Tuyên bố "sẽ xin phép Kiev đến thăm Crimea", ứng viên tổng thống Nga bị chỉ trích dữ dội
Mới đây, ứng viên Tổng thống Nga Ksenia Sobchak tiết lộ rằng bà đã xin phép chính quyền Ukraine để đến Crimea trong buổi phỏng vấn hôm thứ Ba vừa qua (6/3) với đài phát thanh Echo Moskvy:
"Tôi đã gửi một lá thư tới Đại sứ quán Ukraine, và hiện tại tôi đang đợi câu trả lời của họ", bà Sobchak cho biết. "Nếu ngày nào đó tôi đến Crimea, thì tôi sẽ đi tới đó từ Ukraine, chứ không phải từ Nga. Tôi tin việc đó là đúng đắn. Nếu chính quyền Ukraine cho phép, tôi sẽ thực hiện chuyến đi này", bà Sobchak nói.
Ngay lập tức, phát ngôn này đã ngay lập tức nhận "mưa gạch đá" từ giới chính trị Nga. Nghị sĩ Andrey Kozenko chỉ trích phát ngôn của bà Sobchak là đạo đức giả: "Tôi muốn ứng cử viên này giải thích lí do vì sao bà ấy không cần bất kì sự cho phép nào của Kiev khi thăm Crimea hồi tháng 4/2014 (thời điểm Nga sáp nhập Crimea), vậy mà giờ đây khi cuộc bầu cử đang đến giai đoạn nước rút, thì bà ấy lại tuyên bố cần xin phép chính phủ Ukraine để làm điều đó?
Khi ấy [năm 2014] bà Sobchak thậm chí còn đăng một bài báo về chuyến thăm Crimea, trong đó bà này còn gọi Crimea là lãnh thổ của Liên bang Nga, và thủ phủ Simferopol của Crimea là thành phố của Nga".
|
Hôm 4/3 vừa qua, bà Sobchak vừa bị người ủng hộ ứng cử viên Zhirinovsky hắt nước và xô ngã xuống đất. Ảnh: AP.
Còn theo Nghị sĩ Ruslan Balbek, người từng giữ chức Phó Thủ tướng Crimea trước khi trở thành thành viên Hạ viện Nga, phát ngôn của bà Sobchak sẽ khiến người dân Crimea phẫn nộ, dẫn đến phản ứng tiêu cực, và điều này có thể gây nguy hiểm trực tiếp đến bà Sobchak.
Phó Chủ tịch cơ quan lập pháp Crimea, bà Yefim Fiks, nói với các phóng viên tờ RIA Novosti rằng ứng cử viên Sobchak nên bị loại khỏi cuộc đua tranh cử Tổng thống Nga sắp tới vì phát ngôn của bà ấy chứng tỏ "sự thiếu hiểu biết cơ bản rằng Cộng hòa Crimea và thành phố Sevastopol là phần lãnh thổ thuộc về Liên bang Nga".
Bất ngờ hơn cả là những phản ứng của chính quyền và giới chính trị gia Kiev. Cụ thể, Ngoại trưởng Ukraine Pavlo Klimkin đã viết trên Twitter rằng bà Sobchak thật điên rồ khi xin phép thực hiện một chuyến thăm để phục vụ chiến dịch tranh cử Tổng thống Nga. Chính quyền Ukraine coi điều này là bất hợp pháp.
Sáng thứ Tư vừa qua (7/3) hãng tin UNIAN của Ukraine dẫn nguồn tin từ một cán bộ Đại sứ quán Ukraine tại Moscow, cho biết phía Ukraine chưa từng nhận được bất cứ lời đề nghị nào của ứng cử viên Sobchak.
Tháng 3/2014, sau cuộc trưng cầu dân ý dân chủ, Crimea đã tuyên bố chính thức ly khai khỏi Ukraine và tái sáp nhập Nga.
Đây không phải lần đầu tiên ứng cử viên được mệnh danh là Paris Hilton của Nga này gây "bão" dư luận với các phát ngôn về Crimea. Theo RIA Novosti, tháng 10 năm ngoái, trước khi khởi động chiến dịch tranh cử Tổng thống, bà Sobchak đã tuyên bố rõ ràng quan điểm của mình về vấn đề này trong một buổi họp báo: "Theo luật pháp quốc tế, Crimea thuộc về Ukraine. Chấm hết".
Ứng viên này đã tái khẳng định lập trường trên trong một cuộc phỏng vấn với đài CNN hồi tháng 11/2017, và cáo buộc việc Crimea sáp nhập Nga là vi phạm luật pháp quốc tế.
Cuộc bầu cử Tổng thống Nga sẽ diễn ra vào ngày 18/3 tới, với 8 ứng viên tham gia tranh cử, trong đó bà Ksenia Sobchak là ứng cử viên nữ duy nhất.
Hồng Anh
Tin bài liên quan
Các tin bài khác
Thời tiết hôm nay (01/6): Bắc Bộ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt
Thời tiết hôm nay (28/5): Hà Nội ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào
Thời tiết hôm nay (26/5): Hà Nội nắng nóng gay gắt, có nơi trên 40 độ C
Từ 1/7, phát tán tin giả trên mạng xã hội có thể bị phạt tới 50 triệu đồng
Đọc nhiều
Thành lập Câu lạc bộ Giáo viên tiếng Việt tại Thụy Điển
Việt Nam là "chìa khóa" để duy trì sự cân bằng của toàn khu vực ASEAN
Hơn 1.000 người mặc áo dài tham gia diễu hành tại Lễ hội Sen Hà Nội 2026
Tin quốc tế ngày 23/6: Nổ lớn tại nhà máy khí đốt Qatar, Châu Âu căng mình ứng phó đợt nắng nóng kỷ lục
Bờ cõi biển đảo
Miền đất - Con người Cuộc sống vùng biên Nhịp sống biển đảo Lịch sử chủ quyền Giao lưu hữu nghị
Việt Nam thúc đẩy hợp tác công nghiệp quốc phòng tại Eurosatory 2026
Hải quân Việt Nam - Campuchia tuần tra chung lần thứ 83
Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3
Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Âm nhạc flamenco gắn kết văn hoá Việt Nam - Tây Ban Nha
[Video] Trao tặng Kỷ niệm chương "Vì hòa bình, hữu nghị giữa các dân tộc" cho Đại sứ Hungary tại Việt Nam
[Video] Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng tình cảm của nước Nga
Video: Cơ hội giao lưu quốc tế cho học sinh Việt Nam tại trại hè Artek
[Video] Đối ngoại nhân dân Thủ đô hướng tới kết nối hiệu quả nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài
[Video] Plan International đồng hành cùng thanh thiếu nhi tiên phong ứng phó với biến đổi khí hậu
[Video] Lào dành ưu tiên hàng đầu cho quan hệ với Việt Nam
[Video] Doanh nghiệp Hoa Kỳ hỗ trợ Việt Nam xác định danh tính người mất tích trong chiến tranh
[Video] Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình nhận Huân chương “Ngôi sao Công trạng” của Nhà nước Palestine
[Video] GNI khánh thành thư viện KB trị giá hơn 1,9 tỷ đồng tại Tuyên Quang
[Video] Quảng Trị thúc đẩy dinh dưỡng học đường: Đầu tư cho trẻ em từ bữa ăn mỗi ngày
[Video] Dấu ấn của Đại sứ Nicolai Prytz trong thúc đẩy hợp tác, giao lưu nhân dân Việt Nam - Đan Mạch
[Video] Người bạn Palestine gắn bó hơn 40 năm với Việt Nam nhận Kỷ niệm chương
[Video] Thánh đường Hồi giáo Al-noor - Không gian tôn giáo giữa lòng Hà Nội




