Trang chủ Bờ cõi biển đảo Cuộc sống vùng biên
14:44 | 23/05/2019 GMT+7

Tỷ phú đêm đi thụ phấn mãng cầu xiêm, bán hơn 200 tấn trái/năm

aa
“Hai Lúa“ miền Tây - ông Nguyễn Hoài Hận, 65 tuổi cứ đêm đêm tầm 21-22 giờ cùng với người làm lọ mọ đi thụ phấn cho vườn mãng cầu xiêm rộng 50 công (5ha).
Nét nguyên sơ mang đậm bản sắc dân tộc ở phiên chợ lớn nhất Tây Bắc Độc đáo sắc màu dân tộc Lô Lô Ở nơi này nhà nào cũng có kho báu tiền tỷ, gai nhọn chi chít

Chính cách thụ phấn độc - lạ này và cách chăm sóc đúng kỹ thuật đã giúp mãng cầu xiêm đậu nhiều trái và toàn trái bự. Bình quân mỗi năm ông Hận bán ra từ 200 - 220 tấn trái mãng cầu xiêm, lời hơn 1,2 tỷ đồng.

Ông Đặng Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND xã Thới Hưng, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ nói với chúng tôi với sự phấn chấn: “Mãng cầu xiêm đang là thế mạnh của địa phương chúng tôi sau cây xoài. Nhiều hộ trồng mãng cầu xiêm đã trở thành tỷ phú ngon lành, trong đó phải kể đến lão nông Nguyễn Hoài Hận, 65 tuổi, người được xem là thành đạt nhất từ loại cây ăn trái này...”.

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam
Ông Nguyễn Hoài Hận giới thiệu những trái mãng cầu xiêm to bự trong vườn nhà.

Rất tất bật khi cùng 6 lao động chăm sóc 50 công (mỗi công 1.000m2) mãng cầu xiêm đang cho trái nhưng ông Hận rất vui vẽ tiếp chuyện cùng chúng tôi mang theo rất nhiều điều thú vị về chuyện đổi đời của gia đình ông.

Ông Hận kể: “Quê tôi ở tỉnh Thanh Hóa. Từ năm 1990 tôi mới vào nông trường Sông Hậu (nay là xã Thới Hưng) thuê đất làm ăn. Do cần cù và tiết kiệm tôi đã có được 50 công đất trồng lúa. Sau đó chuyển đổi sang trồng rất nhiều loại trái cây như chuối, cam, bưởi, chanh, xoài… nhưng kinh tế không phát triển. Năm 2015, sau khi tham khảo ở các tỉnh Sóc Trăng, An Giang, Bến Tre… tôi đã chọn cây mãng cầu xiêm có nguồn gốc ở Bến Tre để trồng trên toàn bộ diện tích đang có”

Theo kinh nghiệm trồng mãng cầu xiêm của ông Hận, cây trồng này tuy dễ trồng nhưng mà khó tính. Dễ là chúng thích nghi rất tốt với nhiều loại thổ nhưỡng khác nhau; cây phát triển nhanh; nhiều trái. Khó nhất là phương pháp cho chúng đậu trái; bảo quản không cho côn trùng đục trái; cây không bị suy kiệt sau thu hoạch…

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam
Nhờ cách thụ phấn ban đêm nên vườn mãng cầu xiêm của gia đình ông Hân luôn có tỷ lệ đậu trái cao.

Từ suy nghĩ đó, ông Hận đã đi tìm hiểu các vấn đề có liên quan từ các nhà vườn trồng mãng cầu xiêm; tìm trên các trang mạng, báo điện tử về khoa học kỹ thuật rồi áp dụng thử nghiệm trên một số cây mãng cầu xiêm của vườn nhà để đúc kết thành một giải pháp, cách làm hay.

Ông Hận chia xẻ kỹ thuật trồng sầu riêng: "Muốn cây mãng cầu xiêm có tỷ lệ đậu trái cao thì mình phải cất công thụ phấn cho bông vào ban đêm. Cứ tầm từ 21 đến 22 giờ hàng đêm là tôi và người làm dùng ống chích (xi lanh) để bơm phấn vào từng nhụy bông bên trong. Ngày hôm sau nếu phát hiện những cánh hoa bị gió làm rách thì phải dùng tay ép chặt phấn vào từng nhụy...".

Theo ông Hận, cách làm này khá công phu nhưng tỷ lệ cây mãng cầu xiêm đậu trái đạt trên 90%. Trong khi với cách làm thông thường tỷ lệ cây đậu trái chỉ đạt khoảng 60 đến 70%. Sau khi trái mãng cầu xiêm đã hình thành thì phải dùng bao ni lông bao bên ngoài cho đến lúc thu hoạch.

Ông Hận còn có cách bón phân tổng hợp cân đối giữa phân hữu cơ ( phân heo, bò, gà, dơi…) và phân vô cơ, đặc biệt không sử dụng các loại phân, thuốc tăng trưởng, kích thích độc hại trên vườn mãng cầu xiêm.

Chị Nguyễn Thị Thu Sương, cán bộ khuyến nông xã Thới Hưng nhận xét: “Trồng mãng cầu là chuyện không mới nhưng trồng theo cách của ông Hận là rất mới và hiệu quả mang lại rất cao. Từ đó có rất nhiều nông dân đến nhờ ông Hận tư vấn cách trồng và chăm sóc”.

Từ năm 2017 đến nay, nhờ cách chăm sóc và làm trái mãng cầu xiêm khá bài bản mà vườn mãng cầu xiêm của ông Hận có trái quanh năm, đạt sản lượng từ 200 đến 220 tấn/năm. Với giá bán bình quân tại vườn từ 10.000 đến 15.000 đồng/kg mãng cầu xiêm. sau khi trừ hết chi phí đầu tư ông Hận có lờitừ 1,2 đến 1,5 tỷ đồng. Riêng năm 2019 này theo dự báo, ông Hận sẽ đạt trên 240 tấn trái mãng cầu xiêm.

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam
Sơ chế trái mãng cầu xiêm để làm trà mãng cầu xiêm tại gia đình ông Hận.

Ông Hận cho biết, thị trường tiêu thụ mãng cầu xiêm hiện nay là TP.HCM, Đà Nẵng, Đà Lạt, Hà Nội... Không chỉ làm giàu cho bản thân và gia đình, ông Hận còn tạo việc làm thường xuyên cho 6 đến 8 lao động có “tay nghề” về chăm sóc mãng cầu xiêm với mức thu nhập từ 4, 5 đến 5 triệu đồng/tháng/người.

Chưa dừng lại ở đó, hiện nay ông Hận đang ấp ủ ước mở xây dựng thương hiệu "Trà mãng cầu xiêm" vừa để khai thác tối đa tiềm lực loại trái cây này vừa tạo điều kiện tiêu thụ mãng cầu xiêm tươi cho hàng chục hộ lân cận đang trồng với tổng diện tích gần 100 ha. Hiện nay ông Hận còn đang thử nghiệm chế biến mứt và rượu mãng cầu xiêm nguyên chất để phục vụ người tiêu dùng.

Ông Hận cho biết: “ Các bước xin giấy phép đầu tư cơ sở chế biến "Trà mãng cầu xiêm" đã cơ bản hoàn thành rồi chỉ trong thời gian ngắn tôi sẽ thực hiện ngay. Với mô hình này tôi không phải lo nguồn nguyên liệu chế biến tại chỗ; giá bán sẽ tăng cao vì không phải qua trung gian thương lái như trước”.

Xem thêm

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam Thanh Hóa: Thợ thổi hồn vào đá khi nắng nóng gần 40 độ C

Dù nhiệt độ ngoài trời ở Thanh Hóa gần 40 độ C, nhưng với đôi bàn tay, khối óc và con mắt thẩm mỹ của ...

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam An Giang: Trai làng 9X kiếm bộn tiền nhờ... que tăm

Những cây tăm tre nhỏ nhắn qua đôi tay khéo léo của anh Nguyễn Vũ Linh (ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện ...

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam Cà Mau: Về xứ bãi bồi xem dân lướt ván tóm bạch tuộc như chơi

Được tách ra từ xã Đất Mới, xã Lâm Hải (huyện Năm Căn, tỉnh Cà Mau) có diện tích hơn 12ha, với hơn 10 ngàn ...

ty phu dem di thu phan mang cau xiem ban hon 200 tan trainam Cho tằm ăn lá sắn lớn nhanh như thổi, bỏ ra trăm ngàn lãi cả triệu

Những năm gần đây, nhiều người dân trên địa bàn huyện Anh Sơn (tỉnh Nghệ An) tận dụng nguồn lá sắn dồi dào để nuôi ...

Theo Dân Việt
Nguồn:

Tin bài liên quan

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Kết nối hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp TP Cần Thơ và doanh nghiệp Campuchia

Ngày 21/4, tại Campuchia đã diễn ra lễ ký kết ghi nhớ hợp tác và giao lưu giữa Hội Khmer Việt Nam tại Campuchia với Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ; giữa Hội Doanh nhân Khmer - Việt Nam tại Campuchia với Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia TP Cần Thơ.
Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Cần Thơ chia sẻ biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu với đại diện các quốc gia nhóm G4

Ngày 17/4, ông Nguyễn Ngọc Hè - Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - cùng lãnh đạo các sở, ngành hữu quan có buổi tiếp Đoàn công tác của nhóm G4 gồm Đại sứ quán các nước: Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ đến thăm và làm việc tại Cần Thơ.
Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Hợp tác Úc - Việt về biến đổi khí hậu trong hiện tại và tương lai

Sáng 13/4, tại thành phố Cần Thơ diễn ra Hội thảo với chủ đề bảo vệ môi trường và thích ứng biến đổi khí hậu ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Sự kiện do Tổng lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ và Trường Đại học Cần Thơ tổ chức.

Các tin bài khác

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Trao hỗ trợ sinh kế cho phụ nữ khu vực biên giới Quảng Bình

Ngày 12/4, tại xã biên giới Trường Sơn (huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình), Tổ chức Plan International vùng dự án tỉnh Quảng Bình, Ban Dự án “Làm cha mẹ có trách nhiệm giới” xã Trường Sơn, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các đơn vị liên quan đã phối hợp tổ chức chương trình trao mô hình Hỗ trợ sinh kế gà cỏ lai cho các phụ nữ mang thai và có con dưới 2 tuổi trên địa bàn.
An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

An Giang hợp tác nhiều lĩnh vực với các địa phương Campuchia

Đoàn công tác tỉnh An Giang vừa thăm, chúc tết lãnh đạo, cán bộ và nhân dân các tỉnh Takeo, Kampong Chhnang và Kandal (Vương quốc Campuchia) nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của nước bạn.
Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Bà con vùng biên giới Việt Nam - Trung Quốc được khám bệnh, cấp thuốc miễn phí

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, ngày 8/4, tại huyện Bát Xát (tỉnh Lào Cai), Bộ Quốc phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, cấp thuốc cho nhân dân khu vực biên giới Việt Nam - Trung Quốc.
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.

Đọc nhiều

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám ...
Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Nhiều cơ hội cho nhà trường và sinh viên tham gia hoạt động đối ngoại

Hàng trăm lãnh đạo, giảng viên và sinh các trường đại học, học viện, cao đẳng khu vực miền Bắc và Bắc Trung Bộ đã được gợi mở và đóng góp ý tưởng, mong muốn ...
Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) thăm dò ý kiến về việc giao dịch "xuyên đêm"

Sở Giao dịch chứng khoán New York (NYSE) đang thăm dò ý kiến của những người tham gia thị trường về giá trị của việc giao dịch cổ phiếu suốt ngày đêm khi các cơ ...
Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đại sứ Yamada Takio: sẽ nỗ lực đóng góp cho tình hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam - Nhật Bản

Đây là phát biểu của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Yamada Takio khi nhận kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc” của Liên hiệp ...
Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines hợp tác thực thi pháp luật trên biển

Ngày 24/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị song phương lần thứ nhất giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines. Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và Đô đốc Ronnie Gil L Gavan, Tư lệnh Lực lượng Bảo vệ bờ biển Philippines đồng chủ trì hội nghị.
Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Bộ đội Hải quân Vùng 5 góp sức khống chế "giặc lửa" ở Vườn quốc gia Phú Quốc

Chiều 24/4, sau 6 giờ tích cực triển khai các phương án dập lửa, cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân cùng các lực lượng chức năng đã kịp thời khống chế được đám cháy tại khu vực bìa Vườn quốc gia Phú Quốc.
Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Vùng 5 Hải quân giao nhiệm vụ cho đoàn công tác tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung tại Campuchia

Sáng 24/4, tại TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức giao nhiệm vụ cho đoàn công tác của Vùng tham gia Hội nghị rút kinh nghiệm lần thứ 33 về tuần tra chung với Hải quân Hoàng gia Campuchia. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng chủ trì.
top 3 diem den thu hut du khach quoc te tai ha noi
xe dap tho trong chien dich dien bien phu
gioi thieu quang ba ve dat nuoc va con nguoi viet nam tai dan mach
lan dau tien am thuc hungary ra mat tai ha noi
dai su cac nhom g4 gui thong diep chuc tet nguyen dan
viet nam tang 8 bac trong bang xep hang chi so phat trien con nguoi
dai su canada ghe xu hoa dao nhat tan hao hung don tet viet
Xin chờ trong giây lát...
Top 3 điểm đến thu hút du khách quốc tế tại Hà Nội
Sản phẩm Làng nghề Dệt Thổ cẩm Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.
Đại sứ Marc Knapper trò chuyện cùng chị Lưu Hiếu
Hơn 300 lưu học sinh Lào, Campuchia trải nghiệm Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam
Hyakka Souen - Bách Hoa Thương Viêm
Giai điệu Nga trong lòng Hà Nội
Nhà tưởng niệm Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng đón lượng khách cao gấp 3 lần
Hành trình chinh phục khán giả xứ anh đào của KURROCK
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Cách đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên VneID

Mới đây, Sở Tư pháp TP Hà Nội đã xây dựng tài liệu hướng dẫn đăng ký cấp phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng định danh xác thực điện tử (VNeID) và hướng dẫn tra cứu trạng thái hồ sơ nhận kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp.
Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5: Nắng nóng bao trùm cả nước, có nơi trên 40 độ

Thông tin về tình hình thời tiết dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo thời tiết chủ đạo trên cả nước là nắng nóng, có nơi nắng nóng trên 40 độ.
Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Nắng nóng trải dài từ Bắc vào Nam, có nơi trên 39 độ C

Trong ngày cuối tuần, cả nước xảy ra nắng nóng trong đó các khu vực Tây Bắc Bắc Bộ, từ Thanh Hóa-Phú Yên, Tây Nguyên và Nam Bộ có nơi nắng nóng gay gắt.
Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Thời tiết giỗ tổ Hùng Vương 18/4: nắng nóng gay gắt trên diện rộng

Hầu hết các khu vực trên cả nước đón ngày nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm lịch - 18/4 dương lịch) trong thời tiết nắng nóng, nhiều nơi xuất hiện nắng nóng gay gắt. Thời điểm chiều tối và đêm khả năng mưa rào và dông vài nơi
Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Kazakhstan dành 3 học bổng du học cho sinh viên Việt Nam trong năm 2024

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học tại Kazakhstan diện Hiệp định năm 2024. Theo đó, Chính phủ Kazakhstan cấp 3 học bổng cho công dân Việt Nam đi đào tạo tại quốc gia này theo trình độ đại học.
Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Thông tin về học bổng Ấn Độ, cơ hội việc làm đến sinh viên Việt Nam

Chương trình học bổng của chính phủ Ấn Độ; cơ hội việc làm; những lưu ý khi du học Ấn Độ... là những thông tin được cung cấp tại tọa đàm “Tăng cường giao lưu nhân dân-kết nối giáo dục, đào tạo Việt Nam-Ấn Độ” diễn ra vào ngày 10/4 tại Hà Nội.
Xuân Giáp Thìn - 2024

Xuân Giáp Thìn - 2024

Việt Nam  - Nhật Bản

Việt Nam - Nhật Bản

Việt Nam - Thái Lan

Việt Nam - Thái Lan

báo tết 2023

báo tết 2023

Việt Lào online

Việt Lào online

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

50 năm quan hệ Việt Nam - Ấn Độ

Tình hữu nghị vĩ đại

Tình hữu nghị vĩ đại

Tân mão 2011

Tân mão 2011

Sức sống mới cho ĐNND

Sức sống mới cho ĐNND

xuân 2013

xuân 2013

Phiên bản di động