Trang chủ Việt Nam hôm nay
16:25 | 30/08/2023 GMT+7
Hợp tác nhân lực Việt Nam - Nhật Bản:

Vì sự phát triển, thịnh vượng của hai quốc gia

aa
Nhật Bản và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao đến nay đã tròn 50 năm (1973 - 2023). Mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai quốc gia đã không ngừng phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội và giao lưu nhân dân. Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực giữa hai nước đã và đang phát triển sâu rộng, đạt hiệu quả cao trong những năm gần đây.
Doanh nghiệp Nhật Bản hỗ trợ sinh viên Việt Nam nghiên cứu an toàn an ninh mạng
Việt Nam học hỏi Nhật Bản xây dựng một xã hội già hóa khỏe mạnh

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan đã dành cho tạp chí Thời Đại cuộc trao đổi về quá trình hợp tác nguồn nhân lực giữa Việt Nam - Nhật Bản thời gian qua.

Thưa Thứ trưởng, ông có thể chia sẻ những nhận định về quan hệ hợp tác nhân lực giữa Việt Nam và Nhật Bản trong thời gian qua?

- Kể từ khi bắt đầu thiết lập mối quan hệ chính thức Việt Nam - Nhật Bản vào năm 1973 đến nay, quan hệ giao lưu, hợp tác giữa hai nước đã phát triển hết sức nhanh chóng, sâu rộng và ngày càng hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Trong xu thế phát triển đó, hợp tác trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực luôn được coi trọng và có sự phát triển vượt bậc trong những năm gần đây.

Các chương trình, dự án hợp tác lao động đã được hai nước hợp tác triển khai hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, đạt mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực cho Việt Nam cũng như giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số hiện nay tại Nhật Bản. Điều này cũng góp phần quan trọng thúc đẩy mối quan hệ Đối tác chiến lược, sâu rộng giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản. Đến cuối năm 2022, số lượng lao động Việt Nam làm việc tại Nhật Bản đã đạt khoảng 345.000 người, đứng thứ nhất trong số các quốc gia phái cử lao động sang làm việc tại Nhật Bản.

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Nguyễn Bá Hoan.

Thứ trưởng có thể nêu cụ thể một số chương trình hợp tác tiêu biểu giữa hai nước?

- Đầu tiên có thể nhắc tới là Chương trình thực tập sinh kỹ năng. Nhật Bản chính thức tiếp nhận thực tập sinh kỹ năng Việt Nam từ năm 1992. Nếu như năm 2013, số lượng thực tập sinh Việt Nam vào Nhật Bản là 10.200, thì năm 2019 đã lên tới 82.700 thực tập sinh. Con số này tiếp tục tăng trong các năm sau. Đặc biệt trong năm 2012, Việt Nam đã đưa tới 67.295 ứng viên điều dưỡng, hộ lý đi làm việc tại Nhật Bản. Trong 15 nước phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, Việt Nam là nước đứng đầu cả về số lượng thực tập sinh nhập cảnh hàng năm và số lượng thực tập sinh đang thực tập tại Nhật Bản.

Trong số khoảng 500.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Nhật Bản, có khoảng 200.000 thực tập sinh kỹ năng. Một kết quả về hợp tác lao động giữa hai nước đem lại rất ấn tượng là Chương trình lao động kỹ năng đặc định. Hai nước bắt đầu triển khai từ tháng 7/2019 trong khuôn khổ Bản Ghi nhớ hợp tác (MOC), đến nay có khoảng 78.000 lao động đặc định Việt Nam đang làm việc tại Nhật Bản.

Đây là loại hình tư cách lưu trú mới được Nhật Bản thiết kế nhằm tiếp nhận những thực tập sinh kỹ năng đã hoàn thành chương trình thực tập và các du học sinh đã tốt nghiệp trường tiếng Nhật có chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ nghề đáp ứng quy định có thể tiếp tục ở lại làm việc tại Nhật Bản từ 5-10 năm. Sự hợp tác phát triển nguồn nhân lực giữa hai quốc gia còn được thông qua các hình thức: Chương trình thực tập sinh kỹ năng; Chương trình đưa điều dưỡng viên và hộ lý Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản theo Hiệp định đối tác kinh tế VJEPA; Chương trình lao động kỹ thuật, phiên dịch viên; Lao động đóng tàu, xây dựng...

Từ những kết quả về hợp tác nhân lực trên, người lao động Việt Nam khi tham gia các chương trình này sẽ được hưởng lợi như thế nào, thưa Thứ trưởng?

- Chúng ta đều biết Nhật Bản là một trong những thị trường trọng điểm người lao động Việt Nam lựa chọn đến làm việc. Những năm gần đây, người lao động Việt Nam sang làm việc tại Nhật Bản chiếm trên 50% số lao động đi làm việc ở nước ngoài. Nhật Bản được đánh giá là thị trường khắt khe khi tuyển dụng lao động với yêu cầu cao về chất lượng, tính kỷ luật tương đối cao, tuy nhiên mức lương cơ bản của thực tập sinh khá tốt, giao động từ 28-35 triệu đồng/tháng chưa kể tăng ca.

Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại “Hội thảo tăng cường đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc sau COVID-19” tổ chức tháng 9/2022 tại Osaka, Nhật Bản.
Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan phát biểu tại “Hội thảo tăng cường đưa lao động Việt Nam sang Nhật Bản làm việc sau COVID-19” tổ chức tháng 9/2022 tại Osaka, Nhật Bản.

Người lao động được làm việc trong môi trường an toàn, chuyên nghiệp, có tính kỷ luật cao, đây cũng là điều kiện thuận lợi để lao động Việt Nam rèn luyện tác phong làm việc chuyên nghiệp. Sau thời gian làm việc tại Nhật Bản, khi về nước họ có thể xin việc làm tại các công ty liên doanh Việt - Nhật, bởi người Nhật thường đánh giá cao những lao động đã được làm việc, rèn luyện tại các công ty ở Nhật Bản.

Có thể khẳng định, quá trình thực tập, lao động tại Nhật Bản, thực tập sinh/lao động Việt Nam đã tham gia, đóng góp cho sự phát triển của nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, sản xuất kinh doanh của Nhật Bản, giúp bạn khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động do già hóa dân số. Các doanh nghiệp Nhật Bản cũng tạo điều kiện hỗ trợ tích cực các thực tập sinh/lao động Việt Nam hoà nhập, học tiếng và làm quen với đời sống văn hoá - xã hội của Nhật Bản.

Đến nay đã có hàng trăm ngàn thực tập sinh kỹ năng trở về Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình làm việc tại Nhật Bản. Trong số này, có nhiều lao động đã phát huy những kỹ năng làm việc hiện đại, ý thức tác phong công nghiệp để đóng góp cho sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn lao động Việt Nam sang Nhật Bản thực tập kỹ năng và làm việc, họ trở thành những nhịp cầu hữu nghị góp phần làm bền chặt hơn mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam - Nhật Bản.

Trong thời gian tới, hai nước cần có những giải pháp gì để thúc đẩy hơn nữa sự hợp tác về lĩnh vực nguồn nhân lực, thưa Thứ trưởng?

- Trước hết, cơ quan chức năng hai nước đang tiếp tục phối hợp tích cực, tăng cường cơ chế họp định kỳ, trao đổi thông tin, đẩy mạnh việc kiểm tra xử lý hành vi vi phạm của các doanh nghiệp hai nước để triển khai hiệu quả các chương trình thực tập sinh kỹ năng, lao động kỹ năng đặc định, kỹ sư, phiên dịch theo đúng quy định trong Bản Ghi nhớ hợp tác (MOC) và luật pháp hai nước; đồng thời cần đề xuất Chính phủ Nhật Bản xem xét sớm cấp mới visa để thực tập sinh/lao động Việt Nam sớm được nhập cảnh theo kế hoạch; tạo điều kiện thuận lợi cho lao động, thực tập sinh Việt Nam hết hạn hợp đồng chưa thể về nước có việc làm và thu nhập tối thiểu; Hỗ trợ một phần sinh hoạt phí, tạo điều kiện thuận lợi cho lao động bị mất việc làm chuyển đổi tư cách lưu trú thành “hoạt động đặc định” để thực tập sinh, lao động Việt Nam và doanh nghiệp sử dụng lao động vượt qua những khó khăn trong giai đoạn ảnh hưởng bởi COVID-19.

Để đảm bảo quyền lợi, thu nhập tối thiểu cho lao động Việt Nam, các cơ quan chức năng sẽ đề nghị phía Nhật Bản xem xét việc miễn thuế cư trú, thuế thu nhập cho lao động, thực tập sinh Việt Nam như phía Nhật Bản đang áp dụng cho một số nước phái cử lao động khác. Cùng với đó là đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin trên nền tảng số hoá, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu về nguồn nhân lực Việt Nam, kết nối nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động với doanh nghiệp phái cử, hướng tới việc giảm thiểu, loại bỏ các chi phí trung gian mà người lao động phải chi trả; quản lý dữ liệu về người lao động từ trước khi xuất cảnh, làm việc ở nước ngoài cho đến khi kết thúc hợp đồng về nước.

Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng

Đầu tháng 6/2023, Chính phủ Nhật có kế hoạch mở rộng lĩnh vực tiếp nhận lao động nước ngoài theo Chương trình kỹ năng đặc định. Trong số 9 lĩnh vực mở rộng cho lao động kỹ năng đặc định số 2 có các ngành như nông nghiệp, chế biến thực phẩm, nhà hàng... Việc điều chỉnh chính sách này khởi nguồn từ đề xuất của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung trong chuyến thăm và làm việc tại Nhật Bản đầu tháng 9/2022. Theo ước tính, cả chương trình thực tập sinh kỹ năng và lao động đặc định, số lượng lao động làm việc có thể lên mức 500.000 người. Trong kết quả trên, một cơ quan của Bộ là Trung tâm lao động ngoài nước cũng trực tiếp việc tuyển chọn, phái cử thực tập sinh sang Nhật Bản, cung cấp nguồn nhân lực có chất lượng cho các công ty tiếp nhận Nhật Bản.

Hoàng Mạnh (thực hiện)

Chuyên gia quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tới sự phát triển của các trường đại học khu vực ASEAN Chuyên gia quốc tế đánh giá cao đóng góp của Việt Nam tới sự phát triển của các trường đại học khu vực ASEAN
Tiến sĩ Jung Hyun Ryu (trường Đại học Việt Nhật, Hà Nội) cho biết: giảng viên người Việt học tập, nghiên cứu tại nước ngoài tạo tác động tích cực đến các hoạt động của họ trong giáo dục, nghiên cứu, đóng góp xã hội và quản trị đại học thông qua nâng cao trình độ ngoại ngữ và mở rộng mạng lưới kết nối.
Cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam kể từ khi Vương quốc Anh gia nhập CPTPP Cơ hội cho xuất khẩu của Việt Nam kể từ khi Vương quốc Anh gia nhập CPTPP
Việc Vương quốc Anh chính thức là thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) là tiền đề để hàng hóa của Việt Nam được tiếp cận gần hơn với thị trường Anh nói riêng và thị trường CPTPP nói chung.
Hoàng Mạnh
Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và  hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Bảo đảm Văn kiện Đại hội XIV trở thành động lực đổi mới tư duy và hành động, khơi dậy khát vọng phát triển

Đại hội XIV của Đảng được xác định là một dấu mốc lịch sử của đất nước trong thời đại Hồ Chí Minh. Việc chuẩn bị và xây dựng Văn kiện trình Đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ là bước tổng kết 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước (năm 1991), 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, mà còn hoạch định tầm nhìn, định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước. Đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV đã dành thời gian trao đổi với báo chí về những quan điểm, chủ trương mới, đột phá trong dự thảo các văn kiện.
Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là đối tác phát triển có trách nhiệm

Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò là đối tác phát triển có trách nhiệm

Đó là ý nhận định của ông Phạm Quang Tú, Phó Giám đốc Quốc gia tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Theo ông Việt Nam đang ngày càng khẳng định vai trò và uy tín của mình như một đối tác phát triển có trách nhiệm, được cộng đồng quốc tế ghi nhận.
Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam: Những đột phá chiến lược cho 'kỷ nguyên vươn mình'

Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam: Những đột phá chiến lược cho 'kỷ nguyên vươn mình'

Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam hé lộ một tầm nhìn chiến lược. Với những đột phá toàn diện từ thể chế, mô hình tăng trưởng đến chính sách lấy người dân làm trung tâm, Việt Nam đang tự tin tiến vào kỷ nguyên vươn mình.
Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng

Tạp chí Thời đại trân trọng giới thiệu bài viết "Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng" của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc.

Đọc nhiều

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Kết nối các thế hệ cựu du học sinh, làm sâu sắc quan hệ Việt Nam - Vương quốc Anh

Ngày 15/01 tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt - Anh phối hợp với Hội đồng Anh tại Việt Nam và Mạng lưới Cựu du học sinh Việt Nam tại Anh (UKAV) tổ chức chương trình Gặp mặt Cựu du học sinh Anh cấp cao, với chủ đề “Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Vương quốc Anh: Cơ hội và Khát vọng”. Sự kiện quy tụ đông đảo cựu du học sinh Việt Nam từng học tập tại Vương quốc Anh từ thập niên 1970 đến những năm 2000, cùng đại diện các cơ quan, tổ chức hai nước.
Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Học giả Thái Lan: Thành công phát triển của Việt Nam là hình mẫu đáng học hỏi

Theo TS. Thanyathip Sripana (chuyên gia nghiên cứu Việt Nam thuộc Đại học Chulalongkorn, cố vấn Hội hữu nghị Thái Lan -Việt Nam), quá trình phát triển của Việt Nam sau 40 năm Đổi mới đã tạo nên một mô hình phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả, là kinh nghiệm đáng tham khảo đối với nhiều quốc gia.
Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài thông tin về Đại hội XIV tới báo chí, bạn bè quốc tế

Nhằm tăng cường thông tin, tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, thời gian qua, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã chủ động tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, làm việc, họp báo, tọa đàm và trao đổi với báo chí, giới nghiên cứu, các chính đảng và bạn bè quốc tế, qua đó góp phần lan tỏa sâu rộng ý nghĩa, nội dung và tầm vóc của Đại hội XIV.
Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Giảng viên Hàn Quốc: Đại hội XIV sẽ đưa ra những quyết sách đột phá cho tương lai Việt Nam

Trao đổi với phóng viên Tạp chí Thời đại, ông Ha Dong Hwan, giảng viên Khoa Việt Nam - Indonesia, Trường Đại học Ngoại ngữ Cyber Hankuk (Hàn Quốc), cho rằng sức hấp dẫn của Việt Nam không chỉ đến từ các chỉ số tăng trưởng mà còn từ sự ổn định chính trị, nguồn nhân lực năng động và định hướng phát triển đặt con người ở vị trí trung tâm.
Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Mang quà Tết sớm tới Đặc khu Trường Sa

Chiều 16/01, tại Phường Phước Thắng, TP Hồ Chí Minh, Hải đoàn 129 Hải quân tổ chức đoàn công tác đi trên tàu 638 thăm, tặng quà, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang làm nhiệm vụ, sinh sống tại các đảo có Âu tàu, Làng chài của Hải đoàn tại Đặc khu Trường Sa. Thượng tá Lê Xuân Tâm, Phó Chính ủy Hải đoàn làm trưởng đoàn công tác.
Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Quân và dân Trường Sa vững niềm tin tiền tiêu, hướng về Đại hội XIV của Đảng

Hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, quân và dân Đặc khu Trường Sa đang hòa chung niềm tin, khí thế và quyết tâm chính trị cao nhất, vững vàng nơi tuyến đầu, ngày đêm canh giữ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Giữa biển khơi vững tin theo Đảng

Trong khí thế thi đua sôi nổi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân hướng về Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trên những nhà giàn DK1 giữa trùng khơi trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Vùng 2 Hải quân đang ngày đêm nêu cao ý chí quyết tâm, biến niềm tin chính trị thành hành động cụ thể, thiết thực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.
infographic nghi quyet 80 nqtw 8 nhiem vu giai phap phat trien van hoa viet nam
infographic 6 danh hieu cua viet nam duoc unesco ghi danh nam 2025
95 nam dang cong san viet nam ngon co dan loi dan toc qua moi chang duong
infographic quy dinh ve bao ve du lieu ca nhan doi voi cac nen tang mang xa hoi tu 112026
viet nam khang dinh vi the va dau an noi bat tai unesco
tin quoc te ngay 2612 thai lan pha do tuong than vishnu o bien gioi voi campuchia trung quoc cao buoc my can thiep quan he trung an
infographic dai hoi thi dua yeu nuoc toan quoc lan thu xi
Xin chờ trong giây lát...
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Cả nước hướng về Thái Nguyên: Chung tay giúp người dân vượt qua mưa lũ
Trailer lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ nhất
[Video] Không khí rộn ràng ngày khai giảng năm học mới trên cả nước
[Video] Petr Tsvetov: Việt Nam ấm áp và thân thuộc
Việt Nam - Cuba: 65 năm cùng chung nhịp đập
[Video] Thiếu tướng Lào kể chuyện nhân dân Việt Nam che chở giữa mưa bom 1972
[Video] Bạn bè quốc tế gửi lời chúc tới nhân dân Việt Nam
Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Thời tiết dịp Đại hội XIV: Hà Nội không mưa, ngày có nắng

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết khu vực Hà Nội trong dịp diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Thời tiết hôm nay (14/01): Miền Bắc tăng nhiệt chuẩn bị đón đợt không khí lạnh tăng cường

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 14/01, khu vực Bắc Bộ trời rét về đêm và sáng, trưa và chiều nắng ấm, nhiệt độ cao nhất 26 độ. Từ ngày 15/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu nên miền Bắc có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, nhiệt độ giảm khoảng 2-3 độ.
Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 24/11 hàng năm là "Ngày Văn hóa Việt Nam"

Ngày 7/1/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hoá Việt Nam.
Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Phân luồng giao thông tạm thời phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 12/01, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an phát đi thông báo phân luồng giao thông tạm thời.
Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Thời tiết hôm nay (08/01): Hà Nội rét đậm, nhiệt độ thấp nhất 8 độ C

Ngày 08/01, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, do không khí lạnh tăng cường, khu vực Hà Nội trời rét đậm, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 8-11°C.
Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Tết Dương lịch 2026, du lịch Việt mở màn ấn tượng khi đón 3,5 triệu lượt khách

Trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 (từ ngày 1/1 đến ngày 4/1), ngành Du lịch Việt Nam ước đón và phục vụ khoảng 3,5 triệu lượt khách.
Phiên bản di động