Việt - Lào: chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng
Kim Hảo 27/02/2021 08:19 | Chào ngày mới


Theo báo Hà Nội mới, đồng chí Soonthorn Xayachak khẳng định, Đại hội đã thành công tốt đẹp, là dấu mốc quan trọng mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào. Đồng chí Soonthorn Xayachak chân thành cảm ơn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; lãnh đạo Đảng, Nhà nước; các ban của Đảng, các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị đã gửi điện, thư chúc mừng đến Đại hội và các đối tác của Lào, thể hiện sinh động mối quan hệ gắn bó, tin cậy và tình đồng chí anh em thân thiết Lào - Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ, hỗ trợ của Việt Nam góp phần giúp Lào tổ chức thành công Đại hội; chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
![]() |
Đồng chí Bounnhang Vorachith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào (bìa phải) và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước Lào bỏ phiếu, chiều 14/1. Ảnh: Nhân dân |
Đồng chí Hoàng Bình Quân đánh giá cao việc Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thông báo về kết quả Đại hội cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thể hiện sự coi trọng mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, gắn bó tin cậy và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước; vui mừng trước kết quả và thành công tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa IX...
Hai bên khẳng định quyết tâm chung sức, chung lòng, kề vai sát cánh vượt qua những khó khăn, thách thức để triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội của mỗi Đảng và phối hợp chặt chẽ triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực hơn nữa các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước; khẳng định trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng sẽ làm hết sức mình bảo vệ, giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Lào ngày càng phát triển, mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau.
Trước đó, vào tháng 1/2020, nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã có Điện mừng gửi Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Trong điện mừng viết: "Chúng tôi hết sức vui mừng nhận thấy, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và bảo vệ Tổ quốc ngày nay, đặc biệt là sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới và 05 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng nhân dân Cách mạng Lào, làm cho vai trò, vị thế của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế. Những thành tựu này có sự đóng góp rất quan trọng của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI Đảng Nhân dân Cách mạng Lào là sự kiện chính trị trọng đại, đánh dấu một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Lào với việc phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo của Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, triển khai đường lối đổi mới đi vào chiều sâu, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, vững bước tiến lên theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa.
Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, bảo vệ và xây dựng đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết lần thứ XI của Đảng, xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa".


Đáng chú ý
Cựu Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi hành động tại COP28

Bài viết mới
Việt Nam tham dự Hội nghị quốc tế lần thứ 5 "Vì sự cân bằng thế giới"

Việt Nam chung tay thúc đẩy hợp tác quốc tế về bình đẳng giới

Chuyên đề

Những người lính Mỹ năm xưa nã đạn vào Việt Nam, hôm nay trở lại. Họ quay lại như một sự trở về với tiếng gọi của lương tri. Người Việt Nam đã mở vòng tay chào đón. Hai bên cùng lấp những hố bom bằng màu xanh cây lá, thắp lên ngọn lửa yêu đời và hi vọng cho những nạn nhân chiến tranh. Rồi từ đây, những hạt giống hữu nghị, hoà bình đâm chồi, nảy lộc.

Dù có nguồn gốc ở phương Tây nhưng giờ đây, Lễ hội Halloween đã trở thành một sự kiện được chào đón ở nhiều nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Ấn Độ: Hương sen tỏa ngát bao gồm tất cả những bài viết về quan hệ của hai nước một cách toàn diện, sâu sắc và độc đáo nhất.