Vì sao các đội bóng Premier League thủng lưới quá nhiều mùa này?
Các đội bóng ở Premier League không chú trọng lối chơi phòng ngự.
Hãy nhìn vào những thống kê để lý giải cho câu hỏi trên. Đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải lúc này là Southampton khi chỉ để thủng lưới 5 bàn. Nhờ vậy mà vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng hoàn toàn xứng đáng với họ. Xếp sau Southampton về khả năng phòng ngự có Chelsea, Manchester City và Swansea City. Ba đội này đều thủng lưới trung bình 1 bàn/trận. Không phải cứ dẫn đầu giải đấu là giữ sạch lưới tốt, Chelsea đã lấy công để bù thủ, họ chỉ sạch lưới đúng 2 trận kể từ đầu mùa. Những gì đang diễn ra cho thấy hàng thủ của các đội bóng ở Premier League kém cỏi nhưng đó là xu hướng tất yếu.
Theo nhận định của cựu cầu thủ Manchester United, Gary Neville, các CLB đã ghi nhiều bàn thắng hơn và chú trọng tấn công. Năm 2009, tờ Telegraph ghi nhận có 942 bàn thắng được ghi nhưng ở mùa trước nó đã tăng 1052 bàn. Neville cũng cho rằng đã có những thay đổi trong cách đào tạo và huấn luyện kể từ khi lối đá tiki-taka của Barca xuất hiện, bởi chơi giống “Gã khổng lồ” xứ Catalunya nghĩa là không cần hàng thủ chắc chắn. Hầu như các đội bóng chỉ săn lùng những cầu thủ phòng ngự có đầu óc, kỹ thuật và có thể tham gia tấn công chứ không dùng những “công nhân” thực sự, chỉ biết di chuyển và bắt người theo chiến thuật.
Hãy lấy Chelsea là ví dụ của sự thay đổi. Trước đây, đội bóng đến từ phía Tây London có hàng thủ khá vững chắc, đặc biệt trong nhiệm kỳ đầu tiên của Jose Mourinho. Lúc này thì không, cách họ để thua 1 bàn trong trận đấu với QPR cuối tuần trước không thể làm CĐV hài lòng, lẽ ra họ phải giữ sạch lưới thì chiến thắng sẽ đẹp hơn. Với Cesc Fabregas ở hàng tiền vệ, đôi lúc Chelsea chơi với sơ đồ 4-1-4-1 chứ không phải 4-2-3-1. Chỉ có một mình Nemanja Matic là tiền vệ phòng ngự đúng nghĩa trong nhiều trận đấu đã qua. Rõ ràng, The Blues không cần những nhân tố hỗ trợ phòng ngự vững chắc như thời Frank Lampard, Michael Essien và Claude Makelele sát cánh bên nhau, mà họ muốn có sự di chuyển liên tục của các tiền vệ, để kiểm soát bóng và áp đặt lối chơi. Một số CLB đang làm điều tương tự Chelsea như Arsenal với Mikel Arteta hay Liverpool với Steven Gerrard…
Mặt khác, các đội bóng đang thay đổi theo chiến lược không cần những trung vệ giỏi. Chelsea đã bán David Luiz đi để lấy về 50 triệu bảng tân trang cho hàng công. Manchester United để bộ đôi Rio Ferdinand và Nemanja Vidic, sau đó thay thế bằng Marcos Rojo, người có thể chơi hậu vệ cánh và có thiên hướng tấn công tốt trong màu áo tuyển Argerntina. Thật sự lúc này rất khó tìm ra một trung vệ đẳng cấp ở Premier League.
Lỗi cũng thuộc về các HLV? Đúng như vậy, các chiến lược gia từ giàu kinh nghiệm như Louis van Gaal hay trẻ hơn nhưng được biết đến là bậc thầy như Mourinho cũng không hướng đội bóng của mình chơi tổ chức ở mọi nơi trên sân. Bạn có thể thấy Chelsea để thủng lưới trong những trận đấu mà lẽ ra họ có thể giữ sạch nó. Bóng đá hiện đại đang thay đổi nhanh, bạn có thể thích, tán dương những đường bóng đẹp, đậm chất kỹ thuật và thưởng thức những bàn thắng. Nhưng điều đó đồng nghĩa với việc mọi hàng thủ ở Premier League sẽ bị “dội bom” không thương tiếc.
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Hành trình 5 năm của Tổng đài 1800 1768: tiếp nhận hơn 21.000 cuộc gọi, hỗ trợ hơn 3.600 phụ nữ và trẻ em gái
Việt Nam lần đầu tiên có Thẩm phán tại Tòa án Luật Biển quốc tế
Toàn văn phát biểu của Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết tại lễ khai mạc Hội báo toàn quốc 2026
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




