Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài nhận Huân chương Lao động hạng Nhất
Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh, hội thảo diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa khi cả dân tộc ta đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành những mục tiêu của Đại hội Đảng XIII, tạo tiền đề vững chắc để bước vào kỷ nguyên mới của dân tộc.
Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường 65 năm xây dựng và phát triển của Uỷ ban nhà nước về NVNONN, 20 năm triển khai Nghị quyết 36, xác định những nhiệm vụ, giải pháp nhằm triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn trong công tác NVNONN.
![]() |
| Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn phát biểu tại hội thảo. |
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, một trong những dấu ấn đậm nét của Ủy ban trong chặng đường 65 năm qua chính là việc tham mưu, kiến nghị, xây dựng nhiều chủ trương, quyết sách lớn của Đảng, nổi bật là Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với NVNONN.
Năm 2024 đánh dấu mốc quan trọng khi Nghị quyết 36 tròn 20 năm ngày ban hành. Đây là văn kiện có ý nghĩa lịch sử, có tầm quan trọng đặc biệt và ý nghĩa chiến lược lâu dài, thể hiện tư duy đổi mới, đột phá của Đảng ta về vai trò, tầm quan trọng của cộng đồng NVNONN, vừa thấm đẫm truyền thống nhân ái, bao dung của dân tộc ta.
Những quan điểm, chủ trương của Nghị quyết 36 cũng nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo kiều bào, tạo thêm niềm tin, sự phấn khởi, tăng cường sự gắn bó giữa bà con kiều bào với đất nước.
Phó Thủ tướng cũng đã nêu một số định hướng để đẩy mạnh triển khai công tác đối với NVNONN thời gian tới, bao gồm: tiếp tục đẩy mạnh quán triệt trong toàn hệ thống chính trị về các chủ trương, quan điểm, phương châm và các định hướng lớn của Đảng về công tác đối với công tác NVNONN; chuyển hóa thành hành động để các chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước về NVNONN mang lại kết quả cụ thể và thiết thực cho đất nước và cộng đồng NVNONN; tiếp tục triển khai mạnh mẽ công tác NVNONN trên tất cả các mặt; tăng cường công tác phối hợp giữa các ban, bộ, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, địa phương trong công tác NVNONN.
Đặc biệt, Phó Thủ tướng nhấn mạnh, cùng toàn ngành ngoại giao nói chung, Ủy ban cũng cần tiếp tục kiện toàn bộ máy theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả” song hành với việc xây dựng đội ngũ cán bộ “dám tiên phong đột phá, dám đổi mới sáng tạo” đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN điểm lại những thành tựu nổi bật của công tác đối với NVNONN trong những năm qua. Đặc biệt từ sau khi Nghị quyết số 36-NQ/TW được ban hành công tác đối với NVNONN đã được triển khai toàn diện trên tất cả các mặt, từ tham mưu, xây dựng chính sách, đại đoàn kết, chăm lo, hỗ trợ cộng đồng, phát huy nguồn lực, đến công tác giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và thông tin đối với NVNONN.
Đóng góp vào những thành tựu trên không thể không nhắc tới vai trò của Ủy ban Nhà nước về NVNONN. Trong suốt 65 năm qua, Ủy ban đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Trải qua thực tiễn công tác, đội ngũ cán bộ của Ủy ban ngày càng trưởng thành, không ngừng rèn luyện, trau dồi trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao bản lĩnh chính trị và phẩm chất đạo đức cách mạng, giữ vững lập trường tư tưởng để có thể đảm đương và hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó.
![]() |
| Quang cảnh hội thảo. |
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, nhân viên của Ủy ban luôn đến với kiều bào bằng sự chân thành, cởi mở, phát huy tinh thần “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân” như Bác Hồ căn dặn. Chính vì vậy, Ủy ban đã trở thành địa chỉ tin cậy của kiều bào mỗi khi gặp khó khăn, là mái nhà đầy ắp nghĩa tình chào đón bà con mỗi khi kiều bào có dịp về nước.
Trong khuôn khổ chương trình, Hội thảo đã nghe tham luận của đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội Liên lạc với người NVNONN, Ủy ban Nhà nước về NVNONN Thành phố Hồ Chí Minh, các nguyên Lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về NVNONN, đại diện kiều bào, cùng một số cơ quan, ban, bộ, ngành.
Các tham luận đều đánh giá cao ý nghĩa hết sức to lớn của Nghị quyết số 36-NQ/TW, cùng những kết quả mà Ủy ban đã đạt được trong suốt quá trình 65 năm qua. Các đại biểu cũng ôn lại nhiều kỷ niệm, dấu ấn không thể nào quên trong những năm tháng triển khai công tác đối với NVNONN.
![]() |
| Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Ủy ban Nhà nước về NVNONN. |
Các đại biểu tham dự hội thảo bày tỏ tin tưởng rằng, phát huy truyền thống 65 năm xây dựng và trưởng thành, toàn thể cán bộ công chức, người lao động Ủy ban giữ vững đoàn kết, đồng lòng, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hết sức mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đưa công tác NVNONN gặt hái được nhiều thành công to lớn hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hơn 6 triệu đồng bào ta ở nước ngoài, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của đất nước trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
![]() |
| Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Ngoại giao cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác NVNONN. |
Nhân dịp này, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất (lần thứ 2) cho Ủy ban Nhà nước về NVNONN.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về NVNONN Lê Thị Thu Hằng đã trao tặng bằng khen, kỷ niệm chương cho các cá nhân, tập thể của Ủy ban và một số cơ quan đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai công tác NVNONN thời gian qua.
| Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 1, năm 1999), Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 1, năm 2004), Huân chương Hồ Chí Minh (năm 2009), Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2, năm 2019), Huân chương Lao động hạng Nhất (lần 2, năm 2024). |
Tin bài liên quan
Chuyên gia, trí thức kiều bào giải quyết bài toán lớn về khoa học công nghệ của nước nhà
Tuyển chọn đại biểu tham dự Trại hè "Thanh thiếu niên kiều bào và Tuổi trẻ thành phố"
Kiều bào trẻ tìm hiểu về biển, đảo quê hương
Các tin bài khác
Ra mắt Mạng lưới Tri thức Việt Nam tại New Zealand
Giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế tại Hội chợ Sách Hong Kong
Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng Cộng đồng cho Công dân Toàn cầu
Hình ảnh 50 năm Thành phố mang tên Bác rực sáng giữa trung tâm Seoul
Đọc nhiều
Trao tặng, trồng 100 cây ngô đồng hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc tại Tây Ninh
Hội Hữu nghị Việt Nam – Uzbekistan: 30 năm gắn kết, vun đắp tình hữu nghị nhân dân hai nước
Khởi động Dự án “Our Turn” đào tạo nghề trong lĩnh vực du lịch - khách sạn cho người yếu thế tại Việt Nam
Quy tập 52 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang







