Trang chủ Gia đình Việt
08:17 | 18/08/2015 GMT+7

Văn Viết Đức - nhà vô địch của xóm chợ nghèo

aa
Người dân tỉnh nghèo Quảng Trị tự hào về nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia Văn Viết Đức không chỉ bởi Đức học giỏi, mà bởi Đức còn là học sinh đầu tiên mang vòng nguyệt quế về cho miền quê này.

Trưa 17/8, Văn Viết Đức, nhà vô địch cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia năm 2015, đã về đến Quảng Trị. Trường THPT thị xã Quảng Trị đã dành cho em một lễ đón đầm ấm.

"Con cưng" của xóm chợ nghèo

Đức sinh ra trong một gia đình có cuộc sống bình thường. Cha Đức, ông Văn Viết Lợi, đang công tác tại Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông. Còn mẹ Đức là giáo viên tiểu học tại xã Triệu Thượng.

van viet du c nha vo dich cua xom cho ngheo

Đại diện lãnh đạo Sở GD-ĐT Quảng Trị tặng hoa cho Văn Viết Đức. (Ảnh: Quốc Nam)

Căn nhà đơn sơ của em nằm ngay sát bên chợ Long Hưng thuộc thôn Long Hưng, xã Hải Phú, Hải Lăng (Quảng Trị) và em được xem là niềm tự hào của xóm chợ này.

Ngay từ thời còn học cấp 2, Đức đã làm xóm chợ này “nở mày nở mặt” khi mang về một huy chương bạc quốc gia về giải toán trên máy tính và huy chương vàng quốc gia về thi giải toán trên mạng.

Ngày đó, câu chuyện về cậu học trò tên Đức “tồ” đã được các o, các dì trong khu chợ xép này kể suốt ngày. Và họ cũng luôn lấy đó làm gương răn dạy con cái mình. Lên cấp ba, Đức càng cho thấy mình có duyên với các giải thưởng khi tiếp tục mang về hai giải nhất thi tỉnh môn toán.

Một giải nhất năm em học lớp 11 và một giải nhất năm lớp 12. Bà Duyên, một tiểu thương, chia sẻ Đức như con cưng của xóm chợ vì sự gần gũi và thông minh.

“Thỉnh thoảng cứ đi học về là Đức chạy ra trước chợ chơi. Khi mấy o, mấy dì cần bưng bê gì là cháu lao vào giúp. Ngày Đức thi chung kết, cả chợ quên cả buôn bán xúm vào cái tivi cũ của một tiểu thương trong chợ theo dõi. Đức thi đến 12g là đến giờ đó xóm chợ mới lo cơm nước” - bà Duyên nói.

Chiến thắng nhờ công lao các thầy cô

Lúc Đức từ Hà Nội về, các thầy cô đón về trường, đến đầu giờ chiều Đức mới về nhà được. Suốt từ trưa nghe tin Đức về, các tiểu thương trong chợ lâu lâu chạy qua nhà thăm em.

van viet du c nha vo dich cua xom cho ngheo

Văn Viết Đức về trường trong sự vui mừng của các thầy cô. (Ảnh: Quốc Nam)

“Mười mấy năm ni mới có một người. Lại là con dân của xóm chợ này. Không nóng lòng sao được” - một tiểu thương nói.

Người nóng ruột nhất là bà Trần Thị Mỹ, mẹ Đức. Ngày Đức đi Hà Nội thi, mẹ Đức phải ở nhà lo cho hai em. Đúng ngày em vào thi chung kết, bà nội Đức phải nhập viện mổ nên bà Mỹ phải lên bệnh viện chăm. Mấy ngày con đi thi, bà Mỹ cũng chỉ gọi điện thoại cho Đức được vài lần.

Khi con giành được vòng nguyệt quế vinh quang, bà Mỹ cũng run lên vì vui sướng. Nhưng ngay sau đó bà tự dằn lòng. Bà cũng khuyên con không nên ngủ quên trên vinh quang mà hãy trở về lại là chính mình.

“Đức vốn là một chàng trai bình dị của xóm chợ này. Nên dù có là nhà vô địch hay gì đi nữa thì cũng chỉ là chàng trai bình thường của xóm chợ xép nghèo này” - bà Mỹ tâm sự.

Thầy Nguyễn Tiến Dũng, hiệu trưởng Trường THPT thị xã Quảng Trị, nói trước khi đi thi, ban giám hiệu nhà trường chỉ mong Đức vào được chung kết năm bởi khi đó sẽ có cầu truyền hình về Quảng Trị. Chừng đó là đủ để thầy trò mãn nguyện.

Không ai ngờ Đức vô địch. Trước đó suốt gần một năm học lớp 12, từ khi Đức chiến thắng ở vòng thi quý để chắc chắn có mặt trong vòng chung kết năm, toàn thể nhà trường đã tạo mọi điều kiện để Đức có kiến thức tốt nhất đi thi. Thầy Đào Tuấn Hòa, chủ tịch công đoàn trường, kể nhà trường đã phải cử riêng 10 thầy cô trẻ làm nhiệm vụ hỗ trợ kiến thức cho Đức.

"Theo đó, mỗi thầy cô sẽ phụ trách một lĩnh vực. Mỗi người sẽ tìm hiểu và tuyển tập lại thành hệ thống các kiến thức liên quan đến lĩnh vực mình phụ trách.

Những kiến thức này được tổng hợp dưới dạng câu hỏi chuyển qua cho Đức ôn tập. Ngoài ra, Đức cũng tự tìm tòi theo cách học riêng của mình. Nhờ thế mới chiến thắng” - thầy Hòa cho biết.

Nói về chặng đường trước mắt, bà Mỹ nói theo kế hoạch, Đức sẽ dành một năm học tiếng Anh trước khi sang Úc du học theo học bổng của chương trình.

Tuy chưa xác định được tương lai cụ thể nhưng bà Mỹ quả quyết: “Ở nước ngoài có thể sẽ có điều kiện hơn, nhưng tôi sẽ khuyên con về nước. Bởi không đâu bằng nhà mình” - bà Mỹ cười.

Theo Tuổi Trẻ Online

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Các địa phương trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Các địa phương trang trọng tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương

Ngày 26/4 (mùng 10/3 âm lịch), lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng được tổ chức đồng loạt tại nhiều địa phương, với nghi thức trang nghiêm, thu hút đông đảo người dân và du khách tham dự.
Như cây một cội, như con một nhà

Như cây một cội, như con một nhà

Hôm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương. Trải qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của cha ông ta, trong tâm thức mỗi người dân đất Việt, tình đoàn kết "như cây một cội, như con một nhà" đã trở nên thiêng liêng, trở thành truyền thống quý báu của dân tộc.
Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh

Nghệ An: Về thăm xã Bình Minh để biết thêm Lễ hội đền Canh

Đền Canh xã Đức Thành cũ, nay thuộc xóm 10, xã Bình Minh, tỉnh Nghệ An là một trong những di sản văn hóa quý của địa phương và tỉnh Nghệ An.
Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Khoa học quân sự nhìn từ Đại thắng Kỷ Dậu 1789

Theo Kỹ sư Vũ Đình Thanh thì phong trào Tây Sơn đã làm chủ công nghệ tách và sử dụng phốt pho trắng trong quân sự.

Đọc nhiều

Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu

Ngày 23/6, UBND tỉnh Lai Châu tổ chức Chương trình “Điểm tựa của bản làng” năm 2026 tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh. Sự kiện này nhằm tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín - những “rường cột của biên cương”, “điểm tựa của bản làng” trong đồng bào dân tộc thiểu số của 11 xã biên giới của tỉnh Lai Châu.
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus

Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus

Hiệp hội Du lịch thành phố Huế vừa phối hợp với các cơ quan, tổ chức du lịch của Cộng hòa Belarus tổ chức Hội nghị trực tuyến nhằm kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa hai bên. Hoạt động này sẽ góp phần mở rộng thị trường khách quốc tế và thúc đẩy giao lưu hữu nghị giữa Việt Nam và Belarus.
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển

Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển vừa tổ chức Lễ ra mắt Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển (Câu lạc bộ) với sự tham dự của các hội đoàn người Việt Nam tại Thụy Điển, các cô giáo, phụ huynh và những người quan tâm đến việc gìn giữ, lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng.
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN tại Moskva, ông Grigory Trofimchuk, chuyên gia Nga về các vấn đề quan hệ quốc tế, nhận định trong bối cảnh quốc tế hiện nay vị thế của Việt Nam trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) là chìa khóa để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực.
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026

Từ ngày 15-19/6, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu tham dự Triển lãm Vũ khí lục quân Eurosatory 2026 tại Pháp. Đây là dịp để Việt Nam tăng cường hợp tác quốc phòng, quảng bá năng lực công nghiệp quốc phòng và mở rộng kết nối với các đối tác quốc tế.
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83

Ngày 13/6, Tàu 251, Hải đội 512, Lữ đoàn 127, Vùng 5 Hải quân nhân dân Việt Nam đã cập quân cảng Vùng 5 (đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), kết thúc tốt đẹp chuyến tuần tra chung thường niên lần thứ 83 với Hải quân Hoàng gia Campuchia.
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tại tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô-ly-khăm-xay dự kiến diễn ra trong tháng 7 với chuỗi 18 hoạt động chính thức. Đây là hoạt động đối ngoại quốc phòng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường quan hệ đoàn kết đặc biệt, hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.
infographic quan he asean nga va hoi nghi cap cao ky niem 35 nam quan he asean nga
mot so moc thoi gian quan trong sap xep to chuc lai thon to dan pho
nhat ban la doi tac kinh te quan trong hang dau cua viet nam
infographic 9 luat va 31 nghi quyet duoc thong qua tai ky hop thu nhat quoc hoi khoa xvi
infographic viet nam va trung quoc ky ket 32 van kien hop tac
chinh phu nhiem ky quoc hoi khoa xvi co 14 bo 3 co quan ngang bo
infographic cac moc thoi gian sau cuoc bau cu dai bieu quoc hoi khoa xvi va dai bieu hdnd cac cap
Xin chờ trong giây lát...
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 01-02/6, khu vực Bắc Bộ (trừ Quảng Ninh-Hải Phòng) có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ, có nơi trên 37 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50-55%.
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 28/5.
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng

Từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm trên mạng xã hội như phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc, quảng cáo hàng hóa bị cấm hay chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật sẽ bị xử phạt nặng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng.
Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Thời tiết hôm nay (22/5): Cả nước nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 22/5, nhiều nơi trên cả nước có nắng nóng, nhiều nơi có nắng nóng gay gắt, có nơi nhiệt độ trên 37°C.
Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Thời tiết hôm nay (20/5): Cả nước có mưa

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đưa ra thông tin dự báo thời tiết Hà Nội và các khu vực khác trên cả nước ngày và đêm 20/5. Theo đó, các địa phương trên cả nước có mưa dông, có nơi mưa rất to.
Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng 8% từ ngày 01/7/2026

Theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, từ ngày 01/7/2026, lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội sẽ tăng thêm 8%. Một số trường hợp có mức hưởng thấp sau khi tăng chung sẽ được nâng mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng lên 3,8 triệu đồng/tháng.
Phiên bản di động