Vì sao Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Nguyễn Đức Hoàng bất ngờ xin nghỉ việc?
Trọng Huyền 23/08/2020 10:23 | Cần biết
![]() |
![]() |
![]() |
Ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai (Ảnh Mai Đào/Dân Việt) |
Cụ thể, ông Nguyễn Đức Hoàng đã gửi đơn xin thôi Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, thôi chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai. Ông Hoàng nêu lý do "cá nhân" và đã được Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Gia Lai họp thông qua - theo Dân Việt, Tiền Phong, Báo Giao thông...
Ông Nguyễn Đức Hoàng (SN 1963, quê huyện Phù Mỹ, Bình Định, trú tại Gia Lai); trình độ cử nhân kinh tế chuyên ngành kế toán tổng hợp, Lý luận chính trị Cao cấp.
Ông Hoàng từng kinh qua các chức vụ như: Phó chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai, Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, Bí thư huyện ủy Đắk Đoa. Ông được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai từ năm 2015.
Theo Dân Việt, thời điểm giữ chức Chủ tịch UBND huyện Đắk Đoa, ông Nguyễn Đức Hoàng bị kỷ luật cảnh cáo vì thiếu trách nhiệm trong quản lý điều hành công việc thuộc thẩm quyền, để xảy ra tình trạng dân phá rừng làm nương rẫy trái phép nghiêm trọng và để một số cá nhân tổ chức hoạt động khai thác vàng trái phép thuộc phạm vi địa bàn quản lý.
Đến thời điểm ngày 21/8, Gia Lai có Chủ tịch UBND tỉnh là ông Võ Ngọc Thành (SN 1963), 4 Phó Chủ tịch tỉnh gồm: ông Kpă Thuyên (SN1964); bà Huỳnh Nữ Thu Hà (SN1966); ông Đỗ Tiến Đông (SN 1976) và ông Nguyễn Đức Hoàng.
![]() Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Quân, Ủy ... |
![]() Ủy ban Kiểm tra Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo với Trung tướng Nguyễn Văn Thành - nguyên Tư lệnh Quân đoàn ... |
![]() Ông Phan Văn Nghi, Phó Chủ tịch UBND huyện Gio Linh (Quảng Trị) bị kỷ luật cảnh cáo về mặt Đảng và chính quyền vì ... |
Truyền hình

Ngắm hoa kèn hồng đẹp rạng ngời những con đường thành phố Hồ Chí Minh
Đáng chú ý
Đến vùng đất hoa ban, HDBank phục vụ tài chính hơn nửa triệu người dân Điện Biên

Bài viết mới
Bốn cách tra cứu thông tin về Bảo hiểm y tế

Công ty Điện lực Điện Biên khẩn trương khắc phục sự cố lưới điện do mưa đá, giông lốc

Chuyên đề

Biểu tượng văn hóa của Việt Nam là hoa sen, của Nhật là hoa anh đào. Sự hòa hợp của nhân dân hai nước được ví như hòa hợp của hai loài hoa. Quan hệ hữu nghị của nhân dân sẽ bền vững, thực chất và hiệu quả khi bắt nguồn từ sự đồng cảm, hợp tác về văn hóa.

Sau 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, dù tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động, nhưng hợp tác kinh tế Việt Nam và Hàn Quốc luôn phát triển mạnh mẽ, thực chất, là điểm sáng và trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hai nước.