Việt kiều Úc Tạ Thu Hằng: Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam

Theo dõi thoidai.com.vn trên Theo dõi trên Google News
Là một người Việt tại Úc, PGS.TS Tạ Thu Hằng luôn mong muốn mang những nghiên cứu, ứng dụng trong lĩnh vực y tế của mình về Việt Nam để phát triển, giúp đỡ quê hương đất nước.
aa
Chàng trai Pháp gốc Việt và hành trình trở về quê hương tìm mẹ ruột Chàng trai Pháp gốc Việt và hành trình trở về quê hương tìm mẹ ruột
Khi mới 8 ngày tuổi, Nguyễn Văn Tân (nay 27 tuổi, sống tại Pháp) được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi và có một cuộc sống hạnh phúc tại đất nước này. Tuy nhiên, Tân chưa bao giờ thôi trăn trở về nguồn cội.
TS toán học Nguyễn Huy Việt và mong muốn lan tỏa tình yêu với Truyện Kiều TS toán học Nguyễn Huy Việt và mong muốn lan tỏa tình yêu với Truyện Kiều
Có thể nói từ thuở ấu thơ, ông được nuôi dưỡng và luôn ấp ủ trong mình tình yêu đối với "Truyện Kiều," cùng với lòng ngưỡng mộ và niềm tự hào của người con trên quê hương của đại thi hào Nguyễn Du.

Nữ PGS Việt dành hơn 3 triệu USD từ các quỹ tài trợ nghiên cứu

Tốt nghiệp với điểm trung bình các môn học cao nhất chuyên ngành Hóa thực phẩm, chị Tạ Thu Hằng (SN 1980, tại TP.HCM) đã được giữ lại làm giảng viên của trường của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM. Năm 2003, chị Hằng quyết định sang Úc theo học thạc sĩ ngành Công nghệ sinh học tại Đại học Queensland. Năm 2008, chị Thu Hằng đã hoàn thành việc học tiến sĩ tại Đại học Melbourne với 6 bài báo khoa học là tác giả chính cùng với một bằng sáng chế khoa học, sau đó chị làm việc tại Viện Tim mạch &Tiểu đường và Đại học Queensland.

Hiện tại chị Hằng là PGS tại Đại học Griffith và cũng là PGS danh dự tại Đại học Queensland. Chị vừa làm nghiên cứu vừa tham gia giảng dạy. Chị nghiên cứu vật liệu nano dùng trong chẩn đoán và chữa trị các bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn đông máu. Chị hiện cũng là thành viên lãnh đạo tương lai của Heart Foundation - một tổ chức chuyên về sức khỏe tim mạch của Úc.

Việt kiều Úc Tạ Thu Hằng: Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam
PGS.TS Tạ Thu Hằng.

Bên cạnh đó, chị Thu Hằng còn là chủ nhiệm của Phòng thí nghiệm nghiên cứu về chất tương phản kép sử dụng trong kỹ thuật MRI cho phép tự xác nhận hình ảnh và dẫn đến độ chính xác chẩn đoán cao, đặc biệt trong chụp ảnh phân tử của bệnh xơ vữa động mạch. Ngoài ra, phòng thí nghiệm cũng đã thiết kế và phát triển các cảm biến nano MRI thông minh không chỉ có thể phát hiện mà còn cảm ứng và báo cáo giai đoạn hoặc sự tiến triển của bệnh tim mạch như huyết khối. Việc phát hiện sớm và xác định chính xác đặc điểm của các bệnh đe dọa tính mạng như bệnh tim mạch và ung thư là rất quan trọng trong việc chỉ định điều trị. Biết huyết khối trong mạch máu là mới/tươi hay cũ/đã hình thành là rất quan trọng để bác sĩ quyết định phác đồ điều trị. Các hạt nano cảm xạ dựa trên iron oxide và cerium oxide cũng đã được phát triển trong nhóm, và chúng là vật liệu tiềm năng để chẩn đoán và điều trị các bệnh viêm như các bệnh tim mạch. Một loại hạt nano khác dựa trên oxit sắt và bạc với khả năng hấp thụ NIR cũng đã được tổng hợp như một vật liệu tiềm năng để phát hiện và điều trị đồng thời huyết khối.

Hiện tại, phòng thí nghiệm của PGS Tạ Thu Hằng đang có 8 nghiên cứu sinh tiến sĩ và 1 nghiên cứu sinh sau tiến sĩ. Chị cũng đang tìm kiếm thêm người cho một dự án mới vừa xin được tài trợ năm nay.

Việt kiều Úc Tạ Thu Hằng: Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam
Chị nghiên cứu vật liệu nano dùng trong chẩn đoán và chữa trị các bệnh nguy hiểm như bệnh tim mạch, ung thư và rối loạn đông máu.

PGS.TS Tạ Thu Hằng cũng giành được một số giải thưởng danh giá và 3,9 triệu AUD (hơn 3 triệu USD) từ các quỹ tài trợ nghiên cứu. Đây là con số không nhỏ đối với một nhà khoa học nữ.

PGS.TS Hằng đã xuất bản các bài báo trên các tạp chí chuyên nghành như Nature Protocols, Nghiên cứu tuần hoàn, Vật liệu sinh học…. Nghiên cứu của chị về các hạt nano oxit sắt để chụp ảnh phân tử của huyết khối đã được nêu bật trên trang bìa của Nghiên cứu tuần hoàn, một tạp chí xếp hạng thứ hai trong lĩnh vực nghiên cứu tim mạch.

Việt kiều Úc Tạ Thu Hằng: Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam
Chị Hằng bên các nghiên cứu sinh của mình.

PGS.TS Hằng chia sẻ: “Giai đoạn mới thành lập phòng thí nghiệm cũng là thời điểm tôi vừa sinh con xong. Vì không có bà con họ hàng phụ giúp, khi con được 10 tháng, tôi buộc phải đưa con đến nhà trẻ. 2 tháng liên tục con quấy khóc, không chịu ăn, ngày nào đón con về mình cũng thấy xót xa. Lúc đó tôi từng nghĩ, hay mình bỏ luôn, bỏ hết để ở nhà với con. Phải mất một quãng thời gian dài sống trong cảm giác tội lỗi khi đặt lên bàn cân giữa con cái và sự nghiệp, tôi mới có thể quay lại với tiến độ công việc của mình. Rồi công việc rất bận rộn, làm ngày, làm đêm, về nhà tranh thủ lúc con ngủ thì làm tiếp. Nhiều khi đi du lịch mà vẫn làm việc. Áp lực khi làm nghiên cứu rất cao. Vì nghiên cứu thì cần kinh phí nhưng kinh phí thì rất khó xin, tỉ lệ thành công chỉ trên dưới 10%”.

Yêu quê hương bằng cách giữ gìn tiếng mẹ đẻ

Chị Thu Hằng luôn nhớ về quê hương với nhiều kỷ niệm đẹp. Chị nhớ nhất là bố mẹ và gia đình. Nhớ những năm tháng đi học, nhớ bạn bè, trường lớp, nhớ những quán xá, vui chơi ngày lễ Tết.

Việt kiều Úc Tạ Thu Hằng: Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học Việt Nam

Mong muốn mang ứng dụng trong lĩnh vực y tế mình nắm được về Việt Nam để phát triển, giúp đỡ quê hương đất nước, chị Hằng chia sẻ: “Tôi đang tìm kiếm cơ hội để hợp tác với các nhà khoa học trong nước để phát triển nghiên cứu, giúp đỡ quê hương đất nước. Những năm gần đây, khi con cái đã lớn, tôi tranh thủ về Việt Nam 1 năm 2 lần. Vừa thăm bố mẹ, vừa tranh thủ tham gia hội nghị khoa học tại Việt Nam, tìm cơ hội hợp tác".

Chị Hằng mong rằng, năm 2021, COVID-19 sẽ sớm bị đẩy lùi ở Việt Nam và toàn thế giới để kinh tế được phục hồi, giao thương, đi lại không còn khó khăn và đặc biệt để chị có thể về thăm quê hương và tìm các cơ hội hợp tác trong nước.

Người Việt trẻ tại Séc mong muốn góp sức xây dựng đất nước Người Việt trẻ tại Séc mong muốn góp sức xây dựng đất nước
Trí thức trẻ và doanh nhân đang học tập và làm việc tại Séc quan tâm theo dõi Đại hội XIII của Đảng và mong muốn phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ nhằm góp phần xây dựng đất nước.
PGS.TS, bác sĩ Võ Tấn Sơn nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp PGS.TS, bác sĩ Võ Tấn Sơn nhận Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Pháp
Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM vừa trao tặng Bắc Đẩu Bội tinh cho PGS.TS, bác sĩ Võ Tấn Sơn, nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược TP.HCM. PGS.TS.BS Võ Tấn Sơn là Hiệu trưởng ĐH Y dược TP.HCM nhiệm kỳ 2009-2015.

Phạm Lý
Nguồn:

Tin bài khác

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026: Đưa ẩm thực Việt đến với người dân Nhật Bản

Ngày 26–27/9/2026, tại Công viên Trung tâm Shinjuku, Tokyo (Nhật Bản), Lễ hội Bánh mì Việt Nam 2026 lần đầu tiên được tổ chức, giới thiệu ẩm thực, văn hóa Việt Nam đến công chúng Nhật Bản và du khách quốc tế.
Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Trao 626 phần quà đến thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, tỉnh Prey Veng (Campuchia)

Ngày 26/9, Hội Khmer Việt Nam chi nhánh tỉnh Kandal phối hợp cùng chư Tăng, Phật tử Chùa Giác Hạnh tổ chức trao tặng 626 phần quà cho các em thiếu nhi Trường Cốt Son Đek, xã Rek Chey, huyện Ba Phnom, tỉnh Prey Veng (Campuchia).
Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi (Nhật Bản): Nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng

Trong hai ngày 26 và 27/9 diễn ra Lễ hội Việt Nam tại Sendai - Miyagi năm 2026 (Vietnam Festival in Sendai - Miyagi 2026), với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực và giao lưu cộng đồng.
Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Thiết lập cơ chế phối hợp phát triển dạy và học tiếng Việt tại Luông-pha-bang (Lào)

Ngày 25/9, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Luông-pha-bang và Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông-pha-bang (Lào) ký Bản ghi nhớ nhằm thiết lập cơ chế phối hợp ổn định trong duy trì, phát triển việc dạy và học tiếng Việt tại địa phương.
Xem thêm

Multimedia

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

[Infographic] Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI

Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ nhất, nhiệm kỳ khóa XVI dự kiến diễn ra trong 2 ngày 28-29/9 tại Nhà Quốc hội, tập trung xem xét, thảo luận ...
Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Tổ chức World Vision International tại Việt Nam: 20 năm đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng Điện Biên

Năm 2026 đánh dấu 20 năm tổ chức World Vision International tại Việt Nam đồng hành cùng trẻ em và cộng đồng tỉnh Điện Biên. Đây cũng là dấu mốc hơn hai thập kỷ hợp ...
SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

SCI cải thiện sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La

Dự án “Cải thiện sinh kế của người dân tộc thiểu số tại tỉnh Sơn La thông qua nông nghiệp và cải thiện dinh dưỡng” được tài trợ bởi Bộ Ngoại giao Nhật Bản (JMOFA) ...
[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

[Infographic] Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững Việt Nam-Hoa Kỳ

Chuyến công tác và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ góp phần triển khai các nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao Việt ...
[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

[Infographic] Từ thành viên tích cực đến đối tác chủ động, kiến tạo và có trách nhiệm

Hai nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an, ba nhiệm kỳ thành viên Hội đồng Nhân quyền, cử gần 1.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia gìn giữ hòa bình ...
Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Khỏe thể chất, mạnh tinh thần

Giúp các em học sinh chủ động bước vào sân chơi, kết nối với bạn bè và cởi mở hơn với thầy cô, mô hình “Không gian thể thao tăng cường sức khỏe tâm thần” ...
Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Nếp than mang ấm no về Tà Lao

Phụ nữ biết xây dựng kênh, mạng xã hội quảng bá văn hóa quê hương; phụ nữ trở thành những tiểu thương có thu nhập ổn định với hàng chục triệu đồng; phụ nữ tham ...
Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tuần hoàn xanh ở Tà Rụt: Hướng đi bền vững từ giống lợn đen bản địa

Tận dụng tối đa phụ phẩm nông nghiệp địa phương, dùng nước thải biogas để bón cây trồng, giảm thiểu khai thác củi rừng… Đó là những giá trị thiết thực từ dự án "Chăm ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 3

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Kỳ vọng và hiến kế - Bài 2

Bằng tâm huyết và tư duy của mình các học giả, lão thành, doanh nhân, du khách, văn nghệ sĩ, giới trẻ, Việt kiều… cho đến các nhà ngoại giao trong và ngoài nước đã ...
[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

[Video] World Vision hỗ trợ 102 hộ dân Điện Biên sớm ổn định cuộc sống sau mưa lũ

World Vision International tại Việt Nam vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương hỗ trợ khẩn cấp 441 triệu đồng cho 102 hộ gia đình bị ảnh ...
[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

[Video] Càng hiểu càng tin càng sâu sắc

Đó là nhận định của Ngài Rogelio Polanco Fuentes, Đại sứ Cuba tại Việt Nam về quan hệ nhân dân Việt Nam - Cuba.
[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

[Video] Dẫn dắt bằng tuổi trẻ và văn hóa

Đại sứ Lào tại Việt Nam Khamphao Ernthavanh cho rằng, thế hệ trẻ và các hoạt động giao lưu văn hóa sẽ là một trong những phương tiện hữu hiệu dẫn dắt tình hữu nghị ...
[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

[Video] Bế mạc Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam 2026: Mở ra chương mới trong hợp tác

Chiều 27/8, sau ba ngày làm việc, sự kiện “Những ngày Hội đồng Nhân dân thế giới tại Việt Nam năm 2026” đã bế mạc, mở ra một chặng đường hợp tác sâu rộng hơn ...
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững

Ngày 26/8 tại Hà Nội, trong khuôn khổ Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới ...