Trang chủ Hữu nghị
08:57 | 19/03/2019 GMT+7

VFW (Mỹ) tiếp tục nỗ lực trong quá trình giúp đỡ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ Việt Nam

aa
TĐO - Hàng năm tổ chức “Cựu chiến binh các cuộc chiến tranh ở nước ngoài” (Veterans of Foreign Wars - VFW) của Mỹ đều cử 1 đoàn sang thăm, tìm hiểu tình hình Việt Nam, quan hệ Việt - Mỹ, đặc biệt là chú trọng tới giải quyết vấn đề người Mỹ mất tích (MIA) trong chiến tranh ở Việt Nam, đồng thời vận động các hội viên cung cấp thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh và trao cho phía ta theo con đường chính thức.

VFW là tổ chức cựu binh lớn nhất ở Mỹ, có uy tín và ảnh hưởng với chính giới, cựu binh và quân đội Mỹ. Được thành lập năm 1899, tới nay VFW có khoảng 1,7 triệu hội viên với gần 8.400 chi nhánh trên toàn thế giới. Ngoài ra, VFW có hơn 800.000 cảm tình viên và người ủng hộ.

VFW có quan hệ với Việt Nam từ năm 1991 khi cử đại diện tham gia đoàn các nghị sỹ Mỹ và Bộ Cựu chiến binh Mỹ thăm Việt Nam để bàn về vấn đề POW/MIA trong quan hệ hai nước.

Được biết, chuyến thăm Việt Nam là một phần quan trọng trong chuyến thăm hàng năm của lãnh đạo cấp cao của VFW tới khu vực châu Á - Thái Bình Dương gồm Hawaii, Lào, Việt Nam và Trung Quốc.

Lần này chuyến đi đoàn kéo dài từ ngày 15-22/3 và gồm 3 thành viên: ông Hal Roesch, Phó Tổng tư lệnh thứ hai VFW, Trưởng đoàn; ông Kevin Jones, Trợ lý Tổng tư lệnh VFW và ông Robert E. Wallace, Giám đốc Điều hành Văn phòng Đại diện của VFM tại Washington, người đã 14 lần sang thăm Việt Nam thông qua kênh của Hội Việt – Mỹ.

vfw my tiep tuc no luc trong qua trinh giup do tim kiem hai cot liet si viet nam

Ông Nguyễn Tâm Chiến tiếp đoàn của tổ chức VFW.

“Cảm ơn các bạn đã luôn giúp đỡ chúng tôi và tạo điều kiện cho đoàn VFW được thăm, tìm hiểu đất nước, con người và đặc biệt là các cựu chiến binh Việt Nam.” – ông Hal Roesch nói với “chủ nhà” Nguyễn Tâm Chiến, Chủ tịch Hội Việt - Mỹ thuộc Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, trong buổi tiếp thân tình chiều 18/3 tại Hà Nội.

Ông cho biết đoàn đến Việt Nam với tinh thần hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, hòa giải, hướng tới tương lai, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau. Và chuyến thăm lần này là cơ hội để đoàn và bản thân ông trực tiếp tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam.

Ông Hal Roesch chia sẻ những ấn tượng đầu tiên về Việt Nam: Ngay khi đặt chân đến Việt Nam, tôi đã cảm nhận thấy được sự phát triển năng động của Việt Nam, và đặc biệt là sự thân thiện và tình cảm của người dân Việt Nam. “Ngồi trong ôtô, tôi thấy rất nhiều người đi xe máy vẫy chào và mỉm cười với chúng tôi.”

“Lúc chúng tôi xuống máy bay tại TP.HCM, điều đầu tiên tôi cảm thấy là cái nóng của miền Nam. Thời tiết của Hà Nội bây giờ thì gần giống với quê hương tôi tại bang Virginia. Tôi đã được xem một vài bức ảnh rất đẹp về Đà Nẵng nên rất mong chờ được bay vào đó sáng mai. Chắc chắn tôi sẽ quay lại Việt Nam với tư cách của một người khách du lịch.”

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ: Trách nhiệm của cả hai phía

Thay mặt đoàn, ông Hal Roesch bày tỏ mong muốn có những đóng góp thiết thực hơn nữa vào quá trình giải quyết hậu quả chiến tranh.

Cũng theo ông, các cựu chiến binh Mỹ từng tham chiến tại Việt Nam thì ngày một già đi và nhiều người trong số họ đã qua đời. Vì vậy, hơn lúc nào hết, càng cần phải có hoạt động mạnh mẽ hơn nữa. Năm nay, VFW sẽ tổ chức hơn 100 cuộc tiếp xúc, gặp gỡ các cựu binh trên khắp nước Mỹ. “Chúng tôi sẽ đặc biệt tập trung vào tìm kiếm và thu thập thông tin về bộ đội Việt Nam mất tích, hy sinh trong chiến tranh. Cái khó là phải thuyết phục được các cựu binh đến tham dự các buổi họp mặt và chia sẻ bất cứ thông tin nào hữu ích, không chỉ về lính Mỹ mà còn về bộ đội Việt Nam mất tích trong chiến tranh. Chắc chắn, chúng tôi sẽ tiếp tục cố gắng thu thập thông tin, tư liệu càng nhiều càng tốt để cung cấp cho phía Việt Nam. Không chỉ tìm kiếm thông tin từ các cựu binh mà còn từ gia đình của các cựu binh đã mất. Có thể chỉ là tấm hình hay món đồ nào đó còn nằm sâu trong tủ…Đó là việc mà VFW sẽ đang cố gắng làm và hy vọng vào điều tốt nhất có thể xảy ra.”

Ông đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác song phương trong hoạt động tìm kiếm thông tin và hài cốt quân nhân của hai phía mất tích trong chiến tranh, đồng thời cũng nhấn mạnh cựu chiến binh hai nước sẽ cần tiếp tục đồng hành trong việc hỗ trợ nhân đạo, khắc phục hậu quả chiến tranh, hợp tác cùng phát triển.

“Đây không còn là vấn đề chính trị, mà còn là vấn đề nhân đạo, nhân văn,” ông nhấn mạnh lại. “Hầu như hàng năm VFW đều có một đoàn sang làm việc tại Việt Nam vì chúng tôi đặc biệt quan tâm và coi trọng mối quan hệ hợp tác với Việt Nam. Đây là điều mà trong 2 năm này tôi sẽ cố gắng làm để tiếp nối bước chân của những người đi trước.”

Trong thời gian 1 tuần thăm Việt Nam, từ ngày 15-17/3, đoàn đã dành thời gian tham quan TP.Hồ Chí Minh. Từ ngày 17-19/3, đoàn gặp và làm việc với Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. 3 ngày cuối chuyến đi, đoàn sẽ thăm một địa điểm tìm kiếm hài cốt lính Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam tại thị trấn Khâm Đức (huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam) do Văn phòng tìm kiếm người mất tích của Việt Nam (VNOSMP) và Văn phòng MIA Mỹ (DPAA – Det 2) thu xếp.

M.A

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha

Thi lồng tiếng trích đoạn phim, thi nói giỏi tiếng Tây Ban Nha, thưởng thức ẩm thực các nước nói tiếng Tây Ban Nha, gala văn nghệ Luminiscente... là những hoạt động sôi nổi diễn ra tại Tuần lễ văn hóa các nước nói tiếng Tây Ban Nha năm 2024. Chương trình được khai mạc vào ngày 24/4 tại Trường Đại học Hà Nội.
Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Ngày hội giao lưu sinh viên quốc tế

Sinh viên, lưu học sinh đến từ 9 quốc gia, gồm: Lào, Thái Lan, Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản, Mexico, Liên bang Nga, Campuchia và Ai Cập vừa cùng hơn 1.000 sinh viên Trường Đại học Phenikaa gặp gỡ, giao lưu trong chương trình “Youth Harmony 2024”. Sự kiện do Khoa Đông Phương học và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phenikaa phối hợp tổ chức.
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp và làm việc với Trưởng phòng Chính trị, Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh, bà Christina T. Lê.
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn tìm hiểu, tham gia hoạt động đối ngoại trong hội nghị chuyên đề được Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức ngày 24/4 tại Hà Nội.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Việt Nam lên tiếng việc Trung Quốc công bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều ngày 25/4, Người phát ngôn Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Tuần tra liên hợp trên vùng biển lân cận đường phân định Vịnh Bắc Bộ

Chuyến tuần tra liên hợp giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Cảnh sát biển Trung Quốc lần này trải dài trên phạm vi 13 điểm, từ Đông Bắc đảo Cồn Cỏ 48 hải lý đến Đông Nam đảo Trần 14 hải lý.
Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Cây xanh của tỉnh Bình Định đến với Trường Sa

Ngày 25/4, tại Xã Cát Hạnh (Huyện Phù Cát, Tỉnh Bình Định), Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân đã tiếp nhận 15.000 cây dừa giống, 300Kg thuốc Patox 4GR do UBND tỉnh Bình Định hỗ trợ cho Chương trình “Xanh hoá Trường Sa”.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - 'cà phê trứng'
Du học sinh Trung Quốc trải nghiệm đặc sản Hà Nội - cà phê trứng
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động