Trang chủ Bạn đọc - Cần biết
19:13 | 28/08/2018 GMT+7

Tướng Mỹ khuyên Đài Loan "tấn công" tàu Liêu Ninh, chuyên gia TQ nói: Chỉ là khích tướng!

aa
Cựu Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) cho rằng, Đài Loan nên tấn công mô phỏng tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc khi tàu này tuần tra quanh đảo.

Trong những năm gần đây, tình hình biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan leo thang căng thẳng: Trung Quốc tăng cường sự hiện diện trong khu vực bằng các cuộc tuần tra của các nhóm tàu sân bay, chiến đấu cơ; Nhật Bản và Đài Loan nâng cao cảnh giác, nhiều lần cử tàu chiến, máy bay chiến đấu giám sát hoặc ngăn chặn hành động của quân đội Trung Quốc.

Theo công bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản ngày 18/7, tính riêng quý 2 năm 2018 (từ tháng đến tháng 6), các chiến đấu cơ của lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản đã cất cánh khẩn cấp 271 lần, trong đó có 173 lần đối đầu với Trung Quốc, tăng 72 lần so với cùng kỳ năm 2017.

Trước bối cảnh này, cựu Tư lệnh Thái Bình Dương (Mỹ) - Thượng tướng Dennis Blair cho rằng, Đài Loan, Nhật Bản nên nhân cơ hội này "trả đũa" Bắc Kinh.

Ông này cho rằng, hành động quân sự của Trung Quốc là "ngoại giao tàu chiến", mục đích là để đe dọa đối phương, theo đó, ông kiến nghị, quân đội Đài-Nhật nên lợi dụng cơ hội cuộc tuần tra của nhóm tàu sân bay Liêu Ninh để tiến hành các cuộc tấn công mô phỏng.

"Nếu trong tương lai, tàu sân bay Liêu Ninh lại tiến hành hành động tương tự, Đài Loan nên phát động cuộc tấn công mô phỏng đối với nhóm tàu này, một mặt giúp Đài Loan nâng cao năng lực sẵn sàng chiến đấu, mặt khác chứng minh, tàu sân bay Liêu Ninh rất dễ bị tấn công trong thời chiến", ông nói.

  • tuong my khuyen dai loan tan cong tau lieu ninh chuyen gia tq noi chi la khich tuong

    Tên lửa tự chế của Đài Loan "mở cánh cửa" bắn phá căn cứ TQ ở Quảng Đông, Phúc Kiến?

Tuy nhiên, cựu Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cũng cho hay, phản ứng hiện nay của Nhật Bản và Đài Loan trước các cuộc tuần tra của PLA đã giúp Bắc Kinh thuận lợi thu thập các thông tin tình báo, giúp Bắc Kinh "hiểu sâu sắc hơn khả năng trinh sát và phản ứng của Tokyo và Đài Bắc", tạo thêm ưu thế cho hàng động tác chiến trong tương lai của PLA.

Trước phát biểu của tướng Mỹ, chuyên gia quân sự Trung Quốc Lý Kiệt cho rằng, đây là chiêu khích tướng nhằm đẩy Nhật Bản và Đài Loan lên tuyến đầu trong cuộc xung đột (nếu xảy ra) với Trung Quốc.

Ông này cho rằng, đề nghị Nhật, Đài tấn công mô phỏng tàu Liêu Ninh sẽ khiến cục diện eo biển Đài Loan va quan hệ Trung-Nhật trở nên căng thẳng.

"Thực chất, [Dennis Blair] muốn đẩy Đài Loan và Nhật Bản trở thành bia đỡ đạn, vật hy sinh trên tuyến đầu trong cuộc đối đầu với PLA.

Trong khi đó, Mỹ ở phía sau không những có thể lợi dụng mối quan hệ với Nhật, Đài để nhận được thông tin tình báo về PLA mà còn có thể tăng cường liên minh quân sự Mỹ-Nhật-Đài để bù đắp cho sự thiếu hụt sức mạnh của quân đội Mỹ", chuyên gia Trung Quốc nói.

Thủy Thu

Nguồn:

Tin bài liên quan

Các tin bài khác

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024: Dần đón tin vui tài lộc

Tử vi hôm nay 12 con giáp 2/4/2024 tuổi Dần đón tin vui về tài lộc. Những dự án đầu tư đang dần đem lại kết quả khả quan giúp con giáp này có thể yên tâm phần nào và thêm phần tự tin để tiếp tục theo đuổi lý tưởng của mình.
Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024: Thân cẩn trọng vướng họa tiểu nhân ngày đầu tháng

Tử vi hôm nay 12 con giáp 1/4/2024 tuổi Thân đi làm cẩn thận có tiểu nhân nói xấu, cạnh tranh, hãm hại, mất chức.
Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, các tỉnh Lào Cai, Hà Giang và Cao Bằng tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 70mm, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024): Sư Tử dễ nóng giận, xử nữ nhạy cảm hơn

Tử vi cuối tuần 12 cung hoàng đạo (30-31/3/2024) không phải ai cũng có kiến thức tương đồng với bạn, do đó cần hiểu và thông cảm. Bạn cũng phải học cách thỏa hiệp trong các giao dịch với người khác.

Đọc nhiều

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và cộng đồng quốc tế

Tối 27/3, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức Gặp gỡ Hữu nghị tại Thành phố Hồ Chí Minh. Gần 200 khách mời là các Tổng lãnh sự, đại diện đoàn ...
Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng phục hồi nhẹ, tỷ giá trung tâm tăng

Giá vàng miếng SJC có thời điểm tuột mốc 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra song đã nhanh chóng lấy lại mốc này. Trong khi giá USD niêm yết tại các ngân hàng thương ...
Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

Học giả Thái Lan đánh giá các yếu tố làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ

“Cá nhân tôi rất tin tưởng và ngưỡng mộ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bởi Người có tinh thần yêu nước, đức hy sinh và tôn vinh nền độc lập của Việt Nam”.
Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Tạo điều kiện để kiều bào đầu tư mạnh mẽ hơn trong lĩnh vực nhà ở và bất động sản tại Việt Nam

Ngày 26/3/2024, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài - Bộ Ngoại giao (Ủy ban NNVNVNONN) đã phối hợp với Ủy ban Kinh tế Quốc hội, Bộ Xây dựng và Bộ ...
Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Nghệ An: Hỗ trợ khoan giếng và xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho xã biên giới ở huyện Tương Dương

Mới đây, Đồn Biên phòng Tam Quang (BĐBP Nghệ An), UBND xã Tam Quang (huyện Tương Dương) phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức Lễ khởi công khoan giếng, sửa chữa, xây dựng Mô hình “Ký túc xá vùng biên” cho các trường học, các em học sinh THCS của hai bản Tân Hương, Tùng Hương với số tiền gần 250 triệu đồng.
Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Lan tỏa lòng yêu nước qua Triển lãm “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” tại Đà Nẵng

Diễn ra từ ngày 27 đến 31/3, Triển lãm tư liệu, hình ảnh và báo cáo chuyên đề “Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương” do Thành Đoàn Đà Nẵng, Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải quân phối hợp tổ chức tại Nhà trưng bày Hoàng Sa nhằm bồi đắp tình yêu, lòng tự hào, ý thức, trách nhiệm đối với biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Bình Thuận: Khẩn trương hỗ trợ tìm kiếm ngư dân mất tích trên biển

Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống Thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận vừa thông tin về việc một lao động trên tàu cá bị mất liên lạc trên biển.
Xin chờ trong giây lát...
Cảm nhận biến đổi khí hậu để nỗ lực hành động vì trái đất
Xe đạp thồ trong Chiến dịch Điện Biên Phủ
Lần đầu tiên ẩm thực Hungary xuất hiện tại Hà Nội
“Hương vị nước Nga” giữa lòng Hà Nội
Ra mắt không gian ẩm thực Hungary tại Hà Nội
Csaba Szabo: người mang ẩm thực Hungary tới Việt Nam
Lũy thép biên phòng toàn dân
Đối ngoại nhân dân: Sức mạnh mềm trong quan hệ quốc tế
Clip học sinh Vương quốc Anh học chúc Tết Việt
Màn đẩy gậy kịch tích của Khách Tây với chàng trai H'Mông
45 năm cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc:
Người bạn Mỹ và khúc hát vì hòa bình cho Việt Nam
Mãn nhãn với màn 3D mapping tại Lễ hội Hai Bà Trưng
Kiều bào Thái Lan đoàn kết, hướng về Đảng, về quê hương
Du khách nước ngoài trải nghiệm Thiền Tịnh Xuân tại chùa Tam Bảo Đà Nẵng
Phiên bản di động