Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
09:24 | 20/02/2021 GMT+7

Vì sao Trọng Hoàng, Đình Trọng vắng mặt ở trận Việt Nam gặp Indonesia?

aa
AFC lùi lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 bảng G đến tháng 6 là cơ hội tốt cho ĐT Việt Nam bởi nhiều cầu thủ kịp bình phục chấn thương. Tuy nhiên, HLV Park Hang-seo sẽ không có sự phục vụ của Nguyễn Trọng Hoàng, Trần Đình Trọng trong trận gặp Indonesia.
Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6 Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6
LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định tổ chức tập trung các trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, tại cùng một địa điểm vào tháng 6.
Malaysia xin hoãn đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 Malaysia xin hoãn đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xin hoãn trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
Trọng Hoàng vắng mặt ở trận đấu với Indonesia vào tháng 6
Trọng Hoàng vắng mặt ở trận đấu với Indonesia vào tháng 6

Trần Đình Trọng đang nỗ lực phục hồi chấn thương để kịp góp mặt ở ĐT Việt Nam khi lượt về vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á quay trở lại. Dưới thời HLV Park Hang-seo, Đình Trọng được đánh giá là bức tường thép của ĐT Việt Nam và cả U23 Việt Nam.

Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) thông báo lùi lịch thi đấu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 từ tháng 3 sang tháng 6, tuyển Việt Nam sẽ gặp Indonesia thay vì Malaysia như lịch thi đấu cũ. Những án phạt của AFC dành cho các học trò HLV Park Hang-seo vì thế sẽ được áp dụng trong trận này.

Theo đó, Trần Đình Trọng nhận thẻ đỏ trong trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 CHDCND Triều Tiên tại lượt cuối vòng bảng U23 châu Á 2020. Theo quy định của FIFA, Đình Trọng sẽ phải nhận án phạt nguội trong trận đầu tiên ở cấp độ đội tuyển cao hơn do không đủ điều kiện dự VCK U23 châu Á 2022 (do quá tuổi).

Với Trọng Hoàng, cầu thủ chạy cánh của ĐT Việt Nam đã nhận 2 thẻ vàng ở các trận gặp Malaysia và Thái Lan tại lượt đi bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022, nên sẽ vắng mặt ở trận đấu kế tiếp (gặp Indonesia).

Như vậy, ĐT Việt Nam trước mắt sẽ không có được sự phục vụ của 2 ngôi sao trên ở trận đấu với Indonesia. Hiện Duy Mạnh, Đoàn Văn Hậu cũng chưa có được thể trạng tốt nhất và nếu không kịp lấy lại phong độ sẽ là tổn thất lực lượng lớn đối với đoàn quân HLV Park Hang-seo trong trận đấu Indonesia.

Dù Indonesia đã hết mục tiêu, cuộc đối đầu với thầy trò HLV Shin Tae-yong vẫn có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam trong hành trình còn lại của bảng G.

Tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp Indonesia (ngày 7/6), Malaysia (ngày 11/6) và kết thúc vòng loại bảng G bằng cuộc đọ sức với UAE tại lượt 10 ngày 15/6.

Trong cuộc họp vừa qua, đại diện liên đoàn bóng đá của các đội tuyển tại bảng G đã nhất trí phương án thi đấu tập trung. Danh tính quốc gia chủ nhà các lượt trận còn lại sẽ được AFC công bố vào ngày 15/3.

BXH bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
BXH bảng G - Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á
Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6 Chốt lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022: ĐT Việt Nam đá 3 trận vào tháng 6
LĐBĐ châu Á (AFC) quyết định tổ chức tập trung các trận cuối bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có 3 trận của tuyển Việt Nam, tại cùng một địa điểm vào tháng 6.
Malaysia xin hoãn đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 Malaysia xin hoãn đấu ĐT Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022
Trước tình hình phức tạp của dịch Covid-19, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đệ đơn lên Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) để xin hoãn trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Malaysia ở bảng G vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.
ĐT Malaysia sẽ cách ly tập trung trước khi đấu ĐT Việt Nam ĐT Malaysia sẽ cách ly tập trung trước khi đấu ĐT Việt Nam
ĐT Malaysia vừa bị huỷ kế hoạch chuẩn bị cho các trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó có trận đấu với ĐT Việt Nam dự kiến diễn ra vào tháng 3.
Vi Di
Nguồn:

Tin bài liên quan

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam

Sau chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan ở trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31, báo chí Hàn Quốc đã đồng loạt đăng tải những tin bài chúc mừng Huấn luyện viên Park Hang - seo và Đội tuyển U23 Việt Nam.
Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Liên đoàn bóng đá Ấn Độ mời đội tuyển Việt Nam đá giao hữu

Theo thông tin từ Liên đoàn bóng đá Ấn Độ (AIFF), đội tuyển quốc gia nước này muốn tổ chức một trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào cuối tháng 5/2022.
Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Thắng tưng bừng trước Trung Quốc, ĐT Việt Nam trở lại top 100 trên BXH FIFA

Đội tuyển Việt Nam sẽ trở lại vị trí 98 trên bảng xếp hạng FIFA, sau chiến thắng 3-1 trước Trung Quốc tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 tối 1/2.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh bảo hiểm sụt giảm, Manulife, Prudential, Dai-ichi Life và Cathay Life vẫn lãi nghìn tỷ nhờ đâu?

Trong bối cảnh lãi thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm sụt giảm đáng kể, các “ông lớn” bảo hiểm nhân thọ vẫn duy trì được lợi nhuận hàng nghìn tỷ đồng nhờ doanh ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường ...
Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đề xuất thành lập Trung tâm văn hóa Việt Nam tại Hàn Quốc

Đây là kiến nghị của ông Lý Xương Căn, Đại sứ Du lịch Việt Nam tại Hàn Quốc tại cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong vào ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Phiên bản di động