Trang chủ Kinh tế Sản phẩm dịch vụ
15:45 | 08/03/2021 GMT+7

Vetter mở văn phòng mới tại Trung Quốc để hỗ trợ khách hàng và đẩy mạnh kinh doanh

aa
Vetter vừa chính thức mở một văn phòng kinh doanh mới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Đây cũng là văn phòng thứ 4 của Vetter tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC VÀ RAVENSBURG, ĐỨC – Media OutReachVetter, một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới chuyên về hệ thống phân phối thuốc tiêm, vừa chính thức mở một văn phòng kinh doanh mới tại Thượng Hải, Trung Quốc. Là văn phòng thứ 4 của Vetter tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, văn phòng mới này sẽ giúp tăng cường sự hiện diện của Vetter tại Trung Quốc và nhấn mạnh tầm quan trọng của nó như một thị trường chiến lược quan trọng đối với Vetter. Vì vậy, văn phòng sẽ hỗ trợ quan hệ khách hàng và đẩy manh phát triển kinh doanh.

Là thị trường dược phẩm lớn thứ hai và là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng doanh số bán hàng lớn nhất trên toàn thế giới, Trung Quốc cho phép Tổ chức sản xuất và Phát triển hợp đồng (Contract Development and Manufacturing Organization – CDMO) hỗ trợ các công ty trong nước có kế hoạch đưa các sản phẩm của họ ra thị trường toàn cầu. Là một đối tác chiến lược, Vetter hỗ trợ cơ sở khách hàng trên toàn thế giới của mình thông qua mọi giai đoạn trong vòng đời sản phẩm thuốc tiêm của họ, từ các hoạt động phát triển ban đầu đến cung cấp thương mại cho đến các sáng kiến ​​vòng đời.


Văn phòng mới của Vetter nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với nhà cung cấp dịch vụ dược phẩm. (Trong ảnh từ trái sang phải) ông Oskar Gold, bà Chervee Ho và ông Jason Zhong đóng vai trò là những người liên hệ chính. (Nguồn: Vetter Pharma International GmbH)

Ông Peter Soelkner, Giám đốc điều hành của Vetter giải thích: “Chúng tôi tin rằng, việc tiếp tục đầu tư vào khu vực châu Á – Thái Bình Dương sẽ đóng góp đáng kể vào sự tăng trưởng toàn cầu trong tương lai của chúng tôi. Với sự gia tăng thị phần của các công ty châu Á trong số 50 công ty dược phẩm hàng đầu trên toàn thế giới trong vài năm qua, sứ mệnh của chúng tôi là phục vụ nhu cầu của cơ sở khách hàng toàn cầu, tất nhiên bao gồm cả châu Á, theo cách tốt nhất có thể”.

Ông Oskar Gold, Phó chủ tịch cấp cao của Vetter khu vực châu Á – Thái Bình Dương / Các thị trường toàn cầu mới nổi đã phác thảo sáng kiến như sau: “Sự hiện diện của chúng tôi tại Trung Quốc thể hiện sự cống hiến của chúng tôi tại một trong những thị trường quan trọng nhất của khu vực châu Á – Thái Bình Dương và sẽ giúp nâng cao nhận thức về các dịch vụ của Vetter bằng cách giới thiệu chuyên môn và vị thế thị trường của chúng tôi tại chỗ”.

Ông Jason Zhong là Trưởng Văn phòng của Vetter tại Thượng Hải và là người đảm nhận vị trí Giám đốc Phát triển kinh doanh tại Trung Quốc. Là thành viên đầu tiên của nhóm mới tại Trung Quốc, ông Jason Zhong sẽ lãnh đạo các hoạt động kinh doanh của Vetter và báo cáo trực tiếp với bà Chervee Ho, Giám đốc Quản lý tài khoản chính của Vetter khu vực châu Á – Thái Bình Dương, có trụ sở tại Singapore.

Văn phòng mới của Vetter đặt tại Puxi, Thượng Hải, có vị trí chiến lược trên Đường Nam Kinh Tây ở trung tâm Khu Trung tâm thương mại của thành phố. Tiếp sau các hoạt động phát triển kinh doanh của Vetter tại văn phòng khu vực châu Á – Thái Bình Dương tại Singapore, cũng như tại các văn phòng kinh doanh tại Nhật Bản và Hàn Quốc, thì sự ra đời của văn phòng tại Trung Quốc tiếp tục tăng cường dấu ấn của Vetter tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương.

Có thể tìm thấy bộ truyền thông và các thông tin cơ bản về Vetter ở đây.

Thông tin về Vetter

Có trụ sở chính tại Ravensburg, Đức, Vetter là tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng (CDMO) hàng đầu thế giới thuộc sở hữu gia đình, có các cơ sở sản xuất tại Đức, Áo và Mỹ. Hiện đang sử dụng đội ngũ nhân viên khoảng 5.500 người trên toàn thế giới, Vetter có kinh nghiệm lâu năm trong việc hỗ trợ các khách hàng công nghệ sinh học và dược phẩm cả lớn lẫn nhỏ. Các dịch vụ của Vetter bao gồm hỗ trợ phát triển giai đoạn đầu bao gồm sản xuất lâm sàng, đến cung cấp thương mại và nhiều giải pháp đóng gói cho lọ tiêm, ống tiêm và hộp tiêm.

Với tư cách là nhà cung cấp giải pháp hàng đầu, Vetter đánh giá cao trách nhiệm của mình trong việc hỗ trợ nhu cầu của khách hàng bằng cách phát triển các thiết bị góp phần tăng cường sự an toàn, tiện lợi cho bệnh nhân và nâng cao tính tuân thủ. Trách nhiệm xã hội cũng được Vetter chú trọng bao gồm bảo vệ môi trường và tính bền vững. Có thể tìm hiểu thêm về Vetter tại www.vetter-pharma.com.

Media OutReach
Nguồn:

Tin bài liên quan

Cơ sở phát triển thuốc Skokie tại Mỹ của Vetter thành công với 5 sản phẩm mới có trên thị trường

Cơ sở phát triển thuốc Skokie tại Mỹ của Vetter thành công với 5 sản phẩm mới có trên thị trường

Với sự phát triển ngày càng tăng của các loại thuốc, dược phẩm cho phương pháp điều trị mới, ngày càng có nhiều công ty dược phẩm và công nghệ sinh học đang tìm kiếm đối tác sản xuất lâm sàng để giúp đáp ứng nhu cầu về các giải pháp chiết rót và hoàn thiện phức tạp.
Vetter (Đức) đưa vào sử dụng một nhà kho mới hoàn toàn tự động, có tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu euro

Vetter (Đức) đưa vào sử dụng một nhà kho mới hoàn toàn tự động, có tổng vốn đầu tư khoảng 20 triệu euro

Vetter, một tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng hàng đầu thế giới (contract development and manufacturing organization – CDMO) vừa đưa vào sử dụng một nhà kho mới, hiện đại được thiết kế để giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về nguồn cung của thị trường khách hàng.
Hãng dịch vụ dược phẩm Vetter giành được Giải thưởng Công ty được quản lý tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp

Hãng dịch vụ dược phẩm Vetter giành được Giải thưởng Công ty được quản lý tốt nhất năm thứ 3 liên tiếp

Trong năm thứ ba liên tiếp, Vetter, một tổ chức sản xuất và phát triển hợp đồng (contract development and manufacturing organization – CDMO) hàng đầu thế giới đã giành được Giải thưởng Công ty được quản lý tốt nhất (Managed Companies Award). Với thành tích này, hãng cung cấp dịch vụ dược phẩm Vetter đã một lần nữa chứng minh lý do tại sao họ được coi là một trong những công ty hàng đầu trong ngành.

Các tin bài khác

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

Ngày AOC: Giải phóng tiềm năng của màn hình chơi game số 1 thế giới, với các ưu đãi độc quyền

AOC, thương hiệu màn hình chơi game hàng đầu thế giới (Thương hiệu màn hình chơi game số 1 năm 2023, theo IDC Quarterly Gaming Tracker: Gaming Monitor (tạm dịch: Bảng theo dõi trò chơi hàng quý của IDC) quý 4/2023 (≥144Hz) đã thông báo sự trở lại của AOC Days (Những ngày AOC), sự kiện thường niên hấp dẫn giới thiệu những dòng màn hình tốt nhất của mình với những ưu đãi hấp dẫn nhất dành cho khách hàng trên khắp khu vực châu Á – Thái Bình Dương...
Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba giới thiệu HAORI mở đầu kỷ nguyên mới của máy điều hòa không khí có tính thẩm mỹ cao

Toshiba HAORITM mới ra mắt đang cách mạng hóa tính thẩm mỹ của máy điều hòa không khí dân dụng cho các chủ nhà ở Singapore. Sự bổ sung mới này cho dòng sản phẩm điều hòa không khí loại nhiều ngăn của Toshiba mang đến một cách tiếp cận mới về điều hòa không khí cho các gia đình, mà còn có thể dễ dàng tùy chỉnh.
Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool tuyển sinh khóa đầu tiên tại Phú Quốc

Vinschool - Hệ thống giáo dục lớn nhất Việt Nam thuộc Tập đoàn Vingroup - bắt đầu tuyển sinh tại đảo ngọc Phú Quốc và dự kiến khai giảng khóa đầu tiên tại Phú Quốc vào tháng 8/2024. Nằm trong khuôn viên siêu quần thể Phú Quốc United Center, Vinschool Grand World Phú Quốc với đầy đủ các cấp học sẽ là “làn gió mới” đem chương trình giáo dục toàn diện nhất tới Thành phố đảo Ngọc.
ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group tổ chức roadshow đầu tiên tại Hàn Quốc để quảng bá thương hiệu, dịch vụ

ONYX Hospitality Group (Tập đoàn Khách sạn ONYX) – công ty quản lý khách sạn hàng đầu, vừa tổ chức sự kiện roadshow (hoạt động quảng bá sản phẩm, thương hiệu, dịch vụ trước đông đảo công chúng) đầu tiên tại Hàn Quốc từ ngày 16 đến 19 tháng 4 vừa qua tại hai thành phố trọng điểm là Seoul và Busan nhằm mở rộng sự hiện diện của mình tại thị trường đang phát triển nhanh chóng này.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động