Trang chủ Chính trị - Xã hội Chuyện tuần này
10:29 | 23/06/2018 GMT+7

Vi phạm bản quyền truyền hình khán giả Việt Nam nguy cơ bị cắt xem World Cup 2018

aa
TĐO-Khi World Cup 2018 chuẩn bị diễn ra, VTV mới thương lượng xong việc mua bản quyền sóng truyền hình giải đấu. Tất nhiên, chuyện bếp núc để có bản quyền truyền hình cho người hâm mộ, ngoài VTV, còn có sự giúp đỡ của doanh nghiệp. Người hâm mộ thấy vui. Nhưng cũng không ít người phập phồng khi những cảnh báo về hệ lụy của nạn xâm phạm bản quyền đang bị không ít đối tượng phớt lờ…

vi pham ban quyen truyen hinh khan gia viet nam nguy co bi cat xem world cup 2018

Vấn nạn xâm phạm bản quyền truyền hình World Cup 2018.

Vẫn “vô tư” vi phạm…

Trước khi World Cup 2018 khai cuộc, VTV đã cảnh báo: Tình trạng vi phạm bản quyền - đặc biệt trên nền tảng Internet và OTT qua smartphone - có thể khiến FIFA cắt sóng bản quyền World Cup 2018 tại Việt Nam. Tất nhiên là VTV có cơ sở để lo lắng cho việc này, bởi nhiều chương trình của nhà đài từ nhiều năm trở lại đây thường xuyên bị xâm phạm trên nền tảng YouTube, Facebook và các website thông tin.

Chính vì thế nên ngay cả người hâm mộ bình thường, cũng không khỏi phập phồng. Vì, tình trạng vi phạm xảy ra, hệ lụy VTV bị cắt sóng bản quyền World Cup 2018, thì người chịu thiệt thòi cuối cùng chính là người hâm mộ Việt Nam.

Vì muốn đem đến cho người hâm ngộ mùa World Cup trọn vẹn nên VTV không ngừng thông tin, cảnh báo, ngăn chặn, phát hiện và yêu cầu xử phạt nhưng nhiều đối tượng vẫn ngang nhiên vi phạm. Bằng chứng là mới ba ngày đầu diễn ra World Cup 2018, theo thống kê sơ bộ, đã xảy ra hơn 700 vụ xâm phạm bản quyền phát sóng giải bóng đá này tại Việt Nam, trong đó có hơn 300 vụ đã được ngăn chặn. Trên thực tế, những vụ được phát hiện có thể chỉ chiếm một tỉ lệ khá nhỏ trong tổng số vụ vi phạm trên môi trường Internet nói chung và các ứng dụng trên smartphone nói riêng.

Vi phạm dưới mọi hình thức

Tình trạng vi phạm bản quyền truyền hình bóng đá hiện nay diễn ra khá tinh vi và dưới nhiều hình thức, phương thức đòi hỏi nhà đài phải có một đội ngũ chuyên trách rà quét và soát xét liên tục mới có thể phát hiện được.

Các cách thức đối tượng vi phạm thường sử dụng là lấy lại sóng phát trên website để thu hút người dùng (users) hoặc gồm cả việc bản quyền xem bản chất lượng cao hơn đồng thời cũng thu thêm nhờ vào quảng cáo; chia sẻ lại các đường link trên Facebook hoặc phát lại trên YouTube; lấy lại hình ảnh và clip có độ dài hơn 90 giây/trận nhưng không ghi rõ nguồn…

Xem “chùa” và dùng “chùa” bản quyền truyền hình tại Việt Nam từ lâu đã trở thành một căn bệnh "thâm căn cố đế" của nhiều đối tượng và người dùng. Ở đây không chỉ là ý thức mà còn thể hiện sự cố tình vi phạm để trục lợi, kinh doanh thương mại.

Việc ngăn chặn các hành vi vi phạm này luôn là một thách thức đầy phức tạp mà trên thực tế, một số nhà đài vì không ngăn chặn được đành để bị cắt bản quyền chiếu theo hợp đồng đã ký kết với đối tác nước ngoài.

vi pham ban quyen truyen hinh khan gia viet nam nguy co bi cat xem world cup 2018

Vấn nạn xâm phạm bản quyền truyền hình World Cup 2018.

Còn nhớ trong hai mùa giải 2015-2016 và 2016-2017 của cúp bóng đá Châu Âu gồm: Champions League và Europa League, VTVCab mua được bản quyền từ nước ngoài nhưng cứ đến vòng bán kết trở đi thì bị cắt sóng. Nguyên nhân được xác định là do tình trạng xâm phạm bản quyền tràn lan tại Việt Nam khiến đối tác nước ngoài cắt sóng theo các quy định trong hợp đồng.

Hai mùa bóng liền nhau, người hâm mộ Việt Nam hụt hẫng vì tình thế đang xem giữa chừng thì bị cắt. Phải đến mùa bóng 2017-2018 khi K+ công bố mua được bản quyền phát sóng hai giải Champions League và Europa League trong ba mùa liên tiếp thì khán giả mới có cơ hội xem lại giải bóng đá vô địch Châu Âu một cách ổn định.

Nhiều "hiệp sĩ" giúp đỡ phát hiện, ngăn chặn vi phạm

Những năm trước, K+ cũng rất dè dặt và thận trọng trong việc hợp tác chia sẻ bản quyền với các đài truyền hình cáp mà chỉ chia sẻ với FPT hay VNPT phát trên nền tảng Internet. Lý do được K+ nêu ra là chỉ hợp tác chia sẻ bản quyền với các đài có tính khả thi về mặt kỹ thuật chống ăn cắp bản quyền. Trên thực tế vài năm qua, bản quyền của K+ khó bị lấy cắp hơn các nhà đài khác cũng vì các rào cản kỹ thuật chống lấy cắp sóng có tính bảo mật cao.

Đến mùa World Cup 2018 đã có những thay đổi đáng kể về nhận thức rằng, ăn cắp, xâm phạm bản quyền có khả năng gây ra thiệt thòi cho hàng chục triệu người hâm mộ bóng đá tại Việt Nam nói chung. Chính vì thế không cần VTV nhờ vả nhưng đã có hàng chục người tình nguyện trở thành các “hiệp sĩ” tham gia bảo vệ bản quyền World Cup 2018.

Từ con số ban đầu chỉ có 11 người, đến nay nhóm “hiệp sĩ” bảo vệ bản quyền đã lên tới hơn 20 người. Các “hiệp sĩ” thường bắt tay vào cao điểm công việc khi các trận đấu diễn ra và VTV tiếp sóng. Họ sẽ ngồi trước thiết bị để quét link và khi phát hiện vi phạm của người dùng trên Facebook và YouTube thì sẽ báo cáo luôn cho hai mạng xã hội này để ngăn chặn. Đối với nhóm đối tượng vi phạm là các website ăn cắp sóng bản quyền World Cup 2018, các “hiệp sĩ” sẽ gửi đường link cho VTV biết để xử lý. Những “hiệp sĩ” tuy làm việc tình nguyện nhưng họ lại có những hiểu biết về mạng xã hội và kỹ năng, kỹ thuật trên internet vì thế mang đến sự hỗ trợ rất hữu ích cho VTV, giúp cho nhà đài này tiết giảm được bộ máy nhân sự cho công việc này.

vi pham ban quyen truyen hinh khan gia viet nam nguy co bi cat xem world cup 2018

1 trang web vi phạm bản quyền

Bên cạnh đó, trong mùa World Cup này trước nguy cơ bị mất bản quyền vì tình trạng vi phạm, nhiều người hâm mộ cũng có ý thức cùng chung tay với VTV bảo vệ bản quyền. Theo nhà đài này, trong 3 ngày đầu của giải đã có hơn 200 trường hợp báo cáo các vụ vi phạm đến Fanpage của VTV, một điều mà lâu nay còn ít xảy ra.

Nếu ví những đối tượng vi phạm bản quyền World Cup là những “con chuột” và bản quyền là “chiếc bình” thì để bảo vệ “chiếc bình” cần phải quyết liệt đập những “con chuột”. Đừng ngại “ném chuột sẽ vỡ “bình” mà ngược lại, quyết liệt đập “chuột” để bảo vệ bản quyền cho người xem World Cup 2018 tại Việt Nam.

V.N


Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam quan ngại về căng thẳng gần đây ở Biển Đông

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình, cùng đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác ở Biển Đông.
Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Hội nghị quan chức cấp cao về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam

Ngày 29/2, tại tỉnh Attapeu, Lào, đã diễn ra Hội nghị quan chức cấp cao (SOM) về Khu vực Tam giác phát triển Campuchia-Lào-Việt Nam (CLV).
Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Huy động nguồn lực quốc tế cùng Việt Nam rà phá bom mìn

Theo Bộ LĐ-TB&XH, giai đoạn 2010-2023, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (VNMAC) đã điều phối nhiều dự án, huy động nguồn lực quốc tế, góp phần cùng Việt Nam khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ được hơn 500.000 ha.
Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Việt Nam nỗ lực giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu và mất an ninh lương thực

Ngày 14/2, tại trụ sở Liên hợp quốc (LHQ), Hội đồng Bảo an (HĐBA) tiếp tục phiên thảo luận mở cấp cao về “Tác động của biến đổi khí hậu và tình trạng mất an ninh lương thực đối với việc duy trì hòa bình và an ninh quốc tế” dưới sự chủ trì của Tổng thống Cộng hoà Guyana, nước Chủ tịch HĐBA tháng 2/2024, với sự tham dự và phát biểu của đại diện gần 90 nước, Tổng Thư ký LHQ và lãnh đạo một số tổ chức quốc tế liên quan.

Đọc nhiều

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Children of Vietnam cam kết hỗ trợ cho tỉnh Quảng Trị hơn 19 tỉ đồng

Mới đây, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Quảng Trị và Tổ chức Children of Vietnam ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác giữa giai đoạn 2024-2028 với 5 chương trình chính ...
Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Tình hình cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 và hàm ý đối với đối ngoại nhân dân

Ngày 16/4, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức tọa đàm “Tình hình cuộc bầu cử ở Mỹ năm 2024”.
Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu kí kết hợp tác Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội

Ngày 18/4, tại Hà Nội, đã diễn ra lễ kí kết hợp tác giữa Diễn đàn phụ nữ Việt Nam tại Châu Âu với Hiệp hội nữ doanh nhân TP Hà Nội.
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển ...
Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật “Tổ quốc bên bờ sóng” tại Lào

Vừa qua, hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với trung tâm văn hóa Việt Nam tại Lào tổ chức triển lãm giới thiệu 100 bức ảnh nghệ thuật về đề tài biển đảo với tên gọi “Tổ quốc bên bờ sóng”.
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Phiên bản di động