Ứng dụng công nghệ 3D Mapping tái hiện bức tranh Chiến thắng Điện Biên Phủ hào hùng
| Trong hai ngày (30/4 và 1/5), tại tất cả các điểm di tích lịch sử có thu phí và Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ miễn phí tham quan cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên. |
| Ngày 3/5, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh (TP HCM) cùng các Hội hữu nghị thành viên đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024) và tri ân bạn bè quốc tế. |
Tham dự lễ khai trương chương trình có: ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; bà Lê Thị Thu Hằng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Hà Minh Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng nhiều đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban ngành, đơn vị liên quan.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, bức tranh panorama "Chiến thắng Điện Biên Phủ” là tác phẩm nghệ thuật đồ sộ, đặc sắc với diện tích hơn 3000m2, được thực hiện bởi gần 200 hoạ sĩ tài hoa, tâm huyết của Việt Nam, dưới sự dẫn dắt của “kiến trúc sư trưởng” Nguyễn Văn Mạc.
![]() |
| Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đinh Hoà |
"Với mong muốn lưu lại trọn giá trị lịch sử để người dân Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về giá trị hoà bình, độc lập dân tộc, Bộ Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND thành phố Hà Nội đưa bức tranh này từ Điện Biên về Hà Nội thông qua công nghệ trình chiếu 3D Mapping. Đây là kỹ thuật sử dụng ánh sáng, hình ảnh, âm thanh để tạo hiệu ứng, giúp người xem trải nghiệm bức tranh một cách sôi động, chân thực nhất", Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nói.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng bày tỏ tin tưởng rằng việc trình chiếu bức tranh 3D Chiến thắng Điện Biên Phủ không chỉ là một trải nghiệm, mà còn quảng bá và tuyên truyền lịch sử, khơi gợi tình yêu hòa bình. Đồng thời, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, lòng biết ơn sâu sắc đến các thế hệ đã ngã xuống vì hoà bình, để Việt Nam có được hạnh phúc, tự do như ngày hôm nay.
![]() |
| Các đại biểu cắt băng khai trương. Ảnh: Đinh Hoà |
![]() |
| Hai bố con theo dõi bức tranh panorama chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: Đinh Hoà |
Chương trình trình chiếu bức tranh Điện Biên Phủ bằng công nghệ 3D qua vách chiếu panorama sẽ diễn ra từ ngày 03 - 05/05/2024 tại Tượng đài Cảm tử, Quận Hoàn Kiếm. Sự kiện đặc biệt này hứa hẹn mang đến cho công chúng trải nghiệm sống động, chân thực về một trong những trang sử hào hùng nhất của dân tộc.
| Bức tranh panorama “Chiến dịch Điện Biên Phủ” khắc họa rõ nét “56 ngày đêm khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt” của quân và dân ta để làm nên “Chiến thắng Điện Biên lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Năm 2022, tác phẩm được trao giải nhất Giải thưởng Hội Mỹ thuật Việt Nam. Tác phẩm được chia làm bốn trường đoạn, tạo nên một pho sử hoành tráng, sống động bằng tranh về chiến dịch Điện Biên Phủ: – Trường đoạn 1: Toàn dân ra trận – Hình ảnh người dân dắt xe thồ hỗ trợ tiền tuyến và những người chiến sĩ quả cảm kéo pháo lên đỉnh đồi chuẩn bị cho chiến dịch Điện Biên Phủ cùng với những tiếng hò dô khích lệ tinh thần nhau, xen kẽ vào đó là hình ảnh những bữa ăn đơn sơ của người lính. – Trường đoạn 2: Khúc dạo đầu hùng tráng – Những người lính tiến lên xung phong ra trận, cùng với những tiếng hô “xung phong” và hàng loạt tràng pháo mặt đất. Bên cạnh đó là hình ảnh những người quân y đang chăm sóc những người lính bị thương. – Trường đoạn 3: Cuộc đối đầu lịch sử – Người lính bò qua các hầm đào cùng với các hành động bắn súng, tiếng hô “xung phong” và những người lính tử trận trên chiến trường cho thấy sự khốc liệt của chiến tranh. – Trường đoạn 4: Khúc khải hoàn mừng chiến thắng – Lá cờ Việt Nam tung bay phấp phới trên nắp hầm tướng DeCastries và các chiến sĩ dẫn giải tướng DeCastries và các tù binh ra khỏi hầm. |
| Tròn bảy thập kỷ đã trôi qua (1954-2024), nhưng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ mãi là biểu tượng sáng ngời của dân tộc Việt Nam quật cường, bất khuất. |
| Trong lịch sử quân sự thế giới, các chiến hào xuất hiện từ lâu, nhưng thường được sử dụng làm nơi ẩn nấp và phòng thủ. |
Tin cùng chủ đề: Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
Thân nhân các cựu cố vấn, chuyên gia góp phần lan tỏa tình cảm gắn bó giữa quân đội và nhân dân hai nước
Dấu ấn về Hiệp định Geneve và Việt Nam trong ký ức những người bạn Ba Lan
Tin bài liên quan
Chiến thắng Điện Biên Phủ - cầu nối giúp Việt Nam và Algeria chia sẻ quá khứ, hướng tới tương lai
70 năm Hiệp định Geneve: Hiệp định mở đầu cho sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân trên toàn thế giới
Dấu ấn Điện Biên Phủ trong dòng chảy mỹ thuật
Các tin bài khác
Thu hút nhân tài gắn với trọng dụng, giao nhiệm vụ cụ thể và quyền hạn cần thiết
Lào tặng huân chương cho các tập thể, cá nhân tỉnh Điện Biên
Đưa 7.104 mẫu hài cốt liệt sĩ ra Hà Nội giám định ADN
Truyền thông Argentina nêu bật tầm vóc sự kiện lịch sử trọng đại của Việt Nam
Đọc nhiều
Ishikawa Bunyo: Ghi lại chiến tranh Việt Nam để nói về giá trị của sinh mạng và hòa bình
Thanh niên cần đi đầu trong học tập, sáng tạo và vun đắp tình hữu nghị Việt - Trung
Tạo sân chơi tiếng Việt cho người Việt tại Nhật Bản
Việt Nam: độc lập, phát triển và hội nhập trong mắt bạn bè Mỹ Latinh
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Bão số 4 gây mưa lớn, nhiều địa phương chủ động di dời dân và phòng ngừa rủi ro
Chung kết toàn quốc Cuộc thi ‘Em yêu biển, đảo quê hương’
Hải quân Việt Nam và Campuchia thống nhất tăng cường phối hợp tuần tra chung
Multimedia
Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
Ngày 10/6 tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức Tọa đàm lấy ý kiến đóng góp hoàn thiện dự thảo Đề án “Tăng cường đối ngoại nhân dân Thủ đô, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội trong vận động, kết nối người Việt Nam ở nước ngoài, trí thức, chuyên gia, doanh nhân, kiều bào tham gia xây dựng và phát triển Thủ đô trong giai đoạn mới”.
[Video] 50 năm Việt Nam - Philippines: Mở rộng kết nối nhân dân trong giai đoạn mới
[Video] Dấu ấn kết nối Việt Nam - Malaysia của Đại sứ Dato' Tan Yang Thai
[Video] Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam ghi sổ tang, tưởng niệm nạn nhân động đất Venezuela
[Video] Trẻ em Đông Á cùng kiến tạo giải pháp cho những thách thức chung
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang






