Ukraine định ép Nga phải nhượng bộ bằng căn cứ mới sát sườn Crimea: Kế hoạch viển vông?
Biến động mới tại Azov
Vừa qua, chính quyền Ukraine đã tuyên bố dự định xây dựng một căn cứ hải quân mới trên vùng biển Azov nằm giữa Crimea, Nga và Ukraine.
Sputnik đưa tin ngày 18/9 trích phát biểu của Trung tướng Ukraine Vasily Bogdan cho biết căn cứ mới này sẽ buộc Nga phải "nhượng bộ và ngồi vào bàn đàm phán" với Kiev.
Ông Bogdan tin rằng việc các tàu chiến của Ukraine hiện diện trong khu vực có thể tác động đến quá trình thực thi thỏa thuận Minsk và hàng loạt các vấn đề liên quan, kể cả việc lấy lại bán đảo Crimea từ tay Nga.
-
Tin xấu với Nga: Ukraine sắp có động thái nguy hiểm "sát sườn" Crimea
Trung tướng này cáo buộc Nga gần đây đang tăng cường sức hiện diện quân sự trên vùng biển Azov và không thể loại trừ khả năng Nga có thể sử dụng vùng biển này làm bàn đạp tấn công Ukraine từ khu vực gần Mariupol hay Berdyansk.
Bởi vậy nên chính quyền Ukraine hiện đang nỗ lực tăng cường lực lượng hải quân tại khu vực này, và dự định trở thành "một đối thủ đáng gờm của Nga trên biển Azov", ông Bogdan cho biết.
Trung tướng Bogdan cũng thừa nhận rằng đội tàu Nga hiện nay vượt xa đội tàu Ukraine về năng lực, nhưng ông tin rằng Kiev sẽ nhận được sự giúp đỡ của các đối tác phương Tây.
Trước đó, ngày 16/9, trang Facebook chính thức của Nội các Ukraine đã đăng tải thông tin rằng từ nay đến cuối năm 2018, nước này sẽ thiết lập một căn cứ hải quân mới trên Biển Azov. Hai tàu pháo của Hải quân Ukraine đã được đưa đến khu vực Berdyansk để chuẩn bị cho căn cứ mới.
Không lâu trước đó, cơ quan biên phòng Nhà nước Ukraine đã thông báo rằng 270 quân nhân thuộc lực lượng đặc nhiệm sẽ được triển khai tới các đơn vị quân đội trong khu vực Biển Azov và Biển Đen.
Đây không phải lần đầu tiên Ukraine tuyên bố ý định tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Azov. Hồi tháng 8 vừa qua, chỉ huy Hải quân Ukraine và ông Oleksandr Turchynov, Thư ký của Hội đồng An ninh và Quốc phòng Ukraine, cũng từng tuyên bố ý định tương tự nhằm 'kiềm chế' Nga tại vùng biển này.
|
Tàu Ukraine. Ảnh: UNIAN.
Kế hoạch viển vông?
Ông Vladislav Ganjar, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước của Cộng hòa Crimea, cho biết chính "những lời đe dọa kinh khủng của Ukraine" (ví dụ như lời đe dọa đánh bom cầu Crimea) đã dẫn đến tình trạng hiện nay, khiến chính phủ Nga phải cảnh giác cao độ hơn tại khu vực Biển Azov.
Ông Ganjar cũng cho rằng phía Ukraine đang nói chuyện viển vông khi nghĩ đến việc thiết lập một căn cứ hải quân và hạm đội mới trên Biển Azov:
"Quân đội Ukraine không sẵn sàng chiến đấu. Tất cả những khí tài họ đang sở hữu hiện nay từ thời Xô viết đều đã xuống cấp. Và ý muốn thiết lập hạm đội mới của họ chỉ là chuyện hão huyền, nhất là khi phương Tây chưa chắc đã sẵn sàng giúp đỡ họ xây dựng căn cứ mới [trên biển Azov].
Nếu họ [phương Tây - RT] cần một căn cứ như thế, thì họ đã tự xây nó từ lâu rồi".
Tổng thống Ukraine ký sắc lệnh hủy bỏ hiệp ước hữu nghị với Nga
Còn theo Thượng tướng Leonid Ivashov, người đứng đầu Học viện Địa Chính trị (Nga), thì động thái trên của Ukraine cho thấy nước này đang theo đuổi chính sách thù địch với Nga. Ông cho rằng Kiev không tự mình đưa ra quyết định đó, mà đã có sự hậu thuẫn của phương Tây.
Giáo sư Yuri Mikhailovich Pochta tại Đại học Tổng hợp Hữu nghị các dân tộc Nga (PUFR) nhận định tuyên bố của Trung tướng Vasily Bogdan tuy có vẻ "quả quyết và nghiêm trọng", nhưng lại thiếu cơ sở:
"Liệu quân đội Ukraine có sở hữu các loại tàu chiến cần thiết cho mục đích đó không? Liệu họ có dàn thủy thủ kinh nghiệm để vận hành đội tàu mới không? Họ có đủ tiền để duy trì hoạt động của căn cứ đó không? [Tôi cho rằng] đây chỉ là chiêu trò của quân đội Ukraine nhằm lôi kéo sự chú ý của truyền thông".
Theo ông Pochta, dù đúng là phía Mỹ đã hứa sẽ cân nhắc chuyển giao thêm vũ khí sát thương cho Ukraine, nhưng việc Mỹ cung cấp hẳn một đội tàu chiến cho căn cứ mới của Kiev sẽ là điều bất khả thi, bởi cái giá quá đắt đỏ của nó. Thay vào đó, Ukraine sẽ chỉ nhận được một vài tàu chiến cũ của Mỹ trong thỏa thuận trên, giáo sư Pochta nói.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (11/3): Miền Bắc rét về đêm và sáng, ngày nắng
39 suất học bổng toàn phần tại New Zealand
Quy định mới về tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ và năng lực tiếng Việt
Thời tiết hôm nay (3/3): Gió Đông Bắc về, miền Bắc trở lạnh 15 độ C
Đọc nhiều
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
Chủ tịch Quốc hội: Thông tin bầu cử được truyền tải nhanh chóng, chính xác, an toàn
Nâng cao chất lượng quyết sách cho giai đoạn phát triển mới
Biên đội tàu Hải quân Việt Nam-Trung Quốc tăng cường hợp tác hữu nghị
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Ngư dân Quảng Ngãi đưa công nghệ vào mỗi chuyến biển
Hà Tĩnh ra mắt 5 tổ tự quản phòng, chống khai thác IUU
Dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Gạc Ma
[Video] Cử tri cả nước nô nức đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp
[VIDEO] Tinh thần dân chủ của nhân dân Việt Nam trong bầu cử
Tổ chức Giao lưu Quốc tế Việt Nam Nhật Bản (FAVIJA): thúc đẩy hữu nghị, hợp tác đa phương
[Video] Vũ điệu chúc xuân sôi động của Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam
[Video] Đại sứ Lào tại Việt Nam tin tưởng Đại hội XIV sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho Việt Nam phát triển toàn diện
[Video] WVIV thúc đẩy nông nghiệp tái sinh, nâng cao sinh kế cộng đồng tại Thanh Hóa
[Video] Plan International và Tỉnh Đoàn Quảng Trị xây dựng lực lượng thanh niên hành động vì khí hậu
[Video] 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2025
Plan International Việt Nam hỗ trợ khẩn cấp hơn 1,8 tỷ đồng cho người dân Đà Nẵng sau bão
Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa những giá trị hạnh phúc giữa lòng Hà Nội
[VIDEO] Tổ chức Cứu trợ Trẻ em tiếp sức trẻ em Bắc Ninh sớm quay về nhịp sống sau thiên tai
[Video] World Vision hỗ trợ hơn 1.100 người dân Quảng Ngãi tiếp cận nước sạch bền vững
[Video] Đồng tâm, dốc sức cứu trợ đồng bào vùng lũ
[Video] Ấn Độ tặng Giải thưởng Hòa bình Romesh Chandra cho bà Nguyễn Thị Bình





