Trang chủ Văn hóa - Du lịch Thể thao
15:40 | 24/04/2021 GMT+7

UEFA trừng phạt hàng loạt ông lớn dự Super League

aa
Nhiều vấn đề nóng đã được đem ra thảo luận ở cuộc họp bất thường mới đây của UEFA, một trong số đó là việc ra quyết định xử phạt các CLB tham gia Super League. Rất may, Chelsea, Man City và Real đều không bị đuổi khỏi bán kết Cúp C1.
PSG có thể vô địch Champions League 2020/21 mà không cần đá chung kết PSG có thể vô địch Champions League 2020/21 mà không cần đá chung kết
Hôm nay (20/4), UEFA tổ chức cuộc họp trong hôm nay 20/4 để đuổi các CLB dự Super League khỏi bán kết Champions League và Europa League. Như vậy, PSG có thể giành chức vô địch UEFA Champions League (C1) 2020/21 mà không cần đá thêm bất cứ trận nào.
Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Real vs Chelsea Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Real vs Chelsea
Cập nhật Lịch thi đấu bán kết Champions League 2020/21 - Cúp C1: Bán kết C1 năm nay hứa hẹn nhiều hấp dẫn khi 2 đại gia là PSG và Man City đối đầu nhau. Real sẽ đụng đội Chelsea.
UEFA trừng phạt hàng loạt ông lớn dự Super League
Real vẫn góp mặt ở trận bán kết C1 đối đầu với Chelsea

LĐBĐ châu Âu (UEFA) đã phản đối quyết liệt khi 12 CLB lớn tại châu Âu tuyên bố thành lập Super League hôm 18/4. Sau 48 tiếng, sức ép dữ dội từ CĐV và UEFA khiến MU, Man City, Chelsea, Liverpool, Arsenal và Tottenham rút khỏi Super League. Tiếp đó, Atletico Madrid, Inter Milan và AC Milan thông báo rời cuộc chơi.

Hiện chỉ còn Juventus, Real Madrid và Barcelona quyết bám trụ với Super League. Chủ tịch Flornetino Perez của Real thậm chí còn khẳng định Super League sẽ không sụp đổ, mà chỉ tạm dừng. Theo chương trình Deportes Cuatro của Tây Ban Nha, Real và Juventus nguy cơ bị cấm tham dự Champions League mùa tới.

Tuy nhiên kết quả phiên họp bất thường diễn ra vào ngày hôm qua (23/4) của UEFA cho biết, cơ quan quản lý bóng đá châu Âu không đưa ra bất kỳ án phạt nào cho 12 CLB tham gia Super League. Bên cạnh việc không đưa ra án phạt tức thời, UEFA cũng không có ý định áp dụng lệnh trừng phạt cho các đội bóng này ở những giải đấu trong tương lai.

Như vậy, Real, Man City và Chelsea vẫn tiếp tục thi đấu ở bán kết Champions League. Tương tự là MU và Arsenal tại bán kết Europa League. UEFA cũng thừa nhận khó lòng gạch tên Real và Chelsea khỏi bán kết Champions League mùa này. "Điều mấu chốt là mùa giải đã đang diễn ra rồi. Vì vậy, các đài truyền hình sẽ đòi bồi thường hợp đồng nếu chúng tôi ra lệnh cấm với Chelsea và Real", Chủ tịch UEFA Aleksander Ceferin nói.

UEFA trừng phạt hàng loạt ông lớn dự Super League
Chủ tịch UEFA chỉ trừng phạt nhẹ 12 CLB dự Super League

Mới đây, BTC Ngoại hạng Anh đã đưa ra một động thái quyết liệt nhằm ngăn chặn những sự vụ tương tự có thể xảy đến trong tương lai gần. Theo đó, từ mùa 2021/22, Ngoại hạng Anh sẽ áp dụng một điều luật ngăn chặn các CLB thành viên ly khai theo Super League hay bất cứ giải đấu nào khác. Với điều luật mới này, Man Utd, Man City, Chelsea hay bất cứ CLB nào khác tại Ngoại hạng Anh có ý định ly khai theo giải đấu tương tự Super League sẽ bị gạch tên khỏi giải đấu cao nhất xứ sương mù ngay lập tức.

Trên thực tế, trong luật Ngoại hạng Anh hiện tại có một quy tắc liệt kê những giải đấu mà các CLB thành viên được phép tham gia, nhưng các điều khoản chưa rõ ràng. Với điều luật mới khả năng sẽ được thông qua trong cuộc họp thường niên của Ngoại hạng Anh vào tháng 6, các CLB sẽ không được phép tham dự các giải đấu nằm ngoài cấu trúc bóng đá hiện tại.

Big six Ngoại hạng Anh rút lui, Super League chính thức 'chết yểu' Big six Ngoại hạng Anh rút lui, Super League chính thức 'chết yểu'
Mặc dù nằm trong nhóm 12 đội đồng sáng lập Super League nhưng trước sức ép rất lớn từ CĐV, 6 đội bóng nước Anh xin rút lui. Ngay sau đó, Ban tổ chức Super League đã thông báo tạm hoãn giải đấu "tỷ đô".
Theo chân MU, Chelsea và Man City tháo chạy khỏi Super League Theo chân MU, Chelsea và Man City tháo chạy khỏi Super League
Ngoại hạng Anh đón nhận tin vui khi 3 "ông lớn" là MU, Man City và Chelsea đã chính thức rút khỏi Super League để quay trở lại Premier League.
MU bất ngờ rút khỏi Super League MU bất ngờ rút khỏi Super League
Cơn sốt Super League của MU cũng đã chấm dứt khi đội bóng này chính thức xin rút lui và quay trở lại Ngoại hạng Anh. Đáng chú ý, Ed Woodward, giám đốc điều hành của MU đã từ chức.
Chi Dân
Nguồn:

Tin bài liên quan

Người “xây cầu kiều” cho học sinh Việt Nam sang Nhật

Người “xây cầu kiều” cho học sinh Việt Nam sang Nhật

Chị là PGS.TS Ngô Minh Thủy, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển Văn hóa, Ngôn ngữ và Giáo dục (CLEF), Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời là Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (Japan Alumni of Vietnam – JAV).
Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Đánh bại Tottenham, Chelsea chấm dứt mạch 4 trận không thắng

Siêu phẩm của Hakim Ziyech cùng pha lập công của Thiago Silva đã giúp Chelsea hạ gục Tottenham với tỉ số 2-0, qua đó chấm dứt 4 trận liên tiếp chỉ hòa và thua.
Rashford ghi bàn phút bù giờ giúp MU trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh

Rashford ghi bàn phút bù giờ giúp MU trở lại Top 4 Ngoại hạng Anh

Pha làm bàn của Marcus Rashford vào phút 90+3 đã mang về chiến thắng cho MU trước West Ham. Với kết quả này, Quỷ đỏ vượt qua chính đối thủ để đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng.

Các tin bài khác

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Cộng đồng người Việt tại Campuchia hào hứng đón xem U23 Việt Nam thi đấu ngày 19/2

Không khí cổ động bóng đá Việt Nam tại Campuchia nóng dần lên khi Giải vô địch bóng đá U23 Đông Nam Á năm 2022 chính thức bắt đầu và chỉ còn vài ngày nữa đội tuyển U23 Việt Nam sẽ đá trận đầu tiên.
Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Tuyển nữ Việt Nam nhận "cơn mưa" tiền thưởng sau tấm vé dự World Cup 2023

Ngày 11/2, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức Lễ mừng công đội tuyển nữ Quốc gia vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.
Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Ba phương án phòng, chống dịch COVID-19 tại SEA Games 31

Để đảm bảo tổ chức thành công lễ khai mạc cũng như lễ bế mạc SEA Games 31 trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19, ba phương án phòng - chống dịch đã được đặt ra.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Thủ tướng Phạm Minh Chính tuyên dương đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam

Chiều 10/2, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt, chúc mừng và khen thưởng Đội tuyển bóng đá nữ quốc gia Việt Nam, những "cô gái kim cương" vừa lập thành tích xuất sắc lần đầu tiên tham dự Vòng chung kết giải Vô địch Bóng đá nữ Thế giới (World Cup) 2023.

Đọc nhiều

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Doanh nghiệp Việt Nam – Mông Cổ trao đổi cơ hội hợp tác

Ngày 24/4/2024, tại Thủ đô Ulaanbaatar, Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ và Phòng Thương mại và Công nghiệp Quốc gia Mông Cổ (MNCCI) đã phối hợp tổ chức cuộc gặp gỡ doanh ...
DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

DAFO muốn kết nối các đối tác Mỹ cùng Đà Nẵng triển khai hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều ngày 23/4, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Đà Nẵng (DAFO), Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Mỹ thành phố Đà Nẵng đã có buổi tiếp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Phiên bản di động