Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
15:07 | 05/09/2020 GMT+7

Vì sao gửi tiết kiệm online lãi suất ngân hàng cao hơn gửi quầy?

aa
Khi công nghệ ngày càng phát triển thì các dịch vụ ngân hàng trực tuyến ngày càng được ưa chuộng. Các ngân hàng cũng khuyến khích khách hàng của mình sử dụng các dịch vụ trực tuyến. Điển hình như việc các ngân hàng đều quy định lãi suất ngân hàng khi gửi tiết kiệm online cao hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy.
Lãi suất ngân hàng mới nhất hôm nay 5/9: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất chỉ 5,7%, giá vàng tiếp tục lao dốc Lãi suất ngân hàng mới nhất hôm nay 5/9: Kỳ hạn 6 tháng cao nhất chỉ 5,7%, giá vàng tiếp tục lao dốc
Danh mục cấm của Hải quan Mỹ mà người nhập cảnh cần biết Danh mục cấm của Hải quan Mỹ mà người nhập cảnh cần biết

Phân biệt gửi tiết kiệm online và gửi tiết kiệm tại quầy

Trước hết, chúng ta cần phân biệt 2 hình thức: gửi tiết kiệm online và gửi tiết kiệm tại quầy. Cụ thể là:

- Gửi tiết kiệm tại quầy là hình thức gửi tiết kiệm truyền thống. Theo đó, khách hàng phải đến trực tiếp văn phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng để gửi tiền. Sau khi kê khai đầy đủ thông tin về số tiền; lãi suất tiết kiệm; kỳ hạn...và hoàn thành các thủ tục theo quy định của ngân hàng, khách hàng sẽ nhận lại một cuốn sổ tiết kiệm.

- Gửi tiết kiệm online cho phép khách hàng gửi tiền mọi nơi, mọi lúc thông qua mạng internet. Với cách làm này, cả khách hàng và ngân hàng đều có lợi. Để khuyến khích hình thức gửi tiết kiệm tiện lợi này, các ngân hàng thường đưa ra mức lãi suất ngân hàng hấp dẫn và nhiều chính sách ưu đãi về phí khác.

4548 nh1
Hình thức gửi tiết kiệm online ngày càng được ưa chuộng

Ưu điểm của gửi tiết kiệm online

Tiết thời gian và công sức

Với hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể chuyển số tiền mình có vào tài khoản tiết kiệm chỉ sau vài cú click chuột hay vài cú chạm trên màn hình điện thoại. Khách hàng sẽ không tốn thời gian và công sức để đến trực tiếp văn phòng giao dịch/chi nhánh ngân hàng; không cần lấy số thứ tự và chờ đợi; không cần thực hiện các thủ tục giấy tờ...

Tất cả mọi thao tác từ gửi tiền; nhận lãi; thay đổi kỳ hạn...đều có thể được thực hiện trên máy tính và mạng internet. Không có bất kỳ sự giới hạn nào về thời gian, không gian đối với hình thức gửi tiết kiệm online.

Lãi suất ưu đãi hấp dẫn

Quan trọng nhất là khi gửi tiết kiệm online, khách hàng được hưởng mức lãi suất ngân hàng hấp dẫn. Trên thực tế, các ngân hàng luôn khuyến khích khách hàng gửi tiết kiệm theo hình thức này. Nên mức lãi suất gửi tiết kiệm online luôn cao hơn gửi tiết kiệm truyền thống.

Ví dụ như tại ngân hàng SCB, mức lãi suất gửi tiết kiệm online được áp dụng là 8,76%/năm - cao hơn nhiều so với mức lãi suất gửi tiết kiệm tại quầy là 6,96%/năm.

Điều kiện số dư thấp

Với hình thức gửi tiết kiệm online, khách hàng có thể mở tài khoản tiết kiệm ngay cả khi số dư chỉ có 500.000 – 1.000.000 đồng. Điều kiện số dư tối thiểu của tài khoản tiết kiệm online thấp hơn giúp khách hàng chủ động thực hiện kế hoạch tiết kiệm của mình một cách sớm nhất. Đây là cách để bạn lưu giữ số tiền nhàn rỗi một cách an toàn và hiệu quả nhất vì có thể giúp tiền sinh lời sớm nhất.

4742 nh2
Hình thức gửi tiết kiệm online mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng

Xác định kỳ hạn linh động

Kỳ hạn gửi tiết kiệm online tại các ngân hàng thường từ 1 tuần đến 12 tháng, khá linh động. Khách hàng có thể chọn kỳ hạn phù hợp với kế hoạch chi tiêu của mình. Tuy nhiên, các ngân hàng vẫn có quy định về thời điểm khách hàng có thể chuyển tiền từ tài khoản tiết kiệm sang tài khoản thông thường. Tuân thủ đúng quy định này sẽ giúp bạn không bị giảm lãi hay không bị tính phí.

Hạn chế rủi ro

Ngoài lãi suất ngân hàng hấp dẫn, kỳ hạn linh động và điều kiện số dư thấp, hình thức gửi tiết kiệm online còn hạn chế rủi ro đối với người gửi. Khách hàng không lo bị cướp giật; làm rơi hay mất trộm trong quá trình giữ tiền mặt. Khách hàng cũng không lo làm thất lạc hay rách nát sổ tiết kiệm.

Tại sao gửi tiết kiệm online lãi suất ngân hàng cao hơn gửi quầy?

Có 2 lý do khiến lãi suất gửi tiết kiệm online cao hơn gửi tiết kiệm tại quầy gồm:

- Các ngân hàng hiện nay đều khuyến khích khách hàng chuyển sang sử dụng các dịch vụ trực tuyến để khách hàng có thể chủ động hơn khi khai thác dịch vụ; giảm sự phụ thuộc vào sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng. Đưa ra mức lãi suất hấp dẫn là cách hiệu quả để thu hút khách hàng lựa chọn hình thức gửi tiết kiệm online.

- Khi khách hàng gửi tiết kiệm online, ngân hàng sẽ hạn chế được các chi phí cho nhân sự; thuê mặt bằng; tối ưu hóa hạ tầng công nghệ đã đầu tư; tiết kiệm thời gian…

4812 nh3
Ngân hàng SCB có mức lãi suất gửi tiết kiệm online thuộc TOP cao nhất trên thị trường

Hi vọng những thông tin trên đã giúp bạn giải đáp được thắc mắc lãi suất tiết kiệm khi gửi tiết kiệm online tại sao cao hơn gửi tiết kiệm tại quầy. Nếu muốn gửi tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn tại ngân hàng SCB, quý khách hàng có thể liên hệ hotline 1900 6538 hoặc 1800 5454 38 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí!

Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 5/9: Tạm đình chỉ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Sơn Trà Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 5/9: Tạm đình chỉ Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Sơn Trà

Tin tức thời sự 24h nóng nhất sáng 5/9: Tạm đình chỉ Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai ở Sơn Trà; ...

Giá xăng dầu hôm nay (5/9): Dầu thô bất ngờ giảm mạnh Giá xăng dầu hôm nay (5/9): Dầu thô bất ngờ giảm mạnh

Giá xăng dầu trên thị trường thế giới sáng nay (5/9) bất ngờ giảm mạnh gần 4% so với hôm qua. Trung bình, dầu WTI ...

Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (5/9): Loạt ngoại tệ đứng giá, NDT tăng tiếp 6 đồng Tỷ giá ngoại tệ hôm nay (5/9): Loạt ngoại tệ đứng giá, NDT tăng tiếp 6 đồng

Tỷ giá ngoại tệ trong phiên sáng nay (5/9) giao dịch ảm đạm do bước vào dịp cuối tuần. Nhiều ngoại tệ đứng giá như ...

PV
Nguồn:

Tin bài liên quan

Xử lý rủi ro đối với khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 3

Xử lý rủi ro đối với khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bão số 3

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1510/QĐ-TTg quy định về phân loại tài sản có, mức trích lập dự phòng rủi ro, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro đối với khoản nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng, thiệt hại của bão số 3, ngập lụt, lũ, sạt lở đất sau bão số 3.
Hơn 9,87 triệu khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ Mobile-Money

Hơn 9,87 triệu khách hàng đăng ký, sử dụng dịch vụ Mobile-Money

Đến cuối tháng 9/2024, tổng số khách hàng đăng ký và sử dụng dịch vụ Mobile-Money là hơn 9,87 triệu khách hàng.
Gần 12 nghìn khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do bão Yagi tại Hải Phòng, Quảng Ninh

Gần 12 nghìn khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do bão Yagi tại Hải Phòng, Quảng Ninh

Thống kê sơ bộ cho thấy, gần 12 nghìn khách hàng với tổng dư nợ hơn 26 nghìn tỷ đồng bị ảnh hưởng bởi bão Yagi tại hai tỉnh Hải phòng và Quảng Ninh.

Các tin bài khác

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Đừng để máy lạnh, máy giặt bẩn đe dọa sức khỏe gia đình

Thời tiết nắng nóng gay gắt và ô nhiễm bụi mịn, các chuyên gia kỹ thuật cảnh báo việc tích tụ bụi bẩn lâu ngày khiến hóa đơn tiền điện tăng thêm khoảng 30% và biến các thiết bị này thành "ổ" vi khuẩn, trực tiếp đe dọa sức khỏe hệ hô hấp.
8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

8 điểm bắn pháo hoa tại TP.HCM ngày 30/4

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức 8 điểm bắn pháo hoa.
Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Thời tiết cả nước dịp 30/4-01/5

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết cả nước dịp nghỉ lễ 30/4-01/5.
Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Góc nhìn mới về sự kiện Phú Xuân

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, năm 1801 từ lâu vẫn được xem như một bước ngoặt lớn, khi kinh đô Phú Xuân thất thủ, triều Tây Sơn thay đổi và xác lập quyền lực của Nguyễn Ánh.

Đọc nhiều

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Đề xuất tăng 8% trợ cấp ưu đãi người có công từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi đối với người có công với cách mạng, trong đó đề xuất tăng mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ 2.789.000 đồng lên 3.012.000 đồng/tháng, tương đương mức tăng 8%, áp dụng từ ngày 1/7/2026.
Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Những mái nhà trở lại sau thiên tai

Sau trận mưa lũ cuối năm 2025, nhiều hộ dân ở xã Hòa Thịnh (tỉnh Đắk Lắk) rơi vào cảnh mất nhà cửa. Nhưng chỉ hơn một tháng sau, nhiều căn nhà mới đã kịp dựng xong trước mùa xuân từ nguồn hỗ trợ của Nhà nước, sự chung tay của cộng đồng và quá trình vận động, kết nối hỗ trợ từ hệ thống Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác

Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam ký Bản ghi nhớ hợp tác

Ngày 8/5, tại trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Hội hữu nghị Việt Nam - Áo và Hội Áo - Việt Nam đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị, thúc đẩy giao lưu nhân dân và mở rộng hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Áo trong giai đoạn mới.
Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI tại Lào

Thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV và bầu cử Quốc hội khóa XVI tại Lào

Ngày 8/5/2026, Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã tổ chức Hội nghị thông tin về kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; kết quả bầu cử Quốc hội khóa XVI và kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026).
Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác IUU và phát triển bền vững ngành thủy sản

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng làm Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nhằm tăng cường chỉ đạo liên ngành, thúc đẩy triển khai các giải pháp đáp ứng thông lệ quốc tế và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Đà Nẵng – Xekong phối hợp bảo đảm lưu thông qua cửa khẩu biên giới

Ngày 6/5, tại tỉnh Xekong, Nam Lào, Đoàn công tác thành phố Đà Nẵng và Đoàn công tác tỉnh Xekong tổ chức hội nghị trao đổi về phân luồng phương tiện giao thông, xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Nam Giang - Daktaok trong thời gian Đà Nẵng triển khai dự án nâng cấp quốc lộ 14D.
Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Hoàn thiện hành lang pháp lý phát triển kinh tế biển bền vững

Chiều 5/5, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú chủ trì cuộc họp Hội đồng thẩm định hồ sơ chính sách của dự án Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo (sửa đổi). Các đại biểu tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý tổng hợp tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và thúc đẩy phát triển kinh tế biển bền vững trong giai đoạn mới.
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình
[Video] Lễ dâng y Kathina tại Đà Nẵng: Sợi dây gắn kết Phật giáo các nước châu Á
Phiên bản di động