Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
16:53 | 19/04/2021 GMT+7

Vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tiếp tục được phân bổ

aa
Bộ Y tế quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca cho 14 đơn vị.
6.700 liều vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên về Cần Thơ 6.700 liều vắc xin phòng Covid-19 đầu tiên về Cần Thơ
Ngày 15/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Cần Thơ (CDC) tổ chức tiếp nhận 6.700 liều vắc xin phòng Covid-19 của hãng AstraZeneca sau khi được xe chuyên dụng của Viện Pasteur TP.Hồ Chí Minh vận chuyển an toàn đến CDC Cần Thơ. Đây là số vắc xin được Bộ Y tế phân bổ để chuẩn bị cho việc triển khai chiến dịch tiêm chủng Covid-19 đợt 1 trên địa bàn thành phố.
Những người đầu tiên tiêm thử nghiệm mũi 2 vắc xin COVIVAC của Việt Nam Những người đầu tiên tiêm thử nghiệm mũi 2 vắc xin COVIVAC của Việt Nam
6 người đầu tiên đã tiêm thử nghiệm mũi 1 vắc xin phòng COVID-19 COVIVAC vào ngày 15/3/2021 tiếp tục được tiêm mũi thứ 2 vắc xin do Việt Nam sản xuất vào sáng 12/4.

Ngày 19-4, Bộ Y tế ban hành Quyết định 1906/QĐ-BYT về việc phân bổ, sử dụng vắc xin phòng, chống Covid-19 đợt 2 trong số 20.000 liều giao cho dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Cụ thể, Bộ Y tế cấp cho Bệnh viện Bạch Mai 1.500 liều; Bệnh viện Nhi trung ương 800 liều; Bệnh viện Đa khoa trung ương Huế 500 liều; Bệnh viện Đa khoa trung ương Quảng Nam 300 liều; Bệnh viện C Đà Nẵng 300 liều; Bệnh viện Chợ Rẫy (thành phố Hồ Chí Minh) 1.500 liều; Trường Đại học Y Hà Nội 800 liều; Trường Đại học Y tế công cộng 300 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương 350 liều; Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên 150 liều; Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh 400 liều; Viện Pasteur Nha Trang 170 liều; Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế 50 liều và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội 12.880 liều.

Vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 tiếp tục được phân bổ
Ảnh minh hoạ.

Theo Bộ Y tế, các viện, bệnh viện, trường đại học y đủ điều kiện tiêm chủng thì nhận vắc xin từ dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương để tiêm cho cán bộ, nhân viên đơn vị mình.

Sở Y tế Hà Nội phối hợp với dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia - Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, đồng thời chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp nhận số vắc xin được phân bố để tổ chức tiêm cho cán bộ, nhân viên của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty của nhà nước, tổ chức liên hợp quốc tại Việt Nam.

Trước đó, ngày 1-4, Bộ Y tế đã tiếp nhận 811.200 liều vắc xin phòng Covid-19 của AstraZeneca do chương trình Covax Facility hỗ trợ. Tối 7-4, Bộ Y tế có quyết định phân bổ vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 cho các địa phương.

Ngày 16-4, Bộ Y tế cũng cấp bổ sung 10.650 liều cho 5 địa phương: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Tây Ninh 2.250 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kiên Giang 2.200 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Tháp 2.000 liều; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Long An 2.000 liều.

Việc triển khai tiêm cho cán bộ, nhân viên các đơn vị thực hiện theo đúng đối tượng ưu tiên tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26-2-2021 của Chính phủ. Trong trường hợp các đơn vị không sử dụng hết vắc xin, Sở Y tế Hà Nội phối hợp với dự án Tiêm chủng mở rộng quốc gia điều phối, tổ chức tiêm chủng cho các đối tượng ưu tiên khác theo Nghị quyết số 21/NQ-CP, bảo đảm sử dụng vắc xin hiệu quả.

Hơn 800 nghìn liều vaccine COVID-19 đợt 2 được phân bổ như thế nào? Hơn 800 nghìn liều vaccine COVID-19 đợt 2 được phân bổ như thế nào?
Theo danh sách của Bộ Y tế công bố chiều nay (7/4), TP.HCM và Hà Nội là 2 địa phương được phân bổ vaccine nhiều nhất. Trong đó, TP.HCM là 56.250 liều, Hà Nội là 53.350 liều.
10 nhóm được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí 10 nhóm được tiêm vắc xin COVID-19 miễn phí
Bộ Y tế vừa có công văn hỏa tốc, yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố khẩn trương lập danh sách 10 nhóm đối tượng ưu tiên được tiêm miễn phí vắc xin COVID-19 của AstraZeneca.
Hà Nội tăng cường phòng dịch, chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2 Hà Nội tăng cường phòng dịch, chuẩn bị tiêm vắc xin COVID-19 đợt 2
Chiều 5-4, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng đã chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo cùng các quận, huyện, thị xã theo hình thức trực tuyến.
Khánh An
Nguồn:

Tin bài liên quan

60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ như thế nào?

60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 được phân bổ như thế nào?

Tới đây, Công ty cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) sẽ chuyển giao 30 triệu liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca theo nguyên tắc phi lợi nhuận. Ngoài ra, sẽ có 30 triệu liều từ COVAX. 60 triệu liều vaccine phòng COVID-19 này sẽ được tiếp nhận và cung ứng như thế nào tại Việt Nam?

Các tin bài khác

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm con gì, hợp tuổi nào nhất?

Năm 2025 là năm còn gì đang là câu hỏi của rất nhiều cặp vợ chồng khi muốn sinh con vào năm sau. Cùng tìm hiểu ngay dưới đây nhé.
TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

TOP 4 con giáp may mắn đủ đường, phất lên như diều gặp gió cuối tháng 4/2024

Dưới đây là những con giáp may mắn đủ đường, làm gì cũng thuận lợi vào cuối tháng 4 này. Cùng xem có tên mình trong danh sách không nhé.
Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Rumani dành 20 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Rumani diện Hiệp định năm 2024.
Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát (Lyrics): Em yêu cô ấy - Double2T

Lời bài hát Em yêu cô ấy là tác phẩm mới ra mắt của Double2T nằm trong album đầu tay mang tên 10 năm trước. Theo chia sẻ đây chính là câu chuyện của bản thân Double2T.

Đọc nhiều

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines: Nỗ lực của Việt Nam trong ASEAN là một minh chứng cho trường phái "ngoại giao cây tre"

Đại sứ Philippines tại Việt Nam kỳ vọng vào những cuộc thảo luận thực chất và cởi mở tại Diễn đàn Tương lai ASEAN 2024.
Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; ...
Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Hội hữu nghị Việt - Nga dâng hoa kỷ niệm 154 năm ngày sinh V.I. Lenin

Đây là hoạt động thường niên của lãnh đạo Hội hữu nghị Việt - Nga nhằm bày tỏ lòng thành kính đối với vị lãnh tụ vĩ đại, nhà chính trị kiệt xuất, người thầy ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Trưng bày hơn 200 hiện vật, hình ảnh, tư liệu về biển đảo

Chiều 23/4, tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải (Lý Sơn, Quảng Ngãi), Sở VH-TT&DL phối hợp với UBND huyện Lý Sơn tổ chức triển lãm di sản văn hóa biển, đảo.
Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Vùng 5 Hải quân rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU

Chiều 23/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm đợt cao điểm chống khai thác IUU.
Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Quyết tâm cao gỡ bỏ cảnh báo ‘Thẻ vàng’ trong năm 2024

Công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thuỷ sản; thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm 2024.
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động