Trang chủ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng
14:45 | 25/11/2024 GMT+7

Vì sao thực thi ESG vẫn khó trong ngân hàng Việt?

aa
Thiếu khung pháp lý và thiếu nguồn nhân lực chuyên sâu là hai khó khăn chính của các ngân hàng trong quá trình thực thi ESG tại Việt Nam.
Rủi ro thanh khoản đang gia tăng
Căng thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước liên tục bơm tiền vào hệ thống

Vì sao thực thi ESG trong ngân hàng vẫn khó?

Ông Tô Quốc Hưng, Giám đốc Quốc gia ACCA Việt Nam.

Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu chuyển mình theo hướng phát triển bền vững, ESG (Environmental, Social, and Governance) – tức Môi trường, Xã hội, và Quản trị – đã trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

Tại Việt Nam, ngành ngân hàng không chỉ đóng vai trò huyết mạch của nền kinh tế mà còn tiên phong thúc đẩy các sáng kiến ESG nhằm xây dựng hệ sinh thái tài chính bền vững và có trách nhiệm.

Cập nhật số liệu từ Ngân hàng Nhà nước cho thấy, đến 30/9/2024, đã có 50 TCTD phát sinh dư nợ tín dụng xanh, tuy nhiên, dư nợ mới chỉ đạt trên 665.000 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng trên 4,5% tổng dư nợ toàn nền kinh tế.

Vì sao việc thực thi ESG tại ngân hàng vẫn còn khiêm tốn? Đâu là những khó khăn vướng mắc chính? Xung quanh vấn đề này, phóng viên có cuộc phỏng vấn với ông Tô Quốc Hưng, Giám đốc Quốc gia ACCA Việt Nam.

Xin ông đánh giá về việc tích hợp ESG vào hoạt động kinh doanh của các ngân hàng Việt Nam hiện nay?

Ông Tô Quốc Hưng: Trong quá trình hỗ trợ về phát triển bền vững ở thị trường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy năm nay là một năm phát triển vượt bậc của ESG trong ngành ngân hàng.

Cụ thể, trong 10 doanh nghiệp ngành dịch vụ tài chính thì có tới 5 ngân hàng lần đầu tiên triển khai báo cáo phát triển bền vững riêng trong năm nay, trong đó có 2 ngân hàng lọt vào top.

Ngoài những thông tin công bố liên quan đến những nội dung về môi trường, quản trị và xã hội, có rất nhiều ngân hàng có các sáng kiến xanh, như các sản phẩm liên quan đến tín dụng xanh và chỉ tiêu xanh. Tôi nghĩ đó là một bước tiến.

Dù đạt được một số tiến bộ nhất định như ông vừa đề cập, việc áp dụng ESG trong ngành ngân hàng Việt Nam dường như vẫn còn khá khiêm tốn và gặp khá nhiều thách thức. Đó là những thách thức gì, thưa ông?

Ông Tô Quốc Hưng: Đúng là còn rất nhiều bước tiếp theo mà chúng ta cần phải xác định, phải đi và triển khai. Trong quá trình triển khai hỗ trợ giữa Việt Nam, chúng tôi nhận thấy rất nhiều ngân hàng có cam kết tín dụng xanh và đã có những con số cụ thể liên quan đến tín dụng xanh.

Tuy nhiên, trong tương lai, chúng tôi nghĩ sẽ tốt hơn nữa nếu các ngân hàng có những cam kết về con số cụ thể trên tổng dư nợ trong lộ trình của mình.

Tại thị trường Việt Nam, chúng tôi nhận thấy có một số khó khăn, trong đó có khó khăn liên quan đến khung pháp lý. Chúng tôi cùng với các tổ chức quốc tế khác đang giúp đỡ về mặt kỹ thuật để xây dựng khung pháp lý.

Chúng tôi cũng nhận thấy rằng trong nội bộ ngân hàng cũng nên xây dựng những tiêu chí về tín dụng xanh của riêng ngân hàng và phổ biến cho đối tượng doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, với quy mô hoạt động trên 180 quốc gia và vùng lãnh thổ, chúng tôi nhận thấy một khó khăn khác, không chỉ của riêng Việt Nam mà của hầu hết quốc gia, đặc biệt ở khu vực Châu Á Thái Bình Dương là thiếu nguồn nhân lực chuyên về phát triển bền vững. Đây là một chủ đề không quá mới nhưng vẫn là một trong những điểm nóng mới. Những kiến thức chuyên sâu thì luôn cần có những đào tạo chuyên biệt và chúng ta đang thiếu hụt nhân sự chuyên sâu trong lĩnh vực này.

Chúng tôi đang cố gắng đồng hành với các doanh nghiệp và ngân hàng để có thể cải thiện những điểm này.

Ông vừa đề cập một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là liên quan đến khung pháp lý, ông có thể nói rõ hơn?

Ông Tô Quốc Hưng: Về mặt pháp lý chung, các bên đang rất nỗ lực xây dựng những tiêu chuẩn, những khung liên quan đến dự án xanh, tín dụng xanh và những tiêu chuẩn, đặc biệt là những tiêu chuẩn có thể phù hợp hài hòa giữa tiêu chuẩn trong nước và chuẩn mực ở quốc tế.

Dù vậy, chúng ta cũng cần phải có những cập nhật nhanh hơn nữa vì trên thế giới hiện nay, ngay cả những tổ chức lớn như FIF cũng đang cập nhật tiêu chuẩn rất nhanh. Chúng ta cần phải đẩy nhanh việc hoàn thiện ở trong nước, đồng thời, cập nhật những tiêu chuẩn mới ở quốc tế.

Xin cám ơn ông!

“Không lo thiếu vốn cho lĩnh vực nông nghiệp”
Cổ đông ngoại muốn bán 8 - 9% vốn Techcombank
Linh Linh
Nguồn:

Tin bài liên quan

MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

MB đóng góp hơn 10 nghìn tỷ đồng cho ngân sách nhà nước

Chiều ngày 16/01/2026, tại tòa nhà MB Tower (Hà Nội), Hội nghị Quân chính năm 2025 và Đón nhận Huân chương Lao động Hạng Ba của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến dự và chỉ đạo hội nghị.
MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

MB nhận bốn giải thưởng danh giá từ Visa

Không chỉ ghi nhận những thành công của hoạt động thẻ MB, giải thưởng còn là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng của ngân hàng trong triển khai các giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm mang đến trải nghiệm an toàn, thuận tiện cho khách hàng.
Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển

Thủ tướng: Kiên định mục tiêu tăng trưởng cao nhưng bền vững, ổn định và phát triển

Kết luận phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn, thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%; tăng trưởng cao nhưng bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm an ninh, an toàn, an dân, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định.

Các tin bài khác

MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

MB hợp tác sở xây dựng TP.HCM: Thúc đẩy thanh toán số - kiến tạo giao thông đô thị thông minh

Ngày 23/03/2026, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) và Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng (thuộc Sở Xây dựng TP.HCM) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác triển khai giải pháp thanh toán giao thông công cộng không cần tiền mặt qua thẻ MB MultiPass.
MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

MB xếp hạng nhanh nhất về tốc độ cho vay doanh nghiệp nhỏ theo MIBRAND Việt Nam

Trong bối cảnh doanh nghiệp ngày càng cần tiếp cận vốn nhanh để duy trì dòng tiền kinh doanh, tốc độ giải ngân đang trở thành tiêu chí quan trọng khi lựa chọn ngân hàng. Khảo sát độc lập của MiBrand trên 350 doanh nghiệp cho thấy MB được xếp hạng số 1 về tốc độ cho vay đối với nhóm doanh nghiệp nhỏ.
Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Năm 2026 kỳ vọng MB sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ

Thị trường ngân hàng Việt Nam giai đoạn gần đây đang cho thấy một cuộc đua khốc liệt, nơi các nhà băng không chỉ cạnh tranh về lãi suất mà còn về tốc độ số hóa và hệ sinh thái dịch vụ. Giữa "vòng xoáy" đó, MB đã vươn lên như một hiện tượng, không chỉ giữ vững vị trí trong nhóm phát triển mà còn trở thành hình mẫu tiêu biểu của việc phát triển nhanh mà bền vững.
Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa

Chủ nhân giải 3 tỷ đồng đã lộ diện, hành trình “Tiết kiệm Tỷ phú” tại HDBank khép lại trong những khoảnh khắc vỡ òa

Khoảnh khắc được hàng chục nghìn khách hàng mong chờ nhất suốt nhiều tháng qua đã chính thức vỡ oà khi HDBank công bố chủ nhân của giải thưởng đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng trong chương trình “Tiết kiệm Tỷ phú”.

Đọc nhiều

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Kiều bào Australia xây điểm trường hơn 1,1 tỷ đồng cho trẻ em vùng cao Điện Biên

Cộng đồng kiều bào Việt Nam đang học tập, sinh sống tại Melbourne (Australia) đã vận động xây dựng điểm trường Huổi Máu, xã Chiềng Sinh, tỉnh Điện Biên với tổng kinh phí khoảng 1 tỷ đồng. Công trình góp phần cải thiện điều kiện học tập cho trẻ em vùng khó, lan tỏa hoạt động ngoại giao nhân dân giữa Việt Nam và Australia.
Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Bạn bè quốc tế, kiều bào: Tin tưởng giai đoạn phát triển mới của Việt Nam

Việc Quốc hội khóa XVI kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt được nhiều tổ chức quốc tế, đối tác và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nhìn nhận là dấu mốc chính trị quan trọng, bảo đảm tính liên tục trong điều hành, củng cố niềm tin, đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy cải cách, hội nhập và nâng cao vị thế đất nước trong giai đoạn phát triển mới.
Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Trao tặng Bằng khen cho doanh nhân kiều bào Canada Nguyễn Thanh Mỹ

Chiều ngày 10/4/2026, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cho Tiến sỹ, doanh nhân Nguyễn Thanh Mỹ, kiều bào Canada, hiện đang là cố vấn của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV) vì đã có những đóng góp tích cực trong việc xây dựng, phát triển cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các hoạt động hướng về quê hương, đất nước.
Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Đặc xá năm 2026: Công bố điều kiện, đối tượng được xét tha tù trước thời hạn

Ngày 09/4 tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Tòa án nhân dân tối cao và các cơ quan liên quan tổ chức họp báo công bố Quyết định về đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước.
Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

Thực hiện khuyến nghị của EC, nhiều địa phương tăng tốc gỡ "thẻ vàng" IUU

An Giang, Lâm Đồng và Đà Nẵng đang triển khai đồng bộ các giải pháp theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC), từ siết quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc đến xử lý vi phạm, nhằm sớm gỡ "thẻ vàng" IUU và phát triển nghề cá bền vững.
Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Điện Biên phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường

Sáng 3/4, tỉnh Điện Biên đồng loạt phát động trồng mới cây cà phê, mắc ca tại 42 xã, phường trên toàn tỉnh, mở đầu chiến dịch mở rộng vùng cây trồng chủ lực tại khu vực miền núi, biên giới.
Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Tàu hộ vệ Asahi Nhật Bản thăm hữu nghị Đà Nẵng

Ngày 02/04, tàu hộ vệ Asahi của Lực lượng Tự vệ trên biển Nhật Bản cập cảng Tiên Sa, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng trong thời gian 4 ngày (từ ngày 02-05/04/2026).
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
infographic bau cu quoc hoi va hdnd cach tra cuu thong tin ve nguoi ung cu tren vneid
infographic thu tuong chi dao 9 nhiem vu trong tam ung pho bien dong toan cau
infographic den nam 2030 phan dau thu nhap binh quan nguoi dan nong thon tang gap 25 3 lan so voi nam 2020
infographic 4 moc thoi gian cua 4 ky nguyen quan trong trong 100 nam dang lanh dao
infographic 5 diem then chot co y nghia quyet dinh trong to chuc thuc hien nghi quyet dai hoi xiv cua dang
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động