Ukraine: Nhóm cực hữu cánh phải biểu tình đòi lật đổ tổng thống
Sáng ngày 21/7, phát biểu trong đại hội toàn quốc của nhóm cực hữu cánh phải (Right Sector), thủ lĩnh Dmytro Yarosh kêu gọi mở cuộc trưng cầu dân ý để luận tội Tổng thống Poroshenko và chính phủ Ukraine.
Sau đó, chừng 6.000 người ủng hộ Right Sector đã tuần hành qua các con phố dọc trung tâm Thủ đô Kiev vào tối 21/7 rồi tập trung ở quảng trường Maidan. Đây chính là nơi chứng kiến làn sóng biểu tình dữ dội, đẫm máu dẫn đến cuộc lật đổ cựu Tổng thống Yanukovych hồi tháng 2 năm ngoái và hiện giờ người ta gọi những diễn biến đó là “Cuộc cách mạng Maidan”.
Hãng thông tấn Itar Tass đưa tin rằng thành viên Right Sector biểu tình mặc quần áo rằn ri, vẫy những lá cờ đỏ đen của Quân đội khởi nghĩa nổi dậy Ukraine (UPA). Họ gào lên những khẩu hiệu “Cái chết cho kẻ thù” - hãng tin Itar Tass cho hay.
|
Những người biểu tình ủng hộ nhóm Right Sector tập trung ở quảng trường Maidan, Ukraine hôm 21/7. (Ảnh: RT)
Phát biểu trước đám đông ở quảng trường Maidan, thủ lĩnh Yarosh tuyên bố Right Sector là “một lực lượng cách mạng có kỷ luật” và đang mở ra một “giai đoạn mới của cách mạng Ukraine”. Trước khi diễn ra cuộc biểu tình, ông Yarosh đã khẳng định, sự kiện lần này sẽ diễn ra một cách “hòa bình”.
Nhóm Right Sector cực đoan muốn chính quyền Kiev rút ra khỏi thỏa thuận hòa bình Minsk - hy vọng duy nhất hiện giờ cho việc giải quyết cuộc khủng hoảng đẫm máu kéo dài đã hơn 15 tháng qua và cướp đi sinh mạng của hơn 6.500 người ở Ukraine.
Lực lượng Right Sector cũng muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý để luận tội tất cả các cơ quan cầm quyền - Quốc hội, Chính phủ và Tổng thống Petro Poroshenko. Theo đó, từ 22/7, ở tất cả các tỉnh thành Ukraine, Right Sector sẽ bố trí người để chuẩn bị cho cuộc trưng cầu dân ý. Theo lời thủ lĩnh Yarosh, các trung tâm địa phương nói trên sẽ hoạt động với chức năng của “các ủy ban cách mạng”. Trong lúc cuộc trưng cầu diễn ra, một lệnh thiết quân luật sẽ được ban hành ở lãnh thổ Ukraine.
Thủ lĩnh Dmytro Yarosh của nhóm Cánh Hữu
Ông Yarosh phát biểu: “Người dân cần phải lên tiếng thể hiện thái độ của họ đối với những gì đang xảy ra ở đất nước của mình...chính phủ cần phải biết liệu người dân có hài lòng với họ hay không, nếu không họ nên ra đi”. Đồng thời, Right Sector khẳng định: nếu không được trao quyền tiến hành cuộc trưng cầu dân ý, thì họ sẽ tổ chức ủy ban bầu cử của riêng mình và sẽ “bỏ phiếu độc lập trên toàn bộ lãnh thổ Ukraine”.
Ngoài ra, Right Sector còn đòi Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov từ chức và đòi hợp pháp hóa lực lượng chiến đấu của họ ở Donbass.
Ngoài những thành viên Right Sector theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan, nhiều người lao động ở Ukraine cũng đã tham gia vào cuộc biểu tình ở Thủ đô Kiev ngày hôm qua bởi họ không hài lòng với mức sống nghèo khổ dưới thời của chính quyền Tổng thống Poroshenko.
"Ukraine đang trong tình trạng thực sự hỗn loạn và khủng khiếp. Tình hình kinh tế kém hơn rất nhiều so với cách đây 2 năm dưới thời ông Yanukovych. Vì thế, người dân đổ ra đường biểu tình là điều hoàn toàn dễ hiểu”, phóng viên kiêm phát thanh viên từ London - Neil Clark nói với hãng tin RT. Ông Clark cho biết tình hình có thể tồi tệ hơn nữa, những thành phần theo chủ nghĩa cực đoan có thể góp phần khiến tình hình Ukraine thêm bất ổn bởi Tổng thống Poroshenko hiện “đang tấn công chính những người giúp ông ta lên cầm quyền”.
Quảng trường Maidan trong cuộc nổi dậy tháng 2/2014
Nhóm Right Sector thành lập năm 2013, đi theo tư tưởng chủ nghĩa dân tộc cực đoan khét tiếng với hàng loạt vụ thảm sát như thiêu sống và giết chết 48 người ở Odessa. Các chiến binh của nhóm này tham gia vào cuộc chiến ở Donbass, tấn công các thợ mỏ, bắt giữ những nhân chứng biết tội ác của chúng và đe dọa phá vỡ thỏa thuận hòa bình Minsk. Chúng cũng là thành phần chủ chốt trong cuộc nổi dậy ở Maidan đầu năm ngoái.
Tuy nhiên, nhóm này lại đang phải vật lộn để tìm chỗ đứng chính trị ở Ukraine sau sự kiện Maidan. Trước đây, Right Sector tỏ ra hữu dụng với chính quyền Kiev nhưng vào thời điểm hiện nay, chúng trở thành “cái gai” nhức nhối mà chính quyền đang muốn nhổ bỏ khi Tổng thống Poroshenko muốn củng cố quyền lực.
Hồi tháng 11 năm ngoái, Tòa án Tối cao Nga đã đưa nhóm Right Sector vào danh sách các tổ chức cực đoan và bị cấm hoạt động ở Nga. Trước đó, Moscow cũng mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào lãnh đạo của Right Sector - Yarosh với tội danh kích động chủ nghĩa khủng bố.
Trọng Sang
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Cuba công bố một loạt cải cách kinh tế
Hạ viện Mỹ bác đề xuất gia hạn chương trình giám sát tình báo
EU siết chặt chính sách trục xuất người di cư
Nhật Bản tăng thuế xuất cảnh lên 3.000 yên từ ngày 01/7/2026
Đọc nhiều
Tôn vinh, tri ân 130 trưởng bản, người có uy tín tiêu biểu tại Lai Châu
Kết nối, xúc tiến hợp tác du lịch giữa thành phố Huế và Belarus
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




