Trang chủ Hữu nghị Bốn phương kết bạn
07:00 | 19/11/2022 GMT+7

Ươm những chồi xanh của tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia

aa
Mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung quý giá của hai dân tộc. Nhằm tiếp tục vun đắp để tình hữu nghị bền vững lâu dài, hai nước thường xuyên tổ chức nhiều chương trình, hoạt động góp phần tăng cường nhận thức của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, về tầm quan trọng của mối quan hệ đặc biệt này.
10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng 10 năm Ươm mầm hữu nghị: Chương trình giàu tính nhân văn, có sức lan toả sâu rộng
Trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V, ngày 6/11/2022, tại Bình Phước, Hội hữu nghị hai nước Việt Nam, Campuchia đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 chương trình Ươm mầm hữu nghị và chia sẻ kinh nghiệm hoạt động giữa các tổ chức nhân dân.
Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia Minh chứng sinh động về tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và Campuchia
Thành công của chương trình Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V và kết quả 10 năm Ươm mầm hữu nghị là dấu mốc mới trong lịch sử giao lưu, hợp tác nhân dân giữa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị Việt Nam – Campuchia.

Là một trong rất nhiều hoạt động được các tổ chức hữu nghị nhân dân hai nước thực hiện, chương trình "Ươm mầm hữu nghị" được Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia triển khai từ năm 2012 theo mô hình gia đình Việt Nam nhận đỡ đầu lưu học sinh Campuchia tại Việt Nam. Ban đầu, các gia đình, phần lớn là thành viên của Hội, những cựu chuyên gia, cựu quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia đã nhận đỡ đầu hơn 30 sinh viên Campuchia học tập ở Hà Nội và Thái Bình. Chương trình hiện nay phát triển sang nhiều tỉnh, thành phố, hỗ trợ gần 500 sinh viên Campuchia.

Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình, Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia khẳng định, hàng trăm hoạt động hỗ trợ, như khen thưởng, tặng quà, trao học bổng, tổ chức gặp gỡ, giao lưu, cung cấp thiết bị, vật dụng thiết yếu… đã góp phần thiết thực, giúp đỡ sinh viên Campuchia tại Việt Nam yên tâm học tập và cải thiện đời sống văn hóa tinh thần.

Ươm những chồi xanh của tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia
Nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2022.

Qua đó, mối quan hệ giữa các tập thể, gia đình, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ và sinh viên Campuchia ngày càng gần gũi, gắn bó hơn. Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia Nguyễn Thị Thanh khẳng định, thông qua chương trình, các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ hiểu biết sâu sắc và có trách nhiệm cao hơn trong việc giữ gìn và vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời giữa hai nước.

Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (24/6/1967-24/6/2022), trong khuôn khổ Năm Hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2022, nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực đã được tổ chức tại nhiều địa phương ở hai nước, nhất là các địa phương có chung đường biên giới. Tỉnh Ðắk Nông có 141km đường biên giới với tỉnh Mondulkiri, có nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch…

Nhằm củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa nhân dân hai nước, cũng như nhân dân hai tỉnh Ðắk Nông-Mondulkiri, chương trình "Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam - Campuchia lần thứ V" đã được tổ chức tại Ðắk Nông vào đầu tháng 11. Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam Vann Phal khẳng định, nhân dân Campuchia rất trân quý mối quan hệ hữu nghị, hợp tác lâu đời giữa hai nước; đồng thời mong muốn thế hệ trẻ của hai nước tiếp tục phát huy, giữ gìn, vun đắp mối quan hệ đặc biệt này.

Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, uống chung dòng nước sông Mê Công; có lịch sử gắn bó lâu đời trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Ðể giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về mối quan hệ này, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu về đất nước, con người Vương quốc Campuchia và mối quan hệ Việt Nam-Campuchia".

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia thành phố Cần Thơ cũng tổ chức cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ hữu nghị Việt Nam - Campuchia", thu hút hàng chục nghìn người tham gia. Các cuộc thi là dịp để các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ nâng cao hiểu biết về quan hệ Việt Nam - Campuchia; đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về công lao gây dựng và vun đắp mối quan hệ này của các thế hệ cha anh.

Những hoạt động, sự kiện diễn ra trong những năm qua, nhất là trong Năm Hữu nghị Việt Nam-Campuchia góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và không ngừng bồi đắp những giá trị tốt đẹp của tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Những nhịp cầu gắn kết mà nhân dân hai nước, trong đó có thế hệ trẻ, gây dựng sẽ đưa mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển thực chất và đi vào chiều sâu.

Những công trình mang đậm tình hữu nghị Việt – Xô Những công trình mang đậm tình hữu nghị Việt – Xô
Truyền thông Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tình hữu nghị hai nước Truyền thông Campuchia: Chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu bật tình hữu nghị hai nước
Theo Vi An/Báo Nhân Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

5 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận bằng khen của tỉnh Champasak

5 tập thể và 5 cá nhân của tỉnh Gia Lai được nhận bằng khen của tỉnh Champasak

Nhân dịp đón Tết Cổ truyền của Việt Nam, Đoàn cán bộ cấp cao tỉnh Champasak (Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào) do đồng chí Sanan Siphaphommachanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Chính trị Lý luận, công tác Đảng-Cán bộ tỉnh Champasak làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết tại tỉnh Gia Lai.
Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Việt Nam - Campuchia: Giao lưu thể thao hữu nghị

Vừa qua, tại Thủ đô Phnom Penh, Vương quốc Campuchia đã diễn ra chương trình giao lưu thể thao hữu nghị giữa cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Campuchia.
Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Phật giáo kết nối tình hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

Hỗ trợ học bổng toàn phần; chăm lo nơi ăn, chốn ở, phương tiện đi học, dạy tiếng Việt cho lưu học sinh Lào, Campuchia thông qua việc tụng kinh, trao đổi Phật pháp bằng tiếng Việt... Đó là những hoạt động mà nhiều ngôi chùa đang làm, góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia.

Các tin bài khác

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Bạn bè Belarus tìm hiểu lịch sử, truyền thống và văn hóa Việt Nam

Ngày 15/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Belarus phối hợp với Hội hữu nghị và giao lưu văn hóa quốc tế của Belarus và Hội Hữu nghị Belarus - Việt Nam tổ chức Ngày Việt Nam tại Minsk (Belarus).
Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin tại Nghệ An: Thêm một biểu tượng của tình hữu nghị Việt - Nga

Sáng 16/4, UBND tỉnh Nghệ An và chính quyền tỉnh Ulyanovsk (Nga) tổ chức lễ khánh thành tượng đài V.I.Lê-Nin trong dịp lễ kỷ niệm 154 năm ngày sinh của ông (22/4/1870-22/4/2024).
TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

TP.HCM tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân

Từ đầu tháng 4/2024, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM phối hợp với Hội hữu nghị Việt Nam – Trung Quốc TP.HCM, Hội hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ TP.HCM đã tổ chức nhiều hoạt động đối ngoại nhân dân.
Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Lưu học sinh Lào tại Trường Hữu nghị T78 rộn ràng đón Tết cổ tuyền Bunpimay

Ngày 16/4, hơn 200 lưu học sinh Lào tại Trường hữu nghị T78 đã cùng nhau chào đón Tết Bunpimay.

Đọc nhiều

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt lãnh đạo PGBank từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ

Loạt nhân sự cấp cao của PGBank vừa nộp đơn xin từ nhiệm trước thềm ĐHĐCĐ thường niên 2024 được tổ chức vào ngày 20/4 tới đây tại Ninh Bình.
Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Hungary trao Huân chương Chữ thập Vàng cho dịch giả Vũ Ngọc Cân

Ngày 17/4, tại Hà Nội đã diễn ra lễ trao Huân chương Chữ thập Vàng của Nhà nước Hungary cho PGS. TS Vũ Ngọc Cân, người dịch thành công nhiều tác phẩm văn học nổi ...
“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

“Từ Hà Nội đến Mát-xcơ-va” năm 2024: không gian giao lưu văn hóa đặc sắc Việt – Nga

Chương trình đã đem đến không gian giao lưu văn hóa Việt – Nga đặc sắc dành cho những người đang theo học tiếng Nga và yêu tiếng Nga, văn hóa Nga tại Hà Nội.
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm văn hóa các dân tộc Việt Nam

Ngày 16/4, trường Hữu Nghị 80 đã tổ chức chương trình ngoại khóa tham quan và trải nghiệm tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam cho khối lưu học sinh, nhằm giúp các ...
Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Vùng 5 Hải quân điều tàu cấp nước ngọt cho người dân tỉnh Cà Mau

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ngày 18/4, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã tổ chức cấp nước ngọt miễn phí cho người dân vùng hạn hán trên địa bàn tỉnh Cà Mau.
Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Tuyên truyền biển, đảo năm tới người dân thị xã Ninh Hoà, Khánh Hoà

Sáng 16/4, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân phối hợp với Thị ủy Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị tuyên truyền biển, đảo cho hơn 500 đồng chí là cán bộ chủ chốt Thị ủy, các đồng chí nguyên lãnh đạo thị xã qua các thời kỳ và cán bộ các xã, phường.
Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Nhiều tỉnh trong cả nước tích cực tuyên truyền về biển, đảo

Các tỉnh Bình Định, Kiên Giang, Điện Biên những ngày qua đã và đang tích cực làm tốt công tác tuyên truyền về biển, đảo cho học sinh, cán bộ, nhân dân.
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
vung 3 hai quan thuc hien cuu nan tau ca tai quang ngai
Xin chờ trong giây lát...
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Sử dụng thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế

Việc thống nhất mã số định danh công dân là mã số thuế sẽ giúp người dân tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí, giảm nhiều khâu thủ tục.
OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

OS phẫu thuật nhân đạo cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch tại Hà Nội tháng 3

Với mong muốn đem lại nhiều nụ cười mới cho trẻ em trên toàn quốc, từ ngày 11-15/3/2024, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, số 37 Hai Bà Trưng, Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ chức Operation Smile Việt Nam (OS) sẽ tổ chức chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch.
Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Người nước ngoài đăng ký tài khoản định danh điện tử thế nào?

Tại dự thảo Nghị định quy định về định danh và xác thực điện tử, Bộ Công an đã đề xuất quy định về trình tự, thủ tục đăng ký tài khoản định danh điện tử đối với người nước ngoài.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động