Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
09:14 | 22/10/2024 GMT+7

Viện Goethe: cầu nối văn hóa - nghệ thuật trong hợp tác Việt - Đức

aa
Ngày 21/10 tại Hà Nội, Viện Goethe chính thức nhận Giấy chứng nhận mới đăng ký thành lập và hoạt động. Qua gần 30 năm hoạt động, Viện Goethe đã góp phần vun đắp tình hữu nghị, phát triển quan hệ đối tác chiến lược và tăng cường giao lưu văn hóa song phương Việt - Đức.
Viện Goethe tổ chức Liên hoan phim Đức tại Việt Nam
Lao động tay nghề cao Việt Nam có thêm hỗ trợ khi sang Đức làm việc

Tại buổi lễ, bà Nguyễn Phương Hòa, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) đã trao Giấy chứng nhận mới đăng ký thành lập và hoạt động của Viện Goethe tại Việt Nam cho Viện trưởng Oliver Brandt. Bà cho biết, sự kiện góp phần thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Liên bang Đức về việc thiết lập và hoạt động của các Trung tâm Văn hoá-Thông tin trên lãnh thổ của nhau, cũng như quy định pháp luật liên quan của Việt Nam về việc thành lập và hoạt động của cơ sở văn hóa nước ngoài tại Việt Nam.

bà Nguyễn Phương Hòa-Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế đã chính thức trao Giấy chứng nhận mới đăng ký thành lập và hoạt động của Viện Goethe tại Việt Nam cho ông Oliver Brandt,
Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) Nguyễn Phương Hòa trao Giấy chứng nhận mới đăng ký thành lập và hoạt động của Viện Goethe tại Việt Nam cho Viện trưởng Oliver Brandt. (Ảnh: icd.gov.vn)

Theo bà Nguyễn Phương Hòa, Viện Goethe đã có những đóng góp lớn trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa Việt Nam và Đức. Nhiều sự kiện đã tạo được dấu ấn, như Liên hoan phim Đức, Liên hoan Múa đương đại “Sự gặp gỡ Á-Âu”... góp phần kết nối văn hóa giữa hai quốc gia.

Thông qua các hoạt động của mình, Viện Goethe đã khẳng định vai trò quan trọng, trở thành cầu nối về văn hóa giữa Việt Nam và Đức, góp phần vun đắp tình hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, cũng như đóng góp tích cực cho quá trình phát triển quan hệ hợp tác song phương Việt Nam - Đức trong thời gian qua, đặc biệt là sau khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2011.

Viện trưởng Viện Goethe tại Việt Nam Oliver Brandt đánh giá cao sự phối hợp và hỗ trợ từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, đặc biệt từ Cục Hợp tác quốc tế và cá nhân bà Nguyễn Phương Hòa. Sự phối hợp này đã giúp đưa các hoạt động văn hóa Đức đến gần hơn với khán giả Việt Nam. Ong mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ trong các dự án sắp tới, bao gồm Chương trình Tiêu điểm phim Đức trong khuôn khổ Liên hoan Phim Quốc tế Hà Nội vào tháng 11/2024, một số liên hoan phim chuyên đề, cũng như các hoạt động, sự kiện văn hóa-nghệ thuật quan trọng khác.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cộng hòa Liên bang Đức trong năm 2025, bà Nguyễn Phương Hòa đề xuất hai bên đẩy mạnh các chương trình hợp tác văn hóa song phương. Việc này không chỉ làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia mà còn góp phần nâng cao chất lượng đời sống văn hóa - nghệ thuật tại Việt Nam, giao lưu, trao đổi văn hóa giữa hai nước.

Chính thức mở cửa vào ngày 22/12/1997, trải qua gần 30 năm lịch sử, Viện Goethe đã trở thành một trong những cơ sở văn hóa, giáo dục nước ngoài uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật quốc tế chất lượng cao, Viện Goethe không chỉ quảng bá văn hóa Đức mà còn hỗ trợ giới thiệu văn hóa Việt Nam ra thế giới; hỗ trợ nhiều cơ quan, đơn vị của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong nước đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, đem lại cơ hội tiếp cận, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào công tác chuyên môn…

Những năm gần đây, Viện Goethe mở rộng phạm vi, quy mô hoạt động các chương trình, sự kiện văn hóa – nghệ thuật đến nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, giúp người dân Việt Nam có cơ hội tiếp cận, thưởng thức các tác phẩm văn hóa nghệ thuật thế giới hay trực tiếp tham gia vào các hoạt động văn hóa, sáng tạo…

Viện Goethe tổ chức “Hòa nhạc Giáng sinh Viện Goethe tổ chức “Hòa nhạc Giáng sinh" vào đầu tháng 12
45 năm quan hệ Việt - Đức: Nhiều dự án về văn hóa, bảo tồn di sản 45 năm quan hệ Việt - Đức: Nhiều dự án về văn hóa, bảo tồn di sản
Phan Anh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Tình nghĩa thầy trò Việt - Nga qua triển lãm tại Moscow (Nga)

Tình nghĩa thầy trò Việt - Nga qua triển lãm tại Moscow (Nga)

Trong khuôn khổ chuyến thăm Liên bang Nga ngày 23/7, Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm, bà Ngô Phương Ly, dự khai mạc triển lãm nghệ thuật “Thầy - Trò: Giai điệu của hành trình” tại Học viện Nghệ thuật Nga. Sự kiện tôn vinh tình thầy trò bền chặt giữa các thế hệ nghệ sĩ Việt - Nga, góp thêm dấu ấn vào 75 năm hữu nghị giữa hai dân tộc.
Khai mạc Tuần phim Nga tại Việt Nam năm 2025

Khai mạc Tuần phim Nga tại Việt Nam năm 2025

Ngày 27/6, tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia (Hà Nội), Tuần phim Nga tại Việt Nam năm 2025 đã chính thức khai mạc. Chương trình diễn ra từ ngày 26-28/6 do Cục Điện ảnh (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam) phối hợp với Cơ quan Nội dung nghe nhìn Liên bang Nga (ROSKINO) tổ chức.
Fukushima muốn hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch với Việt Nam

Fukushima muốn hợp tác văn hoá, thể thao và du lịch với Việt Nam

Ngày 14/2 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông đã tiếp ông Kohata Hiroshi, Thị trưởng thành phố Fukushima (Nhật Bản).

Các tin bài khác

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Ban Á - Phi: Làm sâu sắc nền tảng xã hội với các nước trong khu vực

Năm 2025, Ban Á - Phi (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã triển khai đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân với các nước láng giềng và đối tác, kết hợp hài hòa giữa gìn giữ nền tảng hữu nghị truyền thống với thúc đẩy hợp tác thực chất. Trên cơ sở đó, năm 2026, Ban tiếp tục định hướng làm sâu sắc nền tảng xã hội cho quan hệ với các nước trong khu vực thông qua các mô hình giao lưu có chiều sâu, tính kế thừa và hiệu quả bền vững.
Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Linh hoạt, điều phối, huy động nguồn lực trong hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ thực tiễn triển khai các chuỗi hoạt động lớn trong năm 2025, Ban Châu Mỹ (Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam) đã tích lũy nhiều kinh nghiệm trong tổ chức, điều phối và huy động nguồn lực cho hoạt động đối ngoại nhân dân. Ông Nguyễn Năng Khiếu, Trưởng ban Ban Châu Mỹ, trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại những bài học nổi bật và trọng tâm công tác năm 2026.
Thay đổi để vươn xa

Thay đổi để vươn xa

Trước những yêu cầu ngày càng cao, đối ngoại nhân dân không chỉ dừng lại ở việc duy trì và mở rộng quan hệ hữu nghị, mà phải chủ động tham gia kiến tạo môi trường phát triển; góp phần củng cố tin cậy chiến lược; tăng cường sức mạnh mềm quốc gia và bảo vệ lợi ích quốc gia – dân tộc trong một thế giới đa tầng, đa trung tâm.
AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

AACVF: 70 năm dệt tình hữu nghị, khơi dậy khát vọng “bứt phá” trong quan hệ Việt - Pháp thời đại mới

Từ bối cảnh lịch sử đầy thách thức của năm 1955, ngay sau Hiệp định Genève và đại thắng Điện Biên Phủ, Hội Hữu nghị Việt - Pháp (nay là Hội Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Pháp - AACVF) đã ra đời, mang theo niềm tin của Chủ tịch Hồ Chí Minh về một tương lai hòa bình.

Đọc nhiều

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết 151/NQ-HĐBCQG của Hội đồng bầu cử Quốc gia về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI theo từng đơn vị bầu cử trong cả nước. Theo Nghị quyết, Hội đồng bầu cử Quốc gia quyết nghị danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam: Chủ thể kiến tạo hòa bình trong kỷ nguyên số

Phụ nữ Quân đội Việt Nam không chỉ là lực lượng được quan tâm, tạo điều kiện mà thực sự là nguồn lực quan trọng, đóng góp tích cực cho hòa bình và an ninh ở cả bình diện quốc gia và quốc tế. Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, việc nâng cao năng lực số, bảo đảm môi trường làm việc an toàn và thúc đẩy vai trò lãnh đạo của nữ quân nhân đang trở thành yêu cầu cấp thiết, gắn với mục tiêu hiện đại hóa Quân đội và thực hiện Chương trình Phụ nữ, Hòa bình và An ninh của Liên hợp quốc.
Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Người Việt tại Pháp rộn ràng với Chợ Xuân Bính Ngọ 2026

Ngày 21-22/2, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Pháp phối hợp với Chợ Việt Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris và Liên đoàn Vovinam-Việt Võ Đạo Pháp khai mạc chương trình Chợ Xuân Bính Ngọ 2026, thu hút đông đảo kiều bào và bạn bè quốc tế tham dự.
Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Xuân Quê hương 2026 tại Toyama: không gian giao lưu văn hóa thiết thực

Tối 22/2, chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại tỉnh Toyama, Nhật Bản đã diễn ra trang trọng, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh cùng bạn bè Nhật Bản tham dự.
Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Rà soát toàn diện chống khai thác IUU

Ngày 24/02 tại phiên họp thứ 31, Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát toàn diện việc thực hiện nhiệm vụ, khắc phục triệt để tồn tại, bảo đảm dữ liệu thống nhất, minh bạch và sẵn sàng giải trình ở cả cấp chính sách và kỹ thuật.
Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Tết Bính Ngọ 2026: Hơn 9.000 cây xanh được trồng mới tại Trường Sa

Ngày 21/02/2026 (tức ngày 5/1 Tết xuân Bính Ngọ) hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” và tiếp tục thực hiện chương trình “Xanh hóa Trường Sa”, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thuộc đặc khu Trường Sa đã đồng loạt ra quân trồng cây, chăm sóc và mở rộng diện tích cây xanh, góp phần cải thiện môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nơi đầu sóng ngọn gió.
Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Ngư dân hứng khởi ra khơi đầu Xuân

Đầu Xuân Bính Ngọ 2026, ngư dân tại Đắk Lắk, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Gia Lai... đồng loạt vươn khơi đón lộc biển. Cùng với kỳ vọng mưa thuận gió hòa, trúng đậm cá tôm, bà con nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, nói không với khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU), góp phần cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của Ủy ban châu Âu.
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
infographic nghi quyet so 68 nqtw tac dong sau rong toi toan bo nen kinh te
infographic nhung nghi quyet chien luoc dua viet nam buoc vao ky nguyen moi
infographic quan he doi tac chien luoc viet nam lien minh chau au
dan la goc thuoc do cao nhat cua moi quyet sach
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Thời tiết hôm nay (25/02): Hà Nội mưa rào, trời lạnh

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 25/02.
Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Quy định về xử phạt trục xuất đối với người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam

Chính phủ ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định hình thức xử phạt trục xuất, biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính và quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Thời tiết ngày mùng 3 Tết (19/2): Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 19-22/2 (tức mùng 3 đến mùng 6 Tết), Bắc Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ dưới 13 độ C. Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày trời nắng.
Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Miễn phí vé tàu Cát Linh-Hà Đông và Nhổn-Ga Hà Nội trong 9 ngày nghỉ Tết

Hành khách sử dụng 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội gồm 2A Cát Linh – Hà Đông và 3.1 Nhổn – Ga Hà Nội sẽ được miễn phí hoàn toàn vé trong 9 ngày nghỉ của dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Thời tiết hôm nay (ngày 11/2): Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, Hà Nội mưa nhỏ rải rác

Ngày 11/2, miền Bắc đón đợt không khí lạnh tăng cường yếu, trời mưa trở lại, tuy nhiên nhiệt độ không có nhiều biến động, cao nhất phổ biến 20-23°C.
Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Chi tiết phân luồng giao thông tại Hà Nội, TP.HCM dịp Tết Nguyên đán

Ngày 12/02, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và hành khách trên địa bàn Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh lận cận tăng cao đột biến, nhất là tại các cửa ngõ ra vào thành phố và các tuyến trục chính.
Phiên bản di động