẩy mạnh hợp tác song phương nhân kỷ niệm 10 năm thiết lập quan hệ đối tác chiến lược

Ngày 16/4, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng đã có cuộc điện đàm với Quốc vụ khanh Bộ ...

viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong Việt Nam-Australia tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực, giảm thiểu tác động do COVID-19 gây ra

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng nhấn mạnh Việt Nam-Australia sẽ tăng cường hợp tác nhiều lĩnh vực, nhất là trong năm Chủ tịch ASEAN.

viet nam algeria tang cuong hop tac trong khuon kho song phuong Việt Nam tăng cường hợp tác song phương với Philippin trong mùa dịch COVID-19

Sáng ngày 30/3, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Philippin Teodoro ...

Anh Vũ (TH)
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga

Chiều 23/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Chủ tịch Hội Luật gia Liên bang Nga Sergey Stepashin, nguyên Thủ tướng Chính phủ Liên bang Nga, đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay

Theo Thủ tướng, sau gần 6 thập kỷ hình thành và phát triển, có thể khẳng định chưa bao giờ ASEAN ở vị thế tốt như hiện nay và cũng chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thách thức như hiện nay.
Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Việt Nam-Lào cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế trong thời gian tới

Để nâng cao hiệu quả hợp tác, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Lào nhất trí cần tăng cường kết nối hai nền kinh tế, nhất là về thể chế, tài chính, hạ tầng, năng lượng, viễn thông, du lịch.
Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Thắng lợi của chiến dịch Ðiện Biên Phủ (7/5/1954) là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó có đường lối lãnh đạo đúng đắn của Trung ương Ðảng, Tổng Quân ủy, trực tiếp là Ðảng ủy, Bộ Chỉ huy Mặt trận Ðiện Biên Phủ. Trên cương vị là Bí thư Ðảng ủy-Chỉ huy trưởng, Ðại tướng Võ Nguyên Giáp có vai trò quan trọng trong chiến dịch Ðiện Biên Phủ.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động