Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” trong giai đoạn phát triển mới của đất nước
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn khẳng định: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết – Thành công, thành công, đại thành công”. Đó không chỉ là lời hiệu triệu cách mạng, mà còn là kết tinh sâu sắc tư tưởng chính trị, triết lý nhân văn và tầm nhìn chiến lược của Người về sức mạnh của dân tộc Việt Nam.
Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã nhiều lần vượt qua những thời khắc cam go nhất nhờ sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc đến gần 40 năm đổi mới, mỗi thắng lợi của đất nước đều gắn liền với việc phát huy ý chí đồng lòng, tinh thần gắn bó và sức mạnh của nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.
Đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045. Bối cảnh mới mở ra nhiều thời cơ lớn, nhưng cũng đặt ra không ít khó khăn, thách thức. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt; chuyển đổi số, kinh tế số, trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi mạnh mẽ đời sống xã hội; các vấn đề an ninh phi truyền thống, biến đổi khí hậu, già hóa dân số, chênh lệch giàu nghèo và những tác động phức tạp từ không gian mạng đang ảnh hưởng trực tiếp tới tư tưởng, tâm trạng và sự đồng thuận xã hội.
![]() |
| Khối đại diện 54 dân tộc Việt Nam tại lễ diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. (Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam) |
Trong bối cảnh đó, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vừa là yêu cầu chiến lược, vừa là điều kiện tiên quyết để củng cố sức mạnh nội sinh, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững đất nước.
Điều cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh về đoàn kết là lấy dân làm gốc. Người từng căn dặn: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Đoàn kết không thể chỉ dừng lại ở khẩu hiệu hay lời kêu gọi, mà phải được xây dựng bằng niềm tin, bằng sự chăm lo thiết thực đối với đời sống của nhân dân và bằng trách nhiệm phục vụ nhân dân của cả hệ thống chính trị.
Vì vậy, trong giai đoạn hiện nay, trước hết phải tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Mọi chủ trương, chính sách phải thực sự xuất phát từ lợi ích chính đáng của nhân dân; lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu. Muốn dân tin thì Đảng phải gần dân, trọng dân, lắng nghe dân và có trách nhiệm với dân. Cán bộ, đảng viên phải thực sự nêu gương, nói đi đôi với làm, chống quan liêu, xa dân, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân.
Một yêu cầu rất quan trọng hiện nay là phải xây dựng sự đồng thuận xã hội trên nền tảng hài hòa lợi ích. Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế sâu rộng, xã hội ngày càng đa dạng về nhu cầu, lợi ích và quan điểm. Vì vậy, càng cần phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đối thoại, lắng nghe, tôn trọng những ý kiến khác biệt đúng đắn vì lợi ích chung của đất nước. Đoàn kết không có nghĩa là đồng nhất, mà là biết tìm điểm tương đồng để cùng hướng tới mục tiêu chung: xây dựng đất nước phát triển, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Bên cạnh đó, cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong giai đoạn mới, Mặt trận không chỉ là nơi tập hợp, vận động quần chúng mà phải thực sự là trung tâm liên hiệp chính trị, là cầu nối bền chặt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân; tham gia giám sát, phản biện xã hội; góp phần giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở, tạo đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.
Đặc biệt, việc triển khai mô hình tổ chức mới của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo tinh thần tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả không chỉ là yêu cầu đổi mới tổ chức bộ máy, mà còn nhằm nâng cao năng lực tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong điều kiện mới. Đây là bước chuyển quan trọng để Mặt trận và các tổ chức thành viên thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.
Trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc cũng cần có phương thức mới. Không gian mạng vừa là môi trường kết nối xã hội rộng lớn, vừa tiềm ẩn nguy cơ lan truyền thông tin xấu độc, kích động chia rẽ, gây mất niềm tin xã hội. Vì vậy, cần tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; phát huy trách nhiệm công dân trên không gian mạng; xây dựng văn hóa ứng xử lành mạnh, nhân văn; kiên quyết đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc và chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng.
Đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay không chỉ nhằm tạo sức mạnh để vượt qua khó khăn, mà còn phải trở thành động lực kiến tạo phát triển. Đó là sự đoàn kết để đổi mới sáng tạo, để phát huy trí tuệ và khát vọng cống hiến của mỗi người Việt Nam; đoàn kết giữa các giai tầng xã hội, giữa các vùng miền, giữa đồng bào trong nước với đồng bào ta ở nước ngoài; đoàn kết giữa ý Đảng với lòng dân để tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững.
Đại hội XIV của Đảng tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu phát huy mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ý chí tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đây vừa là sự kế thừa tư tưởng Hồ Chí Minh, vừa là định hướng chiến lược mang tính thời đại đối với cách mạng Việt Nam trong giai đoạn mới.
Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết” mãi mãi là ngọn cờ quy tụ sức mạnh dân tộc, là nguồn động lực tinh thần to lớn của cách mạng Việt Nam. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đoàn kết vẫn là sức mạnh vô địch của dân tộc ta. Càng trong giai đoạn phát triển mới với nhiều yêu cầu và nhiệm vụ lớn lao, càng phải phát huy cao độ truyền thống yêu nước, ý chí tự cường, tinh thần đồng lòng, chung sức của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng xây dựng nước Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.
Tin bài liên quan
Cần Thơ phát huy sức mạnh văn hóa cho sự phát triển bền vững trong giai đoạn mới
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố dâng hương tại tượng đài Bác Hồ - Bác Tôn
Hơn 400 đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Các tin bài khác
Khoa học công nghệ là "chìa khóa vàng" để hiện thực hóa phát triển đất nước
Hải Phòng tôn vinh di sản áo dài qua lễ hội “Di sản và kết nối”
Đạo đức Hồ Chí Minh - Biểu tượng văn hóa sáng ngời
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Đọc nhiều
Đại sứ quán UAE vinh danh đội tuyển Đại học Lạc Hồng đạt giải quốc tế tại Dubai
Giải bóng đá cộng đồng người Việt tại Nhật Bản
Lan tỏa tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh tại Nhật Bản
Ánh sáng Hồ Chí Minh soi đường cho chúng ta đi
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Tàu Hải quân Hoàng gia Canada thăm hữu nghị thành phố Đà Nẵng
Giữ học trò vùng biên ở lại lớp bằng những ngày hội tuổi thơ
Ngư dân Khánh Hòa đưa camera xuống biển
Multimedia
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
[Infographic] Bầu cử Quốc hội và HĐND: Cách tra cứu thông tin về người ứng cử trên VNeID
[Infographic] Thủ tướng chỉ đạo 9 nhiệm vụ trọng tâm ứng phó biến động toàn cầu
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





