Vé dự Olympic 2020 với bóng đá Việt Nam: Đừng biến giấc mơ thành gánh nặng
Tin tức bóng đá U23 Việt Nam hôm nay 21/12: Quang Hải từ chối gia nhập CLB của Thái Lan, Đoàn Văn Hậu và Công ... |
Ngày 21/12, U23 Việt Nam có trận đấu tập với CLB Busan Transportation Cooperation trong đợt tập huấn tại Hàn Quốc. |
Lịch thi đấu, lịch phát sóng các trận đấu tại giải bóng đá vô địch U23 châu Á 2020, với sự tham gia của U23 ... |
“Mục tiêu tiếp theo của bóng đá Việt Nam là Olympic” – tờ Dong-a Ilbo của Hàn Quốc, sau khi dành hàng tít ca ngợi chiến thắng của U23 Việt Nam ở chung kết SEA Games 30, đưa ra nhận định như vậy.
Và thực tế, không cần đợi báo chí của quê hương ông Park Hang-seo xác nhận, những người hâm mộ bóng đá Việt Nam cũng hi vọng những Quang Hải, Tiến Linh, Hoàng Đức có thể tiếp tục làm nên bất ngờ tại sân chơi đẳng cấp thế giới, trong thời gian sớm nhất.
Song, điều này có thực sự khả dĩ?
Để có được tấm vé vào chơi tại Olympic 2020, thầy trò ông Park sẽ phải thực hiện nhiệm vụ rất khó khăn: lọt vào tới bán kết của U23 châu Á 2020 diễn ra vào tháng 1 tới đây.
Đây là việc mà bóng đá Việt Nam đã từng làm được, thậm chí U23 Việt Nam của năm 2018 còn từng xuất sắc vào chơi tại chung kết và chỉ nhận thất bại trước U23 Uzbekistan một cách đầy nghiệt ngã ở những phút cuối của hiệp phụ thứ 2. Và khi đó, bản thân chúng ta gọi nó là kì tích, còn truyền thông quốc tế thì nhận xét bằng những từ ngữ không dùng để miêu tả một điều hiển nhiên: là “cổ tích” (fairy-tale), là “không thể tin nổi” (unbelievable).
Năm ngoái, khi vẫn còn là một ẩn số, vẫn còn thi đấu bằng quyết tâm và ý chí sắt đá nhiều hơn là sức lực nội tại, U23 Việt Nam đã gây bất ngờ cho chính đối thủ và cả... người hâm mộ nước nhà.
![]() |
| U23 Việt Nam sẽ nhận không ít sự chú ý từ các đối thủ với tư cách là đội đương kím á quân của U23 châu Á. (Ảnh: baogiaothong). |
Song năm nay, khi yếu tố bất ngờ ấy mất đi, khi những người bên kia chiến tuyến nhìn các học trò của HLV Park với ánh mắt thận trọng hơn, thì chúng ta thậm chí còn phải quyết tâm hơn để những điều đã từng làm được có thể tái hiện một lần nữa.
Nếu xét cái đích là giành quyền vào chơi tại bán kết thì con đường tại VCK U23 châu Á với U23 Việt Nam sẽ đầy rẫy chông gai.
Ở vòng bảng, chúng ta lần lượt chạm trán U23 UAE, U23 CHDCND Triều Tiên và U23 Jordan. Đó là những đối thủ, về lí thuyết, là dễ dàng hơn khá nhiều so với những bảng đấu khác, thậm chí cũng “nhẹ nhàng” hơn bảng đấu có Australia, Hàn Quốc và Syria mà chúng ta từng tham dự gần hai năm về trước.
Dẫu vậy, đây chắc chắn là những thử thách không dễ dàng vượt qua. Vẫn biết ở cấp độ trẻ, sự chênh lệch trình độ đôi khi là không thực sự rõ ràng giữa những nền bóng đá có sự khác biệt rất nhiều trên bảng xếp hạng FIFA. Song, ở giải lần này, khi thầy trò ông Park đến đất Thái Lan với tư cách là đương kim á quân và là những nhà vô địch Đông Nam Á, những đội bóng khác đã dè chừng hơn.
U23 Việt Nam, với những thành công liên tiếp trong 2 năm qua, sẽ không còn là một ẩn số (một trong những yếu tố khiến cho chúng ta tiến sâu tại Thường Châu) ở giải lần này nữa. Năm nay, chúng ta phải, và cần, thi đấu như một đội bóng đã khẳng định được ít nhiều đẳng cấp.
Nếu có thể đến được với vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất, đối thủ tiếp theo nhiều khả năng sẽ là đội bóng rất mạnh, ứng cử viên cho ngôi vô địch – U23 Hàn Quốc.
Khác với cái duyên trước những tập thể đến từ Tây Á, đoàn quân của ông Park thường không gặp nhiều thuận lợi trước những đại diện phía Đông. Cũng tại một vòng knock out (bán kết ASIAD 2018), Olympic Việt Nam đã thúc thủ 0-2 trước Olympic Hàn Quốc. Và không đâu xa, tại vòng bảng U23 châu Á tại Thường Châu, Quang Hải cùng các đồng đội cũng đã phải chấp nhận thất bại 1-2 trước đội bóng xứ Kim chi, dù là những người ghi bàn trước.
![]() |
| U23 Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn trên hành trình có được tấm vé dự Olympic (Ảnh: Zing). |
Nói vậy để thấy, những khó khăn, và cả áp lực với thầy trò ông Park Hang-seo ở giải đấu sắp tới là rất lớn. Con đường tới với tấm vé dự Olympic, vì thế cũng là rất gian nan. Bản thân thầy Park, ngay sau khi giành chức vô địch SEA Games, cũng tỏ ra cẩn trọng: “Giỏi nhất tại Đông Nam Á không có nghĩa là chúng tôi sẽ có thể tiến tới sân chơi thế giới trong vòng vài năm. Chúng tôi cần các kế hoạch dài hạn để tham gia Olympic và World Cup. Tôi không nghĩ nó sẽ dễ dàng”.
Và rõ ràng Việt Nam cần làm nhiều điều để có được vinh dự góp mặt ở Olympic và những giải đấu tầm cỡ toàn cầu, đó chắc chắn là “một kế hoạch dài hạn” như lời HLV Park chia sẻ. Tinh thần thi đấu quật cường hay những phút tỏa sáng của Quang Hải hay Đức Chinh là không đủ.
Hãy để tấm vé dự Olympic là một giấc mơ trong khả năng phát triển của Việt Nam, chứ đừng biến nó thành một gánh nặng về thành tích đặt lên vai các cầu thủ.
Tin bài liên quan
Báo chí Hàn Quốc ca ngợi HLV Park Hang-seo và Đội tuyển U23 Việt Nam
Chủ tịch nước chúc mừng Ban Huấn luyện và Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam
Thủ tướng gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam
Các tin bài khác
DAVIMIN – Từ niềm tin vào chất lượng đến dấu ấn thương hiệu Việt tại ASEAN
Phụng Hưng Hotel: Từ dấu ấn Phú Quốc đến Top 10 thương hiệu nổi tiếng ASEAN 2026
Thời tiết cả nước dịp 2/9: Nhiều khu vực có mưa rào và dông
Công bố danh sách thí sinh dự thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức năm 2026
Đọc nhiều
Bà Nguyễn Thanh Hải được bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc nhiệm kỳ 2026-2031
Quảng Trị tiếp nhận 3 khoản viện trợ gần 38 triệu USD từ hai tổ chức NPA và MAG
Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và Hội đồng nhân dân thế giới duy trì hợp tác thường xuyên
Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển Việt - Nga
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Học viên hải quân quốc tế trải nghiệm Tàu buồm 286 - Lê Quý Đôn
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] Mở rộng hợp tác khoa học, giáo dục vì phát triển bền vững
[Video] Những ngày Hội đồng nhân dân thế giới tại Việt Nam: Kết nối nguồn lực, đưa ý tưởng thành hợp tác cụ thể
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh





