U23 Việt Nam tập trung gia cố hàng thủ
Không để thủng lưới
Buổi tập thứ hai của đội tuyển U23 Việt Nam được BTC sắp xếp tại sân tập của khu tập luyện thể thao Nanyang Polytechnic - chỉ cách chỗ ở của thầy trò HLV Miura khoảng 10 phút di chuyển bằng ô tô.
Điều kiện trên sân tập ở khu vực này rất lý tưởng với mặt cỏ tự nhiên rất đẹp và đây là lý do giúp cho nhà cầm quân người Nhật Bản giành phần lớn thời gian tập luyện cho các giáo án chiến thuật.
Các bài đối kháng lấy ít chống nhiều (6 chống 7, hoặc 5 chống 6) trên diện tích khoảng 1/3 mặt sân cùng nhiệm vụ không để thủng lưới được đặt ra với các cầu thủ phòng ngự.
Theo yêu cầu của ông Miura, mỗi vị trí phải chủ động đeo bám, phán đoán tình huống tốt và nhanh chóng đưa ra phương án giải tỏa áp lực ở khu vực 16m50. Thậm chí, các hậu vệ cần có sự quan sát tốt trước khi đưa ra quyết định xử lý tình huống. Hoặc phải đưa bóng ra xa cầu môn, hoặc phải thực hiện các đường chuyền vượt tuyến để tạo thuận lợi trong phản công.
Ngoài các bài tập với tình huống bóng sống, HLV Miura cũng yêu cầu các hậu vệ thể hiện khả năng bảo vệ cầu môn trong các tình huống cố định là các quả phạt góc và phạt trực tiếp, phạt gián tiếp ở cự ly từ 30m trở lại.
Hàng thủ luôn trong tình trạng “lấy ít địch nhiều” nhưng buộc phải bảo vệ mành lưới bằng mọi giá và đây là yêu cầu duy nhất mà ông Miura buộc các cầu thủ phải thực hiện bằng được.
Theo quan sát của P.V TT&VH trên sân tập, nhìn chung, các hậu vệ đã thực hiện khá tốt các “miếng” phòng ngự ở cả khả năng đọc tình huống và bọc lót lẫn nhau trước các pha tấn công.
Khó tính như ông Miura
Hò hét trong suốt gần 2 giờ đồng hồ tập luyện cùng đội tuyển U23 Việt Nam và kể từ ngày đặt chân tới Singapore, chưa ai nhìn thấy HLV Miura nở nụ cười nào trên sân tập.
Trong chiều ngày 26/5, có nhiều thời điểm buổi tập bị gián đoạn liên tục vì nhà cầm quân người Nhật Bản phải dành thời gian để giải thích về vị trí và cách di chuyển cho các hậu vệ theo đúng chiến thuật để tạo sự an toàn tối đa cho cầu môn.
Qua cách giải thích, rõ ràng ông Miura không cần tới những “cỗ máy phá bóng” hay mẫu cầu thủ chơi theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”. Các hậu vệ cần có sự tỉnh táo và đưa ra cách giải quyết tình huống đơn giản nhưng hiệu quả nhất.
Nếu thực hiện theo đúng ý đồ của ông Miura, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ hạn chế được số bàn thua và hàng phòng ngự luôn tạo được niềm tin cho các cầu thủ tuyến trên triển khai lối chơi của riêng mình.
“Họ cần phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho mọi tình huống trên sân và mỗi trận đấu ở SEA Games là một thử thách khác nhau. Trong vài ngày qua, các cầu thủ phải di chuyển nhiều bị ảnh hưởng tới nền tảng thể lực nên chất lượng tập luyện không tốt. Nhưng giờ là lúc họ cần phải có được sự tập trung tốt nhất để hoàn thành các giáo án hiệu quả nhất”, HLV Miura cho biết sau buổi tập.
Với những gì đang thể hiện tại Singapore, ông Miura cho thấy những tính toán rất kỹ lưỡng cho một hành trình dài hơi của U23 Việt Nam và hi vọng, mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng tính toán của nhà cầm quân này.
| 8 cầu thủ vẫn phải tập riêng Buổi tập thứ hai tại Singapore, nhóm 7 cầu thủ tham gia trận đấu vòng loại World Cup 2018 vẫn phải tập riêng và họ được ưu tiên đi bơi vào thời gian nửa cuối buổi tập. Theo đánh giá của ông Miura, số các cầu thủ dự vòng loại World Cup sẽ sớm trở lại sân tập trong ít ngày tới đây. |
Theo Phúc Hưng (Từ Singapore)
Thể thao & Văn hóa
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Kết nối văn hóa qua Tuần phim Thiếu nhi Việt Nam – Thụy Điển
Tuần phim miễn phí mừng Quốc tế Thiếu nhi 1/6 diễn ra trên toàn quốc
Chronofragment: Nơi ký ức đồng hiện trong cùng một không gian nhận thức
Tuần Văn hóa Việt Nam tại Campuchia 2026: Kết nối quan hệ hữu nghị qua nghệ thuật
Đọc nhiều
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Multimedia
[Infographic] Quan hệ ASEAN-Nga và Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN-Nga
Một số mốc thời gian quan trọng sắp xếp, tổ chức lại thôn, tổ dân phố
Nhật Bản là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam
[Infographic] 9 luật và 31 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI
[Infographic] Việt Nam và Trung Quốc ký kết 32 văn kiện hợp tác
Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI có 14 Bộ, 3 cơ quan ngang Bộ
[Infographic] Các mốc thời gian sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




